VHC - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa (Phần 2)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HONGCHI86, Apr 12, 2022.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tich_ta_kiem

    Tich_ta_kiem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2011
    Likes Received:
    160
    Oánh dấu thủy sản
  2. muacophieunao85

    muacophieunao85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2017
    Likes Received:
    2,870
    Lãi n nó cũng đập mà lỗ nó cũng đập tốt nhất là hoà thì nó k đập
  3. caimomvang

    caimomvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2017
    Likes Received:
    256
    nó đếu đập mãi đc đâu
  4. hk2017

    hk2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 31, 2017
    Likes Received:
    552
    Cảm giác thốn thật các cụ ạ. Trên đỉnh nếu ra KQKD tốt , giá cổ phiểu chỉnh cũng bình thường, Đằng này giá cp điều chỉnh hơn 30% rồi, ra KQKD tuyệt vời thế mà đánh cũng nát gáo. Trong khi đơn hàng quý 3,4 cũng đã full. ko biết đâu mà lần.
  5. giataicuame93

    giataicuame93 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 12, 2017
    Likes Received:
    3,533
    Lâu không vào pic. Nhà cửa vhc dạo này nguội lạnh quá. Làm vòng mới được rồi anh em. Sáng mai rơi bắt mạnh. Đỉnh điếc gì. Giờ dùng chiến thuật đánh ngắn. Ổn định hơn thì tính dài sau*-:)
  6. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    4,004
    mình nghĩ lái VHC đang trong quá trình úp bô=))
    KB2015 likes this.
  7. mypinksea

    mypinksea Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 20, 2021
    Likes Received:
    207
    Cùng lắm là bị bán xuống vùng 75 rồi lại bật lên thôi. Khó mà giảm sâu được tiếp vì cái đáy 75 là quá sâu rồi.
  8. sucben

    sucben Thành viên tích cực

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    29
    MÚc thôi
  9. Ga_Cowboy

    Ga_Cowboy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2020
    Likes Received:
    855
    VHC vẫn là vàng ròng. Nhưng thời thủy sản qua chưa các bác?
  10. HONGCHI86

    HONGCHI86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2018
    Likes Received:
    528
    CEO Trương Thị Lệ Khanh: "Người đàn bà thép" của Thủy sản Vĩnh Hoàn

    29/07/2022, 12:55 GMT+07:00

    [​IMG]



    Đầu những năm 2000, cụm từ “cá tra, cá ba sa” xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông khi nó trở thành mặt hàng xuất khẩu mang đến giá trị kinh tế cao cho đất nước. Đây cũng chính là thời điểm vàng son của những nhà nuôi và kinh doanh cá tại đồng bằng sông Cửu Long. Một trong số đó, không thể bỏ qua cái tên Trương Thị Lệ Khanh, người sáng lập và điều hành Công ty cổ phần Thủy sản Vĩnh Hoàn.

    Vietnam business insider thông tin, bà Trương Thị Lệ Khanh hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn và sở hữu gần 80 triệu cổ phiếu tại đây tương đương với giá trị tài sản lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Bà cũng đứng trong top 40 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và công ty Vĩnh Hoàn vẫn đang là một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất và dẫn đầu ngành xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam.


    "Nữ hoàng cá tra" một thời, bà Trương Thị Lệ Khanh. (Ảnh: Vinh Hoan Corp)

    Từ công chức đến khởi nghiệp tự thân

    Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 tại vùng đất thanh bình và trù phú An Giang. Bà là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Bà tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM và nhanh chóng có được công việc ổn định tại Sở Tài chính tỉnh An Giang. Một năm sau bà chuyển sang làm kế toán trưởng tại Công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang và được thăng chức lên Phó giám đốc từ năm 1986 đến 1990, tức khi vừa tròn 25 tuổi.

    Sau đó bà tiếp tục làm việc tại Công ty Thương nghiệp Tổng hợp An Giang từ năm 1991 đến 1996 với cương vị là Phó giám đốc. Bà cũng là Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty FIDECO từ năm 1996 đến năm 1997 trước khi quyết định nghỉ việc để tự mình khởi nghiệp.


    Bà Khanh (đứng đầu) từng đảm nhận nhiều vị trí cao khi làm công chức. (Ảnh: Vinh Hoan Corp)

    Nói về ý tưởng thành lập công ty, bà Khanh chia sẻ mình sinh ra và lớn lên trong thời kỳ kinh tế Việt Nam đóng cửa, mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 1kg thịt/1 tháng. Đối với những gia đình ở đồng bằng Sông Cửu Long, họ thường dùng cá tra, cá basa để thay thịt trong bữa ăn của mình. Tức là từ lâu bà đã nhận ra cá tra rất được người dân yêu thích và được tiêu thụ rộng rãi. Trong thời gian làm công chức tại các công ty xuất nhập khẩu, bà Khanh có cơ hội được tiếp xúc với các nhà máy đông lạnh, từ đó bà có được sự hiểu biết nhất định về xuất khẩu thủy sản.

    Năm 1995, Việt Nam được dở bỏ lệnh cấm vận cũng chính là lúc hoạt động kinh doanh, giao thương sôi nổi hơn bao giờ hết. Nhận thấy tiềm năng xuất khẩu rất lớn của cá tra, cá basa, bà Khanh biết đây chính là con đường mà mình sẽ đi.

    >>> Xem thêm: Cùng Ceo Hồ Thanh Hương khám phá núi rừng Tây Bắc trong trang phục của người phụ nữ Mông Cổ


    Bà Khanh đã sớm nhận ra tiềm năng kinh tế của con cá tra khi thị trường mới mở cửa. (Ảnh: Vinh Hoan Corp)

    Thời điểm đó, vùng nuôi cá phát triển mạnh mẽ hơn cả ở Đồng Tháp nên bà Khanh quyết định chuyển đến Đồng Tháp thành lập công ty. Tháng 12 năm 1997, bà Khanh thành lận Công ty TNHH Vĩnh Hoàn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chủ yếu gia công các mặt hàng như các tra, cá basa fillet để xuất khẩu.

    Ngay từ đầu, bà Khanh đã xác định rõ mình làm cá để xuất khẩu ra nước ngoài và mang khát vọng phát triển không ngừng và tồn tại mãi mãi.

    Những quyết định dẫn đến vị trí “nữ hoàng cá tra”

    Thời gian đầu, bà Khanh thuê lại một nhà máy của công ty Sa Giang để gia công cá xuất khẩu. Sau một thời gian, nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng tăng, công ty cần chủ động trong việc sản xuất mới có thể đi đường dài, bà Khanh nhanh chóng đầu tư xây dựng thêm nhà máy chế biến cá tra tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.

    Chưa dừng lại ở đó, bà Khanh còn nhận thấy cần phải cải tiến dây chuyền sản xuất để tối ưu chi phí nên năm 2005, bà cho nâng cấp nhà máy với hệ thống băng chuyền tự động hiện đại. Bên cạnh đó, với số lượng đầu, xương và da cá thải ra rất lớn trong quá trình sản xuất, bà Khanh đẩy mạnh nghiên cứu cách tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào này để chế biến thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây cũng được xem là một ý tưởng thông minh, đi đầu lúc bấy giờ.


    Bà Khanh có những quyết định thức thời dù mới bước đầu kinh doanh. (Ảnh: Vinh Hoan Corp)

    Năm 2003, ngành xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ và châu Âu bùng nổ ở Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Vĩnh Hoàn phát triển mạnh mẽ và vươn lên đứng đầu kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bà Khanh tiếp tục đón đầu bằng cách mở rộng nguồn cung khi xây dựng thêm 2 vùng nuôi cá rộng lớn. Bên cạnh đó, bà cũng đầu tư mua đất và cho doanh nghiệp nuôi cá thuê. Với cách này, Vĩnh Hoàn vừa có thêm nguồn thu từ việc cho thuê vừa có thêm nguồn cung cá nuôi để luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

    Cũng trong năm 2003, bà Khanh và Vĩnh Hoàn đối mặt với một khó khăn rất lớn với vụ kiện chống bán phá giá của Hiệp hội các nhà sản xuất cá da trơn tại Mỹ. May mắn là bà cùng với 50 doanh nghiệp thủy sản đã chiến thắng vụ kiện và còn được giảm thuế đáng kể. Chia sẻ về việc thắng kiện, bà Khanh cho biết vì là doanh nghiệp xuất khẩu đi trước nên bà sớm có kinh nghiệm với môi trường kinh doanh quốc tế. Bằng sự am hiểu về luật pháp, văn hóa của nước sở tại và chuẩn bị tốt về nhân sự, bà và các doanh nghiệp đã chiến thắng vụ kiện một cách vinh quang.
    cuti2019 likes this.

Share This Page