Vì sao thị trường sẽ ổn định và có khả năng tiếp tục tăng điểm trở lại ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 21/07/2011.

7873 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 16642 lượt đọc và 366 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tiếp tục giữ quan điểm là không bán ra ở vùng giá thấp
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    theo tôi thì SSI vẫn trụ vững ở giá 17.x... các công ty CK bây giờ cũng không dám làm loạn đâu, lấy cổ SSI ra bán giá trong vòng 17.x đến 18... coi chừng họ bị đáng úp, cover hàng lại không kịp , nhiều người vẫn đang canh mua SSI giá 17.x
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Trên thực tế ai đầu tư SSI từ đầu tháng 7 đến nay thì tài khoản vẫn không âm
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Báo nước ngoài viết về thủ tướng tái cử của Việt Nam

    [​IMG]Thủ tướng tái đắc cử nhiệm kỳ hai của Việt Nam, ông ***************. Ảnh: AFP.
    Các hãng thông tấn lớn trên thế giới đều chờ đợi và rồi nhanh chóng loan tin ông *************** tái cử chức Thủ tướng Việt Nam.
    > *************** trả lời CNN năm 2010


    Dưới đây là trích bình luận của các hãng tin về sự kiện này:
    Tân Hoa xã, Trung Quốc:

    "Kỳ họp quốc hội khóa 13, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam, đã tái bầu ông *************** làm thủ tướng.
    Có 94% trong số 500 đại biểu quốc hội bỏ phiếu tán thành ông Dũng, ủy viên Bộ Chính trị thuộc Ủy ban trung ương **********************".
    Thông tấn Pháp AFP:

    "Được xem như một nhà quản trị sắc bén và hiện đại hóa **********************, ... ông Dũng, 61 tuổi, cựu thống đốc ngân hàng trung ương, đã thu hút giới tinh hoa kinh doanh và chèo lái Việt Nam theo hướng cởi mở kinh tế.
    ... Ông *************** của Việt Nam là chính trị gia hiện đại đầu tiên, xét trong hoàn cảnh châu Á", Benoit de Treglode, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ở Bangkok, bình luận. De Treglode nhận xét rằng ông Dũng là một hình mẫu kiểu như Lý Quang Diệu của Singapore, người đã hiện đại hóa Singapore.
    De Treglode cho rằng ông Dũng thành công trong việc thu hút giới doanh nhân về phía mình, và có khả năng truyền thông với thế giới tốt hơn thế hệ trước. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Dũng, Việt Nam đã gia nhập WTO, cũng như củng cố quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ.
    Đài tiếng nói Hoa kỳ VOA:

    "Trong nhiệm kỳ đầu, ông Dũng đã dẫn dắt đất nước qua một giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, gia nhập WTO. Nhưng năm ngoái, ông bị phê phán nhiều sau vụ vỡ lở ra những khoản nợ khổng lồ của công ty đóng tàu quốc doanh Vinashin.
    Thông tấn Mỹ AP:

    "Thủ tướng Việt Nam tái cử nhiệm kỳ hai trong khó khăn kinh tế.
    "Ông Dũng, 61 tuổi, từng là thống đốc ngân hàng trung ương và vẫn được coi là người cải cách. Trong thời gian ông tại nhiệm kỳ một, kinh tế Việt Nam chịu nhiều khó khăn. Nước này đang vất vả chống nhập siêu và thâm hụt ngân sách, trong khi tỷ lệ lạm phát hai con số đang đánh vào người nghèo do giá cả thực phẩm tăng".
    Bloomberg, Mỹ:

    "Đảng đã lựa chọn duy trì ổn định" với việc chọn ông Dũng làm thủ tướng, ông Raymond Burghardt, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam và hiện là giám đốc các chương trình hội thảo của Trung tâm Đông - Tây ở Hawaii, nói. "Giữ ổn định ban lãnh đạo sẽ giúp tránh những hệ quả khó đoán trước, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ đặt niềm tin vào cách tiếp cận sẽ mang lại ưu đãi cho các công ty quốc doanh.
    "Hồi tháng hai, ông Dũng đã thông qua nghị quyết thắt chặt tiền tệ và tài chính, giảm tỷ lệ tín dụng xuống dưới 20% và cắt giảm thâm hụt ngân sách.
    "Việc ông ấy thực thi những bước đi có thể không được lòng nhiều người lại chính là một dấu hiệu tích cực", Matt Hildebrandt, nhà nghiên cứu kinh tế của JP Morgan Chase & Co., nhận xét. "Vấn đề bây giờ là liệu ông ấy có quyết tâm sử dụng uy tín của mình để đưa ra những quyết định khó khăn nhằm giảm tốc độ lạm phát và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư hay không?".
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Ai còn năng lực tài chính thì nên tiếp tục chọn lựa cổ phiếu và tiếp tục gom hàng ở vùng giá thấp như hiện nay
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    STB: 6 tháng đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ






    [​IMG]
    Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý II lãi 111 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm nay hoạt động này vẫn còn lỗ 43,4 tỷ đồng.

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã chứng khoán: STB) công bố kết quả kinh doanh quý II/2011 của ngân hàng mẹ.

    Theo đó, thu nhập thuần từ lãi quý II đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 49% so với quý II năm 2010; lũy kế 6 tháng đạt 2.464 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ năm trước

    Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý II lãi 111 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm nay hoạt động này vẫn còn lỗ 43,4 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, lĩnh vực mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 23,9 tỷ đồng, giảm 27,6 tỷ đồng so với cùng kỳ và lũy kế 6 tháng thì hoạt động này lỗ 67,7 tỷ đồng.

    Chứng khoán đầu tư đã mang lại khoản lãi 18,6 tỷ đồng trong quý II, đưa lũy kế 6 tháng lên mức lãi 21,5 tỷ đồng.

    Hoạt động góp vốn và mua bán cổ phần, mặc dù có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng đã đóng góp tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu lãi chung của STB trong quý II khi mà đạt 47,7 tỷ đồng và lũy kế vẫn đạt 101 tỷ đồng.

    Tổng lợi nhuận trước thuế quý II là 904 tỷ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2010; lũy kế đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 11,8% so với quý II năm 2010.

    Lợi nhuận sau thuế là 684 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,7% so với quý II năm trước và lũy kế 6 tháng đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 9,4% so với 6 tháng đầu năm 2010.

    Tính đến ngày 30/6/2011, STB có 3.503 tỷ đồng tiền gửi tại NHNN.

    Cũng tính đến thời điểm trên, cho vay khách hàng là 78.931 tỷ đồng chỉ tăng hơn 2,3 nghìn tỷ đồng so với đầu năm 2011; trong khi đó tiền gửi của khách hàng giảm 2.699 tỷ đồng khi mà chỉ đạt 76.159 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2011.

    Khánh Linh

    Theo STB





  7. kaitoukidhp

    kaitoukidhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    51
    Hix. Dù có j e cũng phải nói là thời điểm bi h mua vào là xấu lắm bác ơi. Hum thứ 6 vừa rồi thấy tín hiệu ngon ngon e cũng đánh liều vào một ít. Ai dè phiên thứ 2 xấu quá làm mô hình bị phá nát. Cho đến thời điểm này theo e là chưa nên vào. E đồng ý với bác là giá cổ phiếu có thể sẽ ko giảm sâu nhưng như vậy cũng ko có nghĩa là nó sẽ tăng. Mà tiền để như vậy thì thật là lãng phí. Theo quan điểm của e hiện tại là vẫn tiếp tục đứng ngoài thị trường
  8. buingocminhha

    buingocminhha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    KLS cũng thế,giảm chẳng đáng bao nhiêu, chờ tín hiệu TT múc vào ăn đậm đà luôn [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. buingocminhha

    buingocminhha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì nên chú ý những mã nào ???
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    ngành dầu khí họ PV; nếu thích ngành chứng khoán thì SSI, HCM hay KLS cũng được, các cổ phiếu chứng khoán đang gặp nạn nhưng khi thị trường quay đầu hồi phục lại là hàng hiếm.... giá đã phản ánh thông tin và kết quả kinh doanh. Một vài cổ phiếu BCs cũng khá tốt như HPG, DPM... Nói chung 2 sàn Hà Nội và TP.HCM có rất nhiều cổ phiếu để chọn lựa... Tha hồ mà chọn bác à.

Chia sẻ trang này