Vi sao NN mua thì ra là đây hả bác. Ai hiểu giải thích em biết không em bán hết máu của mình mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanai, 30/07/2009.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 291 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Vi sao NN mua thì ra là đây hả bác. Ai hiểu giải thích em biết không em bán hết máu của mình mất

    Standard Chartered dự báo lạm phát tại Việt Nam Lạm phát tại Việt Nam trong tháng 6 đã giảm xuống 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ giảm sâu hơn.




    Lạm phát tại Việt Nam trong tháng 6 đã giảm xuống 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ giảm sâu hơn, xuống mức dưới 3% trong những tháng tới, nếu giá năng lượng và thực phẩm vẫn tiếp tục duy trì như hiện nay.

    Đó là những nhận định trong bản báo cáo mới đây về kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Standard Chartered. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của Standard Chartered cho rằng, dù lạm phát không còn là mối đe dọa trước mắt nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ diễn biến từ nay đến cuối năm.

    Thâm hụt thương mại tiếp tục tăng

    Nền kinh tế tăng trưởng 3,9% trong nửa đầu năm 2009 và theo ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 2/2009 sẽ vào khoảng 4,4%. Mặc dù năm 2009 sẽ là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế trong nước và khu vực, nhưng các chuyên gia phân tích của Standard Chartered vẫn giữ vững quan điểm về triển vọng phát triển trung hạn đối với thị trường Việt Nam.

    Trong tương lai gần, một vài yếu tố về mặt cấu trúc sẽ thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, trong khi một số khác vẫn sẽ giữ nguyên ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm ở một nền kinh tế đang trên đà đi lên.

    Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 10% trong nửa đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản lượng công nghiệp vẫn ở mức thấp. Các chuyên gia của Standard Chartered cho rằng, điểm mạnh của nền kinh tế lúc này là dịch vụ bán lẻ.

    Trong năm 2009, những ngành kinh tế phát triển vượt trội là ngành xây dựng, vận tải, truyền thông và môi giới tài chính, thị trường bán lẻ và bán buôn. Tuy nhiên, những ngành khác như: nông nghiệp, sản xuất, khách sạn và bất động sản đang có dấu hiệu đi xuống.

    Cán cân thanh toán của Việt Nam vẫn là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Việc thiếu các thông tin cập nhật cũng là một vấn đề cần lưu ý. Mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ở vào khoảng 20 tỷ USD, tương đương với giá trị kim ngạch nhập khẩu của 4 tháng là tương đối thấp trong khu vực.

    Thâm hụt thương mại trong nửa đầu năm 2009 ở mức 2,1 tỷ USD, đã cải thiện hơn nhiều so với con số 14,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2008. Cùng với việc hạ giá cả hàng hóa và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam tại Dung Quất đã giúp giảm bớt kim ngạch nhập khẩu dầu tinh (một hạng mục đóng góp đáng kể vào con số thâm hụt thương mại cao năm 2008).

    Với những diễn biến trên, ông Tai Hui, Trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của Standard Chartered (Singapore), dự đoán tình hình kinh tế như hiện nay sẽ còn kéo dài từ nay đến cuối năm và thâm hụt thương mại của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng nhưng ở mức độ cho phép.

    Tuy nhiên, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm có khả năng khiến cho lượng kiều hối và FDI đổ về Việt Nam thấp hơn so với năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc dự trữ ngoại hối sẽ bị hạn chế.

    Hướng đến sự bình ổn trên thị trường tài chính

    Nhiều chính sách tài chính đã được thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm: giãn thu thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng và dành ngân sách của chính phủ cho các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng.

    Với những biện pháp này, ngân sách của Chính phủ sẽ thâm hụt với mức tương đối (khoảng 10% của GDP) trong năm 2009. Sự thiếu hụt về cơ cấu ngân sách đang hiện hữu do nguồn thu chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh đó, các đợt đấu giá trái phiếu chính phủ không thành công cũng là một nguyên nhân khiến cho nguồn thu ngân sách giảm đáng kể.

    Lạm phát đang giảm đi rõ rệt và xu thế này sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Lạm phát trong tháng 6 đã giảm xuống 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và có khả năng sẽ giảm sâu hơn xuống mức dưới 3% trong những tháng tới nếu giá năng lượng và thực phẩm vẫn tiếp tục duy trì như hiện nay.

    Bên cạnh đó, những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong thời gian qua cho thấy những điều chỉnh về cắt giảm lãi suất ít có khả năng xảy ra. Trên cơ sở đó, các chuyên gia của Standard Chartered dự đoán, mức lãi suất cơ bản 7% vẫn được duy trì từ nay đến cuối năm, trước khi có một đợt tăng vào giữa năm 2010.

    Tăng trưởng cho vay cũng trên đà tăng mạnh, tổng dư nợ cho vay trong tháng 5 tăng 15% so với tháng 12/2008. Tuy nhiên, những hoạt động sôi nổi của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua đã làm dấy lên những lo ngại ở các cơ quan chức năng về những khoản nợ mới sẽ không giúp ích cho nền kinh tế, mà phục vụ cho các hoạt động đầu cơ trong kinh doanh chứng khoán và bất động sản.

    Trong khi đó, một vài ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động VND để thu hút nguồn vốn trong bối cảnh các nguồn tiền đang đổ mạnh vào thị trường chứng khoán. Do đó, mức lãi suất cơ bản hiện nay chưa đủ sức hút để trở thành công cụ định hướng các khoản vay và lãi suất gia tăng ở thời điểm này có thể sẽ mang lại những tác động không mong muốn đối với một số lĩnh vực, đặc biệt là xuất khẩu.

    Tỷ giá hối đoái giữa VND và USD đã giảm 9,2% so với cuối năm 2008. Cuộc khủng hoảng niềm tin vào giữa năm 2008 đã gây hoang mang trên thị trường tài chính, khiến giá trị VND bị giảm xuống đáng kể.

    Các cơ quan chức năng cũng đã cố gắng duy trì sự ổn định tiền tệ vào năm 2009 và cũng rất quan tâm tới việc duy trì niềm tin cộng đồng vào đồng tiền hiện tại, đặc biệt là khi Ngân hàng Trung ương cắt giảm mức lãi suất. Do đó, mức lạm phát thấp hơn sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương sử dụng VND yếu hơn trong hỗ trợ xuất khẩu.


    Theo Thanh Hải
    Vneconomy

    Tạp chí phố WALL: Kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục
    VIT - Kinh tế Việt Nam đã cho thấy nhiều dấu hiệu đang dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới khi mà các chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng dầu mỏ được khai thác cũng như doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng đều tăng lên. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế của chính phủ vẫn lo ngại rằng, tính bền vững của quá trình hồi phục này vẫn còn yếu ớt.

    Theo những số liệu ban đầu của Tổng cục thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng bảy của cả nước ước tính sẽ tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 59,07 nghìn tỷ đồng. Trong bảy tháng đầu năm 2009, sản lượng hàng hóa đầu ra theo dự kiến sẽ tăng khoảng 5,1%, đạt 382,66 nghìn tỷ đồng.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu khẳng định, Việt Nam sẽ cố gắng để vực dậy sản xuất công nghiệp trong nước trong vòng sáu tháng cuối năm để đảm bảo tốc độ tăng trưởng cả năm 2009 phải đạt ít nhất 10%.

    Lòng tin của người tiêu dùng cũng dần phục hồi, bằng chứng là doanh thu bán lẻ của cả nước trong bảy tháng đầu năm tăng 18,3% so với năm ngoái và đạt 643,64 nghìn tỷ đồng.

    Tiến sĩ Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết: ?oCuộc khủng hoảng kinh tế không thực sự tác động nhiều tới những người dân thuộc tầng lớp giữa. Họ vẫn tiếp tục tiêu tiền và đi du lịch như bình thường.?

    Bộ trưởng Bộ Công Thương hy vọng, doanh số bán lẻ trong cả năm 2009 sẽ tăng lên 25,1% và đạt mức 1.210 nghìn tỷ đồng.

    Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra từ cuối năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã bơm thêm hàng tỷ đôla vào nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại nói rằng, sự phục hồi đà tăng trưởng như trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra lại chủ yếu phụ thuộc vào các đối tác thương mại, những người tiêu thụ tất cả các sản phẩm từ than đá tới dầu mỏ cũng như những sản phẩm dệt may và nông phẩm của cả nước.

    Trong tháng sáu, Việt Nam đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cả năm 2009 từ 6,5% xuống còn 5%. Chỉ tính riêng trong tháng bảy, xuất khẩu dự kiến sẽ giảm 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,75 tỷ đôla.

    Theo ý kiến của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, chính phủ cần phải chú ý nhiều hơn tới việc ổn định các nhân tố kinh tế vĩ mô nhưng đồng thời cũng càn phải đưa ra một chiến lược cần thiết để từng bước giảm dần ?osự can thiệp sâu rộng? của chính phủ khỏi nền kinh tế.

    Theo số liệu ước tính của chính phủ, tổng sản lượng dầu thô được khai thác trong tháng bảy của Việt Nam sẽ tăng khoảng 18,5% so với tháng bảy năm 2008, tương đương với khoảng 340,254 thùng dầu/ngày. Trong tháng sáu, sản lượng khai thác của cả nước là 1,417 triệu tấn tương đương với 346.220 thùng dầu/ngày.
    Nguồn tin
    Thu Hiền (WSJ)
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810

Chia sẻ trang này