Vì niềm tin vào TT , các pác vào đây nhé !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 10/01/2008.

125 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5921 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. cun1982ewe

    cun1982ewe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã vote, bác cho em 1 liều kích thích vào: nguyenngoc137@yahoo.com nhé.
    thanks bác
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vote cho bác 5*. Em đăng ký muộn, bác gửi em nhé
  3. trangyeu193

    trangyeu193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em nữa nha bác. Đã vote cho bác rồi đó.
    Mail: ngocdong193@yahoo.com
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang tổng hợp gửi cho các pác đây !
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đến:tiencua68@yahoo.com; nguyen_ba_chien@yahoo.com; nguyenngoc137@yahoo.com; ngocdong193@yahoo.com
    Cc:
    Su_may_man_se_den_voi_ban.rar (130KB)Tìm:


    đã gửi cho các pác tiếp theo ở trên ! Và các pác đọc xong thấy đúng có niềm tin hãy vote buocnhay nhé ! Chúc thành công !
  6. eternalflame_online

    eternalflame_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã gửi mail cho em nhé. Mai có thời gian em sẽ gửi lại cho bác 100 cái mail như thế để cho sự may mắn sẽ đến với bác tăng gấp 100 lần hehe (đã vote cho bác rồi đấy ạ)
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm 2006, TTCK bùng nổ, giá cổ phiếu trên cả thị trường niêm yết và thị trường OTC tăng cao, có thể nói là cao hơn giá trị thật. Đỉnh điểm của sự bùng nổ là tháng 3/2007, nhiều người vay tiền ngân hàng để đầu tư chứng khoán với mong muốn thu được siêu lợi nhuận, VN-Index đạt kỷ lục 1.170,67 điểm (tăng 54,4% so với cuối năm 2006); 2 tháng sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN quy định mỗi ngân hàng không được có dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán vượt quá 3%, nhằm khống chế dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán để ngăn ngừa rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cùng với Chỉ thị 03 là những yếu tố bất lợi của thị trường tài chính thế giới, sự leo thang của lạm phát? quá trình trở lại giá trị thật của cổ phiếu bắt đầu.

    Thời gian gần đây, nhà đầu tư đứng trước nhiều sự lựa chọn hấp dẫn khác trong việc đầu tư, như vàng, bất động sản, đầu tư sản xuất - kinh doanh? Trong khi đó, TTCK có thêm nhiều doanh nghiệp lên niêm yết, nhiều doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, các đợt IPO liên tiếp được thực hiện, do đó, TTCK đã bị rút ra một lượng tiền không nhỏ. Lúc này, cung - cầu bắt đầu có sự chênh lệch lớn.

    Từ sự chênh lệch cung - cầu này, cộng thêm một số yếu tố khác như nguồn cung cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh, nguồn cung tiền bị hạn chế, vàng tăng giá, nước ngoài hạn chế mua vào? tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Và với tâm lý bầy đàn, tâm lý an toàn, nhiều nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra để cắt lỗ, trong khi mua vào cầm chừng. Ngày 7/1/2008, VN-Index đã giảm xuống dưới 900 điểm, mốc được nhìn nhận là ?ogiới hạn an toàn? và sẽ có sự ?ođảo ngược thị trường? sau đó; HASTC-Index cũng giảm xuống dưới 300 điểm. Đây được coi là sức ép thị trường đối với cơ quan quản lý, bởi thị trường tiếp tục ?ocài số lùi? sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ ?ohàng hóa? sẽ được chào bán qua những đợt IPO sắp tới, như Habeco và Sabeco, 2 cái tên đầu tiên được Chính phủ ?ođặt niềm tin? mở hàng năm 2008.

    Với tin trên tuần tới là tuần CP sẽ ra tay thôi vì sao các pác suy nghĩ đi đừng mê muội đối với các pác hô hào TT sập và sẽ còn xuống sâu nhé !
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Vào đây sẽ thấy được danh sách những nhà đầu tư "bầy đàn" nhất TTVNOL, hihi
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Không để tăng trưởng chỉ là con số


    Sau 1 năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã vững vàng lên rất nhiều.
    (Dân trí) - Nhìn lại một năm sau khi vào WTO, kinh tế Việt Nam đã có những sự tăng trưởng mạnh mẽ đạt 8,5% - mức tăng cao nhất trong 10 năm qua với kim ngạch xuất khẩu đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006.


    Kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Một phần rất quan trọng của mức tăng trưởng này là từ luồng vốn từ nước ngoài đổ về Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục, ước hơn 20 tỷ USD. Thị trường chứng khoán cũng thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào Việt Nam, ước tính từ 5-8 tỷ USD.

    Nhưng cạnh đó, vẫn còn những thách thức cho tính bền vững của quá trình phát triển. Trong năm 2007, tỉ lệ lạm phát đã tăng cao vượt khỏi tầm kiểm soát, đe doạ đến chất lượng sống và có tác động không nhỏ đến đời sống của một bộ phận lớn người dân có thu nhập thấp, những người dường như đã không được hưởng nhiều, thậm chí bị tổn thương từ sự tăng trưởng này.

    Cần nhớ rằng bên cạnh các kết quả tăng trưởng, thì các thành tích trong chống nghèo đói của Việt Nam cũng góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo được niềm tin của các nhà tài trợ.

    Thách thức cho phát triển bền vững

    Khi đánh giá về sự tăng trưởng của Việt Nam cũng như của nhiều nền kinh tế đang phát triển khác, nhiều tổ chức tài chính lớn cùng có chung đánh giá sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo là mối đe dọa lớn cho phát triển.

    Con số 72.000 công nhân tại các khu công nghiệp tham gia đình công so với 60.000 công nhân tham gia năm 2006, đằng sau sự thừa nhận những bất ổn tất yếu của quá trình phát triển trong một xã hội công nghiệp, sự thiếu và yếu những biện pháp ứng phó mang tính kỹ thuật, con số này rõ ràng còn thể hiện cảm nhận sự bất bình đẳng về mức sống của những người lao động trực tiếp.

    Đây là cách phản ứng của những người rõ ràng đã không cảm nhận được lợi ích của tăng trưởng lên cuộc sống của mình.

    Ngay cả một nền kinh tế lớn cạnh chúng ta là Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với vấn đề trầm trọng tương tự. Con số trên 10% của tốc độ tăng trưởng hàng năm quả là con số đáng ấn tượng.

    Nhưng con số 40.000 nghìn ngón tay công nhân bị nghiền nát mỗi năm tại một vùng chuyên gia công hàng hóa cho nước ngoài gần Hồng Kông do Viện khoa học Xã hội Thượng Hải công bố mới đây hẳn cũng là một lời cảnh báo đáng giật mình.

    Liệu đã có ai đặt câu hỏi bao nhiêu ngón tay của công nhân Việt Nam trong những khu công nghiệp bị dập nát mỗi năm?

    Chỉ kinh doanh không đủ

    Cuối cùng tất cả các dòng vốn đổ vào Việt Nam, tất cả các con số đo lường sự phát triển kinh tế Việt Nam đều chỉ cho thấy sự sẵn sàng nguồn cung vốn cho khu vực sản xuất, kinh doanh.

    Các thước đo tăng trưởng đó không cho thấy sự cải thiện trong chất lượng cuộc sống hay khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của mỗi người dân, trong khi đây là một chỉ tiêu không kém phần quan trọng của phát triển.

    Nhà kinh tế học vĩ đại Keynes, khi nghiên cứu quá trình khủng hoảng tại các nước phương Tây đã chỉ ra, cung hàng hóa không còn là yếu tố duy nhất trong mối quan hệ với nhu cầu mà là tất cả những yếu tố góp phần đảm bảo sức mua của lao động.

    Một nền kinh tế không chỉ tạo ra sức mua cho người sản xuất mà còn cần tập trung vào việc tạo ra và cải thiện sức mua cho người tiêu dùng. Nhiều người vẫn tin, và thực tế cũng ít nhiều đã cho thấy đó chính là con đường đi đến sự thịnh vượng bền vững nhất.

    Rốt ráo, kinh tế chỉ là phương tiện, mục đích cuối cùng của phát triển phải là nhân văn. Đây là những điều mà chỉ với việc vào WTO và mở cửa thị trường không tự nó đem lại.
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng trưởng ngoạn mục sau một năm WTO


    Sau 1 năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã có những dấu ấn tăng trưởng ngoạn mục. Tuy nhiên dưới góc nhìn của các chuyên gia, không phải cứ vào WTO là kinh tế phát triển trong nháy mắt, mà đó là cả chặng đường cải cách từ 20 năm trước.


    Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, sau khi gia nhập WTO, thị trường trong nước năm 2007 luôn sôi động với nhiều chủng loại hàng hoá đa dạng, phong phú, phương thức mua bán ngày càng phát triển theo hướng hiện đại.

    Mức đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục 20,3 tỷ USD, cùng với 5,4 tỷ USD vốn ODA và so với năm 2006, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt hơn 574 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 58,56 tỷ USD, tăng 22%.

    Việc điều chỉnh và ban hành nhiều chính sách, quy định theo hướng phù hợp với các quy tắc, luật lệ thương mại quốc tế đã tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ trong năm 2007, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (cả cấp mới và tăng vốn) đạt khoảng 20,3 tỷ USD, tăng 69,2% so với năm 2006.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Lưu, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tác động sau khi Việt Nam gia nhập WTO là việc Chính phủ đã có những cải thiện hệ thống pháp lý, bên cạnh việc ban hành các văn bản luật ở cấp độ Nhà nước, thì ở cấp Bộ và thành phố đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn, đặc biệt là xây dựng nhiều chương trình, đề án có mục tiêu và nội dung trực tiếp cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phát triển.

    Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thương mại Hoa Kỳ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ông Walter Blocker, cho rằng, việc hội nhập WTO đã giúp Việt Nam có sự tự tin mạnh mẽ trong thu hút đầu tư bởi Việt Nam đã cam kết hướng tới điều lệ quốc tế.

    ?oĐiều này mang lại cho các đơn vị tư nhân kể cả trong và ngoài nước và cả những nhà cho vay tài chính sự tự tin cần thiết để đầu tư và triển khai các dự án tại Việt Nam, và điều quan trọng là các rủi ro thương mại trở nên an toàn hơn?, ông Walter Blocker, nói.

    Tuy nhiên, cũng dưới góc nhìn của các chuyên gia nước ngoài, điểm cốt yếu sau khi gia nhập WTO là làm sao để Việt Nam tận dụng tối đa các cơ hội từ việc mở cửa nền kinh tế và đảm bảo tăng trưởng ngày càng bền vững hơn.

    Một số chuyên gia trong nước cũng chia sẻ lo ngại về khả năng hấp thụ nguồn vốn của nền kinh tế, về mức nhập siêu gia tăng, giá cả đang leo thang - những yếu tố có thể làm giảm đi ý nghĩa của tăng trưởng.

    Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam - ông Lương Văn Tự - cho biết, Việt Nam đang thiếu chính sách phát triển nhiều mặt hàng có tiềm năng để thay thế hàng nhập khẩu, do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi tư duy, sản xuất các mặt hàng chất lượng tốt để chiếm lĩnh ngay thị trường nội địa, không để khoảng trống cho hàng nhập khẩu.

    ?oĐây là cuộc chơi, nên ta phải đấu tranh giành quyền lợi, không ai tự nguyện mang quyền lợi đến cho ta? - ông Tự nhấn mạnh.

    Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế đặc biệt lưu ý đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân - đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

    Ông Ngô Quang Xuân, Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội lại nhấn mạnh tới việc Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ cam kết của mình với WTO và tham gia thúc đẩy vòng đàm phán Doha đang trong thế bế tắc, dự kiến sẽ khởi động lại trong tháng 1/2008.

    ?oTrước mắt, Việt Nam cần phải theo cam kết cắt giảm trong năm 2008 và những năm tới, mặc dù chúng ta có những lĩnh vực nhạy cảm sẽ có những lộ trình, thời gian chuyển tiếp, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng rất là quan trọng. Chắc chắn là sẽ khó khăn ngay trong sân nhà khi có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài chứ không nói gì đến chuyện ra thị trường thế giới? - ông Xuân nhắn nhủ.

Chia sẻ trang này