Vì sao PV2 là vô địch cả 3 sàn HOSE HNX và UPCoM ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4_mua, 04/05/2012.

4344 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10714 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Xin chào đại gia [r2)][r2)][r2)]

    Em cũng định bán bớt vài mã khác đang lình xình để vào thêm PV2.
    Tình hình công ty đang làm ăn rất tốt, lại được công ty mẹ rót vốn đến 100 tỉ, không phải lo nợ ngân hàng, bây giờ thêm tin được miễn giảm thuế hổ trợ doanh nghiệp cuta nhà nước thì con sóng này còn cao và lâu lắm đấy!

    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Giữ chặt PV2 1 tháng thì tài khoản nhân lên bằng lần pak à!

    Lướt là mất hàng đấy!


    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. long_sh

    long_sh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Mai PVF bán ra 3 triệu cổ kìa, bác nào thích xúc cũng có, riêng t t sẽ múc 100k:))
  4. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.730
    Tuần sau đua lệnh với PVI, khi PVF bán ra 3tr mà PVI không khớp được 1 cp, hehehe, nhỏ lẻ nhảy vào gom hết rùi. PVI vừa không mua được cp của PVF, vừa mất luôn 2tr cp đã bán bình ổn giá,....
  5. newcity1

    newcity1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    166
    Hàng ở đâu mà ngon quá vậy trời??? MÚC[r2)][r2)][r2)]
  6. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Pak @vietsovpetro1 là dân DK , xin pak đôi lời nhận xét về PV2 , nhân thể cả PVS và PVC . [};-
  7. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tin :

    http://phapluatvn.vn/thoi-su/201205/29000-ty-dong-cuu-doanh-nghiep-2066578/
    “Gói giải pháp“ 29.000 tỷ đồng: “Phao cứu sinh” cho doanh nghiệp

    Cập nhật 05/05/2012 07:56 (GMT+7)





    Chiều qua (4/5), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Chính phủ đã quyết định sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ DN trong điều kiện sản xuất kinh doanh đang bị đình trệ.
    Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012, Chính phủ thống nhất đánh giá: đã có chuyển biến đúng hướng, đạt được một số kết quả tích cực bước đầu trên nhiều lĩnh vực.
    Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức “nổi” lên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh khiến một bộ phận DN phải dừng hoạt động. Thu ngân sách nhà nước thấp hơn so với tiến độ các năm trước, nhập siêu giảm mạnh, đời sống nhân dân gặp khó khăn… cùng nhiều vấn đề về an toàn giao thông, xã hội.


    [​IMG]


    Do đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kiên trì các biện pháp điều hành, không để tình trạng “đầu năm thắt chặt, cuối năm bung”.
    Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt điều hành để đưa lãi xuất ngân hàng về mức hợp lý khi lạm phát, CPI giảm nhằm tạo điều kiện cho DN vay vốn, cơ cấu lại mạnh mẽ các ngân hàng đã được “nhận diện” thuộc diện “có nguy cơ” bảo đảm cho hệ thống ngân hàng phát triển bền vững. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là những lĩnh vực có lợi thế về thị trường như nông nghiệp, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Kiểm soát tốt giá cả thị trường, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu.
    Bộ trưởng Đam nhấn mạnh: Chính phủ không có “gói kích cầu” mà sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp trong một Nghị quyết sẽ sớm được ban hành. Theo đó, cùng chính sách tiền tệ, Chính phủ dự kiến được đưa ra các biện pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho DN.
    Đại diện Bộ Tài chính cho biết, “gói giải pháp hỗ trợ cho DN” khoảng 29.000 tỷ đồng, “nhắm tới tất cả các DN trong những ngành có khó khăn” chứ không phải bỏ qua những DN đang “hấp hối”. Trong đó thông qua giãn thuế sẽ hỗ trợ cho DN được 16.000 tỷ đồng, miễn, giảm thuế và các giải pháp tài chính trực tiếp giảm chi phí cho DN (là miễn thuế khoán hộ và môn bài) 4.500 tỷ đồng, giảm 50% tiền thuê đất cho các DN thương mại và dịch vụ 1.500 tỷ đồng, lùi thời hạn thu phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện (cho Quỹ bảo trì đường bộ) sẽ giảm nghĩa vụ nộp thuế cho DN khoảng 3.200 tỷ đồng; các giải pháp chỉ tiêu khác khoảng 2.700 tỷ đồng…
    Đối với biện pháp giãn thời hạn nộp tiền sử dụng đất 12 tháng cho những nhà đầu tư thực sự khó khăn sẽ do HĐND và UBND các tỉnh quyết định theo tình hình thực tế của từng địa phương. Tổng gói hỗ trợ này tác động đến thu ngân sách năm 2012 khoảng 9.000 tỷ đồng (vì các biện pháp giãn thuế vẫn được thực hiện trong năm).
    Chính phủ cũng sẽ chi ngân sách để đẩy nhanh quá trình phân bổ và giải ngân để tiêu thụ các sản phẩm xi măng, sắt thép, điện tồn kho, bổ sung 1.000 tỷ đồng cho vay để kiên cố hóa kênh mương, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, giao thông nông thôn, cho phép các DN sử dụng kinh phí tạm dừng mua sắm của năm 2011 theo Nghị quyết 11 chuyển sang 2012…
    Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ cho DN tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho thông qua các chương trình khuyến khích tiêu dùng, tăng ngân sách cho hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, ưu tiên vốn tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN vừa và nhỏ…
    Từ 2013 mới thu Quỹ bảo trì đường bộ
    Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Chính phủ cho thu Quỹ bảo trì đường bộ (theo Luật Giao thông đường bộ) từ ngày 1/6, nhưng do liên quan đến nhiều người dân nên Thủ tướng và Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá tác động, hoàn chỉnh đề án, xây dựng lộ trình và kế hoạch tuyên truyền đề người dân đồng thuận thực hiện từ 1/1/2013.
    Đối với đề xuất thu phí hạn chế ô tô vào trung tâm và phí hạn chế phương tiện giao thông, Bộ GTVT và các Bộ liên quan đã có báo cáo Chính phủ. Thủ tướng đã họp xem xét và thấy rằng, các Bộ cần làm kỹ hơn, đánh giá tác động của các loại phí này đến người dân, các điều kiện kỹ thuật để thu phí…, hoàn thiện lại đề án, trình Thủ tướng và Chính phủ. Đề án chỉ được thực hiện khi Uỷ ban Thường vụ quốc hội và Quốc hội thông qua.
    H.Giang


    Tuần tới thị trường sẽ tăng mạnh!
    Dòng dầu khí, đặc biệt PV2, PVC, PET , PVS sẽ tím trần!
  8. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tin :


    http://cafef.vn/20120505043114455CA31/co-phieu-dau-khi-co-hoi-con-rong-mo.chn
    Cổ phiếu dầu khí, cơ hội còn rộng mở




    [​IMG]
    Ảnh: ĐTCK

    Hiện tại, họ dầu khí có xấp xỉ 50 cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE, HNX và đăng ký giao dịch trên UPCoM, với giá trị vốn hóa đạt khoảng 10% toàn thị trường.
    Với triển vọng ngành, cùng với kết quả quý I tương đối khả quan và mức giá hiện tại, cơ hội đầu tư cổ phiếu dầu khí vẫn còn rộng mở.
    Kết quả kinh doanh quý I/2012 đang được các doanh nghiệp công bố. So với các nhóm ngành khác, nhóm doanh nghiệp dầu khí có kết quả 3 tháng đầu năm tương đối khả quan. Với triển vọng ngành và mức giá hiện tại, cơ hội đầu tư cổ phiếu dầu khí vẫn còn rộng mở.



    Biến động giá hấp dẫn


    Hiện tại, họ dầu khí có xấp xỉ 50 cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE, HNX và đăng ký giao dịch trên UPCoM, với giá trị vốn hóa đạt khoảng 10% toàn thị trường. Trong đó, có nhiều cổ phiếu có mức độ ảnh hưởng lớn tới thị trường như PVF, DPM, PVX, PVD… và tới đây là PVGas.
    Từ đầu năm tới nay, TTCK có sóng và chứng kiến sự phân hóa của nhiều mã chứng khoán, VN-Index tăng điểm song không phải cổ phiếu nào cũng tăng giá tương ứng và tăng thanh khoản. Song nhóm cổ phiếu dầu khí đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, thanh khoản khá tốt và có bước giá tăng ấn tượng.
    4 tháng đầu năm, cổ phiếu PVF tăng 82,4%, DPM 38,7%; PVD 27,5%; PVX 76,9%; CNG tăng 56,4%... Nhiều cổ phiếu có mức tăng cao hơn VN-Index, thanh khoản cao và đặc biệt có bước sóng lên xuống tạo độ hấp dẫn lớn với các nhà đầu tư.




    Nền tảng cơ bản tốt


    Trong nhóm dịch vụ dầu khí cơ bản, PVD đang điều hành 6 giàn khoan với hiệu suất các giàn trên 99%, các giàn khoan hiện tại đều đã có hợp đồng với các khách hàng. Năm 2011, PVD đã đưa vào hoạt động giàn khoan nửa nổi nửa chìm lần đầu tiên hoạt động tại vùng biển Việt Nam, với những tính năng kỹ thuật đa dạng hơn, vận hành ứng dụng công nghệ cao hơn.
    Cuối năm ngoái, Công ty cũng đưa giàn khoan PV DrillingV vào hoạt động. Năm 2011, Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 17%. Những hoạt động trên, cộng với dịch vụ khoan dầu khí trên thế giới đang có triển vọng phục hồi sẽ tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận cho Công ty trong năm 2012.
    Còn PVS là đơn vị dẫn đầu về dịch vụ tàu chuyên dụng, tàu FSO/FPSO, căn cứ cảng dầu khí cũng như dịch vụ cơ khí dầu khí với thị phần chi phối tại Việt Nam. Doanh thu của DN này được dự báo tiếp tục tăng do tàu FSO 05 đi vào hoạt động cùng với việc triển khai các tàu đa năng và sà lan phục vụ dầu khí. Năm 2011, PVS chia cổ tức 20%, cao hơn 5% so với kế hoạch. Năm 2012, PVS đặt kế hoạch doanh thu 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 950 tỷ đồng, đều cao hơn năm 2011.
    Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khí (phân phối qua đường ống và phân phối sản phẩm) như CNG, PGD có doanh thu quý I/2012 tăng cao, do sản lượng tiêu thụ tăng mạnh, trong khi giá vốn tăng nhẹ. Nguồn cung trong nước mới chỉ đáp ứng được một phần, các doanh nghiệp kinh doanh khí hoá lỏng (LPG) vẫn phải nhập khẩu một lượng rất lớn. Vì vậy, giá đầu vào tăng mạnh có thể tác động lớn đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh khí. Tuy các doanh nghiệp đều thận trọng trong việc đặt kế hoạch kinh doanh năm 2012 như CNG đưa ra kế hoạch 128 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nhưng biến động lớn trên thị trường khí sẽ tạo cơ hội để các DN đạt mức tăng trưởng cao. Đơn cử, năm 2011, PGD đặt kế hoạch 172 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi kết quả đạt được là 405 tỷ đồng.
    Nhóm ngành vật liệu cơ bản và hóa chất được dự báo có kết quả kinh doanh quý I/2012 ấn tượng. Kết quả kinh doanh của DPM cao hơn so với cùng kỳ năm trước là do giá phân bón tăng cao và do vụ mùa cuối năm ngoái đến muộn, khiến cho nhu cầu phân bón đầu năm 2012 tăng lên. Nhờ thực hiện tốt đợt bảo dưỡng, sửa chữa lớn nhà máy, nên hiệu quả hoạt động của DPM đạt mức cao nhất. Ngoài ra, Công ty đã bắt đầu triển khai tiêu thụ ure hạt đục Cà Mau trong nước và xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Thái Lan…
    Một doanh nghiệp khác được chú ý trên sàn Hà Nội là PVC khi duy trì mức độ ổn định nhờ phân phối nhựa PP đầu ra của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và lợi nhuận từ Liên doanh MI.
    Các doanh nghiệp dầu khí thuộc lĩnh vực tài chính và xây lắp, xây dựng bị ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế vĩ mô như thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công… Tuy nhiên, những chuyển động về chính sách hỗ trợ thị trường gần đây, song song với nỗ lực tái cơ cấu của doanh nghiệp đã đem lại kết quả khá khả quan. Đơn cử, năm 2011, PVFC đạt lợi nhuận trước thuế 553 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm; quý I/2012 đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, vượt 65% kế hoạch quý.




    Triển vọng ngành


    Trong nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, triển vọng của nhóm ngành dầu khí truyền thống được đánh giá cao trên cơ sở sự ổn định của nhóm ngành này. Với chiến lược tiếp tục mở rộng khai thác dầu khí cả ở Việt Nam và nước ngoài, thông qua các liên doanh tại Venezuela và Nga của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dầu khí truyền thống sẽ duy trì được sự ổn định trong tương lai. Hơn nữa, với nhu cầu năng lượng ngày càng cao, tiềm năng phát triển của nhóm cổ phiếu này là không nhỏ.
    Nhóm ngành bất động sản và xây dựng được kỳ vọng đạt được kết quả tốt hơn dưới tác động của các chính sách hỗ trợ vĩ mô cho ngành bất động sản. Với nhóm ngành này, kết quả kinh doanh quý I/2012 phản ánh không hẳn chính xác tiềm năng của doanh nghiệp, bởi thời gian này là thời điểm trầm lắng nhất trong năm. Nhóm ngành tài chính cũng có khả năng khởi sắc khi mở ra nhiều hoạt động mới, đa dạng nguồn thu dịch vụ bên cạnh nguồn thu chủ yếu từ tín dụng.
    Từ tháng 3 trở lại đây, TTCK đã dần lấy lại sức hấp dẫn và trở thành kênh đầu tư được nhiều người quan tâm nhất. Thị trường được dự báo tiếp tục khả quan với những chính sách vĩ mô nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thiểu tình trạng đình đốn sản xuất. Tuy khó có khả năng tăng mạnh bởi dòng tiền còn hạn chế, song sự sôi động từ những đợt tăng giảm điểm sẽ giúp nhà đầu tư hứng khởi hơn.
    So sánh tương quan với các nhóm ngành trên thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí có triển vọng khá lạc quan và còn dư địa tốt cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.


    Đặc biệt, trong tháng 5 này, bộ chỉ số PV-Index sẽ được công bố ra thị trường, tạo thêm công cụ để nhà đầu tư so sánh và đem lại nhiều sản phẩm đầu tư phái sinh, hứa hẹn tạo thêm sức hấp dẫn cho nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn thứ ba trên thị trường này.
    Theo Anh Ngọc
    ĐTCK





    Dòng dầu khí đang bắt đầu nóng lên!

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. chungvndirect

    chungvndirect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Good! 2x em bán![r2)][r2)][r2)]
  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Xin phép chủ thớt @4_mua và các bạn cổ đông PV2 .

    Trước tiên xin chúc mừng các bạn cùng tàu PV2

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]



    Tôi đang theo mấy mã này , giới thiệu để các bạn nghiên cứu , còn quyết định đầu tư là của bạn , để lâu dài hay lướt T+4 đều có ăn cả ! :)>-:)>-:)>-


    PV2 : lãi khủng khiếp , quý 1 - 2012 lãi ròng bằng 45 % tổng doanh thu !


    PVC : Sau một thời gian xập xình tích lũy , PVC bắt đầu chu kỳ tăng điểm với phiên tăng trần ấn tượng đầu tiên hôm thứ sáu 04-5 vừa qua với dư mua trần 331.400 cổ phiếu , báo hiệu sẽ còn nhiều phiên tăng trần nữa !

    PET : Thị giá 16.3 nhưng sắp nhận cổ tức 1800 VNĐ/cp , ngày 08-5 này GDKHQ ,ngày 28-5-2012 tiền tươi về tài khoản , chỉ sau 3 tuần , quá ngon !

    PVS : Hàng cơ bản có mặt trong nhóm VNI-30 , nay mai sẽ là tâm điểm khi khối nước ngoài đổ tiền vào TTCK VN , họ sẽ mua hàng cơ bản có lãi thực trong kinh doanh chứ không mua hàng lỡm bị làm giá như SHN hay VSP ...

    DPM : Hàng cơ bản trong nhóm VNI-30 như PVS , xập xình tích lũy cũng khá lâu , nay bắt đầu tăng , tuy nhiên chưa có phiên nào tăng trần , tuy chậm nhưng chắc , không sợ bị đổ vỏ !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]


Chia sẻ trang này