VHC -Hành trình trở thành doanh nghiệp tỷ đô!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ztran, 21/02/2019.

97 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 543707 lượt đọc và 3500 bài trả lời
  1. Nhanctu

    Nhanctu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Đã được thích:
    113
    Vẫn 85-90 nha mấy cụ chưa vào vòng mới đâu. Thanh khoan chưa có. Dòng tiền vẫn nằm ngoài
  2. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.351
    estock83 đã loan bài này
  3. cumeo2017

    cumeo2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Đã được thích:
    1.364
    Đến lúc nó gom chào mừng kqkd q2. Hy vọng sang tuần chỉnh tí để vào :-w. Đang mua sướng tự nhiên lại bị kéo lên
    chauvo thích bài này.
  4. BUNGBU6688

    BUNGBU6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Đã được thích:
    240
    Thảo luận:

    - Kế hoạch kinh doanh 2019 có dựa trên kết quả POR14 không?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Thuế của Vĩnh Hoàn đều là 0% trong nhiều năm qua. Thuế của Hùng Vương cao hơn cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc đặt kế hoạch cho năm 2019. Đối với thị trường Trung Quốc, Vĩnh Hoàn có lợi thế là đang cung cấp thẳng vào chuỗi nhà hàng, siêu thị.

    - Tiến độ dự án cá tra giống như thế nào?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Công ty đã hoàn thiện thủ tục đưa vào khai thác dự án vào cuối năm nay với diện tích vùng nuôi 200ha, dự kiến thu hoạch 20.000 - 30.000 tấn nguyên liệu.

    - Tại sao giá bán cao hơn nhưng biên lợi nhuận thấp hơn Nam Việt, Thủy sản Cửu Long?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Nguyên nhân là mỗi doanh nghiệp có chiến lược bán hàng, thời điểm ký hợp đồng khác nhau. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm, phân khúc thị trường, thời điểm thu hoạch cá khác nhau nên biên lợi nhuận khác. Vĩnh Hoàn chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, trong khi Nam Việt xuất chủ yếu sang Brazil, Mexico.

    - Tại sao giá xuất khẩu tháng 2 giảm?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Nguyên nhân là giá nguyên liệu giảm. Khách hàng theo dõi tình hình giá nguyên liệu nên công ty không thể điều chỉnh giá khác nhiều so với giá nguyên liệu.

    - Chiến lược phát triển sản phẩm giá trị gia tăng như thế nào trong năm 2019?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Năm 2018, sản phẩm giá trị gia tăng khó bán do giá nguyên liệu cá tra tăng, nên năm 2018 công phải tạm hoãn mảng kinh doanh này. Năm 2019, công ty sẽ quay trở lại với mục tiêu xuất khẩu 15 triệu USD.

    Trong 3 nhà máy của Vĩnh Hoàn, xưởng số 2 đang sản xuất sản phẩm có tẩm gia vị, tẩm bột. Công ty đang quy hoạch nhà máy Thanh Bình để chuyên sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời đang cùng khách hàng Anh để phát triển sản xuất sản phẩm tẩm bột chiên.

    - Tình hình xuất khẩu tháng 3 và triển vọng tháng tới?

    - Bà Trương Tuyết Hoa: Tháng 3, giá trị xuất khẩu đạt 26 triệu USD, giảm so với cùng kỳ năm ngoái do giá nguyên liệu đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Những tháng tới, tâm lý thị trường Mỹ ổn định, nhu cầu hồi phục tốt, trong khi Trung Quốc có xu hướng mua mạnh trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

    - Cơ hội gì cho công ty với CPTPP?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Đa phần thị trường trong khối CPTPP đều có thuế với sản phẩm cá là 0% nên không ảnh hưởng nhiều. Sản phẩm gelatin có thể có hưởng lợi.

    - Vĩnh Hoàn đã mất thị trường Anh vào tay Gò Đàng?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Không có điều này. Công ty cắt giảm đơn hàng ở châu Âu trong năm 2018 do thiếu nguyên liệu, chi phí cao dẫn tới bị lỗ trong khi khả năng cung ứng không đủ. Hiện công ty đã có đủ vùng cung cấp nên sẽ hợp tác với các khách hàng Anh để quay lại bán hàng. Minh chứng là quý I, xuất khẩu của công ty đi châu Âu tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

    - Công ty có phát triển thương hiệu riêng không?

    - Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: Công ty chưa có kế hoạch thực hiện marketing nhãn hàng riêng do nguồn ngân sách, nhân lực, năng suất sản xuất và chất lượng sp chưa phù hợp.

    - Giải thích kế hoạch 2019?

    - Bà Trương Tuyết Hoa: Công ty đặt kế hoạch dựa trên kịch bản sản lượng tăng do công suất tăng. Nhưng giá bán có sự điều chỉnh nên ảnh hưởng lợi nhuận. Đây là kế hoạch thận trọng dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại. Sản lượng dự kiến tăng 20% trong năm 2019.

    - Giá tăng đột biến có ảnh hưởng gì?

    - Bà Trương Thị Lệ Khanh: Giá bán tăng chủ yếu do nguyên liệu thiếu, thị trường Trung Quốc tăng tiêu thụ. Giá tăng tại Mỹ là một sự khẳng định về uy tín của cá tra Việt Nam. Cá tra Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cá rô phi nhờ sự ưa chuộng của tầng lớp trung lưu.

    Theo thông tin mới từ đối tác tại Trung Quốc, Trung Quốc nuôi cá tra nhưng gặp bất lợi về điều kiện về nhiệt độ và màu sắc thịt. Mặc dù nhu cầu tăng, sản lượng tăng nhưng cá tra nuôi ở Trung Quốc thuộc phân khúc dưới. Ở phân khúc cao, cá tra Việt Nam vẫn được đánh giá cao. Vĩnh Hoàn nói riêng và ngành cá tra nói chung đang cố gắng xây dựng thượng hiệu con cá tra Việt Nam như thương hiệu cá hồi Na Uy.

    Sản lượng cá tra của Trung Quốc dự kiến đạt 100.000 tấn trong năm năm 2019. So với Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia đã đi rất xa, nhưng sản lượng chủ yếu cũng chỉ cho thị trường nội địa.

    - Tại sao Mỹ chưa chính thức công nhận tương đương cho cá tra Việt Nam?

    - Bà Tâm: Điều này do thời gian đóng cửa của chính phủ Mỹ kéo dài dịp đầu năm.
    t266, jan21stchauvo thích bài này.
  5. BUNGBU6688

    BUNGBU6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Đã được thích:
    240
    Mình copy lại từ thảo luận ở DHCD để a e hiểu được những lợi thế VHC sẽ nhận được khi giá nguyên liệu hiên nay đang ở mức cực kỳ hấp dẫn !
    1. Giá nguyên liệu thấp -giá bán duy trì mức cao bù cho giá bán ở Mỹ quá cao ,khó cạnh tranh
    2.Giá nguyên liệu thấp- Tạo được sản lượng giá trị gia tăng ở thị trường Úc,CHâu Âu -Hà Lan ,Anh
    3.Sản phẩm VHC định hướng ở tầm lớp cao- trung lưu trở lên khác với các doanh nghiệp khác của VN -nhưng vẫn được yêu chuộng
    4.VIệc chính phủ Mỹ công nhận tương đương thì cánh cửa vào Mỹ sẽ khép và khó khăn với các nhà máy của các doanh nghiệp khác!Trong khi điều kiện của VHC rất thuận lợi!
    Điều kiện tương đương cũng là ấn chứng để VHC đưa ra cho thị trường châu Âu-1 thị trường đầu tiên và đòi hỏi yêu cầu cao như Mỹ!THeo những gì ta thấy thì càng ngày TQ đòi hỏi xk chính ngạch cũng như chất lượng sản phâm tương đương xk sang Mỹ và Châu Âu!
    5.Thời điểm này trở đi là giai đoạn các doanh nghiệp Âu Mỹ .....tăng cường nhập hàng cho đến giai đoạn chuẩn bị cho Mùa Đông ,Dịp Noel và Tết
    t266cumeo2017 thích bài này.
  6. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.351
    Tây đi đêm biết tin hả ta?
  7. nhapvanlong

    nhapvanlong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    436
    Vhc nát rồi, chạy nhanh còn kịp
    chauvo thích bài này.
  8. Anhbui5

    Anhbui5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Đã được thích:
    292
    Thật kg bác.
    chauvo thích bài này.
  9. link0link

    link0link Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    811
    nát rồi, còn j đâu mà chạy, có mà ỉa chảy thì đc! thánh ở đâu chui ra vậy?
    chauvo thích bài này.
  10. cumeo2017

    cumeo2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Đã được thích:
    1.364
    U8x rồi còn gì nữa đâu chả nát :))
    chauvo thích bài này.

Chia sẻ trang này