VHC quý 2/2014 lợi nhuận đột biến hơn 200 tỷ, quý 3/2014 hơn 400 tỷ, chuẩn bị chia 50% cp, có link

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thamlam19x, 10/08/2014.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4228 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Sau chốt 2;1 sẽ 55 - 60 nhưng cũng tùy vào doanh nghiệp nữa, nếu EPS 15 thì phải hơn 100x mới bán.
    lambui thích bài này.
  2. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.180
    có tin chia rồi à, ngon
  3. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Thế bác đoán năm nay EPS của VHC là bao nhiêu?
    Last edited: 10/08/2014
    lambui thích bài này.
  4. HoangMaCao22

    HoangMaCao22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    1.463
    ngon

    mình mua 30 chưa bán cổ nào

    6x mới tính
    lambuithamlam19x thích bài này.
  5. lambui

    lambui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Đã được thích:
    5.180
    con này không nằm trong list nên không có để í giề
  6. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Sắp ru
    Sắp có tin chia rồi đấy!
    Thuỷ sản Vĩnh Hoàn-VHC: Năm 2014 sẽ chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50%
    [​IMG]

    [​IMG]
    VHC: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

    DÒNG SỰ KIỆN: Kế hoạch kinh doanh 2014
    Vĩnh Sơn Sông Hinh: Đại diện SCIC trúng cử thành viên HĐQT và BKS
    SaigonTel: 2 thành viên HĐQT từ nhiệm ngay tại ĐHCĐ
    Dream House - DRH: Thị giá 3.500 đồng, tham vọng phát hành thêm giá 10.000 đồng/cổ phiếu
    Xem thêm »
    TIN MỚI
    [​IMG]Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh lớn như thế nào?
    Thái Nguyên: Bắt khẩn Phó Tổng giám đốc công ty thép Gia Sàng
    Vĩnh Hoàn "rao bán" hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ giá tối thiểu 39.000 đồng/cổ phiếu

    Sản lượng cá tra của Indonesia khoảng 500 nghìn tấn/năm, nhưng bà Trương Thị Lệ Khanh cho rằng họ họ không có điều kiện cạnh tranh với Việt Nam. Năm nay VHC sẽ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất cá thêm 30%.
    Sáng ngày 14/05/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC) đã tiến hành thành công. Theo đó, tất cả các nội dung trình tại Đại hội đều được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

    Theo VHC, năm 2013 là một năm khó khăn chồng chất của ngành cá tra. Đây là năm đầu tiên VHC không đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra – chỉ đạt được hơn 75% kế hoạch. Nhưng “kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng là sự nỗ lực của tập thể VHC”.

    Cổ tức thực hiện năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 15%/mệnh giá, tương đương dành hơn 90 tỷ đồng để chi trả cổ tức (mức cổ tức này cao hơn mức kế hoạch đã đề ra – kế hoạch 10%/mệnh giá).

    Sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 của VHC gần 47 tỷ đồng.

    Năm nay, VHC thực hiện phần còn lại của chương trình cổ phiếu ESOP (1.500.000CP) đã được thông qua từ năm 2008, phát hành 197.790CP cho tất cả cán bộ quản lý, công nhân viên của VHC được xét chọn tham gia chương trình này. Nguồn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế 2008.

    Năm 2014, VHC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.500 tỷ đồng, tăng 7,9%, trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 220 triệu USD; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng, tăng 26,6% so với thực hiện năm 2013. Kèm với kế hoạch này, VHC mục tiêu sẽ tự cung cấp nguyên liệu cá 65% tổng nhu cầu nguyên liệu của nhà máy trên cơ sở mở rộng diện tích khai thác và tăng cường hiệu suất khai thác của các vùng nuôi hiện tại.
    [​IMG]


    Năm nay, VHC sẽ đầu tư khoảng 1.105 tỷ đồng trong đó mở rộng quy mô và tăng công suất sản xuất thủy sản đông lạnh là 600 tỷ đồng, xây dựng nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen 5 là 345 tỷ đồng, đầu tư vùng nuôi 100 tỷ đồng; đầu tư thiết bị sản xuất thủy sản và bột mở 60 tỷ đồng.

    VHC dự kiến cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%/mệnh giá. Nội dung này có thay đổi so với tờ trình đã công bố trước đó: dự kiến chia cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10%/mệnh giá và thưởng CP với tỷ lệ được xác định tại ĐHCĐ.

    Cổ đông hỏi chủ tọa đoàn trả lời

    Nếu năm 2014 kinh doanh mặt hàng gạo của VHC tiếp tục bị lỗ, VHC có dừng kinh doanh mặt hàng này không?

    Về mặt sản xuất, VHC sẽ tuyển thêm nhân sự quản lý sản xuất để cải thiện hiệu quả hoạt động thu mua, và dây chuyền sản xuất. Về mặt bán hàng VHC tập trung vào gạo Lài (Jasmine) - phân khúc gạo không bị áp lực canh tranh với gạo Thái Lan. Thị trường tiêu thụ chính là ở Châu Phi.

    Gạo đồ năm 2014 sẽ chịu cạnh tranh với gạo Thái Lan và Ấn Độ, nhưng về dài hạn sẽ ít chịu cạnh tranh với các doanh nghiệp Việt, cũng như xu hướng tiêu dùng của thị trường Châu Phi, Nga....

    Trong trung hạn, gạo Việt Nam vẫn chịu áp lực rất lớn vì gạo Thái Lan còn tồn kho lớn – phải bán trong ít nhất 2 năm mới tiêu thụ hết.

    Nếu mảng kinh doanh này tiếp tục khó khăn và bị lỗ, VHC sẽ tái cấu trúc ngành hàng này theo hướng hợp lý nhất.

    Tỷ suất lợi nhuận của ngành hàng cá tra giảm liên tục trong nhiều năm qua, VHC có kế hoạch và biện pháp gì để cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong thời gian tới hay không?

    VHC có lợi thế về thuế suất ở thị trường Mỹ, tối ưu trong sản xuất, quản lý, VHC có kế hoạch mở rộng sản xuất cá phi lê đông lạnh khá quyết liệt trong năm nay và năm tới. VHC sẽ đầu tư mở rộng vùng nuôi, tăng quy mô sản xuất, dự tính đến năm sau VHC sẽ tăng được 30% công suất sản xuất so với hiện tại nhằm giải quyết vấn đề quá tải sản xuất.

    Tối ưu hóa về mặt chi phí để tăng tính cạnh tranh; Tăng thị phần tại thị trường Mỹ - giá bán tăng lên, chi phí giảm xuống.

    Công ty đã có hoạt động tiếp thụ bán hàng đối với sản phẩm Collagen chưa?

    Collagen của VHC được xuất khẩu chiếm 80%, còn lại 20% tiêu thụ trong nước. Đối với xuất khẩu VHC đã tham gia nhiều hội chợ, hội nghị khách hàng, giữ liên hệ, sản phẩm mẫu cho khách hàng tiềm năng chuẩn bị nền tảng cho xuất khẩu.

    Thị trường nội địa VHC có kế hoạch marketing khá hoàn chỉnh cho sản phẩm, tuyển dụng nhân sự, và nghiên cứu thị trường.... hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

    Khả năng cạnh tranh cá tra Việt Nam với Indonesia?

    Sản lượng cá hàng năm của Indonesia khoảng 500 nghìn tấn/năm, nhưng tôi cho rằng họ không có điều kiện cạnh tranh với Việt Nam. Bởi, giá thành có thể tương đương nhưng chất lượng cá – điều kiện cạnh tranh tiên quyết của Indonesia lại bị ngã vàng. Việt Nam có lợi thế môi trường nuôi tốt là vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Thêm vào đó 500 nghìn tấn này của Indonesia đủ tiêu thụ trong thị trường nội địa.

    Công suất sản xuất thủy sản đông lạnh hiện của VHC là bao nhiêu?

    Công suất thiết kế 120.000 tấn/năm, nhưng luôn vận hành vượt 10% công suất – 130.000 đến 140.000 tấn/năm.

    Vì vậy VHC sẽ đầu tư khoảng 600 tỷ đồng để mở rộng và tăng công suất sản xuất thủy sản đông lạnh lên 30% so với công suất thiết kế hiện tại.

    Định hướng thị trường cá trá, dự báo giá phi lê định hình trong năm 2014?

    Chiến lược VHC tới đây là xây dựng thương hiệu, sẽ quan tâm sản phẩm ở phân khúc thấp.

    Giá phi lê của VHC trong kế hoạch năm 2014 là 3,2 USD/kg.

    Q. Nguyễn
    Theo Trí Thức Trẻ




    http://f319.com/threads/vhc-hien-tuong-moi-2014.504132/page-13
  7. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Bác đọc bài này chưa? đọc xong suy ngẫm kỹ nhé! tớ không yêu cầu mua giá cao, nhưng tùy cơ ứng biến để vào cho hợp lý.
    lambui thích bài này.
  8. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    Nhận định


    Chủ Nhật, 10/8/2014 17:52

    [​IMG] [​IMG]
    Chứng khoán phiên đầu tuần mới: Sẽ tiếp tục tăng điểm
    [​IMG]
    (ĐTCK) Hầu hết các công ty chứng khoán đều nhận định, thị trường trong tuần thứ hai của tháng 8 sẽ tiếp tục điều chỉnh trong biên độ hẹp và test lại ngưỡng kháng cự mạnh 610 điểm.
    Diễn biến thị trường chứng khoán tuần qua từ 4-8/8 khá tích cực. Mặc dù VN-Index không giữ được đỉnh cao của năm 610 điểm, nhưng dòng tiền vào thị trường tăng mạnh giúp thanh khoản cải thiện và điểm số trên hai sàn tăng tích cực.

    Trên sàn HOSE, với 3 phiên tăng điểm và 2 phiên giảm điểm. Tính chung cả tuần VN-Index tăng 11,53 điểm, tương đương tăng 1,94%, chốt tuần ở mức 605,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 90,14 triệu đơn vị/phiên, tăng 17,17% so với tuần trước và tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.673,13 tỷ đồng, tăng 20,44% so với tuần trước.

    Giao dịch trên HOSE trong tuần qua

    Ngày

    VN-INDEX

    Thay đổi

    Khối lượng GD

    Giá trị GD

    8/8

    605,43

    -2,19(-0,36%)

    108.880.699

    2.167.640

    7/8

    607,62

    +0,92(+0,15%)

    91.130.306

    1.458.790

    6/8

    606,70

    -1,03(-0,17%)

    94.020.497

    1.917.710

    5/8

    607,73

    +8,69(+1,45%)

    85.008.180

    1.619.630

    4/8

    599,04

    +5,14(+0,87%)

    71.641.464

    1.201.890

    Tổng


    +11,53(+1,95%)

    450.681.146

    8.365.660

    Trong khi đó, trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index có 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Kết thúc tuần, HNX-Index tăng 1,93 điểm, tương ứng tăng 2,43% đứng ở mức 80,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 46,48 triệu đơn vị/phiên, tăng 28% so với tuần trước và tổng giá trị đạt 559,35 tỷ đồng, tăng 32,7% so với tuần trước.

    Giao dịch trên HNX trong tuần qua

    Ngày

    HNX-INDEX

    Thay đổi

    Khối lượng GD

    Giá trị GD

    8/8

    80,94

    +0,17(+0,21%)

    59.032.748

    682.560

    7/8

    80,78

    +0,38(+0,48%)

    48.730.297

    532.070

    6/8

    80,39

    +0,27(+0,34%)

    50.968.494

    596.860

    5/8

    80,12

    +0,59(+0,74%)

    43.865.522

    572.670

    4/8

    79,53

    +0,52(+0,66%)

    29.797.199

    412.580

    Tổng



    232,394,260

    2,796,740

    Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua liên tiếp bán ròng, đặc biệt, trên sàn HOSE, hiện tượng chốt lời mạnh diễn ra ở hầu hết các cổ phiếu bluechip. Trong đó, riêng MSN và KDC cùng bị bán ròng hơn 120 tỷ đồng trong hai phiên tương ứng 6/8 và 8/8.

    Tính chung trên cả hai sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 9,58 triệu đơn vị với tổng giá trị 577,37 tỷ đồng, tăng 542,95% về lượng và 51,02% về giá trị so với tuần trước.

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên 2 sàn trong tuần

    Ngày

    Khối lượng

    Giá trị (tr.đồng)

    Mua

    Bán

    Mua-Bán

    Mua

    Bán

    Mua-Bán

    8/8

    4.891.950

    9.060.770

    -4.168.820

    154.480

    393.750

    -239.270

    7/8

    3.423.920

    7.857.619

    -4.433.699

    110.550

    240.670

    -130.120

    6/8

    6.166.055

    7.387.995

    -1.221.940

    187.140

    354.700

    -167.560

    5/8

    4.621.720

    5.525.696

    -903.976

    158.820

    231.310

    -72.490

    4/8

    4.437.744

    3.290.754

    1.146.990

    172.090

    140.020

    32.070

    Tổng

    23.541.389

    33.122.834

    -9.581.445

    783.080

    1.360.450

    -577.370

    Trong đó, khối này mua vào 23,54 triệu đơn vị, trị giá 783,08 tỷ đồng và bán ra 33,12 triệu đơn vị, trị giá 1.360,45 tỷ đồng.

    Nhận định của công ty chứng khoán

    Tích lũy tốt quanh ngưỡng 600 điểm

    CTCK FPT (FPTS)

    Bối cảnh thị trường cho thấy sự tích lũy khá tốt quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 600 điểm. Thanh khoản được duy trì ổn định ở mức hiện nay chỉ đủ để chỉ số đi ngang chứ chưa thể bứt phá mạnh.

    Trong giai đoạn tháng 8, sự thiếu hụt các thông tin hỗ trợ sẽ khó tạo ra những đột biến cho tâm lý thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền đầu cơ sẽ vẫn có thể tạo ra những bứt phá đơn lẻ ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, có cơ bản và có đột biến về thông tin.

    Do đó, tỷ lệ tiền cần được điều chỉnh về mức an toàn và việc giải ngân cần đợi khi thị trường điều chỉnh giảm dưới mức 600 điểm.

    VN-Index điều chỉnh trong biên độ hẹp

    CTCK bảo Việt (BVSC)

    Thị trường trải qua một tuần tăng điểm tích cực, đặc biệt trong hai phiên đầu tuần. Dấu hiệu điều chỉnh đã bắt đầu xuất hiện trong phiên ngày thứ 6 nhưng mức độ điều chỉnh còn nhẹ, chưa thật sự đáng lo ngại.

    Dấu ấn tăng điểm trong tuần qua đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là GAS khi trong phiên ngày 05/08, cổ phiếu này tăng lên gần mức giá trần.

    Ngoài ra, dòng tiền cũng đã có sự lan tỏa sang nhóm mid-cap và penny, tạo hưng phấn nhất định cho tâm lý nhà đầu tư vào thời điểm chỉ số có xu hướng điều chỉnh.

    Các thông tin vĩ mô đáng chú ý nhất trong tuần qua liên quan đến quyết định điều chỉnh giảm giá xăng thêm 500 đồng/lít và khả năng mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm xuất phát từ tín hiệu trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

    Về thông tin giá xăng giảm, mặc dù mức độ tác động tích cực tới diễn biến thị trường tương đối hạn chế nhưng chúng tôi cho rằng ảnh hưởng thực tế tới hoạt động của các doanh nghiệp sẽ là khá tích cực và rõ ràng, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp ngành giao thông vận tải.

    Về thị trường TPCP, lợi suất phát hành trên thị trường sơ cấp cho TPCP kỳ hạn 5 năm và 10 năm trong tuần qua cũng đã giảm mạnh (khoảng 40 điểm cơ bản). Sự sụt giảm lãi suất đấu thầu tại các kỳ hạn dài nhiều khả năng sẽ sớm dẫn đến sự thay đổi lãi suất tại các kỳ hạn ngắn và sẽ kéo theo xu hướng điểu chỉnh giảm của mặt bằng lãi suất chung trên toàn thị trường.

    Đà điều chỉnh của VnIndex có thể sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong các phiên đầu tuần tới, nhưng nhiều khả năng với biên độ nhỏ. Nhà đầu tư được khuyến nghị tranh thủ các phiên giảm điểm để tích lũy lại vị thế ngắn hạn với một tỷ trọng thấp hoặc tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư cho danh mục trung hạn.

    Vn-Index đang kiểm tra lại mốc kháng cự 610 điểm

    CTCK Maybank Kim Eng (MBKE)

    Chúng tôi tiếp tục nhìn nhận VN-Index đang trong quá trình kiểm tra lại kháng cự quan trọng tại 610 điểm – mức cao nhất của năm 2014 tính đến hiện tại.

    Kết quả kiểm tra kháng cự trong những phiên tiếp theo sẽ quyết định chiều hướng di chuyển trong ngắn hạn của VN-Index nói riêng và thị trường nói chung.

    Nếu không thành công vượt qua khu vực kháng cự này triển vọng thị trường trong ngắn hạn sẽ bị chúng tôi đáng giá kém hơn.

    VN-Index đi ngang và test ngưỡng 610 điểm

    CTCK Rồng Việt (VDSC)

    Trong tuần giao dịch tiếp theo, chúng tôi cho rằng các yếu tố hỗ trợ vẫn sẽ trong tình trạng thiếu vắng. Thông tin tăng trưởng tín dụng tháng Bảy có thể được tiết lô, tuy nhiên chúng tôi không kỳ vọng sẽ có yếu tố bất ngờ.

    Do đó, xu hướng của VNIndex tuần sau có thể đi ngang và ngưỡng 610 điểm là ngưỡng test khả năng tăng điểm của chỉ số này.

    Vn-Index có thể vượt mốc 610 điểm

    CTCK Maritimebank (MSBS)

    Trong tuần giao dịch này, chỉ số VN-index tăng mạnh đầu tuần, chạm tới vùng đỉnh 609 điểm hình thành trong tháng 03/2014 sau đó giao dịch trong giằng co trong biên độ nhỏ trong khi chỉ số HNX-index tăng trong cả 5 phiên, tiến sát mốc 81 điểm. Thanh khoản trong tuần có xu hướng tăng trở lại cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn vào đà tăng của thị trường.

    Theo nhận định của chúng tôi, tuần giao dịch tiếp theo sẽ là một tuần tăng điểm của thị trường và chỉ số VN-index có thể sẽ vượt mốc 610 điểm. Thị trường nhiều khả năng sẽ tăng điểm ngay trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần. Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường đang nằm trong kênh tăng giá trung hạn với diễn biến tương đối thuận lợi đối với nhà đầu tư.

    Những mã cổ phiếu bluechips đang bị định giá thấp và những mã cổ phiếu midcaps tăng trưởng có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt là các cổ phiếu trong ngành dầu khí, hàng tiêu dùng, cơ sở hạ tầng… là những lựa chọn hấp dẫn trong giai đoạn hiện tại.

    Thị trường cần thời gian để lấy lại trạng thái ổn định

    CTCK KIS Việt Nam (KIS)

    Hoạt động chốt lời gia tăng khiến nhóm bluechip mất điểm trên diện rộng là nguyên nhân kéo VN-Index một lần nữa đảo chiều mất điểm; HNX-Index cũng thu hẹp đà tăng đáng kể. Tâm lý thận trọng trở lại sau phiên hưng phấn ngày hôm qua khiến cho sắc xanh và biên độ tăng ở nhóm midcap và penny cũng thu hẹp đáng kể so với ngày hôm qua.

    Ngoài ra, hoạt động bán ròng đang gia tăng của khối ngoại ở nhóm bluechip cũng là yếu tố gây áp lực nguồn cung và tác động không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư nội. Sau giai đoạn phục hồi tích cực vừa qua, chúng tôi cho rằng, thị trường cần có thời gian để lấy lại trạng thái ổn định trước khi tìm thấy động lực tăng trưởng mới. Trong những phiên tới, chúng tôi cho rằng các chỉ số chịu áp lực điều chỉnh và chủ yếu vận động quanh các ngưỡng kháng cự.

    2 phiên gần đây, dòng tiền đang có sự dịch chuyển rõ nét sang nhóm midcap và penny nhưng nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng trong việc mua đuổi giá cao. Trong giai đoạn hiện nay, danh mục đầu tư nên duy trì với tỷ trọng lớn hơn dành cho tiền mặt. Trong khi đó, hoạt động giải ngân một lần nữa được ưu tiên ở các nhịp điều chỉnh tương đối và tập trung vào các mã chưa tăng nhiều.

    Xu hướng tăng vẫn tiếp diễn

    CTCK Sài Gòn Hà Nội (SHS)

    Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 chứng kiến sự tăng trưởng khá của 2 chỉ số với lượng giao dịch được cải thiện đáng kể. Chỉ số VN-Index có 4 phiên giao dịch quanh mốc đỉnh 610 điểm. Mốc 620 điểm được hướng tới nếu thị trường hoạt động tốt và bứt phá được ngưỡng kháng cự 610 điểm trong tuần tới.

    Trong trường hợp ngược lại, mốc 600 được chúng tôi đánh giá là sẽ kích thích được dòng tiền ngắn hạn giải ngân mạnh tuy nhiên nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này, khả năng bán mạnh trên diện rộng sẽ là khá lớn.

    Liên quan tới động thái bán ròng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài, nếu nhìn nhận đây là động thái chốt lời, tái cơ cấu danh mục của các quỹ nước ngoài mà thị trường vẫn duy trì được sự ổn định với khối lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng bền vững như các phiên vừa qua thì việc kỳ vọng vào xu hướng tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới của 2 chỉ số là khá lớn.

    Trong tuần tới, nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi biến động giá của nhóm các cổ phiếu dầu khí sau các phiên điều chỉnh giảm của tuần trước. Thông tin về việc PVN công bố kế hoạch đầu tư 100.000 tỷ đồng – tăng 33% so với 2013 cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong năm 2014 và việc tập đoàn dầu khí hợp tác với tập đoàn ExxonMobil triển khai dự án Cá Voi Xanh, trị giá 20 tỷ USD hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc trong các tháng còn lại của năm.

    Nhóm ngành vật liệu xây dựng cũng có sự hồi phục đáng kể trong thời gian qua với kết quả kinh doanh của đa số các doanh nghiệp này trong 6 tháng đầu năm đều có sự tăng trưởng tích cực.

    Thị trường cần thêm thời gian để phá mốc 610 điểm

    CTCK BIDV (BSC)

    Trong phiên cuối tuần, kịch bản tiếp tục lặp lại khi thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp với khối lượng vừa phải. Tuy nhiên, nhịp giằng co đã thử thách nhà đầu tư hơn. Sau khi chạm mốc 610 đầu giờ sáng, VN-Index chạm mức thấp nhất ngày 604 ngay trước khi kết thúc phiên sáng.

    Mặc dù vậy, tại những nhịp giảm sâu, cầu bắt đáy vẫn khá mạnh, do đó lực cầu hiện tại vẫn đủ để đỡ cho thị trường không giảm sâu. Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy kịch bản tăng mạnh có thể xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh dòng tiền đã có sự dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu BCs như hôm nay.

    Mốc kháng cự 610 hiện tại vẫn khá vững và với diễn biến như hiện tại, chúng tôi tiếp tục cho rằng thị trường cần thêm thời gian để phá được mốc này. Thanh khoản thời gian này được duy trì khá ổn định, không quá cao nhưng cũng không cạn kiệt, cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn đang tham gia thị trường. Mặc dù hôm nay khối ngoại bán ròng khá nhiều, nhưng cầu nội vẫn hấp thụ khá tốt. Nếu trong thời gian tới, thị trường tiếp tục giữ được mức giá trên và khối ngoại quay trở lại mua, khi đó xu hướng thị trường có lẽ sẽ rõ ràng hơn.

    Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì danh mục hiện tại với tỷ trọng cổ phiếu vừa phải, không quá 50-70%, chưa cần vội vàng bán. Việc mở vị thế mua mới chỉ nên tập trung vào những mã có tin tức tốt hỗ trợ và khẳng định được xu hướng, tránh mua theo đà và mua đuổi giá cao.

    Thanh Thúy
  9. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    HMH cũng đã điều chỉnh xong, ngày mai lại phi vòng 2.
    lambui thích bài này.
  10. thamlam19x

    thamlam19x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    2.214
    VHC : Hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá 0%
    NDH.vn - 17/06/2014 13:49
    • (NDH) Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo doanh thu và lợi nhuận của CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC - HOSE) tiếp tục có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo nhờ có thêm sự đóng góp từ sản phẩm Collagen và khả năng kiểm soát các loại chi phí tốt.
    BVSC ước tính doanh thu quý 2/2014 của VHC đạt 1.351 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ước đạt khoảng 30 tỷ đồng trong quý 2/2014, giảm 24% so với cùng kỳ.

    Mặc dù giá nguyên liệu đã giảm vào cuối quý 2/2014 nhưng bình quân vẫn ở mức cao và nguồn cung nguyên liệu hạn chế do đó đã ảnh hưởng đến hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu của VHC.

    Riêng mặt hàng gạo dự kiến đạt mức tăng trưởng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên do tỷ trọng đóng góp chỉ khoảng 5% doanh thu và phải cạnh tranh mạnh về giá nên mặt hàng gạo chưa có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận chung của công ty.

    VHC là doanh nghiệp duy nhất có mức thuế CBPG 0 USD/kg

    Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng về thuế CBPG của VHC cho giai đoạn 01/08/2011 đến 31/07/2012 (POR 9) xuống còn 0% từ mức tạm tính 0,03 USD/kg và giảm mạnh so với mức thuế của POR8 là 0,19%.

    Các doanh nghiệp tự nguyện khác phải chịu mức thuế 1,2USD/kg và mức thuế chung cho toàn quốc là 2,11 USD/kg.

    Với ưu thế là đơn vị xuất khẩu cá tra duy nhất có được mức thuế này, hoạt động chế biến và xuất khẩu cá tra của Vĩnh Hoàn dự kiến có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong năm nay khi giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ luôn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 50% doanh thu xuất khẩu thủy sản

    Hoạt động tài chính có khoản thu lớn trong năm 2014

    Với mục tiêu tập trung đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản, VHC đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn (VHF) cho Pilmico International Pte. Ltd.

    Với giá trị chuyển nhượng đạt 19,6 triệu USD. Hiện tại, VHC đang sở hữu khoảng 70% cổ phần của VHF. Dự kiến giao dịch chuyển nhượng vốn sẽ hoàn thành trong tháng 7. Theo đó, BVSC ước tính, VHC có thể ghi nhận khoảng 170 tỷ đồng doanh thu tài chính vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý 3/2014.

    Lợi nhuận sau thuế ước cho cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 89%

    Theo kế hoạch công ty sẽ phát hành 197.790 cổ phiếu ESOP trong năm 2014 và chi trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. Khi đó, số lượng cổ phiếu VHC lưu hành dự kiến là 92.404.054 cổ phiếu.

    VHC có kế hoạch đầu tư tài sản trong năm 2014 khoảng 1.105 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục lớn nhất với giá trị 600 tỷ đồng dự kiến đầu tư vào việc mở rộng quy mô và gia tăng công suất sản xuất thủy sản đông lạnh. BVSC cho rằng đây là một quyết định đầu tư hợp lí khi hoạt động chính của VHC là sản xuất và xuất khẩu cá tra đang có được nhiều lợi thế so với các doanh nghiệp cùng ngành khác.

    Đối với dự án Collagen dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10/2014 và sẽ đóng góp doanh thu lợi nhuận tích cực vào kết quả kinh doanh của VHC từ năm 2015.

    Với kế hoạch tăng công suất và tình hình đầu ra thuận lợi, BVSC dự kiến doanh thu xuất khẩu thủy sản của VHC tăng trưởng khoảng 16%, doanh thu từ gạo ước tăng 12%.

    Trên cơ sở đó, tổng doanh thu 2014 của VHC ước đạt 5.797 tỷ đồng, tăng 13,78% so với năm trước nhờ sự tăng trưởng từ mảng chế biến và xuất khẩu thủy sản. Lợi nhuận sau thuế ước cho cổ đông công ty mẹ là 299 tỷ đồng, tăng mạnh 89% so với năm 2013 nhờ tăng trưởng từ doanh thu xuất khẩu và doanh thu tài chính do bán công ty con.

    Trên cơ sở việc VHC đầu tư nâng cao năng lực sản xuất thủy sản và tận dụng các yếu tố hỗ trợ về giá và thuế CBPG từ thị trường xuất khẩu, BVSC cho rằng doanh thu từ hoạt động chế biến và xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ đạt được mức tăng trưởng tốt mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi việc sụt giảm nguyên liệu cá tra toàn ngành.

    Bên cạnh đó, BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của VHC tiếp tục có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo nhờ có thêm sự đóng góp từ sản phẩm Collagen và khả năng kiểm soát các loại chi phí tốt.

    [​IMG]

    Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VHC đóng cửa dao động trong biên độ 29.900 – 32.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 67.198 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 2,1 tỷ đồng/phiên.

    [​IMG]

    Bình Minh - NDH

Chia sẻ trang này