1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Vì sao thị trường sẽ ổn định và có khả năng tiếp tục tăng điểm trở lại ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 21/07/2011.

698 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18041 lượt đọc và 366 bài trả lời
  1. DownDown

    DownDown Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    92
    cho đặt cục gạch cái nhá, cuối tuần sau lôi lên >:)
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    OK !!!
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    CPI tháng 8 sẽ giảm






    [​IMG]
    Đa số chuyên gia đều cho rằng, tốc độ tăng CPI trong tháng tới sẽ giảm đáng kể so với tháng 7. Nhưng lạm phát cả năm nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra mới đây nhất là 17%.
    Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, tháng 8 năm nay, tình hình lạm phát sẽ "nguội" hơn, bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng lớn tới CPI đã hạ nhiệt. Áp lực về điều chỉnh tỷ giá đã hết, giá các nguyên nhiên liệu đầu vào như than, xăng, dầu, điện đã đi vào ổn định chứ không còn nguy cơ tăng nữa, thậm chí giá xăng dầu còn có thể giảm trong ngắn hạn. Việc điều chỉnh tăng lương đã được thực hiện vài tháng nay, nên việc tăng lương đã không còn tác động tới giá cả. “Nếu như giá các nhóm hàng khác vẫn giữ nguyên trong tháng 8, chỉ tính về thay đổi của giá cả nhóm hàng thực phẩm, thì tôi nghĩ tốc độ tăng CPI tháng 8 sẽ giảm so với tốc độ tăng tháng 7, bởi tháng 8, nguồn cung thực phẩm sẽ dồi dào hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn là cao điểm của thực phẩm thế giới, giá thực phẩm thế giới vẫn đang trong xu hướng tăng do hiện tượng mất mùa ở nhiều nước đang khá trầm trọng, nên giá cả nhóm hàng này trong nước cũng khó mà giảm mạnh. Tôi dự đoán, tốc độ tăng CPI tháng 8 tại Hà Nội chỉ ở mức từ 0,9 đến 1,1%, còn CPI cả nước tháng tới sẽ quanh mức 0,8 đến 0,9%, giảm đáng kể so với tốc độ tăng CPI của tháng 7”, tiến sĩ Phong nói.

    Tuy nhiên, để đạt được con số này, một điều quan trọng là các địa phương cần quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu lương thực, thực phẩm, tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nêu quan điểm, dù đồng ý với nhận định của ông Nguyễn Minh Phong. “Điều cần đặc biệt lưu tâm là hiện nay, các loại nông, thủy sản của Việt Nam đang bị thương lái Trung Quốc gom hàng và đẩy giá lên rất cao. Điều này không những khiến nguồn cung nông thủy sản trong nước khan hiếm, mà còn kéo giá bán cho người tiêu dùng trong nước lên cao”. Theo ông Thành, thông thường, từ quý 2 trở đi, lạm phát tính theo tháng sẽ giảm dần, nếu không có cú sốc nào về giá cả như giá nguyên nhiên liệu thế giới tăng, điện than trong nước nâng giá. Vì vậy, có nhiều khả năng tốc độ tăng CPI tháng 8 sẽ giảm đáng kể so với tháng 7, song so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của tháng 8 năm ngoái, thì CPI tháng tới vẫn cao hơn. Đấy là chưa nói khả năng vàng tăng giá cũng tác động không nhỏ tới lạm phát tháng 8.
    Đa số các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, CPI trong tháng 8 sẽ giảm so với 7 tháng đầu năm. Giá dầu thô đã sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây và hiện ở quanh mức trên dưới 90 USD một thùng là yếu tố quan trọng khiến các nhà kinh tế kỳ vọng vào đà giảm của lạm phát ở các tháng cuối năm.
    Đối với kinh tế trong nước, với chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ, tính đến ngày 10/6, tăng trưởng tín dụng trong năm chỉ đạt 7,05%, trong khi mục tiêu cả năm là 20%. Tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 2,33% (mục tiêu cả năm là 16%). Như vậy, có thể thấy đây là mức khá thấp so với những năm trước đó, và với việc tăng trưởng cung tiền đã chậm lại sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho việc giảm lạm phát.
    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định, mục tiêu kiềm lạm phát cả năm 2011 ở mức 17% như Chính phủ đề ra ở phiên họp thường kỳ hồi cuối tháng 6 rất khó thành hiện thực. Lạm phát 7 tháng đầu năm đã ở mức 14,46%, để đạt mục tiêu, lạm phát 5 tháng còn lại chỉ được ở mức 2,54%, trung bình mỗi tháng chỉ 0,5%thì khá khó khăn. Trước đó, Chính phủ đã hai lần điều chỉnh mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2011. Lần đầu là dự báo lạm phát cả năm chỉ 7%, sau đó được điều chỉnh lên 15% vào hồi tháng 5. Và lần mới đây khi thấy lạm phát 6 thángđầu nămở mức 13,29%, Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu lạm phát năm từ 15% lên 17%.
    Theo Thu Hạ
    Báo Đất Việt
  4. business8x

    business8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2011
    Đã được thích:
    0
    dc ko ta @@
  5. quangno

    quangno Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Đã được thích:
    236
    Ok, em làm trọng tài cho \:D/
  6. buingocminhha

    buingocminhha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Số liệu giao dịch cho thấy: Lực cầu cổ phiếu tăng, lực cung giảm trên cả 2 sàn Hà Nội và TP.HVM
  8. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Sau khi tăng cục bộ trong 2 tuần đầu tháng 07, giá thực phẩm (cụ thể là thịt heo và rau củ) đã ổn định và có khuynh hướng hạ nhiệt trở lại trong 2 tuần cuối tháng 07
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên giao dịch ngày mai 28/07, Vẫn giữ quan điểm:

    - Nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu: Không bán ra cổ phiếu ở vùng giá thấp
    - Nếu còn năng lực tài chính thì nên tiếp tục gom thêm hàng ở vùng giá thấp như hiện nay
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thêm SBT đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu STB






    Các công ty trực thuộc Thành Thành Công liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu STB trong thời gian qua.
    Hôm nay, CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT) đã thông báo đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu STB trong thời gian từ 1/8-30/9.
    Mới đây, Đường Ninh Hòa (NHS) đã đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu STB từ 26/7 đến 6/9.
    CTCP Khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh cũng đăng ký mua 9,8 triệu cổ phiếu STB trong thời gian từ 27/7-30/9.
    Đường Ninh Hòa và Đặng Huỳnh là các công ty con còn SBT là công ty liên kết của Thành Thành Công.
    Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Thành Thành Công là vợ ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Sacombank.
    Bản thân Thành Thành Công cũng đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu STB.

    Quốc Thắng
    Theo HNX

Chia sẻ trang này