Vì niềm tin vào TT , các pác vào đây nhé !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 10/01/2008.

667 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 19:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5917 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    VN có thể phát triển thành một Nhật Bản thứ hai
    Chủ nhật, 13/1/2008, 14:37 GMT+7
    Nhận định về tương lai nền kinh tế VN nhân dịp dự hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại với Chính phủ VN diễn ra mới đây tại Hà Nội, ông Peter R. Ryder, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Indochina Capital, cho rằng nền kinh tế VN đã có những biến chuyển mạnh mẽ từ sau khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


    Ông Peter R. Ryder, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Indochina Capital
    Với bề dày hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động của một nhà đầu tư lâu năm tại VN, ông Peter Ryder bày tỏ ấn tượng mạnh trước dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) cũng như gián tiếp của nước ngoài đổ vào VN đang gia tăng nhanh chóng. Trong đó nguồn vốn FDI hơn 20 tỉ USD năm qua, đã đưa tổng số vốn FDI vào VN trong 15 năm qua đạt 84 tỉ USD.

    Sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất cho sự phát triển nền kinh tế, ông Peter Ryder cho rằng VN sẽ trên đà phát triển thành một cường quốc kinh tế trong khu vực Đông Nam Á bởi vị trí địa lý thuận lợi. ?oTôi cho rằng VN có thể phát triển thành một Nhật Bản thứ hai vì sự ổn định bền vững?, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital đánh giá.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiên định để chiến thắng hôm nay là ngày lấy đà đó các pác à. Ngày mai và những ngày mới sẽ đến . Khỏi lo nghĩ đê
  3. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chọn kênh nào? Trong đầu tư, lúc nào cũng có người thành công và người thất bại (kể cả bất động sản). Những người thành công thường biết mua ở thời điểm giá thấp nhất, chứ không chạy theo phong trào lúc giá ở đỉnh cao. Theo lời khuyên của nhà đầu tư lừng danh thế giới là Warren Buffett (Mỹ): ?oPhải biết tham lam khi người khác lo sợ và lo sợ khi người khác tham lam?.
    Trong thời điểm hiện nay, nếu mua vàng để ?oôm? là không thích hợp (vì giá ở đỉnh cao kỷ lục, có thể tụt dốc bất cứ lúc nào); còn đầu tư vào bất động sản thì dễ bị ứ đọng bởi giá đã quá cao, lại phải vất vả trong việc tìm người mua ?" bán, đồng thời Nhà nước lại đang có chủ trương siết chặt, vì vậy khả năng sinh lời sẽ thấp, nếu không nói là rủi ro. Còn chứng khoán, do thị trường hiện rất ế ẩm, giá cổ phiếu đã xuống thấp hơn giá trị thực, Nhà nước đang có hướng tháo gỡ, kích cầu nên ngày càng thuận lợi hơn; vì vậy theo tôi, hiện thời đầu tư vào cổ phiếu là thượng sách
  4. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vào TT, nhưng bao giờ cho đến ngày xưa hả bác, TT kiểunày thì Tèo nặng lắm, không biết CP sẽ có biện pháp gì đây.
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ nay đến cuối tháng 3-2008 các công ty cổ phần tiến hành đại hội cổ đông để quyết định phân chia lợi nhuận và phương hướng hoạt động của năm tới. Liệu "mùa thu trái" có giúp thị trường đổi chiều? Dưới đây là một số ý kiến nhận định.

    * Ông Huỳnh Anh Tuấn - Công ty chứng khoán ACBS:

    Giá tốt nhất, thời điểm hợp lý nhất để mua vào

    Với thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua vừa được một số công ty niêm yết cho thấy đa số các đơn vị đều đạt kết quả khá tốt, doanh số và lợi nhuận đều đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra. Thông thường đây là thời điểm các công ty niêm yết bắt đầu "khoe sắc". Tuy nhiên, khác với năm ngoái, "mùa" công bố thông tin năm nay có thể diễn ra lặng lẽ hơn. Kết quả kinh doanh tốt chưa hẳn đã giúp giá cổ phiếu của công ty "xanh" lại liên tục. Cả hai nhân tố quan trọng chi phối đến quá trình ra quyết định của nhà đầu tư (NĐT) là tâm lý và xu hướng thị trường hiện nay đều không tốt.

    Theo tôi, đây là thời điểm tốt nhất và giá các loại cổ phiếu trên sàn đang ở mức hợp lý nhất để NĐT có thể mua vào. Do đó, những thông tin tốt sẽ được các NĐT tham khảo và là một trong những yếu tố quan trọng đối với quyết định mua vào của NĐT.

    * Anh Huỳnh Đức - NĐT tại sàn chứng khoán SSI:

    IPO vẫn ám ảnh thị trường

    Sắp đến thời hạn cuối đóng tiền mua cổ phần của Vietcombank và tới đây là đợt phát hành cổ phần lần đầu (IPO) của Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn... được nhiều NĐT quan tâm hơn so với các thông tin tốt về kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết. Bởi lẽ, NĐT muốn biết được lượng tiền chứng khoán chảy vào những "ông lớn" này bao nhiêu và mức độ tác động của nó đến xu hướng thị trường. Nhiều NĐT đang lo lắng và chờ đợi do chưa "cảm nhận" được các giải pháp giảm cung - kích cầu được các cơ quan quản lý thị trường tuyên bố vì nó chưa có gì cụ thể cả.

    Dù sao, cổ phiếu của một số ngành như bất động sản và đầu tư tài chính hiện nay vẫn được quan tâm đặc biệt hơn. Cổ phiếu bất động sản hiện đang qua mặt cổ phiếu ngân hàng. Nhưng chủ trương của Chính phủ là siết lại thị trường này, vì thế cũng cần phải cân nhắc khi đầu tư.


    * Ông Dominic Scriven - giám đốc Quĩ Dragon Capital:

    Cổ đông sẽ nói câu chuyện "phát hành thêm"

    Trong "mùa thu hoạch" chứng khoán năm nay, vấn đề được nhiều cổ đông đề cập trong các đại hội đó là việc phát hành thêm cổ phiếu. Thông thường các công ty chỉ quan tâm đến các yếu tố như doanh thu, thị phần, vốn điều lệ và lợi nhuận.

    Thế nhưng điều NĐT quan tâm nhất trong thời gian tới chính là lợi nhuận trên từng cổ phiếu. Trong năm qua nhiều công ty đạt doanh thu và mức lợi nhuận khá cao, nhưng do phát hành thêm quá nhiều cổ phiếu, chỉ số EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phần) của những đơn vị này không tăng và chỉ số P/E cũng không giảm đi.

    Phân tích các cổ phiếu chủ chốt trên sàn cho thấy những đơn vị này có tốc độ tăng trưởng đến 40%, nhưng tốc độ tăng EPS đạt chưa đến 50% tăng trưởng. Chính việc phát hành thêm quá nhiều cổ phiếu làm chỉ số EPS của các công ty niêm yết giảm, kéo giá cổ phiếu giảm. Vì vậy, NĐT hiện nay lo lắng "bị? chia thêm cổ phiếu chứ không có tâm lý phấn khởi "được" chia thêm cổ phiếu như trước đây. Tóm lại, công ty nào có EPS cao sẽ được sự quan tâm của NĐT.

    * Nhà phân tích chứng khoán Lê Đạt Chí:

    Sẽ giữ lại cổ phiếu nếu có thông tin tốt

    Khó kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc trở lại sau khi các công ty niêm yết công bố thông tin. Nếu có tác động tích cực nào thì đó là những thông tin này sẽ giúp các NĐT đang nắm những cổ phiếu đó an tâm. Họ có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này lâu dài do tin vào giá trị nội tại của nó thay vì đổ ra bán để cắt lỗ.

    Điều NĐT kỳ vọng hơn, theo tôi, đó là các chính sách vĩ mô như nới lỏng cho vay kinh doanh chứng khoán, siết lại thị trường bất động sản, giảm cung, Ngân hàng Nhà nước giải bài toán tỉ giá để đồng vốn đầu tư gián tiếp của NĐT nước ngoài được hấp thu giải ngân hết. Nếu những chính sách này được cụ thể hóa, chắc chắn tâm lý của NĐT sẽ được giải tỏa và thị trường hấp dẫn trở lại.

    * Ông Lâm Minh Chánh - tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đại Việt:

    Nhà đầu tư chờ thông tin tốt

    Theo tôi, đối với những cổ phiếu đáp ứng hai điều kiện là giá giảm 30% và công ty có mức lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch sẽ được nhiều NĐT chọn lựa. Đây là những cổ phiếu có nhiều khả năng đem lại lợi nhuận trong thời gian tới. Trong trường hợp giả định thận trọng nhất, lợi nhuận quí 4 của các công ty niêm yết bằng 25% lợi nhuận cả năm, chỉ số P/E bình quân của toàn thị trường hiện nay là 25-26%.

    Nếu tỉ lệ này là 40% cả năm, chỉ số P/E của thị trường vào thời điểm hiện tại chỉ vào khoảng 21,8-22,4%, là mức khá hấp dẫn đối với một thị trường đang tăng trưởng như VN. Do vậy, NĐT chắc chắn sẽ chờ những thông tin tốt từ các công ty niêm yết vào mùa đại hội cổ đông đang và sắp diễn ra.

    * Ông Cheah King Yoong - giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Mekong:

    Lạc quan

    VN-Index chỉ tăng khoảng 25% trong năm 2007, khá thấp so với năm 2006. So với khu vực, mức tăng trưởng VN-Index cũng có phần suy giảm so với những chỉ số quan trọng của các nền kinh tế mới nổi trong khu vực. Nhưng VN vẫn là một lựa chọn hấp dẫn khi VN-Index tiếp tục cho tỉ lệ sinh lời thuộc loại cao nhất khu vực. Theo dự đoán của chúng tôi, VN-Index trong năm 2008 sẽ đạt mức 1.140 điểm với chỉ số P/E là 28 và tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20,1%.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều yếu tố hỗ trợ khả năng tăng trở lại của thị trường trong dài hạn?


    ý kiến của bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chuyên viên phân tích tài chính CTCK Ngân hàng Sacombank


    Diễn biến thị trường trong tuần qua có thể xem là gây ra cú sốc cho NĐT khi VN-Index giảm tới 28,3 điểm (-3,2%) vào thứ Năm, nhiều NĐT lo lắng về một đợt giảm sâu hơn. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giả thuyết tốt hơn, như: lượng giao dịch thứ Năm tăng mạnh, đạt 10,6 triệu cổ phiếu; VN-Index tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, đạt 860,77 điểm, lượng giao dịch vẫn đứng ở mức cao với 7,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh...

    Theo đánh giá của SBS cũng như nhiều tổ chức tài chính, các cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn đã trở nên khá rẻ sau một thời gian dài điều chỉnh sâu. Theo chúng tôi, các yếu tố được xem là gây ra lực cản chính, đó là sự giới hạn nguồn vốn của NĐT trong nước và tâm lý chưa ổn định về khả năng cung cầu thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố sẽ hỗ trợ khả năng tăng trở lại của thị trường trong dài hạn như: sự nới lỏng các chính sách quản lý của Nhà nước, khuyến khích dòng vốn đầu tư nước ngoài và giãn IPO các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, các quỹ mới, các quỹ đang hoạt động đã và đang trong qua trình huy động thêm vốn trong và ngoài nước nhằm đón đầu các đợt IPO lớn sẽ đảm bảo được việc tiêu thụ số lượng nguồn cung từ các đợt IPO này. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ cân đối cung cầu trong dài hạn và phục hồi các chỉ số chứng khoán.

    Trước mắt, lượng tiền thưởng Tết khá lớn có thể sẽ được đầu tư trở lại vào thị trường, nhất là khi các CTCK và tổ chức tài chính có nhận định rất tốt về tình hình thị trường hiện tại. Xa hơn là việc công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2007 và thông qua kế hoạch phát hành, tăng vốn của các công ty niêm yết khi vào mùa ĐHCĐ. Theo đó, viễn cảnh thị trường là khá tốt theo đánh giá của SBS.
  7. five_mart

    five_mart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Sắp có tiền rồi,các bác yên tâm đi nhé.Mai KL giao dịch sẽ tăng, còn mai HO và HA có thể sẽ giảm.Lạy chúa giảm ít thôi
  8. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.827
    "NĐT bắt đầu quay lại thị trường"


    Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Trí, Trưởng phòng Đầu tư tài chính CTCK Gia Quyền.
    Tuần thứ hai của năm 2008 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh của TTCK VN. Ngưỡng 900 điểm của VN-Index chính thức bị phá vỡ, hiện tại mức hỗ trợ là 850 điểm. Tuy nhiên, phiên cuối tuần cho thấy những dấu hiệu khả quan, VN-Index tăng 10,7 điểm, đạt 860,77 điểm. Thị trường đã không chứng kiến sự bán tháo cổ phiếu của NĐT sau khi VN-Index giảm mạnh 28,34 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Trong kênh xu hướng giảm của VN-Index từ tháng 03/2007 đến nay, ngưỡng 850 điểm là mức hỗ trợ khá vững chắc. Hiện tại, giá của các cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu blue-chip đã về đến mức hợp lý để mua vào.
    Nền kinh tế VN được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao trong năm nay; VN đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà ĐTNN; kết quả hoạt động của hầu hết doanh nghiệp đều rất tốt, vượt mức kế hoạch năm 2007. Đây là cơ sở để tin rằng, TTCK sẽ chuyển biến tích cực. Có vẻ NĐT đã bắt đầu quay lại thị trường sau một thời gian chuyển sang kênh bất động sản. Tuy nhiên, cơn sốt bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, túi tiền của NĐT hiện đang được chia ra nhiều phần, vào nhiều kênh khác nhau. Tiền đầu tư vào chứng khoán khó có thể tăng lên mạnh mẽ. Khả năng cho một đợt tăng trưởng nóng của TTCK trong tương lai gần là khó xảy ra.
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có đủ can đảm kiên trì với quyết định của mình

    Không muốn biết tất cả chính là một dấu hiệu của sự tự tin tuyệt đối. Trong khi đám đông hỗn loạn ngụp lặn trong vô số đợt sóng thông tin, cố gắng dự đoán từng milimet thay đổi trong báo cáo doanh thu quý của các công ty, một nhà đầu tư giá trị thật sự chỉ tập trung vào một vài số liệu quan trọng và chỉ chúng mà thôi!

    Có đủ can đảm để theo đuổi quyết định để có thể nắm giữ một cổ phiếu đang mất giá trong một thời gian dài, bất chấp các màn trình diễn ngắn hạn nghèo nàn là điều mà hầu hết chúng ta đơn giản là: Không thể làm được. Các nhà đầu tư giá trị thành công thì không như vậy: Mặc dù các cổ phiếu có thể hoạt động tốt trong dài hạn, việc chúng có đến vài ba năm liên tục đi xuống còn xa mới được coi là bất thường đối với những người như Buffett.

    Tóm lại, là một nhà đầu tư giá trị thành công có vẻ như đồng nghĩa với việc có một nét tính cách riêng biệt kết hợp với sự hiểu biết về đầu tư. Buffet thường xuyên tự giới thiệu về mình như một ông già dân dã nhưng đằng sau nụ cười thân mật của ông là những ?olõi thép tiêu chuẩn cao? ?" cái mà hầu hết chúng ta không có!
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trái với diễn biến tại Hà Nội, vàng càng đội giá, giao dịch tại thị trường TP HCM càng thưa thớt, nhất là mua vào. Chủ tiệm vàng Kim Dung trên đường Lê Lợi cho biết, lượng khách đến bán có nhích lên song chẳng thấy ai mua do lo ngại kim loại quý này sẽ tụt giá. Tại Trung tâm kim hoàn 180 Lê Thánh Tôn, quận 1, khách đến giao dịch cũng ít hơn ngày thường.
    Tại Sàn giao dịch vàng Sài Gòn, lượng vàng giao dịch của các tổ chức đạt 85.900 lượng, giảm nhẹ so với những ngày cao điểm trước đó. Hôm 11/1, doanh số vàng vươn đến con số kỷ lục từ ngày lập sàn, 129.000 lượng.

    Một số nhà đầu tư chứng khoán đã chuyển tầm ngắm sang vàng. Anh Tâm, mở tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (Royal Securities) cho biết, miệt mài ngồi sàn suốt năm 2007 song tổng kết lại anh lỗ mất 300 triệu đồng. Thấy giá kim loại quý liên tục leo thang, tháng 11 năm vừa qua anh đánh liều rút bớt tiền từ chứng khoán sang mua 40 lượng vàng lúc mặt hàng này vẫn đang ở ngưỡng hơn 15 triệu đồng mỗi lượng. Tính theo giá hôm nay, anh lãi gần 100 triệu đồng.

    "Kinh doanh kim loại quý nhàn hơn rất nhiều so với chứng khoán, lại dễ mua bán. Tuy nhiên, phải có máu liều và theo dõi chặt tình hình thế giới", anh Tâm nói.

    Cùng suy nghĩ như anh Tâm, cách đây vài tháng anh Thanh, mở tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã rút 500 triệu đồng để đổ vào vàng. Nay số tiền ấy đã tăng lên đáng kể.

    Tuy nhiên, một số tay chơi chứng khoán khác lại tỏ ra khá thận trọng. Anh Thỏa, mở tài khoản tại SSI cho hay, dù đã ngán chứng khoán song anh vẫn thận trọng, chưa dám nhảy sang đầu tư vàng. "Từ một thị trường đang ở đáy nhảy sang thị trường đang trên đỉnh rất rủi ro", anh nhận xét.

    Theo anh, diễn biến nóng sốt của thị trường vàng hiện nay giống như thị trường chứng khoán cuối năm ngoái. Khi ấy, người người đổ xô đi rút tiền ngân hàng, bán vàng, thậm chí là bán đất để lấy tiền đổ vào cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, thị trường này tụt dốc và đến nay vẫn chưa lấy lại được đà tăng.

Chia sẻ trang này