Vì sao Thủy sản là thiên thời?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NMVTam, Jun 11, 2022.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 03:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2012
    Likes Received:
    438
    dinhqh and QCK like this.
    ndk_1978, NMVTamQCK đã loan bài này.
  2. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2022
    Likes Received:
    142
    Q3 này làm 45% tiền cho bà con lé mắt...
    QCK likes this.
    ndk_1978QCK đã loan bài này
  3. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2022
    Likes Received:
    142
    https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-...g-thuc-o-eu-co-hoi-cho-ca-tra-viet-24673.html

    THiên thời là đây....

    Nỗi lo khủng hoảng lương thực ở EU: cơ hội cho cá tra Việt
    07:42 08/06/2022

    [​IMG]

    Ảnh hưởng lan truyền của chiến sự Ukraine đã được cảm nhận rõ trên toàn thế giới. Từ việc làm rung chuyển thị trường năng lượng đến thúc đẩy cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng ở Châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo, cuộc xung đột này có thể gây ra nhiều tác động lớn hơn, bao gồm cả việc châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực cận kề. EU là đối tác thương mại chính của sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản với Nga và Ukraine. Cho nên giờ đây Liên minh Châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa về an ninh lương thực.

    Cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã khiến nền kinh tế và thị trường của châu Âu dịch chuyển với quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó như đại dịch Covid-19. Lạm phát ở Châu Âu đang lên mức cao kỷ lục và đe dọa làm suy yếu quá trình khôi phục sản xuất bắt đầu vào năm ngoái khi các nền kinh tế nỗ lực vực dậy sau đại dịch Covid-19. Dự báo giá lương thực ở Châu Âu sẽ tăng lên mức chưa từng có, đây là cơ hội để DN cá tra quay lại thị trường này sau nhiều năm bị chững lại.

    [​IMG]

    Hơn nữa, việc nhiều quốc gia EU và Mỹ đang “trừng phạt” cá minh thái của Nga - vốn là sản phẩm cạnh tranh mạnh với cá tra cũng khiến cho nguồn cung cá thịt trắng của khu vực này bị giảm đáng kể. Đây là cơ hội tốt để các DN cá tra Việt Nam thúc đẩy XK cá tra đông lạnh sang EU.

    Cho tới nay, Hà Lan vẫn là thị trường NK cá tra lớn nhất của DN Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam XK các sản phẩm cá tra đa dạng sang thị trường này, trong đó có sản phẩm GTGT như: Cá tra tẩm bột chiên đông lạnh, cá tra cắt khúc đông lạnh; cá tra fillet cắt miếng (Cubes) đông lạnh, cá tra phile cuộn đông lạnh; cá tra phile cắt nugget đông lạnh, cá tra phi lê cuộn hoa hồng đông lạnh, cá tra tẩm bột hương bia chiên đông lạnh, philê cá tra organic đông lạnh.

    Hiện nay, ngoài Hà Lan, DN cá tra đang XK cá tra đông lạnh sang Đức, Tây Ban Nha, Bỉ… với chiều hướng khả quan và tích cực.
    ndk_1978 likes this.
    ndk_1978 đã loan bài này
  4. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2012
    Likes Received:
    438
    Cứ TT giảm là múc ANV, IDI, VHC.
  5. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    4 cổ phiếu cá tra tốt nhất trên sàn gồm ANV, VHC, IDI, ACL . Với kế hoach kinh doanh 2022, theo cá nhân ANV là cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng nhất trong năm 2022 và các năm tiếp theo

    1.Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2022 cao hơn 2021 nhiều
    2.Ngành thuỷ sản nói chung và ngành tôm nói riêng có dấu hiệu tăng tưởng vì nhu cầu lương thực tăng tác động của hậu dịch covid và chiến tranh Nga-Ukraina
    3. Nâng công suất nhà máy 780 tấn/năm (dự kiến tháng 7/2022 hoàn thành)
    4. Kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà Nam Việt Tower 20 tầng để làm trụ sở mới và văn phòng cho thuê (tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng)
    5. Thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt (công suất 1,000 tấn thức ăn/ngày).
    6. ANV dự kiến đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ từ phân cá, công suất 70,000 tấn/năm
    đầu tư điện năng lượng mặt trời 650 Mw theo lộ trình Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt.
    7.Từ tháng 8/2022, Công ty sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra đi thị trường Mỹ.
    Căng thẳng giữa Ukraine - Nga có thể mang lại lợi ích cho các công ty cá tra xuất sang Trung Quốc sự thiếu hụt phi lê của Nga do giá cả cạnh tranh.
    8.Nông dân ngừng việc thả nuôi mới cho đến quý 4/2021, dẫn đến nguồn cung thiếu hụt trong nửa đầu 2022 giá nguyên liệu cao sẽ kéo dài đến giữa năm 2022 sau đó giảm dần vào nửa cuối năm 2022 sau khi nguồn cung được đáp ứng. Giá nguyên liệu cao tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu đàm phán với khách hàng của họ ở mức giá bán cao. Do đó, các nhà xuất khẩu có thể tự cung cấp nguyên liệu sẽ là người hưởng lợi lớn nhất nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng như ANV, VHC
    8. EPS và PE forward 2022 rất tốt so với 3 CP còn lại
  6. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    IDI, VHC cũng ngon. Nhưng mình fan ANV

    Thêm một doanh nghiệp cá tra đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng bằng lần

    12-04-2022 11:48:34+07:00

    12/04/2022 11:48
    • HOSE: ANV) đặt kế hoạch đem về 4,900 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 40% và 720 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 4.8 lần năm 2021.

      Tình hình kinh doanh của ANV qua các năm và kế hoạch năm 2022. Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2022/04/12/ANV-ke-hoach-2022.png​
      Nguồn: VietstockFinance (*) Tổng doanh thu
      Doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu cá tra này đặt mục tiêu tiếp tục áp dụng công nghệ cao để tự chủ về con giống cá tra chất lượng cao, đầu tư sản xuất Colagen và Genlatin, công suất 780 tấn/năm (dự kiến tháng 7/2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng). Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà Nam Việt Tower 20 tầng để làm trụ sở mới và văn phòng cho thuê (tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng) và thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt (công suất 1,000 tấn thức ăn/ngày).

      Ngoài ra, ANV dự kiến đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ từ phân cá, công suất 70,000 tấn/năm và đầu tư điện năng lượng mặt trời 650 Mw theo lộ trình Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt.

      Thêm nữa, bắt đầu từ tháng 8/2022, Công ty sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra đi thị trường Mỹ.

      Năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 3,494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và lãi ròng gần 129 tỷ đồng, đi lùi 36% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra, ANV chỉ thực hiện được 90% mục tiêu doanh thu thuần và 61% mục tiêu lãi sau thuế. Theo ANV, nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Công ty áp dụng phương pháp “3 tại chỗ” nên chi phí tăng mạnh. Ngoài ra, công ty cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc tăng giá cước vận chuyển cho hàng xuất khẩu.

      Doanh nghiệp này dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 11/06/2022 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/04/2022.

      Trên thị trường, sau khi thiết lập đỉnh kỷ lục hồi phiên 28/03/2022 (44,400 đồng/cp), giá cổ phiếu ANV đã điều chỉnh và hiện chốt phiên sáng 12/04 tại mốc 39,100 đồng, giảm 12% so với đỉnh. Thanh khoản bình quân trong 1 tháng trở lại đây ghi nhận hơn 780,000 cp/phiên.

      Diễn biến giá cổ phiếu ANV từ đầu năm 2022 đến nay
  7. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    Thuỷ sản Nam Việt (ANV) rót 81 tỷ đồng lập công ty bất động sản
    [​IMG]

    Thuỷ sản Nam Việt (Navico, ANV) vừa thông qua quyết nghị góp vốn thành lập công ty bất động sản. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN vào ngày 9/3/2022, địa chỉ đặt tại Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Người đại diện sẽ là ông Doãn Chí Thiên, tổng vốn góp là 81 tỷ đồng - tương đương 100% vốn.

    Về ANV, Công ty chuyên sản xuất thủy sản với sản phẩm chủ lực là cá tra. Năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, dù vậy LNST đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 36,6% so với năm 2020. Theo Công ty, lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng cũng tăng cao chủ yếu là chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển.

    Đà tăng cổ phiếu đến từ sự lạc quan của ngành thuỷ sản 2 tháng đầu năm. Ghi nhận, giá trị xuất khẩu cá tra tăng 83% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng lên của cả sản lượng xuất khẩu và giá xuất khẩu. Theo VASEP, trong tháng 1/2022, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh lần lượt 82%, 64% và 62% cùng kỳ sang Mỹ, EU và Trung Quốc. Nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cao là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu thủy sản vào năm 2022.

    Cùng với sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu, nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản tiếp tục tăng trở lại do dịch vụ ăn uống phục hồi trong khi doanh số bán lẻ vẫn đạt mức cao mới. Trong khi nhu cầu của Mỹ tiếp tục tăng, thị trường Trung Quốc và EU có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau một năm giảm.
    NMVTam likes this.
    NMVTam đã loan bài này
  8. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    Công ty cổ phần Nam Việt (ANV) – "Con hào" vững chắc

    Như Loan - 28/02/2022 08:06

    Nam Việt tiếp tục liên doanh với đối tác Hàn Quốc khởi động lại dự án collagen và gelatin
    Theo cập nhật sơ bộ, kết quả kinh doanh tháng 1/2022 của doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng thu về 387.4 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 57.8 tỷ đồng.

    Với 57.8 tỷ lợi nhuận thu về ANV đã có lợi nhuận bằng một nửa lợi nhuận cả năm 2021. Điều chứng tỏ ANV hoàn toàn có khả năng quay trở lại đường đua tăng trưởng với một kết quả kinh doanh vượt bậc.

    ANV tiếp tục khẳng định vị thế và lợi thế riêng bằng chính nội tại, sở hữu 100% vùng nuôi khép kín. Với tổng diện tích vùng nuôi lên đến 850 ha, ANV có lợi thế tuyệt đối khi giá cá nguyên liệu tăng. Với việc tự chủ vùng nuôi và đáp ứng hoàn toàn nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất xuất khẩu, vì vậy doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng từ việc tăng giá nguyên liệu.

    Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu đang tăng rất cao gần đạt đỉnh năm 2018 là 33.000 đồng/kg, nguyên nhân là do nguồn cung bị thiếu hụt trong khi các đơn hàng xuất khẩu lại tăng đột biến. Việc giá cá tra tăng cao như vậy sẽ làm cho nhiều công ty chế biến không thể thu mua được cá ngoài và khó cạnh tranh được với các công ty tự chủ về nguồn cung, cụ thể là ANV.

    Giá thành cá tra nguyên liệu của doanh nghiệp đang thấp hơn so với các hộ nuôi là 15%, đó là lợi thế vô cùng lớn giúp công ty phát triển mạnh trong năm 2022 so với các công ty cùng ngành.

    [​IMG]
    Ngoài ra với chuỗi giá trị khép kín, ANV có thể đáp ứng nhu cầu sản phẩm ở các phân khúc khác nhau của các thị trường xuất khẩu. Cá nguyên liệu do công ty tự nuôi từ thức ăn thủy sản cũng do ANV tự sản xuất nên đã chủ động kiểm soát được chất lượng, đảm bảo nguyên liệu cá đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.

    Biên lãi gộp của doanh nghiệp liên tục được cải thiện, kết quả kinh doanh tháng 1/2022 cho thấy biên lãi gộp doanh nghiệp đã lên đến 28%. Đây là con số khá ấn tượng. Bên cạnh đó, mảng điện mặt trời và collagen sẽ giúp Tập đoàn tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh.

    [​IMG]
    Dự báo giá cá tra vẫn sẽ tiếp tục tăng vì trong thời gian dịch bệnh nhiều hộ nuôi không thả cá nuôi hoặc giảm sản lượng, trong khi xuất khẩu đang thuận lợi điều này đã dẫn đến khan hiếm nguồn nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá cá tra nguyên liệu tăng mạnh. Với lợi thế nêu trên doanh nghiệp sẽ hồi phục nhanh và mạnh hơn các công ty cùng ngành.

    Theo Tổng cục Hải quan trong tháng 1/2022 kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 872,5 triệu USD, mức cao nhất so với 3 năm gần đây. Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục tăng trong 2022 cụ thể 4% về lượng và 3,5 về giá trị so với năm 2021.

    Với ANV, doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện lớn ở hai thị trường là Mexico và Brazil, khi giá trị xuất khẩu của ANV vào 2 thị trường liên tục tăng. Đặc biệt nhu cầu nhập lương thực thực phẩm của Brazil sẽ tăng mạnh đến cuối năm và Việt Nam là nhà cung cấp hàng thịt hàng đầu cho Brazil. Tập đoàn sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ yếu tố này.

    Ngoài ra doanh nghiệp đã khéo léo khai thác triệt để các thị trường khác, khi thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, Hiện Thái Lan đang là quốc gia tiêu thụ sản phẩm của ANV cao nhất, sau đó đến Mexico và Brazil. Doanh nghiệp xuất khẩu tổng cộng tới hơn 100 thị trường trên khắp thế giới.

    Với 600 ha vùng nuôi Bình Phú công nghệ hiện đại góp phần nâng cao năng lực sản xuất con giống và nuôi cá tra thương phẩm, tăng cường tính hiệu quả của chuỗi giá trị khép kín giúp cho doanh nghiệp sớm quay lại thị trường Mỹ đầy hứa hẹn trong thời gian ngắn tới.
  9. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    Về lâu dài ANV sẽ đi xa hơn vì :

    1. Tiếp tục áp dụng công nghệ cao để tự chủ về con giống cá tra chất lượng cao, đầu tư sản xuất Colagen và Genlatin, công suất 780 tấn/năm (dự kiến tháng 7/2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng)
      2.Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà Nam Việt Tower 20 tầng để làm trụ sở mới và văn phòng cho thuê (tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng) và thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Thức ăn Thủy sản Nam Việt (công suất 1,000 tấn thức ăn/ngày).
      3.ANV dự kiến đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ từ phân cá, công suất 70,000 tấn/năm và đầu tư điện năng lượng mặt trời 650 Mw theo lộ trình Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt.
      4.bắt đầu từ tháng 8/2022, Công ty sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra đi thị trường Mỹ.
      5.Với tổng diện tích vùng nuôi lên đến 850 ha , ANV có lợi thế tuyệt đối khi giá cá nguyên liệu tăng (ACL chỉ 100ha).
      6.Thanh khoản vưa đủ cho mọi size tài khoản.
  10. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2014
    Likes Received:
    3,337
    Năm nay chia 15% tm cho năm 2021 thôi cụ, 30% của năm 2022 thì qua năm sau mới nhận cụ à, nói cho đúng vào
    NMVTam likes this.

Share This Page