Vì sao Deutsche Bank và Citigroup Global thoái vốn giảm tỷ lệ xuống dưới 5%?? (shock đừng vào), tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi myguitare, 19/10/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3445 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    PVD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của DEUTSCHE BANK AG LONDON
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Tô?ng Công ty Cô? phâ?n khoan va? dịch vụ khoan Dâ?u khí (MCK: PVD).

    ? Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch: DEUTSCHE BANK AG LONDON
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán: PVD
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 6.637.469 cô? phiếu chiếm ty? lệ 5,02%
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 215.510 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 6.421.959 cô? phiếu chiếm ty? lệ 4,86%
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y: 03/09/2008

    SJS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty Cô? phâ?n Đâ?u Tư Phát Triê?n Đô Thị Va? Khu Công Nghiệp Sông Đa? như sau:
    * Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : DEUTSCHE BANK AG LONDON
    * Maf chứng khoán thực hiện bán : SJS
    * Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 2.028.100 cô? phiếu chiếm ty? lệ :5,07 %
    * Số lượng cổ phiếu thực hiện bán : 29.190 cô? phiếu
    * Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 1.998.910 cô? phiếu chiếm ty? lệ :4,99 %
    * Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y : 18/09/2008.

    ---------------------------------------------------
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty Cô? phâ?n Sưfa Việt Nam như sau:
    ? Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : DEUTSCHE BANK AG LONDON
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán : VNM
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 8.902.095 cô? phiếu chiếm ty? lệ : 5,08 %
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán :212.840 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 8.689.255 cô? phiếu chiếm ty? lệ :4,96 %
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y : 03/09/2008
    ------------------------
    FPT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty Cổ phần FPT như sau:
    ? Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : DEUTSCHE BANK AG LONDON
    ? Maf chứng khoán thực hiện giao dịch : FPT
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 5.515.878 cô? phiếu chiếm tỷ lệ: 5,92 %.
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 1.262.570 cô? phiếu.
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện mua: 305.100 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 4.558.408 cô? phiếu chiếm tỷ lệ: 4,89 %.
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch tư? nga?y 30/08/2008 đến nga?y 15/10/2008.

    --------------------------


    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn của Công ty Cổ phần Vận Ta?i Ha? Tiên như sau:
    - Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : DEUTSCHE BANK AG LONDON.
    - Maf chứng khoán thực hiện bán : HTV
    - Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 511.120 cô? phiếu chiếm ty? lệ : 5,07 %.
    - Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 70.000 cô? phiếu.
    - Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 441.120 cô? phiếu chiếm tỷ lệ: 4,38 %.
    - Thơ?i gian thực hiện giao dịch: Nga?y 25/09/2008.

    --------------------------
    (25/09/2008) - Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn của Công ty Cổ phần VINAFCO như sau:
    ? Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : DEUTSCHE BANK AG LONDON.
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán :VFC
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 1.006.593 cô? phiếu
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 100.000 cô? phiếu.
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 906.593 cô? phiếu
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch: Nga?y 22/09/2008.
    ----------------------

    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau:
    ? Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch: Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán: CII
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 2.804.720 cô? phiếu
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 56.430 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 2.748.290 cô? phiếu
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch: Ngày 15/9/2008


    --------------------------------
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty Cô? phâ?n Phát Triê?n Nha? Thu? Đức như sau:
    Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch: Citigroup Global Market Ltd (CGML) & Citigroup Global Market Financial Product Ltd (CGMFP)
    Maf chứng khoán thực hiện bán: TDH
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 1.362.214 cô? phiếu
    Số lượng cổ phiếu thực hiện bán: 49.490 cô? phiếu
    Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 1.312.724 cô? phiếu
    Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y: 04/09/2008.
    ------------------------
    Kết qua? giao dịch cô? phiếu cô? đông lớn cu?a Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta như sau:
    1. Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : Vietnam Emerging Equities Fund
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán : FMC
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 598.000 cô? phiếu
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán :200.000 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 398.000 cô? phiếu
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch tư? nga?y 04/09/2008 đến nga?y 08/09/2008.
    2. Tên nha? đâ?u tư thực hiện giao dịch : PXP VIETNAM FUND LTD
    ? Maf chứng khoán thực hiện bán : FMC
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf trước khi thực hiện giao dịch: 473.360 cô? phiếu chiếm ty? lệ :5,99 %
    ? Số lượng cổ phiếu thực hiện bán :100.000 cô? phiếu
    ? Số lượng cô? phiếu nắm giưf sau khi thực hiện giao dịch: 373.360 cô? phiếu chiếm ty? lệ :4,73 %
    ? Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y: 08/09/2008 .



    Được myguitare sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/10/2008
  2. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Malaysia sẽ dành khoảng 1,4 tỷ USD vào TTCK và cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính ngày một tệ hại hơn.

    Chính phủ có thể sẽ đánh giá lại năm tài khóa 2008 và 2009 phù hợp hơn với tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.



    Một đại diện của chính phủ Malaysia cho biết:?Chúng tôi đã dự báo tăng trưởng GDP năm 2009 là 5.4%, tuy nhiên trong bối cảnh như hiện nay, dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ được điều chỉnh giảm xuống.?



    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Malaysia cho biết kinh tế nước này sẽ không lâm vào suy thoái bất chấp việc đối tác thương mại Mỹ đang lâm vào suy thoái.



    Najib cho biết Chính phủ mở rộng gấp đôi vốn cho công ty đầu tư nhà nước Valuecap Sdn. Bhd bằng việc bơm thêm 5 tỷ ringgit (tức khoảng 1,4 tỷ USD) vào thị trường chứng khoán.



    Năm 2007, tốc độ phát triển kinh tế của Malaysia là 6,3%, trong khi mục tiêu trong năm 2008 dự đoán chỉ còn 5,7%.
  3. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0

    20 Tháng 10 2008 - Cập nhật 02h04 GMT


    Gư?i trang na?y cho be? bạn Ba?n đê? in ra
    Chủ tịch ngân hàng Pháp từ chức


    Caisse d''Epargne
    Chủ tịch ngân hàng Pháp Caisse d''Epargne từ chức vì khoản lỗ 600 triệu euro trong một ?osự cố đầu tư? giữa lúc thị trường toàn cầu vẫn biến động.

    Ông Charles Milhaud nhận trách nhiệm vì khoản thua lỗ trên và dự kiến ra đi mà không nhận được một khoản tiền bồi thường nào.

    Tổng giám đốc và trưởng bộ phận tài chính của ngân hàng cũng từ chức.

    Con số thua lỗ được công bố ngay sau khi ngân hàng này đưa ra kế hoạch sáp nhập với một ngân hàng khác là Banque Populaire.

    Trong một thông cáo được hãng AFP dẫn lại, ông Milhaud nói: ?oKhoản lỗ này là kết quả của sự biến động trên các thị trường cũng như sự vi phạm chỉ thị của ban điều hành và bản thân tôi?.

    ?oTuy nhiên, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ. Cống hiến toàn bộ cuộc đời cho Caisse d''Epargne, tôi chưa bao giờ tìm cách trốn tránh trách nhiệm?.


    Cống hiến toàn bộ cuộc đời cho Caisse d''Epargne, tôi chưa bao giờ tìm cách trốn tránh trách nhiệm

    Chủ tịch ngân hàng Pháp Caisse d''Epargne

    ?oNhững ai biết tôi thì hiểu rõ rằng tôi không phải là người vì tiền. Tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền đền bù nào?.

    Sáp nhập

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng khoản thua lỗ của Caisse d''Epargne "không thể chấp nhận được".

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Christine Lagarde kêu gọi kiểm toán đặc biệt tất cả các ngân hàng pháp.

    Khi công bố khoản lỗ, ngân hàng nói rằng sự việc sẽ không ảnh hưởng tới khả năng tài chính hay ảnh hưởng tới khách hàng.

    Ngoài ra, ngân hàng cũng nói rằng điều đó cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch sáp nhập với Banque Populaire ?" vốn sẽ giúp trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất Pháp với khoản dự trữ 480 tỷ euro.

    Hai ngân hàng này cùng là cổ đông chính trong ngân hàng đầu tư Natixis ?" một trong những ngân hàng Pháp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ.

    Thua lỗ tại Caisse d''Epargne được công bố sau khi Societe Generale cũng của Pháp lỗ 4,9 tỷ euro hồi đầu năm vì sự cố liên quan tới nhà đầu tư Jerome Kerviel.
  4. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    20 Tháng 10 2008 - Cập nhật 10h48 GMT


    Gư?i trang na?y cho be? bạn Ba?n đê? in ra
    Kinh tế Anh suy thoái


    Khu tài chính của Anh ở Luân Đôn
    Người ta dự đoán kinh tế Anh sẽ chỉ tăng trở lại vào nửa sau của năm 2010
    Kinh tế Anh đã ''''''''xấu đi nghiêm trọng'''''''' trong ba tháng qua và suy thoái, các nhà dự báo kinh tế hàng đầu ở Anh cho biết.

    Tổ chức dự báo kinh tế độc lập Ernst & Young Item Club nói kinh tế Anh sẽ giảm 1% trong năm tới trước khi phục hồi vào năm 2010 và tăng 1%.

    Kinh tế gia trưởng của Item Club, Peter Spencer nói với BBC: ''''''''Suy thoái đã thực sự xảy ra.''''''''

    Nhưng một ''''''''điểm sáng'''''''' là lạm phát rất có thể sẽ giảm và nước Anh có thể tiếp tục cắt lãi suất.

    Item Club nói lợi nhuận của các công ty đã bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu.

    Họ cũng cảnh báo trong khi những hành động gần đây của chính phủ nhằm củng cố hệ thống ngân hàng có tác dụng, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ ảnh hưởng ''''''''rất mạnh'''''''' tới nền kinh tế.

    Ông Spencer nói: ''''''''Ngay cả khi thị trường chứng khoán ổn định và tiền đầu tư bắt đầu quay trở lại, nền kinh tế nội địa và toàn cầu sẽ vẫn suy thoái trong 12 tháng tới.

    Thất nghiệp gia tăng


    ''''''''Chúng ta rất cần một giải pháp toàn cầu vì các ngân hàng và những người vay tín dụng của chúng ta phụ thuộc vào dòng vốn xuyên biên giới.

    Peter Spencer, Kinh tế gia trưởng, Ernst & Young Item Club

    Ernst & Young Item Club cũng không phải là tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập duy nhất cho rằng nước Anh đã đi vào suy thoái kinh tế - vốn theo định nghĩa là hai quý tăng trưởng âm.

    Một khảo sát hàng quý 5,000 doanh nghiệp Anh mới đây do Hội đồng Thương mại Anh thực hiện cũng nói rằng Anh đang suy thoái kinh tế.

    Trong khi đó Item Club dự đoán lợi nhuận của các công ty sẽ tiếp tục giảm và khiến đầu tư của các công ty sẽ giảm đi 5% trong năm 2009.

    Số lượng người mất việc cũng sẽ tăng do đầu tư vào sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ giảm.

    Cho tới nay tài chính và nhà đất là hai ngành sa thải nhiều nhân công nhất nhưng hậu quả của khủng hoảng kinh tế sẽ lan rộng.

    Item Club cho rằng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 5% lực lượng lao động vào cuối năm 2009, tăng gấp đôi mức của cuối năm 2007.

    Tín dụng ''''đắt đỏ''''

    Báo cáo của Item Club được đưa ra sau khi số liệu của Cục Thống kê xác nhận thị trường lao động yếu đi.


    Biển bán nhà
    Tín dụng khan hiếm làm thị trường nhà đất suy sụp

    Số người không có việc làm ở Anh tăng thêm 164.000 nguời trong ba tháng Sáu, Bẩy, Tám.

    Đây là mức tăng mạnh nhất trong 17 năm qua.

    Cho tới tháng Chín, lạm phát tăng cao là mối quan ngại lớn - số liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hàng năm đạt con số cao kỷ lục trong vòng 16 năm qua ở mức 5,2% trong tháng trước.

    Nhưng giá cả đã giảm trong thời gian gần đây, nhất là giá năng lượng và người ta dự đoán con số của tháng Chín là đỉnh của lạm phát.

    Tuy nhiên, mức thu nhập sau thuế thực tế sẽ vẫn không tăng trong năm 2009 trước khi tăng trong năm 2010, theo Item Club.

    Nhóm nghiên cứu dự đoán tiêu thụ hàng hóa sẽ giảm 1,2% trong năm tới, tín dụng vẫn khan hiếm và thất nghiệp sẽ tăng.

    Item Club cũng dự đoán giá nhà sẽ giảm 14% trong năm nay và 10% trong năm tới.

    Thị trường nhà đất sẽ tiếp tục ''''''''đóng băng'''''''' cho tới khi thị trường nhà đất giảm tới ''''đáy'''' và niềm tin quay trở lại.

    Chính sách tài chính

    Item Club nói sự can thiệp của chính phủ mới đây đã kéo nước Anh trở lại từ ''''''''bờ vực'''''''' nhưng hệ thống ngân hàng vẫn đang trong tình trạng ''''''''hồi sức cấp cứu''''''''.

    Hồi đầu tháng 10, chính phủ Anh đưa ra một loạt sáng kiến trị giá £400 tỷ bảng (khoảng $630 tỷ đô la) để cứu hệ thống ngân hàng.

    Nhưng báo cáo của Item Club nói Anh không thể một mình giải quyết các vấn đề của hệ thống tài chính nước này.

    ''''''''Chúng ta rất cần một giải pháp toàn cầu vì các ngân hàng và những người vay tín dụng của chúng ta phụ thuộc vào dòng vốn xuyên biên giới,'''''''' ông Spencer nói.

    Về mặt dài hạn, Item Club nói cuộc khủng hoảng tài chính đã để lại những dấu hỏi lớn về quản lý và điều hành ngân hàng cũng như chính sách tài chính.



    Được myguitare sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 20/10/2008
  5. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    16 Tháng 10 2008 - Cập nhật 13h52 GMT


    Gư?i trang na?y cho be? bạn Ba?n đê? in ra
    Dàn ''cầu thủ'' kinh tế kém

    Tiến sỹ Lê Syf Long
    Phó giáo sư thỉnh giảng, Đại học Houston

    Thủ tướng *************** và Cựu Giám đốc Qũy Dự trữ Liên Bang Alan Greenspan gặp gỡ hồi tháng Sáu khi ông Dũng thăm Hoa Kỳ
    Thủ tướng *************** tỏ ra muốn tham khảo ý kiến của các chuyên gia kinh tế ở Hoa Kỳ
    Các kinh tế gia Việt Nam đều thấy khó giải thích về chuyện thâm hụt mậu dịch của nước này lên tới gần 16 tỷ đô la trong chín tháng đầu tiên của năm nay.

    Một số người cho rằng ''''thâm hụt mậu dịch kỷ lục là bất bình thường.''''

    Theo Tổng Cục Thống kê, thâm hụt mậu dịch của Việt Nam ở mức năm tỷ đô la hồi năm 1995 nhưng tăng đột biến vào năm 2007.

    Tính theo phần trăm của GDP, thâm hụt mậu dịch ở mức trung bình 10% trong giai đoạn 2002-2006 nhưng tăng lên 20% trong 20 tháng qua.

    Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam bị coi là bất bình thường vì xuất khẩu của Việt Nam tăng đáng kể.

    Các mặt hàng xuất khẩu như dầu thô, than, cao su, hạt tiêu, gạo, cà phê và chè đã giúp Việt Nam thu được hơn 48 tỷ đô la từ đầu năm tới nay.

    Con số này tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mối liên hệ giữa thâm hụt mậu dịch và tăng trưởng xuất khẩu này, theo kinh tế gia Vũ Đình Anh từ Viện Nghiên cứu Giá và Thị trường là ''''trái với quy luật kinh tế, một điều không thấy ở các nước đang phát triển khác.''''

    Nhìn chung các nước đang phát triển, ngay cả những nước chậm phát triển nhất cũng không nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu.

    Lạm phát nhảy tango

    Trong đa số trường hợp, mối liên hệ giữa thâm hụt mậu dịch và lạm phát là rất chặt chẽ: thâm hụt mậu dịch càng cao bao nhiêu, lạm phát cũng càng cao bấy nhiêu.


    Tiền đồng
    Lạm phát ở Việt Nam tăng cùng thâm hụt mậu dịch

    Thực tế tại Việt Nam là khi thâm hụt mậu dịch tăng lên 20% thì lạm phát cũng được ước tính vào khoảng 24% trong năm nay trong khi lạm phát trung bình của các năm 2001-2007 đều dưới mức tăng trưởng Tổng Sản phẩm Quốc nội GDP.

    Các kinh tế gia ở Việt Nam cũng đã nhìn ra cách giải quyết vấn đề, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Các giải pháp bao gồm việc tạo ra những ngành công nghiệp dùng các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cũng như kiềm chế thâm hụt mậu dịch có thể lên tới 13 tỷ đô la trong năm nay (chín tỷ trong năm 2007) với Trung Quốc.

    Đây là mức thâm hụt mậu dịch lớn nhất của Việt Nam với một nước bạn hàng.

    Ngoài ra các kinh tế gia cũng nói tới sự cần thiết phải đầu tư và tạo điều kiện giúp cho khu vực tư nhân tăng năng suất trong ngành nông nghiệp và hải sản.

    Điều này sẽ tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng nhiều hơn và dẫn tới nhu cầu nhập khẩu sẽ ít đi.

    Người Việt Nam vẫn thích hàng nhập khẩu hơn vì cho rằng chúng có chất lượng cao hơn.

    Điều thú vị là các kinh tế gia Việt Nam thừa nhận rằng các giải pháp cho nền kinh tế của họ chỉ là tạm thời và không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

    Nhưng họ bàn tới cái gốc của vấn đề, ít nhất là không công khai bàn bạc.

    Sự thật

    Nhìn chung những phân tích độc lập của các chuyên gia kinh tế đang bị giới hạn bởi các quy định mới về quyền lợi và nghĩa vụ của trí thức.


    Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản không khác với một huấn luyện viên bóng đá, người chọn những cầu thủ yếu nhất để chơi trong trận tranh chức vô địch.

    Báo cáo của Harvard

    Điều này được áp dụng chặt chẽ ''''khi họ tham gia vào các dịch vụ tư vấn hay bình luận về dự án phát triển kinh tế xã hội'''', hội nghị trung ương hồi tháng Bẩy đã quy định.

    Trong mấy năm gần đây, ''''tiếng nói của đảng'''' đã được tái khẳng định và những ai vi phạm sẽ chịu hậu quả.

    Điều này có nghĩa là hệ thống một đảng không có động lực để ''''đối mặt với sự thật một lần nữa''''.

    Nhưng đâu là sự thật?

    Trong quá khứ, các thủ tướng Việt Nam đã dùng tới hội đồng cố vấn kinh tế nhưng khi ông *************** lên nhậm chức hồi tháng Sáu năm 2006, ông đã cho giải tán hội đồng này.

    Tuy nhiên ông đã đề nghị Chương trình Việt Nam của Harvard tiến hành phân tích chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

    Báo cáo của Harvard ra hồi tháng Giêng năm 2008 nói rằng ''''các cơ quan nhà nước Việt Nam trong đó có cơ quan chính trị, hành chính và nghiên cứu ngày càng bị ảnh hưởng bởi các nhóm lợi ích.

    Các nhóm này ''''lợi dụng cơ quan nhà nước để làm giàu cá nhân và nâng cao địa vị'''' và chính vì vậy ''''mối đe dọa lớn nhất đối với nhà nước là sai lầm của chính nhà nước.''''

    Báo cáo cũng nói ''''lạm phát ở Việt Nam là do sai lầm của chính phủ là kết qủa của việc quản lý kinh tế vĩ mô yếu kém và các quyết định đầu tư không hiệu qua?.''''

    Đại học Harvard
    Việt Nam quan tâm tới đánh giá của Harvard về chính sách kinh tế của mi?nh

    Phó GS Lê Syf Long

    Báo cáo kết luận rằng Việt Nam cần cam kết chính trị chứ không phải là kỹ thuật để phát triển với tốc độ cao trong vòng 20-30 năm tới.

    Cam kết chính trị ở Việt Nam là rất cần thiết để thúc đẩy cải cách và nhân rộng những cách làm tốt về tính hiệu quả của nhà nước, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và các quyết định đầu tư tốt nhất.

    Thật khôi hài khi báo cáo cũng coi sự lãnh đạo của đảng cộng sản ''''không khác với một huấn luyện viên bóng đá, người chọn những cầu thủ yếu nhất để chơi trong trận tranh chức vô địch.''''

    Không thể thay thế

    Báo cáo của Harvard thực ra cũng chỉ nói những gì mà trí thức Việt Nam đã biết.

    Chẳng hạn giáo sư có uy tín Phan Đình Diệu đã nhận định rằng sự quản lý doanh nghiệp nhà nước khó có thể mang lại các doanh nghiệp mạnh và năng động.

    Ông cũng nói rằng bất kỳ một hệ thống chính trị hiệu quả nào cũng phải có ''''lựa chọn thực sự''''.

    Bởi vậy một hệ thống đa đảng có lợi cho Việt Nam vì như vậy không một nhóm nào có thể ''''buộc tất cả các nhóm khác mãi phải chấp nhận một con đường đã chọn vào một thời điểm trong quá khứ.''''


    Một hội nghị của Đảng Cộng sản
    Đảng Cộng sản như một huấn luyện viên không ai có thể chất vấn và sa thải nhưng luôn chọn cầu thủ kém

    Bầu không khí chính trị hiện nay không có chỗ cho những trí thức và chuyên gia như ông Diệu.

    Bên cạnh đó, dường như cũng không thiếu những người tài có thể vượt lên trên lòng trung thành đảng phái.

    Nhưng do những trói buộc hiện tại, đa số đã quyết định cố gắng làm những gì trong phạm vi có thể được.

    Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các nghiên cứu quan trọng về phát triển kinh tế Việt Nam của Harvard, Ngân hàng Phát triển Á Châu hay Liên Hiệp Quốc đều do các học giả Việt Nam chấp bút hoặc cùng chấp bút.

    Trong các nghiên cứu như vậy, các học giả Việt Nam là những người không thể thiếu vì họ có những thông tin cập nhật nhất và kiến thức thực tế về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam.

    Nhưng các trí thức Việt Nam nói họ không thể mổ xẻ gốc rễ vấn đề kinh tế Việt Nam vì họ không được phép.

    Cho tới khi họ có thể làm như vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục có những cầu thủ kém nhất với một huấn luyện viên mà không ai có thể chất vấn hay sa thải.[hl]
  6. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Bọn Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật... qua VN đầu tư, lấy vợ VN đầy, sinh con sinh cháu lủ khủ rồi...

    VN cũng là quê hương thứ 2 của họ, thật đấy...

    Họ sợ thôi, chờ đợi động thái của CP thôi, chứ mấy trăm triệu USD thì cứu cái giống gì ở nước của họ, tuy rằng ở VN thì nó lớn thật đấy...

    Mai biết ngay, chờ mai đi, nhá...

    P/S : DJ xanh mịa nó roài, tìm lý do hô down ở đáy... đúng là quá khó... em chịu thua đấy...
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    DB thua to mịa nó rùi, nghênh ngang vào mua toàn giá trên trời, lúc cạn xèng VNI xuống đíu còn xèng cứu giá, tèo
  8. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    tây bán rất nhiều
  9. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xanh nhẹ, mai tổng xả
    cầu đắm đuối con cá chuối rồi
  10. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    từ khi tây bán về dưới 5%
    hãy xem xả âm thầm
    PVD, VNM, FPT, HPG, DPM... ntn

Chia sẻ trang này