VHC ---Cuộc Chiến Với RRH và Kế Hoạch B

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tkck2007, 23/11/2016.

2478 người đang online, trong đó có 991 thành viên. 14:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2564 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    Tui kỵ dòng thuỷ sản nhưng VHC là 1 cty ngoại lệ duy nhất tui lựa chọn.
    Trong khi RRH đăng ký thoái hết VHC ( chỉ còn gần 1,4 tr cp ) thì đây là cơ hội xem xét đầu tư VHC.
    VHC hứa hẹn sẽ bứt phá ngoạn mục về KQKD và giá cp đến năm 2017 và xa hơn nữa...!!!
    NĐT hãy kiên nhẫn chờ RRH thoái xong hả mua,dẫu rằng giá này vẫn ok,nhưng giá vốn thấp cũng là đều rất quan trọng
    :).

    DÒNG THUỶ SẢN & TPP : KẾ HOẠCH B CUẢ NỮ HOÀNG LỆ KHANH
    http://tepbac.com/tin-tuc/full/Viet-Nam-co-amp-khong-TPP-Ke-hoach-B-cua-Vinh-Hoan-19731.html

    ......
    ......
    Chiến lược của Vĩnh Hoàn trong ứng phó với rủi ro từ thị trường Mỹ còn là thúc đẩy sản phẩm mới như cá chẽm, cá tialapia... hay hàng cho giá trị gia tăng cao hơn như cá nướng, cá tẩm gia vị, tẩm bột... Trong năm 2016, Vĩnh Hoàn nghiên cứu 7 sản phẩm, với 3 sản phẩm đã được đưa vào kinh doanh. Dự kiến vai trò của dòng sản phẩm mới sẽ được nâng lên, từ chỗ góp 2% tổng doanh thu lên 5% vào năm 2017. Vĩnh Hoàn sẽ đưa thương hiệu của mình vào các mặt hàng này.

    Biến động thị trường Mỹ được dự báo sẽ đặt Vĩnh Hoàn và ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam trước những thách thức mới trong năm 2017. Dù vậy, với sự chuẩn bị từ trước, Công ty vẫn giữ thái độ lạc quan, thể hiện qua kế hoạch nâng công suất sản xuất ước tăng thêm khoảng 15% khi nhà máy Tiền Giang đi vào hoạt động. Dù thị trường có biến động, chủ trương của Vĩnh Hoàn là không giảm giá bán. Ở những thị trường đã quen thuộc và có lợi thế như Mỹ, Canada, Công ty còn chọn lựa khách hàng và ước tăng giá bán từ 0,5-1%. Vừa tăng công suất sản xuất vừa tiếp tục tăng giá bán, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng trưởng khoảng 15-20%/năm.
  2. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    DỰ BÁO XK CÁ TRA CUỐI NĂM 2016 VÀ 2017

    http://nongnghiep.vn/ca-tra-van-la-...muc-tang-truong-kha-quan-nhat-post181029.html

    Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng khả quan
    09-10-2016
    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ là thị trường lớn nhất của xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam với giá trị XK cá tra Việt Nam sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 254,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2015. Giá nhập khẩu (NK) cá tra phile tươi của Mỹ trong những tháng đầu đạt mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây với mức từ 6 đến trên 7 USD/kg.

    [​IMG]
    Trong khi đó, theo số liệu từ Cục Nghề cá biển Quốc gia Mỹ (NMFS), trong 7 tháng đầu năm 2016, NK cá tra của Mỹ tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.Tính đến tháng 7/2016, tổng khối lượng cá tra NK của Mỹ đạt 77.972 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2015.Tuy nhiên,giá trị NK chỉ đạt 237 triệu USD, chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015. Phần lớn sản phẩm cá tra NK vào thị trường Mỹ ở dạng philê đông lạnh và chủ yếu được NK từ Việt Nam.

    Mới đây, số lượng doanh nghiệp được phép xuất khẩu cá tra sang Mỹ cũng tăng lên 60 doanh nghiệp nên xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong thời gian tới vẫn tiếp tục rộng mở từ khi Cục Kiểm tra và An toàn thực phẩm Mỹ (FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) thay Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) quản lý cá da trơn.

    Theo Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, mới đây Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã chấp thuận bổ sung thêm 2 doanh nghiệp vào danh sách các cơ sở chế biến cá bộ Siluriformes được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Cụ thể, 2 doanh nghiệp được bổ sung vào danh sách được phép xuất khẩu lần này là Công ty TNHH Thực phẩm công nghiệp HUA HEONG Việt Nam (DL 175) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long (DL 714). Do đó, tính đến thời điểm này, tổng số các cơ sở của Việt Nam được phép xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào thị trường Mỹ là 60 doanh nghiệp.

    Để tránh các vướng mắc trong việc xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ, NAFIQAD yêu cầu 2 doanh nghiệp trên chủ động rà soát hệ thống tự kiểm soát bảo đảm các lô hàng cá xuất khẩu vào Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm Mỹ. Đồng thời, đăng ký với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng để được kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng xuất khẩu vào Mỹ theo Quyết định số 2636/QĐ-BNN-QLCl ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và đã được NAFIQAD hướng dẫn tại Công văn số 1371/QLCL-CL1 ngày 5/7/2016.
  3. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    SỰ QUAN TÂM CỦA CHÍNH PHỦ
    http://cafef.vn/nhan-rong-mo-hinh-tai-co-cau-nong-nghiep-o-dong-thap-20160612210036518.chn

    http://vinhhoan.vn/news/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-nha-may-vinh-hoan-collagen
    [​IMG]

    THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC THĂM NHÀ MÁY VĨNH HOÀN COLLAGEN
    Ngày 13/06/2016, Thủ tướng đã đến thăm nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Thủ tướng đã tham quan dây chuyền sản xuất gelatin và collagen. Đây là các sản phẩm đạm thủy phân được tổng hợp từ da cá tra, được ứng dụng ngày càng rộng phổ biến trong ngành dược, mỹ phẩm, sản xuất bánh kẹo, và thực phẩm chức năng,..với lợi nhuận biên cao hơn nhiều so với sản phẩm phi lê cá tra thông thường. Tỉnh Đồng Tháp sở hữu diện tích nuôi cá tra và ngành công nghiệp chế biến cá tra lớn nhất nước, tuy nhiên lợi nhuận đang chững lại trong những năm gần đây. Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và tối ưu hóa các lợi ích từ phụ phẩm là các chiến lược dài hạn cần thiết để ngành cá tra có thể tiếp tục phát triển. Nhận thức được tiềm năng to lớn của thị trường collagen peptides và gelatin nguồn gốc thủy sản (doanh thu toàn cầu ước đạt lần lượt 427 triệu USD và 809 triệu USD vào năm 2020) , Vĩnh Hoàn là công ty đầu tiên tại Việt Nam đi sâu nghiên cứu các ứng dụng của da cá và sản xuất collagen và gelatin ở quy mô công nghiệp với 85% vốn sở hữu tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen. Nhà máy đã được cấp chứng nhận GMP-WHO, HALAL-MUI và giấy phép xuất khẩu vào châu Âu. Với thế mạnh quy trình sản xuất khép kín, sản phẩm collagen của Vĩnh Hoàn Collagen có nguồn nguyên liệu đồng nhất từ da cá tra và sản phẩm gelatin đạt tiêu chuẩn cao nhất (chuẩn dược phẩm), nhận được nhiều đơn hàng từ các thị trường lớn: Nhật, Thái Lan, EU, Mỹ,.. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và sự tiên phong của Vĩnh Hoàn, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành chức năng và tỉnh Đồng Tháp quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy sự đổi mới tại Vĩnh Hoàn Collagen nói riêng, và các mô hình công nghệ cao tương tự tại địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh “Nếu không đi vào hướng xuất khẩu với giá trị gia tăng cao thì sẽ khó thành công”
  4. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    ĐƯỢC TỔNG CỤC HẢI QUAN CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN


    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được công nhận doanh nghiệp ưu tiên
    Thứ 4, 16/09/2015 | 09:00 GTM +07
    Ngày 14/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc ký Quyết định số 2669/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan đối với Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trụ sở tại Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh.

    Công ty được áp dụng chế độ ưu tiên 36 tháng kể từ ngày Tổng cục Hải quan ký quyết định.

    Với việc công nhận thêm Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, hiện cả nước có 41 DN được công nhận ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

    Được biết, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, với khả năng kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa hiệu quả chuỗi sản xuất bằng quy trình khép kín.

    Năm 2014, Công ty duy trì ở vị trí dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra, đạt giá trị 203 triệu đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đó cũng giúp gia tăng thị phần từ 9,4% lên 12% so với năm 2013. Với doanh thu ấn tượng này, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn vinh dự nhận được danh hiệu “Công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu năm 2014” do VASEP trao tặng.
  5. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    VHC THUỘC SỐ ÍT DOANH NGHIỆP HƯỞNG THUẾ 0% VÀO MỸ

    http://cafebiz.vn/my-tiep-tuc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-ca-tra-viet-20160323084150322.chn
    http://thitruongthuysan.com/thue-ch...nh-thuc--tang-so-voi-muc-thue-so-bo_7994.html
    Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt


    [​IMG]

    Hoa Kỳ chính thức kiểm tra cá tra, cá basa Việt Nam từ 15-4
    [​IMG]

    Theo đó, mức thuế mà hai bị đơn bắt buộc là Hùng Vương và Thuận An phải chịu lần lượt là 0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg, cao hơn so với phán quyết sơ bộ trước đó.

    Mức thuế các DN xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam phải chịu trong đợt xem xét lần này là 0,69 USD/kg, tăng 0,09 USD/kg so với mức thuế phán quyết sơ bộ đưa ra. Chỉ có hai công ty Vĩnh Hoàn và Biển Đông tiếp tục không bị ảnh hưởng của kỳ rà soát POR11.

    Đại diện một công ty xuất khẩu cá tra cho biết với mức thuế trên, rất khó để các DN cá tra Việt Nam đưa hàng vào Mỹ.
  6. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    VHC LIÊN TỤC PHÁ NHỮNG KỶ LỤC TĂNG TRƯỞNG

    Giá trị xuất khẩu tháng 5 của Vĩnh Hoàn cao nhất từ trước đến nay
    [​IMG]

    Lợi nhuận từ quý 2/2016 dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh bởi sản lượng sẽ tăng lên từ cuối quý này khi các xưởng chế biến mới tại Văn Đức Tiền Giang bắt đầu hoạt động, nâng tổng công suất tăng thêm 25%.
    Theo thông tin từ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), giá trị xuất khẩu trong tháng 5 của công ty đã đạt kỷ lục chưa từng có là 28,5 triệu USD – tăng gần 50% so với cùng kỳ. Con số này đạt được là nhờ giá bán trung bình cá phi lê tăng khoảng 15% so với quý gần nhất trong khi tổng sản lượng vọt lên hơn 50%.

    Lợi nhuận từ quý 2/2016 dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh bởi sản lượng sẽ tăng lên từ cuối quý này khi các xưởng chế biến mới tại Văn Đức Tiền Giang bắt đầu hoạt động, nâng tổng công suất tăng thêm 25%.

    Xưởng chế biến Văn Đức Tiền Giang khởi công ngày 18/5/2015, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối quý 2/2016. Vốn đầu tư của xưởng này là 341 tỷ đồng, công suất chế biến 150 tấn/ngày. Khu xưởng này bao gồm xưởng chế biến cá phi lê, xưởng chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng, xưởng dầu cá bột cá và kho lạnh.

    Cho đến cuối tháng 4, Vĩnh Hoàn vẫn giữ vững vị trí là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xuất khẩu cá da trơn với giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt gần 80 triệu USD, chiếm 16% thị phần – bỏ xa đơn vị đứng thứ 2 là Thủy sản Biển Đông với giá trị xuất khẩu 37 triệu USD.



    [​IMG]

    Ngày 14/06 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 15%/mệnh giá (gồm 5% của năm 2015 và 10% tạm ứng cổ tức năm 2016). Ngày thanh toán là 8/7/2016.
    http://s.cafef.vn/vhc-188031/gia-tri-xuat-khau-thang-5-cua-vinh-hoan-cao-nhat-tu-truoc-den-nay.chn

    Vĩnh Hoàn: Sản lượng xuất khẩu tháng 8 đạt mức kỷ lục mới
    [​IMG]

    Sản lượng xuất khẩu tháng 8 của Vĩnh Hoàn đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2015.
    CTCP Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) công bố bản tin nhà đầu tư tháng 8.

    Theo đó, VHC công bố mức sản lượng xuất khẩu tháng 8 của Công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2015 nhờ tăng công suất từ xưởng chế biến mới đưa vào hoạt động từ đầu tháng 8 tại Nhà máy Vạn Đức, Tiền Giang.

    Công ty cho biết kim ngạch xuất khẩu đã hồi phục lên mức 25,5 triệu USD sau khi sụt giảm vào tháng 7 do quy định kiểm tra 100% các lô hàng xuất vào thị trường Mỹ của Bộ NN & PTNT, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 đã tăng trở lại 14% so với cùng kỳ đạt 184,5 triệu USD.

    Vĩnh Hoàn hiện đang lắp đặt dây chuyền sản xuất sản phẩm cá tẩm sốt teriyaki nướng, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 9/2016. Việc triển khai dây chuyền này là một trong chiến lược nhằm tối đa hóa giá trị từ các sản phẩm giá trị gia tăng theo công thức của khách hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

    Theo báo cáo thường niên 2015 của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), trong chiến lược phát triển dài hạn trong 3 năm tới, VHC đặt mục tiêu lợi nhuận không dưới 500 tỷ đồng, doanh thu trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2018. HĐQT VHC dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân năm 15 - 20%. Riêng năm 2016, kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông thông qua với doanh thu dự kiến 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 350 tỷ đồng. Mức chia cổ tức dự kiến 15-20%.
    http://s.cafef.vn/vhc-197837/vinh-hoan-san-luong-xuat-khau-thang-8-dat-muc-ky-luc-moi.chn
  7. nvecom

    nvecom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Đã được thích:
    1.463
    Kệ nó cổ tốt ko phải giới thiệu nhiều
    cũng ko phải phân tích
    vùng giá mua thì múc vùng giá bán thì sell
    VHC toàn cổ đông là nđt nắm dài chứ ko dành cho dân trading ngắn hạn
    tkck2007 thích bài này.
  8. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    1 TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ LỰA CHỌN 1 DOANH NGHIỆP : VẪN TĂNG TRƯỞNG TỐT KHI DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH KHÓ KHĂN

    Doanh nghiệp thủy sản: Lợi nhuận tăng vọt bất chấp khó khăn bủa vây
    [​IMG]

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường,... nhưng doanh thu bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.
    Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý II/2016 của 17 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 44.146 tỷ đồng, tăng 20,51% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng 21,6%, đạt mức 15.745 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; sự cố môi trường xảy ra ở một số tỉnh, đặc biệt 4 tỉnh ven biển miền Trung nhưng nhìn chung, doanh thu thuần bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.

    Theo thống kê của chúng tôi, doanh thu thuần của 17 doanh nghiệp trong kỳ qua tăng tới 40,4%, đạt 14.338 tỷ đồng, lãi gộp đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp lại chỉ đạt 10,95%, giảm so với mức 11,81% so với cùng kỳ năm trước.

    Một tín hiệu đáng mừng khác là hàng tồn kho của các doanh nghiệp cũng có xu hướng giảm nhẹ. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2016 ở mức 12.702 tỷ đồng, giảm bình quân 3,6% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý, kết thúc quý II/2016, lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân tới 78,5% so với cùng kỳ.

    Ngoại trừ ANV, ICFVNH bị lỗ, trong số 14 doanh nghiệp còn lại có 7 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 32% đến 341,4%. Trong đó, HVG vẫn khẳng định “ngôi vương” với mức lợi nhuận 270 tỷ đồng, tăng trưởng tới gần 270% so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, trong 3 mảng chính đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của HVG là thủy sản, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thì thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến có sự tăng trưởng mạnh hơn cả, đồng thời có biên lợi nhuận tăng vọt, trong khi mảng thủy sản thì ngược lại. HVG cho biết, nguyên nhân lợi nhuận lỳ này tăng đột biến là do trong quý, công ty nhập khẩu về 127.000 tấn bã đậu nành và tiêu thụ ngay với giá tốt.

    [​IMG]

    Vĩnh Hoàn (VHC) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành cá tra với việc đóng góp 16% với giá trị xuất khẩu cả nước (đạt gần 140 triệu USD). Kết thúc quý II, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 2.066 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 206,5 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ 2015. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận Vĩnh Hoàn tăng 61% so với cùng kỳ lên 307 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm.

    Tuy nhiên, ở thái cực khác, một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khá bi đát trong kỳ. CTCP Nam Việt (mã ANV) là một ví dụ điển hình.

    Kết thúc quý II/2016, doanh nghiệp này bất ngờ báo lỗ hơn 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, ANV vẫn lãi gần 6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty ghi nhận hơn 53 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi và khoản lỗ 114,5 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết - đây chính là khoản lỗ do công ty DAP2 – Vinachem gây nên. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu gần 1.341 tỷ đồng, lỗ sau thuế 112 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi 20,3 tỷ đồng.

    Không đến nỗi “thê thảm” như ANV, nhưng Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản (mã ICF) và Thủy sản Việt Nhật (mã VNH) cũng vừa có một kỳ kinh doanh không mấy khả quan khi đồng loạt báo lỗ lần lượt 5 tỷ và 5,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với cùng kỳ năm trước.

    Được biết, giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015 dù thời tiết không thuận lợi kéo dài và sự cố môi trường. Trong khi đó, các thị trường có tiềm năng tiêu thụ đều có giá trị xuất khẩu tăng mạnh như Mỹ (+10,9%), Trung Quốc (+49,06%), Thái Lan (+9,92%) và Anh (+8,83%).

    Trong một báo cáo mới ra, SSI Retail Research cho rằng, VHC - nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất, sẽ được hưởng lợi lớn trong năm 2016 nhờ không bị áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ và mảng collagen và gelatin sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ năm 2016. Trong khi đó, với FMC - nhà xuất khẩu tôm hàng đầu, việc mở rộng thêm 50ha vùng nuôi sẽ giúp tăng sản lượng tôm nguyên liệu thêm 30%, đồng thời, đây cũng là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ Hiệp định FTA ViệtNam–EU vào năm 2017.


  9. tkck2007

    tkck2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    768
    TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC,TẬP TRUNG VÀO MẢNG KINH DOANH CỐT LÕI




    Vĩnh Hoàn Corp: Tái cơ cấu tổ chức, tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi
    Thứ 5, 04/08/2016 | 08:07 GTM +07
    (vasep.com.vn) Ngày 03/08/2016, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Vĩnh Hoàn Corp - VHC), một trong các công ty nuôi trồng thủy sản bền vững lớn nhất thế giới, thông báo việc tái cơ cấu tổ chức thành 3 bộ phận, thể hiện các mảng khác nhau trong hoạt động kinh doanh thủy sản toàn cầu của công ty, gồm: thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu phát triển. Cấu trúc mới nhằm làm rõ hơn các mảng kinh doanh này với những đối tác ở các thị trường của Vĩnh Hoàn.
    Mỗi bộ phận thể hiện các mảng khác nhau trong hoạt động kinh doanh thủy sản bền vững:

    Vinh Foods: Cung cấp sản phẩm thủy sản chất lượng cao có nguồn gốc từ nuôi trồng bền vững.

    Vinh Aquaculture: Giúp cải tiến ngành nuôi trồng bền vững các loài thủy sản nhiệt đới với sự phối hợp của các công tác nghiên cứu, phát triển, và đào tạo nuôi trồng thủy sản bền vững.

    Vinh Wellness: Cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản bền vững.

    Việc tái cơ cấu diễn ra chỉ 10 tuần sau khi Vĩnh Hoàn bổ nhiệm tân CEO – Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm. Theo bà Tâm, việc đặt tên mới cho các bộ phận đơn giản giúp phân định rõ các mảng kinh doanh chính của Vĩnh Hoàn hiện nay. Bà kỳ vọng bước tiến này sẽ thúc đẩy các bộ phận cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường toàn cầu. “Thiết lập các bộ phận riêng biệt sẽ đem lại tầm nhìn thị trường rộng hơn và giúp chúng tôi tập trung nỗ lực tốt hơn trong công việc và cả truyền thông”, bà nhấn mạnh.

    Việc giới thiệu các bộ phận mới bao gồm thay đổi về bộ thiết kế và nhận diện thương hiệu, được sáng tạo bởi công ty Duffy Agency – công ty tư vấn marketing tại Mỹ vàThụy Điển. CEO của Duffy nói “Các bộ phận mới sẽ giúp Vĩnh Hoàn giải thích những giá trị mà công ty cung cấp cho thị trường toàn cầu với sự rõ ràng và tập trung ở một tầm cao mới”. Đây là lần đầu tiên Vĩnh Hoàn cập nhật hình ảnh kể từ khi công ty thành lập vào năm 1997.

    Trong vòng hai thập kỷ qua, nền công nghiệp nuôi trồng đã tăng trưởng với tốc độ trung bình 9,2%, nhanh nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm. Tăng trưởng ổn định được dự đoán sẽ tiếp tục trong ít nhất hai thập kỷ nữa để đáp ứng sự tăng trưởng dân số toàn cầu và nhu cầu thực phẩm tăng lên tương ứng. Thách thức ở đây, theo Vĩnh Hoàn, là làm sao đảm bảo được nền công nghiệp nuôi trồng sẽ tăng trưởng theo hướng bền vững trên cả hai khía cạnh môi trường và kinh tế. Ông Max Basch, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của VHC tại Los Angeles nhận định “An toàn thực phẩm và bền vững về môi trường không còn là lựa chọn trong lĩnh vực kinh doanh nuôi trồng. Chúng phải được xây dựng ngay từ đầu”. Ông Basch tin tưởng rằng các nhà sản xuất nuôi trồng không tuân thủ hai yếu tố này sẽ ngày càng khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của họ.

    Người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vĩnh Hoàn, bà Trương Thị Lệ Khanh, quan niệm rằng sự cải tiến của ngành nuôi trồng không chỉ đơn thuần là đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho lượng dân số ngày càng tăng. Vì sự tăng trưởng của cả hai yếu tố dân số và nuôi trồng đều tập trung chủ yếu tại các vùng nhiệt đới, công ty sẽ tiếp tục theo đuổi nuôi trồng bền vững như một cách thức để thúc đẩy phát triển quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, đổi mới nền kinh tế, và giảm áp lực đánh bắt cá tự nhiên – đồng thời, cung cấp các thực phẩm và sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Bà cũng nhấn mạnh: “Dẫn đầu xu hướng thay đổi bằng chính ví dụ của công ty và bằng giáo dục là sứ mạng cao cả của Vĩnh Hoàn”.
  10. Fibiz

    Fibiz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    1.144
    VHC hàng tốt.
    tkck2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này