Vì sao hội nghị quốc tế ??oViệt Nam ??" ngôi sao đang lên của châu Á??? diễn ra một tuần trước hạn n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TrendVsTrap, 06/01/2008.

602 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 06:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3755 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. soc_vang

    soc_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ hy vọng đi, biết đâu các bố LD lại tuyên bố: IPo dồn dập bảo bảo đủ hàng cho các quỹ lớn, giá sẽ về mức hợp lý ( P/E khoảng 15-20 )
  2. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Cái khổ nhất mấy đứa Mafia,làm giá,lừa đảo... thì thường hùng biện!

    Ok!Mai VN Index lên mới tin!
  3. arthur2212

    arthur2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sẽ lên bắt đầu vào tháng 2, khi thông tin về kết quả kinh doanh của các công ty bắt đầu có hết, han nộp tiền VCB đã xong, IPO công ty bia rượu xong, và khi đó các thông tin tốt bắt đầu THẩm thấu vào các đầu tư, các thông tin được tung ra trong tháng 1 có hiệu quả vào tháng 2. Các quỹ đầu tư liệu có mua mạnh vào khi mà IPO công ty bia rượu chỉ còn 20 ngày nữa.Thi truong chi len khi cac nha dau tu lon mua vao.
    Tuy nhiên , nếu các nhà đầu tư nước ngoài không tham gia thì mọi thứ vẫn như vạý.
  4. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    con số PE 12-20 của bác đối với thị trường của ta liệu có đúng
    hay bác chỉ nghe người ta nói trên báo chí rằng thị trường ở các nước phát triển là 15-20 là chỉ số an toàn để đầu tư.
    xin thưa thị trường ck VN hãy còn trong giai đoạn khởi động bác ạ , PE 15-20 của bác chẳng nói lên điều gì đâu
  5. daituong6

    daituong6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng chẳng hi vọng gì nhiều vào việc vni lên hay xuống, em chỉ biết rằng tuần tới các em chân dài TJC và VCS đã được các đại gia thu gom của bà con nhỏ lẻ trong suốt 2 tuần qua kích giá lên up trần liên tục trong cả tháng làm em mừng
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Theo future mọi thứ gần như đều có thể mua được bằng tiền huống hồ là những quyết định tầm cỡ như vậy từ Chính phủ. Cho nên trước khi tin tức được công bố chính thức, 1 điều chắc chắn là sẽ có nhiều tổ chức máu mặt sẽ có đc tin nội gián này. Và tiếp theo là những chuyến vét hàng trước khi tàu lăn bánh.
    Hãy để ý và phân tích thật kỹ các số liệu giao dịch hàng ngày, nó sẽ là thông tin phản ánh rõ nét nhất những dấu hiệu của 1 chuyến tàu.
  7. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nick cũ của bác là gì ?Nick này " mới coóng " mà nhận định rất có lý ,rất sâu sắc , tui đã vote bác 5 * đầu tiên để hưởng ứng những lập luận xác đáng của bác ,hy vọng màu xanh đang về trên quê mẹ cùng Mùa Xuân !
  8. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều , em chỉ dự đoán động thái của CP trươc cơ hội và thách thức đang đối mặt, còn quyết định vẫn là ở các nhà cầm quân.


    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=131&article=113227



    Cập nhật 11:37 ngày 06-01-2008

    Việt Nam - ngôi sao đang lên ở châu Á

    ND - Ðó là chủ đề của Hội nghị kinh tế quốc tế lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 8 và 9-1, với sự tham gia của người đứng đầu và đại diện hơn 70 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới.


    Sự kiện này mở màn các hoạt động kinh tế đối ngoại trong năm nay, mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam và thế giới giao lưu, hợp tác làm ăn, hứa hẹn thu nhiều thành công trong năm 2008.


    Không phải ngẫu nhiên mà Tạp chí Nhà kinh tế của Anh, vốn có uy tín lớn trong làng doanh nghiệp quốc tế trong việc tổ chức các hội nghị kinh tế quốc tế khắp nơi trên thế giới, chọn Việt Nam để tổ chức Hội nghị này.

    Những thành tựu kinh tế nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong năm 2007, sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế, đã thuyết phục nhà tổ chức làm cầu nối cho doanh nghiệp thế giới với Việt Nam, nền kinh tế đang nổi lên ở châu Á.

    Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2007, kinh tế Việt Nam đạt sự tăng trưởng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2007 ước tính 8,44%; GDP bình quân đầu người đạt 833 USD; khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 462,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% GDP; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng khá, khoảng 20,3 tỷ USD...

    Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã cam kết viện trợ chính thức (ODA) hơn 5,4 tỷ USD trong năm 2008, trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tiếp tục cam kết ODA nhiều nhất, hơn 1,3 tỷ USD; Ngân hàng Thế giới (WB) hơn 1,1 tỷ USD. Về viện trợ song phương, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với mức cam kết ODA hơn 1,1 tỷ USD, Liên hiệp châu Âu (EU) gần một tỷ USD. Những con số ấn tượng nói trên tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách của ADB xếp hạng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực châu Á năm 2007.


    Hội nghị "Việt Nam - Ngôi sao đang lên ở châu Á" nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế muốn tìm hiểu sâu hơn môi trường kinh doanh ở Việt Nam; đồng thời tạo diễn đàn để Chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin, đối thoại trực tiếp với giới kinh doanh thế giới; kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và thế giới; quảng bá hình ảnh đất nước và động viên tinh thần của nhân dân ta tự hào về Việt Nam là một ngôi sao đang lên ở châu Á.

    Thủ tướng ***************; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và một số Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị bàn tròn, giới thiệu chiến lược phát triển kinh tế, các chính sách đầu tư kinh doanh của Việt Nam với các nhà đầu tư.

    Chủ tịch ADB; Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) và đại diện cấp cao của các tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới, những công ty đang làm ăn hoặc có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, như Boeing, IBM, Intel, Cannon, Nestle, Nokia, Nissan, Samsung, Toyota, VinaCapital, Citygroup..., cùng hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam tham gia các sự kiện của Hội nghị.

    Khoảng 30 đề tài về các vấn đề kinh tế và môi trường kinh doanh ở Việt Nam được thảo luận tại Hội nghị bàn tròn, như cải cách và kiện toàn lĩnh vực ngân hàng; phát triển các lĩnh vực tăng trưởng chủ chốt ở Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực và lao động hướng đến sự tăng trưởng bền vững; tiếp tục cải cách cơ bản để bảo đảm tương lai kinh tế phồn vinh...

    Diễn đàn Giao lưu doanh nghiệp, với chủ đề "Chinh phục đỉnh cao kinh doanh", tập trung vào năm ngành kinh tế đang phát triển nhanh nhất ở Việt Nam, gồm kết cấu hạ tầng, bất động sản, chế tạo, tài chính ngân hàng và du lịch. Giải thưởng Ngôi sao kinh doanh lần đầu được trao cho các doanh nghiệp Việt Nam, gồm mười giải Ngôi sao có quy mô lớn nhất; mười Ngôi sao hội nhập hiệu quả nhất; mười Ngôi sao quản lý tốt nhất; năm Ngôi sao kinh doanh; và đặc biệt là Siêu sao kinh doanh.

    Hội đồng xét giải gồm những chuyên gia kinh tế hàng đầu, các nhà quản lý, nghiên cứu chuyên sâu, nhà báo chuyên về kinh tế có uy tín của Việt Nam và chuyên gia của Tổ chức Phát triển LHQ (UNDP).


    Hội nghị kinh tế quốc tế tổ chức tại Việt Nam nằm trong loạt Hội nghị Nhà kinh tế được Tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia Nhà kinh tế tiến hành từ năm 2004. Tập đoàn có chi nhánh hoạt động ở 40 nước này thường xuyên cung cấp báo cáo phân tích về chính trị, kinh tế, kinh doanh của hơn 200 quốc gia và nền kinh tế, có giá trị và ảnh hưởng lớn với cộng đồng kinh doanh quốc tế, được sử dụng làm căn cứ xếp hạng các nền kinh tế thế giới.


    Hội nghị Nhà kinh tế đã được tổ chức tại nhiều nước như Áo, Ba Lan, Hungary, Tây Ban Nha, Iceland, Mexico, Chile, Nhật Bản, Ấn Ðộ...; và đều có sự tham gia của Tổng thống hay Thủ tướng Chính phủ những nước này.


    Thương hiệu của Hội nghị này đã trở thành uy tín bảo đảm sự tin cậy đối với cộng đồng kinh doanh và truyền thông thế giới; Hội nghị này được tổ chức tại Hà Nội đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam - Ngôi sao đang lên ở châu Á.






    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 07/01/2008
  9. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, còn lí do nào hay hơn không?
  10. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 08/01/2008 - 9:48 AM


    Khai mạc Hội nghị quốc tế ?oViệt Nam - Ngôi sao đang lên của châu Á?

    [​IMG]
    Tại buổi họp công bố hội nghị 7/1/2008 (Ảnh: Quang Hải)

    Sáng nay, Hội nghị quốc tế ?oViệt Nam - Ngôi sao đang lên của châu Á? đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng ***************, các quan chức cấp cao Việt Nam và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới.


    Hội nghị là diễn đàn đối thoại quan trọng dành cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp trong nước và quốc tế với lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, dưới sự bảo trợ của tạp chí kinh tế danh tiếng thế giới The Economist (Anh) và Economist Cenferences (thuộc The Economist Group).

    Từ hôm nay cho hết ngày 9/1, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng về: tầm nhìn quốc gia của Chính phủ nhằm tối đa hoá tiềm lực kinh tế của ?ongôi sao đang lên?; những thách thức và cơ hội duy trì tăng trưởng kinh tế; chiến lược cổ phần hoá của Chính phủ trong 5 năm tới; giải quyết nạn tham nhũng thế nào để tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh và đầu tư nước ngoài?

    Đơn vị tình bao kinh tế (EIU) là đơn vị nằm trong tập đoàn The Economist, chuyên phân tích các vấn đề về quản lý và phát triển công nghiệp của các nước. Được thành lập năm 1946, EIU hiện là đơn vị nghiên cứu hàng đầu thế giới với văn phòng đặt tại 40 nước khác nhau trên thế giới ?

    Ông Justin Wood, Giám đốc Corporate Network, chuyên gia về Đông Nam Á của Economist Intelligence Unit (đơn vị tình báo kinh tế của The Economist) cho rằng: ?oTriển vọng nền kinh tế Việt Nam rất khả quan với tỷ lệ tăng trưởng năm 2007 khoảng 8% và dự đoán tốc độ này sẽ được duy trì trong những năm tới. Về ngắn hạn, phát triển bắt nguồn từ nhiều nguồn lực, đáng kể là sự mở rộng của nền công nghiệp và cũng chính sự phát triển đã củng cố vững chắc cho nền tảng công nghiệp quốc gia khi Việt Nam tiếp tục tiến trình mở cửa và hội nhập môi trường thương mại toàn cầu?.

    Bên cạnh những đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông Charless Goddard, đồng chủ toạ tại hội nghị, lại nhấn mạnh đến những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, như: tỷ lệ lạm phát cao, hạn chế về hạ tầng cơ sở, môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu hụt nhân lực chuyên môn?

    Tuy nhiên, vượt qua trên tất cả các thách thức, các diễn giả tham gia hội nghị đều đánh giá cao vai trò to lớn của Việt Nam trong Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM), đặc biệt là mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc ?o sẽ tiếp tục nâng cao triển vọng kinh tế của Việt Nam về dài hạn?.

    Được biết, Economist Cenferences thuộc Economist Group là nhà tổ chức hàng đầu thế giới các hội nghị bàn tròn kinh doanh với các nhà lãnh đạo chính phủ của các thị trường đang nổi. Năm 2007, Economist Cenferences đã tổ chức hội nghị bàn tròn với chính phủ tại 32 quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam là điểm đến đầu tiên của tổ chức này trong năm 2008.

    Nguyễn Hiền

    ---------------------------------------------------------

    VN sẽ trở thành Trung Quốc thứ 2 ở châu Á?

    Đó là nhận định của nhiều chuyên gia thế giới đưa ra tại cuộc họp báo công bố Hội nghị sáng 7-1 tại Hà Nội.

    Ông Peter Ryder- Giám đốc điều hành của tập đoàn vốn Indochina Capital cho rằng, VN sẽ trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu Đông Nam Á. Sẽ không là ?ohiện tượng? Trung Quốc thứ 2 bởi tỷ lệ tiết kiệm ở Trung Quốc cao hơn, đầu tư cao hơn nên Trung quốc tăng trưởng cao hơn VN, nhưng có thể sẽ trở thành Hàn Quốc hay Nhật Bản tại châu Á.

    Thomas Tobin - Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC cho rằng, năm 2008 sẽ tạo ra sự bùng nổ trong cải cách ngân hàng ở VN, tạo đà cho những đột phá mới trong phát triển kinh tế. Thomas Tobin nhấn mạnh, triển vọng phát triển ngân hang 100% vốn nước ngoài tại VN là rất sáng sủa sẽ mang lại cho VN tính cạnh tranh cao trong kinh doanh.

    Quang Hải

Chia sẻ trang này