VHC -Hành trình trở thành doanh nghiệp tỷ đô!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ztran, 21/02/2019.

736 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 23:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 542981 lượt đọc và 3500 bài trả lời
  1. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Tommy_Teppybambo08 thích bài này.
  2. trondoibenem

    trondoibenem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    565
    Đầu tư VHC chán quá nhỉ? năm 2018 tăng trưởng khủng mà giá chẳng tăng bao nhiêu, P/E cứ lẹt đẹt 5-6 lần. Quá buồn cho cổ đông VHC #-o
    ztranTommy_Teppy thích bài này.
  3. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    pcp thích bài này.
  4. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.443
    Toàn cao thủ thế này lo gì không có cơm ăn @};-
    ztran thích bài này.
  5. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Sản phẩm cá tra đạt chứng nhận ASC có cao giá tại EU
    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm vùng nuôi cá tra thương phẩm.

    Tính tới nửa đầu tháng 2/2019, giá trị XK cá tra sang thị trường EU đạt 33,1 triệu USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Tín hiệu vui này cho thấy sự lạc quan hơn cho các DN XK cá tra sang thị trường EU trong những tháng tiếp theo.

    Cũng trong thời gian này, giá trị XK sang 4 thị trường đơn lẻ NK lớn nhất là: Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ cũng tăng lần lượt 2,2%; 36%; 73,7% và 89% so với cùng kỳ năm 2018.

    Theo thống kê của ITC, năm 2018, phile cá Cod đông lạnh (HS 030471) vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu NK của EU, chiếm từ 22 - 31% tổng NK cá thịt trắng, tiếp đó là phile cá Alaska pollack chiếm từ 12-20%. Mặc dù cá tra, basa đông lạnh NK từ Việt Nam chỉ chiếm từ 6-10% tổng NK cá thịt trắng nhưng giá trị NK trong năm 2018 tăng từ 2-18% so với cùng kỳ năm 2017.

    Phần lớn cá tra NK vào thị trường EU là cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, theo CBI, trong vài năm trở lại đây, một số thị trường cũng đang NK cá tra từ Indonesia nhưng so với tỷ trọng NK từ Việt Nam không lớn.

    Cũng theo khảo sát của CBI, hầu hết philê cá tra được nhập khẩu vào châu Âu dưới dạng philê đông lạnh. Sản phẩm chế biến sơ cấp hay một số loại sản phẩm gia tăng giá trị khác (như tẩm bột, tẩm gia vị hoặc ướp...) lại được thực hiện tại các công ty chế biến thủy sản ở châu Âu. Nhiều nhà bán lẻ và nhà phân phối dịch vụ thực phẩm lớn bán cá tra không tự tìm nguồn sản phẩm cá mà tận dụng một vài nhà nhập khẩu lớn làm nhà cung cấp thường xuyên.

    Phần lớn các nước EU NK các lô hàng cá tra bằng đường biển, ngoài ra, khối lượng nhỏ khác được nhập khẩu bằng đường hàng không.

    Tại châu Âu, các cảng Rotterdam (Hà Lan), Antwerp (Bỉ) và Hamburg, Bremen và Bremerhaven (Đức) là những trung tâm phân phối quan trọng cho việc vận chuyển cá tra vào khối thị trường này.

    Hiện nay, sản phẩm cá tra giá trị gia tăng, sản phẩm cá tra được dán nhãn ASC vẫn đang có xu hướng được ưa chuộng và có giá NK cao hơn so với sản phẩm khác. Do đó, các nhà XK có thể tiếp tục gia tăng nhóm sản phẩm này trong thời gian tới.

    Tạ Hà VASEP
    ztran thích bài này.
  6. pcp

    pcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    250
    Cá tra Việt Nam được bán trên hệ thống Alibaba ở Trung Quốc
    Thứ 2, 11/03/2019 | 08:10 GTM +07
    Đó là thông tin được ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) chia sẻ tại hội thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản- thủy sản chính ngạch sang Trung Quốc”, do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức chiều 5/3.
    Ông Hòe cho biết, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của thủy sản Việt Nam, có mức tăng trưởng nhập khẩu ổn định, từ giá trị 600 triệu USD năm 2014 lên hơn 1,21 tỷ USD năm 2018. Trong đó cá tra chiếm lớn nhất với gần 529 triệu USD (tăng 28,7 triệu USD so năm 2017). Đặc biệt, nhiều mặt hàng nông - thủy sản Việt Nam đã được bán trực tuyến trên trang Alibaba (hệ thống mua bán trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc), khẳng định được chất lượng với người tiêu dùng Trung Quốc.

    Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nhân am hiểu thị trường khuyến cáo các doanh nghiệp cần định hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, chú trọng đăng ký truy xuất sản phẩm thủy sản, trái cây, rau, củ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (thông qua Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), tham khảo kỹ hàng rào kỹ thuật của Trung Quốc…
  7. bongcoi02

    bongcoi02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    378
    ai đã từng ôm VHC và chịu những cú đạp của cụ lái VHC chắc không thể quên nổi cảm giác đó nhỉ?
    Doanh nghiệp thì rất tốt, nhưng cụ lái tàu này có vẻ tính khí thất thường, hay dỗi vặt lắm
  8. tinhtai

    tinhtai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2017
    Đã được thích:
    438
    Hay các cụ đừng post bài nữa, cho topic nó chìm luôn đi. Cho nó giảm nhanh đi, các lái tàu gom đủ lúc ấy khởi hành :))), Chứ không kiểu này còn lâu nha :D
    --- Gộp bài viết, 12/03/2019, Bài cũ: 12/03/2019 ---
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1219_54760/Xuat-khau-thuy-san-2-thang-dau-nam-tang-4-dat-113-ty-USD.htm
    Cá tra 2 tháng tăng 8% so với cùng kỳ, tháng 2 giảm so với cùng kỳ do nhịp tết nguyên đán rơi toàn bộ trong tháng 2 này.
  9. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    57.699
    Hàng lỡm! :)) :((

    Tròn 4 tháng kẹp!

    Mai mà không tăng mình táng atc hết! :))
  10. pcp

    pcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    250
    Quan trọng gì cụ ơi, cứ bình tĩnh, không sao cả. Hi hi

Chia sẻ trang này