?-'?-'?-"?-? Vì sao khủng hoảng tan nhanh ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _Arwen_, 18/09/2008.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4267 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời chưa có thông tin gì mới các bạn ạ. Đề án $ 700 billion của CP Bush đã được trình QH xem xét và việc phê chuẩn là 99.99%. Điểm may mắn là ngân khố Mỹ vừa có 1 khoản thu tương đối từ trái phiếu CP để chi cho việc này và các quan chức còn kỳ vọng chính đề án mua lại nợ xấu BĐS của hệ thống NH sẽ đem lại lợi nhuận dài hạn, mang lại khoản thu cho Bộ Tài chính.
  3. axela

    axela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng tạo ra cơ hội vơ vét tài sản với giá bèo bọt. Cho nên giới tài phiệt quốc tế rất thích khủng hoảng và cố tình tạo ra khủng hoảng để đẩy nhanh quá trình tích tụ quyền lực và tài sản. Mỹ nó mua lại nợ xấu của các ngân hàng lúc này cũng mục đích thế thôi, mà còn hơn thế vì vừa có tiếng vừa có miếng.
  4. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cơn ?ođịa chấn? tài chính Mỹ: Ảnh hưởng không đáng kể đến Việt Nam

    Cũng cần thấy cái chết của Lehman Brothers đã được báo trước nhiều tháng, nên giới tài chính đã có sự chuẩn bị chứ không hoàn toàn bất ngờ như sự cố Công ty năng lượng Eron trước đây. Tất nhiên nền kinh tế Mỹ có bị tác động và sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều nước, nhưng xét về tổng thể thì nền kinh tế Mỹ đang từng bước phục hồi, thể hiện qua giá dầu và giá vàng đều không tăng tới 200 USD/thùng và 1.000 USD/ounce như phân tích của nhiều chuyên gia vào đầu năm 2008.

    Tuy nhiên NĐT đã phản ứng quá mạnh khi cho rằng kinh tế suy thoái thì NH sẽ suy thoái mạnh nhất, do đó rất nhiều CP NH đã giảm giá hơn mức giảm bình quân của thị trường và dưới mức hợp lý. Nếu phân tích nhiều mặt thì các NH vẫn có độ an toàn và khả năng sinh lời cao hơn các công ty ngành khác.

    Mặt khác, khi nền kinh tế có thể đưa lạm phát xuống còn 1 con số và khởi sắc mạnh mẽ vào năm 2009 thì CP các NH giá thấp sẽ có mức tăng mạnh hơn các ngành khác và có khả năng đạt mức sinh lời 100%. Do vậy nếu NĐT cá nhân đang nắm giữ các CP NH giá thấp mà vì tâm lý vội bán ra sẽ bị thua thiệt.

    Thêm một điểm khá quan trọng góp phần vào sự tăng điểm của phiên giao dịch cuối tuần qua đó là lượng tiền của NĐT vàng. Khi giá vàng tăng cao, nhiều người đã đổ xô bán vàng ra và đổ vốn sang TTCK lúc đó đang giảm điểm. Có thể thấy TTCK Việt Nam chưa chịu nhiều tác động từ thị trường thế giới. Từ nay đến cuối năm, chỉ số VN ?" Index sẽ dao động từ 400 ?" 550 điểm và càng về cuối năm, thị trường sẽ khởi sắc hơn.
  5. axela

    axela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Mỹ, Anh, Nhật đều hiểu được cái giá cực đắt nếu để xảy ra hiệu ứng Domino đối với hệ thống tài chính toàn cầu - tất cả tèo hết, nên các đại gia Mỹ, Anh, Nhật quyết tâm chơi tới cùng vụ này - đánh rắn đánh dập đầu luôn.
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhẹ

    Các ngân hàng đang tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay là do vốn khả dụng dồi dào trở lại.

    Tuy không đồng loạt như đợt cắt giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng lãi suất cho khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc lên gấp ba lần, nhưng trong những ngày gần đây, một số ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp ở lĩnh vực xuất nhập khẩu và nhà đầu tư tham gia kinh doanh trên các sàn giao dịch vàng.



    Ngân hàng nới rộng tín dụng trở lại

    Gần đây, nhiều ngân hàng đã bắt đầu cấp tín dụng trở lại cho doanh nghiệp sau thời gian ngừng tăng trưởng tín dụng nhằm kềm chế lạm phát.

    Từ quí 2 đến đầu quí 3 năm nay, hầu như các ngân hàng đều lắc đầu đối với việc cho vay khách hàng mới, và xem xét rất kỹ việc cho vay với các khách hàng cũ do đụng phải mức trần tăng trưởng tín dụng theo yêu cầu của NHNN.

    Nhưng từ sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng giảm dần trong vài tháng gần đây, đặc biệt CPI tháng 9 được dự đoán sẽ rất thấp, các ngân hàng đã đón đầu bằng cách giảm lãi suất cho vay, giảm dần lãi suất huy động, và mạnh dạn công bố việc cấp tín dụng trở lại, kể cả lĩnh vực bất động sản và chứng khoán.



    Wall Street Journal: Một Việt Nam đang mở cửa

    Wall Street Journal đánh giá cao việc Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập ngân hàng địa phương cho HSBC và Standard Chartered.

    Những câu chuyện kinh tế tốt đẹp hiện nay có vẻ rất hiếm hoi. Người ta có thể thấy tìm được điều này ở Việt Nam khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hai ngân hàng nước ngoài đầu tiên là HSBC và Standard Chartered thành lập ngân hàng địa phương.

  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo 1 tin mới nhất là QH Mỹ có khả năng thông qua con số lớn hơn 700 tỉ $ mà CP Mỹ đề xuất

Chia sẻ trang này