VHC - Không cảm xúc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hunhit646, 21/10/2016.

2738 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98439 lượt đọc và 1063 bài trả lời
  1. anh0086

    anh0086 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    5.523
    Nay nhả bớt hàng mua lướt 57 tặng bác nào có duyên, ôm em này từ 30/11 chưa đầy 1 tháng nhưng ngày nào cũng là ngày vui :)) thỉnh thoảng lướt lát thêm tí là có dăm củ đi nhậu
    CaMapTapBoi thích bài này.
  2. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.567
    Thì em cũng kệ đó chứ có Tê a tê ót chi mô.
    CaMapTapBoi thích bài này.
  3. Cycad

    Cycad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    196
  4. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.567
    :))
  5. typhuthegian

    typhuthegian Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Đã được thích:
    795
    SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA DOANH NGHIỆP THẾ NÀO?

    Năm 2014 lợi nhuận là 462 tỷ do chuyển nhượng nhà máy Vĩnh Hoàn 1, nên tôi loại trừ khoản lợi nhuận đột biến này thì năm 2014 VHC lãi 288 tỷ, như vậy tính từ 2013-2014-2015 và 2016 thì VHC tăng trưởng rất ấn tượng bất cháp khó khăn bủa vây ngành thủy sản năm 2014, doanh thu và lợi nhuận VHC vẫn tăng trưởng lần lượt là 24% và 82% (trong khi vua Tôm MPC từ lãi hơn 900 tỷ năm 2014 thì năm 2015 lăn đùng ra lỗ 7 tỷ đồng năm 2015, còn HVG cũng giảm đà từ 424 tỷ năm 2014 và năm 2015 chỉ còn 141 tỷ)


    Năm 2015 là năm thất bại của ngành thủy sản, HVG từ 424 tỷ lợi nhuận giảm mạnh xuống 141 tỷ (có thời điểm HVG bán 400 đồng thu về có 1 đồng, như Quý 2/2015 doanh thu hơn 4,6k tỷ nhưng lãi vỏn vẹn có 12 tỷ)

    Trong khi đó VHC thì lại duy trì được đà tăng trưởng rất bền vững năm 2013 là 158 tỷ, 2014 là 439 tỷ (loại trừ khoản lãi đột biến từ việc chuyển nhượng nhà máy VĨnh Hoàn 1 thì 2014 VHC lãi 288 tỷ), năm 2015 là 322 tỷ

    158 tỷ >>> 288 tỷ >>> 322 tỷ

    Năm các nước xuất khẩu tôm lớn đã liên tiếp phá giá đồng nội tệ của họ, cụ thể: Indonesia phá giá đồng Rupiah 42%; Malaysia phá giá đồng Ringit 33%; Ấn Độ phá giá đồng Rupee 20% và Thái Lan phá giá đồng Bath 18%. Đây là 1 trong những lý do làm MPC AGL HVG điêu đứng (trong khi VHC vẫn tang trưởng 15%)

    Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu sẽ là một thương hiệu dẫn đầu về nuôi trồng thủy sản bền vững, bền vững theo nghĩa thân thiện với môi trường và bền vững cả về kinh tế.

    Thời gian qua, thị trường đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp thủy sản tăng trưởng thất thường và phụ thuộc rất lớn vào các biến động khách quan, song Vĩnh Hoàn không rơi vào tình cảnh đó. Bí quyết để duy trì phong độ của VHC là năng lực đáp ứng đầy đủ và kịp thời sự chuyển đổi của thế giới trong ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản.
    Last edited: 28/12/2016
    CaMapTapBoi thích bài này.
  6. CaMapTapBoi

    CaMapTapBoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    81
    :drm4
  7. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.567
    ~o)
    CaMapTapBoi thích bài này.
  8. longhp88

    longhp88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    1.414
  9. Daiduongxanhxxx

    Daiduongxanhxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Đã được thích:
    1.080
    VHC đã được tháo gông,thế thì sẽ tiết kiệm thời gian,chi phí rất nhiều ,tin rất tích cực :

    VHC: Sản lượng xuất khẩu tháng 8 tăng trở lại
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau khi sụt giảm trong tháng 7, xuất khẩu của VHC trong tháng 8 đã lấy lại đà phục hồi với kim ngạch xuất khẩu đạt 25,5 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2015.
    Theo thông tin từ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quy định kiểm tra 100% các lô hàng xuất vào thị trường Mỹ khiến sản lượng xuất khẩu tháng 7 sụt giảm, thì trong tháng 8 này, VHC đã lấy lại đà phục hồi với kim ngạch xuất khẩu đạt 25,5 triệu USD.





    [​IMG]



    Bà Lê Thị Diệu Thi - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn: Nghị quyết số 103/NQ-CP đã “cởi trói” cho doanh nghiệp
    Thứ 2, 26/12/2016 | 07:38 GTM +07
    (vasep.com.vn) Trong Nghị quyết số 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 5/12/2016, Chính phủ đã đồng ý cho phép: Miễn kiểm tra Nhà nước về ATTP, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định ATTP, và miễn ghi nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
    Đây thực sự là một tin vui đối với doanh nghiệp Vinh Hoan Corp nói riêng và DN thủy sản nói chung. Bà Lê Thị Diệu Thi – Trưởng phòng Kỹ thuậtVinh Hoan Corp cho biết, công ty cảm ơn Hiệp hội VASEP đã cùng đồng hành với doanh nghiệp và nhóm Vận động chính sách của VASEP đã nỗ lực hết mình trong thời gian vừa qua để có được kết quả này.

    Theo bà Thi trước đâythủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP đối với hàng nhập khẩu để SXXK (bao gồm cả nguyên liệu chế biến, phụ gia thực phẩm, gia vị, bao bì…) để SXXK, không tiêu thụ trong nước vẫn phải công bố hợp chuẩn, hợp quy. Thực tế, thủ tục này làm tốn kém rất nhiều thời gian, gây phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, thậm chí làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP phải thực hiện tại Cục ATTP tại Hà Nội chứ không được phép làm tại các Chi cục ATTP thuộc Sở Y Tế tại địa phương.

    Theo quy định và theo hướng dẫn hiện hành thì hồ sơ công bố phải tuân thủ Nghị định 38/2012/NÐ-CP về việc công bố phù hợp ATTP. Nhưng nếu làm theo quy định này thì đây là hàng nhập để gia công, sản xuất xuất khẩu chứ không phải để tiêu thụ trong nước nên không làm hồ sơ được. Thực tế hàng nhập để SXXK và gia công chỉ làm bảng kê khai chi tiết về chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, cảm quan.

    Về hồ sơ làm giấy phép, theo quy định phải có kết quả kiểm nghiệm bản gốc về chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý của lô hàng từ khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng không biết chính xác chỉ tiêu kiểm cho phù hợp và đầy đủ vì không có hướng dẫn, nếu chỉ tiêu kiểm không đủ hồ sơ bị trả về và doanh nghiệp lại yêu cầu khách kiểm bổ sung rồi gửi bản gốc về Việt Nam để nộp hồ sơ lại…

    Các thủ tục này gây mất rất nhiều thời gian và chi phí. Ðể hoàn thành thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP doanh nghiệp phải mất thời gian (thường là khoảng 1 tháng) với nhiều loại giấy tờ kèm theo và phát sinh các chi phí lưu kho, lưu bãi, thậm chí làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp do kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, giao hàng không đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng.
    --- Gộp bài viết, 30/12/2016, Bài cũ: 30/12/2016 ---
    Năm 2017 có thể sẽ là năm của cá Tra - năm của VHC
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1018_46440/Co-hoi-cho-nganh-ca-tra-Viet-Nam-phat-trien.htm
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1018_46520/Thang-112016-xuat-khau-ca-tra-sang-Singapore-tang-cao.htm
    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1018_46426/Lam-sao-khai-thac-loi-the-ca-tra.htm
  10. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.567
    :bz
    Daiduongxanhxxx thích bài này.

Chia sẻ trang này