VHC -Nhân Hòa-Thiên Thời -Địa Lợi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ztran, 28/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 23:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108617 lượt đọc và 991 bài trả lời
  1. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.290
    100 nói làm gì, 105 mới quan trọng chứ :)
  2. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Chắc như bắp heng?

    Xuất khẩu thủy sản đạt hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018
    Ước tính, tháng 10/2018 xuất khẩu thủy sản đạt 850 triệu USD, tăng 9,2% so với tháng trước, nhưng giảm 0,2% so với tháng 10/2017.

    Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tại thị trường trong nước, giá cá tra nguyên liệu và giá tôm thẻ chân trắng ổn định, trong khi giá tôm sú giảm nhẹ.

    Theo đó, tuần kết thúc ngày 25/10/2018, giá cá tra nguyên liệu tại địa bàn An Giang tiếp tục duy trì ở mức giá cao do tình trạng khan hiếm cá tra nguyên liệu kéo dài. Cụ thể, cá tra thịt trắng (0,8 -1kg/con) có giá dao động từ 35.000 - 35.500 đồng/kg và cá tra thịt hồng có giá từ 34.000 - 34.800 đồng/kg, ổn định so với tuần trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2017, tăng 8.500 - 9.000 đồng/kg.

    Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục hải quan, tháng 9/2018 xuất khẩu tôm các loại tiếp tục giảm, trong khi xuất khẩu cá tra, basa tăng. Tháng 9/2018, lượng tôm các loại xuất khẩu đạt 35 nghìn tấn, trị giá 328,8 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng 9/2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, lượng tôm các loại xuất khẩu đạt 275 nghìn tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, giảm 0,3% về lượng và giảm 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

    Lượng cá tra, cá basa xuất khẩu tháng 9/2018 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 73 nghìn tấn, trị giá 182,6 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 30,3% về trị giá so với tháng 9/2017. Tính chung 9 tháng năm 2018, lượng cá tra, basa xuất khẩu đạt 636 nghìn tấn, trị giá 1,59 tỷ USD, tăng 1,7% về lượng và tăng 23,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
  3. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    hứ 2, 05/11/2018 14:46:51 GMT+7
    0

    Sắp có danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia


    (Thủy sản Việt Nam) - Ngành nông nghiệp Việt Nam đang có những bước phát triển nhanh, nhiều sản phẩm xuất khẩu có sự bứt phá ngoạn mục. Mục tiêu của toàn ngành hiện nay là xác định các sản phẩm chủ lực với bộ tiêu chí thống nhất.
    [​IMG]
    Tăng trưởng tốt


    Xuất khẩu nông sản Việt hiện đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và thứ 15 thế giới; có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm nông sản chủ lực trong đó có tôm và cá tra nhằm tạo điều kiện và lợi thế phát triển, mang lại giá trị kinh tế, lợi ích cho người dân.

    Thời gian qua, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 3 trục nhóm sản phẩm đang đi đúng hướng, đặc biệt là việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đưa công nghệ cao vào sản xuất, nhóm sản phẩm quốc gia, nhóm hàng cấp tỉnh… Kết quả của tái cơ cấu nông nghiệp được chứng minh qua tốc độ tăng GDP nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,65%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2017, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu quý đề ra. Đáng lưu ý, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng mạnh và vượt mục tiêu như: Gạo 2,48 tỷ USD, tăng 23,1%; lâm sản chính 6,64 tỷ USD, tăng 14%; thủy sản đạt 6,37 tỷ USD, tăng 6,9%; rau quả và trái cây 3,034 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017. Hết 9 tháng, thặng dư thương mại của ngành nông nghiệp 9 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 2,85% so cùng kỳ năm trước.

    Trong lĩnh vực thủy sản, đối với sản xuất cá tra, tính đến 30/9, tổng diện tích thả nuôi là 4.471 ha (tăng 10% so cùng kỳ ngoái), tổng sản lượng thu hoạch là 942.400 tấn (tăng 9,3%), giá trị xuất khẩu đạt 1,68 tỷ USD (tăng 29,2%). Về thị trường xuất khẩu, cá tra liên tiếp đón nhận nhiều tin vui trong những tháng cuối năm, khi mà phía Mỹ đã công bố dự thảo công nhận tương đương đối với Việt Nam; Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2016 - 31/7/2017; Các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, EU, Trung Quốc tăng trưởng tốt.

    Đối với sản phẩm tôm, theo thống kê sơ bộ 9 tháng đầu năm, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 701.302 ha (tăng 0,7% so cùng kỳ năm 2017), sản lượng 509.400 tấn (tăng 8%), giá trị xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD (giảm 1,1%). Về thị trường xuất khẩu, mặt hàng tôm cũng đón nhận tín hiệu sáng khi DOC thông báo hình thức chống bán phá giá cho tôm Việt Nam trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 12 (POR12) từ ngày 1/2/2016 - 31/1/2017 là 4,58%; thị trường Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, thị trường EU đã chuyển hướng tích cực từ tháng 7/2018; giá tôm nguyên liệu trong nước đã tăng trở lại ở mức cao.
    Qn0510, KAIDO680388348888 thích bài này.
  4. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Chắc chớ!Dưới 100 thì quá bình thường với VHC rồi!
    Còn cụ ấy hỏi kỳ này mà không nói kỳ này là kỳ nào nên cứ hô đại đi là ok zậy!:))
    Qn0510 thích bài này.
  5. Tommy_Teppy

    Tommy_Teppy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    2.075
    ATO chất lệnh thế kia thì căng nhỉ? :D Tăng cả tuần nào!
  6. dandang_skt

    dandang_skt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    478
    Khan hiếm nguồn cung cá tra giống ở Đồng bằng sông Cửu Long - Cơ hội lớn cho các DN tự chủ được nguồn nguyên liệu.
    Xuất khẩu cá tra đạt con số kỷ lục, nguồn cung cá nguyên liệu và cá giống khan hiếm đã đẩy giá cá nguyên liệu và cá giống tăng cao. Bất chấp khuyến cáo và nước lũ đang tràn đồng, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang đua nhau đào ao thả cá giống, họ tin chắc một năm thắng đậm.


    Thắng lớn

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những tháng cuối năm 2018, thị trường thế giới đảo chiều rất nhanh theo hướng có lợi cho cá tra Việt Nam. Bộ khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường sản xuất mặt hàng cá tra để tranh thủ thời cơ xuất khẩu.

    Những tháng đầu năm 2018, ngành hàng cá tra gặp nhiều khó khăn như chất lượng và giá cả con giống không ổn định, người nuôi cá thương phẩm tự phát ngoài quy hoạch, đặc biệt là áp lực từ chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ.
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm 2018 nhiều khả năng sẽ vượt 2 tỷ USD, một con số hơn cả trong mơ mà đầu năm không ai dám nghĩ tới


    Khủng hoảng con giống

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khó khăn lớn nhất của mặt hàng cá tra Việt Nam hiện nay là khủng hoảng con giống. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh 24% so cùng kỳ 2017 không chỉ nhờ giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao mà còn do giá cá giống tăng chóng mặt.

    Hiện giá cá tra giống đã tăng kỷ lục, loại 30 con/kg có giá 65.000 - 70.000 đồng/kg, tăng gấp 4 - 5 lần so các tháng trước. Dự báo giá cá tra nguyên liệu và cá giống sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết năm 2018 và đầu năm 2019.

    Giá cá tra giống tăng cao trong khi nguồn cung không đủ cầu. Từ 2 tháng nay, bất chấp mọi khuyến cáo của ngành nông nghiệp và nước lũ đang tràn đồng, mỗi ngày một dâng cao, nông dân các tỉnh có nuôi cá tra, nhất là khu vực Đồng Tháp Mười, đưa máy móc vào be bờ, đào ao thả ương nuôi cá giống. Tại các xã Hưng Điền, Hưng Điền B , Hưng Hà, Hưng Thạnh, Vĩnh Đại... thuộc huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, nông dân rầm rộ đào ao nuôi cá giống.

    NGuồn tin: http://thitruongthuysan.com/tin/kha...ra-giong-o-dong-bang-song-cuu-long/19078.html
    Tommy_Teppy thích bài này.
  7. Tommy_Teppy

    Tommy_Teppy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    2.075
    VHcer tạm biệt đầu 9 :drm1
    Qn0510 thích bài này.
  8. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    ~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)
    a e chat sớm thế ạ?
    Qn0510 thích bài này.
  9. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Lượn 1 vòng thấy a e lợi dụng về giá VHC hơi kinh!
    Kiểu kiểu VHC 100 thì ít nhất cổ em cũng phải 1/2 ....trong khi chẳng chịu tìm hiểu FA doanh nghiệp gì cả?
    Tất nhiên nước lên thì thuyền cũng lên!Nhưng thay vì phân tích nội tại doanh nghiệp ,điểm mạnh điểm yếu thì lại thích đi so sánh !Mà so sánh thì nửa vời hời hợt!
    Dù sao mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền!Rất mong a e thay gì ghen ăn tức ở thì chịu khó nghiên cứu sâu hơn để biết được vì sao 1 số cổ thì có giá này 1 số khác thì không!
    Đó là 1 quá trình dài nhưng không thể không làm được !
    Qn0510Tommy_Teppy thích bài này.
  10. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.290
    Nghe thằng bên cạnh nó hô thì vào thôi, cần biết làm gì :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này