Vì sao Thủy sản là thiên thời?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NMVTam, Jun 11, 2022.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 9, 2015
    Likes Received:
    13,455
    Chuẩn :)) ))
    QCK likes this.
  2. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2022
    Likes Received:
    142
    Giá ANV, IDI như hiện tại là ngon quá.
    Múc mạnh...
    ndk_1978 and QCK like this.
    ndk_1978QCK đã loan bài này
  3. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2012
    Likes Received:
    438
    Hôm nay cơ cấu BĐS qua thủy sản.
    IDI lên nào...
  4. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    ANV sẽ lead thủy sản đợt này. 8x.
    NMV1 đã loan bài này
  5. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2012
    Likes Received:
    438
    Đó là chưa kể bắt đầu q3 sẽ đưa thêm 600ha thủy sản vào, năng suất tăng gấp 3. Qua 2023 sẽ lãi gấp 4 năm 2022.


    https://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san...-ty-gap-66-lan-nam-2021-20220613190721942.chn

    Xuất khẩu thuỷ sản cả nước khởi sắc, Nam Việt (ANV) đặt kế hoạch lãi 1.000 tỷ, gấp 6,6 lần năm 2021
    14-06-2022 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

    [​IMG]
    Chỉ tiêu lớn của ANV đặt ra trong bối cảnh toàn ngành có cơ hội lớn. Trong đó, ngành cá tra tại thị trường Việt Nam vận động theo chu kỳ (chu kỳ gần đây nhất là 2017 – 2019). Hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid 19 cũng như tác động của giai đoạn ngành đi xuống (năm 2019) và chuỗi cung ứng bị đứt gãy (chu kỳ 2020 – 2021), ngành cá tra sẽ bứt phá trong chu kỳ 2022.
    • CTCP Nam Việt (Navico, ANV) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, thông qua kế hoạch khá tham vọng với doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận 1.000 tỷ đồng – gấp 6,6 lần năm ngoái. Được biết, chỉ tiêu này được điều chỉnh tăng so với con số trước đó công bố trong BCTN (doanh thu về 4.900 tỷ - tăng 40% và 720 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 4,8 lần năm 2021).

    Trong đó, ANV đặt mục tiêu tiếp tục áp dụng công nghệ cao để tự chủ về con giống cá tra chất lượng cao, đầu tư sản xuất Colagen và Genlatin, công suất 780 tấn/năm (dự kiến tháng 7/2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng).

    Chỉ tiêu lớn của ANV đặt ra trong bối cảnh toàn ngành có cơ hội lớn. Trong đó, ngành cá tra tại thị trường Việt Nam vận động theo chu kỳ (chu kỳ gần đây nhất là 2017 – 2019). Hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid 19 cũng như tác động của giai đoạn ngành đi xuống (năm 2019) và chuỗi cung ứng bị đứt gãy (chu kỳ 2020 – 2021), ngành cá tra sẽ bứt phá trong chu kỳ 2022.

    Về ANV, quý 1/2022 ghi nhận lãi ròng hơn 206 tỷ đồng, tăng hơn 3,2 lần cùng kỳ. Nguyên nhân nhờ giá thủy sản xuất khẩu sang các thị trường tăng mạnh 40 – 70%. Riêng tháng 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 654 triệu USD, chiếm 26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.

    Không riêng ANV, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 3 và quý 1 tăng đột phá trước nhu cầu của các thị trường và giá thủy sản sang các thị trường tăng mạnh. Theo lộ trình ANV công bố, bắt đầu từ tháng 8/2022, ANV sẽ xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra đi thị trường Mỹ.

    [​IMG]
    Mặt khác, năm 2022 ANV cũng bắt đầu triển khai các dự án bất động sản trong năm 2022. Tháng 3/2022, Công ty có thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt vừa được thành lập và bổ nhiệm ông Doãn Chí Thiên làm người đại diện phần vốn góp 81 tỷ đồng, tương đương chiếm 100% vốn điều lệ.

    ANV còn dự kiến đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ từ phân cá, công suất 70.000 tấn/năm và đầu tư điện năng lượng mặt trời 650 Mw theo lộ trình Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt.
    --- Gộp bài viết, Jun 14, 2022, Bài cũ: Jun 14, 2022 ---
    [​IMG]
    NMV1 likes this.
    NMV1 đã loan bài này
  6. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2022
    Likes Received:
    142
    BSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của ANV đạt 4,311 tỷ (+23% YoY) và 874 tỷ (gấp 5.8 lần cùng kỳ). EPS 2022 dự kiến đạt 6,360 VND/cp, PE fw đạt 8.8, tương đương mức P/E bình quân giai đoạn 2017 – 2020.

    Hưởng lợi từ triển vọng tích cực của ngành cá tra: kỳ vọng xuất khẩu vào Mỹ và khôi phục xuất khẩu thị trường Trung Quốc trong 2H.2022. Kỳ vọng sở hữu lợi thế khi giá cá nguyên liệu tăng và tiết giảm chi phí vận tải trong năm 2022. ANV đang trong xu hướng tăng giá. Các chỉ báo kĩ thuật và khối lượng giao dịch dồi dào nằm trên đường MA20 đều ủng hộ đà tăng của cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mở vị thế ở ngưỡng hỗ trợ 55.6 xác định bởi Fibonacci, chốt lời tại giá mục tiêu 68 và cắt lỗ khi cổ phiếu rơi khỏi vùng hỗ trợ 51.8 được xác định bởi Fibonacci. Kết quả kinh doanh tháng 4 tiếp tục mức tăng trưởng mạnh: doanh thu đạt 433 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ. Lũy kế 4T.2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1,644 tỷ và 323 tỷ, biên lợi nhuận thuần đạt 19.6%.

    Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm: cá tra đông lạnh tiếp tục chiếm tỷ trọng chính (~78%), sau đó là các sản phẩm từ cá tra (dầu cá, chả cá) chiếm 18%. Cơ cấu doanh thu theo thị trường: Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất (~32%), sau đó Thái Lan chiếm 16%, Trung Quốc tăng trở lại chiếm 7%. Định giá và khuyến nghị BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với mã ANV với giá mục tiêu mới cho năm 2022 là 68,900 VND/cổ phiếu (upside 22% so với giá ngày 06/06/2022).
    NMV1 likes this.
    NMV1NMVTam đã loan bài này
  7. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    ANV xứng mặt anh hào. Mọi người đều lé mắt....
    TT mà tốt thì ANV lên 8x.
  8. ndk_1978

    ndk_1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2012
    Likes Received:
    438
    IDI giá này quá đẹp. Cuối năm sẽ 4x. Cứ giữ chặt vào...
    QCK likes this.
    QCK đã loan bài này
  9. NMVTam

    NMVTam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2022
    Likes Received:
    142
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/i...thi-truong-chau-au-va-chau-my-post299562.html
    IDI chuyển dịch mạnh sang thị trường châu Âu và châu Mỹ
    Tác giả Hoàng Linh

    13/06/2022 07:12

    (ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Đầu tư Đa quốc gia I.D.I cho biết, thị phần xuất khẩu sang Trung Quốc của doanh nghiệp này đã giảm mạnh, chuyển sang các thị trường mới như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và châu Phi với đơn giá xuất khẩu cao hơn.
    Tính đến cuối tháng 5, kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu của IDI đạt tỷ trọng 15%, tăng gấp 3 lần hồi đầu năm; kim ngạch xuất khẩu sang châu Mỹ tăng lên gần 40% (từ mức 28%)… ngược lại kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, về 15%, từ mức 44%.

    Các thị trường mới của IDI “ăn hàng” rất mạnh như Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil, Nam Phi… Đây là các thị trường có mức giá xuất khẩu cao hơn khoảng 50% so với giá xuất khẩu sang Trung Quốc.

    Theo Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu cá tra trong tháng 5 tăng 65%, đạt 245 triệu USD, cũng tăng trưởng thấp hơn so với tháng 4. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra vẫn giữ được tăng trưởng cao gần 90% đạt trên 1,2 tỷ USD. Năm nay, lạm phát giá thực phẩm và thuỷ sản cao kỷ lục trên thế giới là một lợi thế cho mặt hàng cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng mạnh, nhất là thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc.

    Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cá tra đang lo ngại khi xuất khẩu sang Trung Quốc vì quy định kiểm tra chặt dấu vết Covid-19 trên thuỷ sản nhập khẩu. Thực tế, đã có một số doanh nghiệp bị trả hàng về và bị tạm ngừng xuất khẩu sang thị trường này vì lý do Covid-19. Mặc dù một số thành phố lớn như Quảng Châu, Thượng Hải đã mở cửa trở lại, nhưng chính sách “Zero Covid” vẫn còn là trở ngại lớn với doanh nghiệp Việt Nam.

    Với riêng thị trường EU, Vasep cho biết, tính đến nửa đầu tháng 5/2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường này đạt 76,8 triệu USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hà Lan là thị trường có sức hút mạnh nhất, chiếm 31,7% tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang EU.

    Việc nhiều quốc gia EU và Mỹ đang “trừng phạt” cá minh thái của Nga - vốn là sản phẩm cạnh tranh mạnh với cá tra cũng khiến cho nguồn cung cá thịt trắng của khu vực này bị giảm đáng kể. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cá tra Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu cá tra đông lạnh sang EU.

    Hiện nay, ngoài Hà Lan, doanh nghiệp cá tra đang xuất khẩu cá tra đông lạnh sang Đức, Tây Ban Nha, Bỉ… với chiều hướng khả quan và tích cực.

    Lãnh đạo IDI cho biết, tại Australia, IDI đã hợp tác toàn diện với một nhà nhập khẩu vào Australia với kim ngạch xuất khẩu đạt 5% thị phần của IDI (tăng từ mức 2,3%). Sản phẩm của IDI sẽ được phân phối tại chuỗi siêu thị lớn nhất nước này, với nhu cầu tăng mạnh.


    00:31
    /
    02:12
    NMV1 likes this.
    NMV1 đã loan bài này
  10. NMV1

    NMV1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2022
    Likes Received:
    169
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/i...n-khai-ho-so-xuat-khau-vao-my-post298535.html

    Rồi cũng sẽ đến lúc IDI lên 4x thôi.

    IDI chuẩn bị khởi công nhà máy số 3, triển khai hồ sơ xuất khẩu vào Mỹ
    Tác giả Linh Anh

    (ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Đa quốc gia I.D.I (IDI - HOSE) cho biết, Công ty dự kiến khởi công nhà máy thủy sản số 3 trong tháng 6 tới. Nhà máy có công suất chế biến 500 tấn cá/ngày.
    [​IMG]
    Nhà máy số 3 được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt để xuất khẩu hàng vào Mỹ.

    Nhà máy đang hoạt động của IDI hiện là một trong 19 nhà máy chế biến cá tra tại Việt Nam được Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công nhận được phép chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra sang thị trường Mỹ.

    Trước đây Việt Nam có 13 nhà máy trong danh sách này, hồi đầu tháng 5 năm nay, FSIS công nhận thêm 6 nhà máy nữa, đưa danh sách lên 19 nhà máy được xuất sang Mỹ.

    Trao đổi với các cổ đông, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó tổng giám đốc IDI cho biết, thị trường Mỹ rất quan trọng với cá tra Việt Nam. I.D.I xác định phải có kế hoạch lâu dài để tham gia thị trường này. Công ty đang xuất khẩu trực tiếp vào Mỹ cá nguyên con, cá cắt khúc, với cá phi lê Công ty hợp tác với một số đơn vị có mức thuế suất tốt để xuất vào Mỹ. Trước đây từ năm 22012-2016, IDI đã có mức thuế tốt để xuất khẩu cá phi lê sang Mỹ. Tuy nhiên, sau đó Công ty không theo đuổi tốt vụ kiện chống bán phá giá cá tra nên đã để tuột mất thị trường.

    Đánh giá Mỹ là thị trường chiến lược, IDI đã làm việc với văn phòng luật sư uy tín của Mỹ để triển khai các thủ tục xin phép vào lại thị trường này. Hai năm qua do dịch bệnh Covid-19 nên việc này bị gián đoạn, khi bình thường mới trở lại, luật sư Mỹ đã có lịch sang Việt Nam để cùng IDI bàn giải pháp, chuẩn bị hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

    Được biết, IDI đã đài thọ chi phí đào tạo hơn 100 nhân sự tại nước ngoài, trong đó có Mỹ. Đội ngũ cán bộ trẻ này thông thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Mỹ, được tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí quan trọng tại Công ty. Đây là nguồn lực sẵn sàng cho việc mở rộng thị trường ở Mỹ và châu Âu.

    Hiện nhu cầu nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ vẫn đang tăng tích cực. Những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine tác động không nhỏ tới thị trường cá thịt trắng thế giới. Giá cá tra xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng mạnh, trong đó giá cá tra xuất khẩu vào Mỹ đã lên tới 4,5 USD/kg, lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

    Xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm 2022 đem về cho Việt Nam 894 triệu USD, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm trước.
    QCK likes this.
    NMV1QCK đã loan bài này

Share This Page