VIC vươn ra biển lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toiyeucophieu, 04/08/2014.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170534 lượt đọc và 1695 bài trả lời
  1. MrBop

    MrBop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Đã được thích:
    927
    Các bác thi nhau đua trần dòng P mà bỏ qua VIC à? Anh Vượng chưa bao giờ bị coi thường đến thế ... [-X[-X[-X
    Tra Ly thích bài này.
  2. duongperfect

    duongperfect Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2014
    Đã được thích:
    614
    Hôm qua mình mua tổng cộng 10K VIC giá 45-46, nay có thành quả luôn. Rất an toàn, đúng nhịp, đúng vùng mua, chỉ còn chờ VIC về vùng bán 58-65 nữa thôi :x
    Tra LyMrBop thích bài này.
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Hôm qua 17/12/2014, UBCKNN vừa ra Thông báo
    khuyến cáo NĐT cẩn trọng để khỏi bị lợi dụng, không bán tháo cp,
    phiên nay 18/12/2014, cùng với tin tốt chứng khoán Mỹ, Âu, Á tăng vọt,
    thì VNI bay lên hơn 10 điểm, bứt phá ngoạn mục,
    báo hiệu mùa xuân tăng trưởng.

    [​IMG]HOSE : GD TT | VN Index 528,45 +10,23 (+1,97%)[​IMG]189 [​IMG]50 [​IMG]45
    Tổng KLGD 113.296.932Tổng GTGD 2.023,47 tỉ VNĐTổng số GD 42.038
    [​IMG]HNX: GD TT | HNX Index 82,70 +2,09 (+2,59%)[​IMG]157 [​IMG]52 [​IMG]156
    Tổng KLGD 60.558.344Tổng GTGD 781,8 tỉ VNĐTổng số GD 17.881


    Mùa xuân đầu tiên - Nhạc sĩ Văn Cao
    Last edited: 18/12/2014
    duongperfect thích bài này.
  4. duongperfect

    duongperfect Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2014
    Đã được thích:
    614
    Bác Tra Ly ngoài VIC ra còn nắm giữ cổ phiếu nào khác không ạ?
    Tra Ly thích bài này.
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Dòng thời gian Tra Ly

    Thich uptrent F319 viết :

    "Tết nhất năm nay chẳng có gì
    Xu hào bắp cải chấm ma-gi
    Chó nhìn ông chủ rơi nước mắt
    Chuột nhìn bồ thóc rụng lông mi
    Sa chân vào chứng thôi khỏi Tết
    Đào đỏ mai vàng ngó ti vi
    Rượu bia nước ngọt dòm trên báo
    Khóa cửa trùm chăn trốn lì xì".
    (Trich KING)


    Tra Ly đáp :
    Quanh năm làm lụng, thóc về kho
    Giàn khoan, dầu rớt đốt thành tro.
    Từ đây làm lại, mua giống tốt
    Bán lúa khi xanh, kẻo mất mùa !

    Tra Ly F319
    Last edited: 18/12/2014
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Dòng thời gian Tra Ly

    NĐT đã miễn nhiễm với giá dầu.
    Chúng ta đã phản ứng thái quá với giá dầu,
    giờ NĐT đã nhận ra điều đó và xử lý đúng mực.



    Hoạt động khai thác dầu thô vẫn có lãi

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
    năm 2014 Việt Nam khai thác được hơn 15 triệu tấn dầu thô
    với chi phí khai thác dao động từ mức 30 đến 70 USD/thùng.
    Như vậy, chi phí khai thác dầu thô bình quân của Việt Nam vào khoảng 50 USD/thùng.
    Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động khai thác dầu thô của Việt Nam không bị lỗ
    khi giá dầu lên xuống quanh mức 60 USD/thùng.

    Nguồn thu Ngân sách Việt Nam sẽ hao hụt khi giá dầu thô liên tục giảm ,
    nhưng nếu biết rằng Việt Nam vẫn là một quốc gia 7 năm liên tiếp nhập siêu xăng dầu thì việc giá dầu giảm mạnh lại là một tín hiệu đáng mừng.

    Nguồn : CK Viet
    Last edited: 19/12/2014
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin thị trường

    Giám đốc điều hành Quỹ VinaCapital- ông Andy Ho cho biết :

    tận dụng việc giá cổ phiếu giảm mạnh,
    Quỹ đã bỏ ra trên 100 tỉ đồng để mua vào.

    “Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã bán cổ phiếu để thu tiền về do lo lắng ảnh hưởng giá dầu hạ.
    Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không thái quá như vậy”

    Với kinh nghiệm đầu tư lâu năm tại Việt Nam,
    ông Andy Ho cho rằng đến nay, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn hoạt động ổn định, lợi nhuận tốt.
    Bên cạnh đó, không phải tất cả doanh nghiệp trong ngành dầu khí đều bị ảnh hưởng do giá dầu giảm
    bởi họ đã ký hợp đồng kinh doanh từ trước.
    Nhìn từ góc độ thị trường thì giá dầu giảm, người tiêu dùng và một số doanh nghiệp được hưởng lợi,
    từ đó kích thích tiêu dùng là điều tốt cho nền kinh tế.

    Nguồn : Người Lao động




    Xử lý hành vi thao túng thị trường

    Trước hiện tượng nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã phát đi thông điệp nhằm trấn an nhà đầu tư. Cụ thể, SSC khuyến cáo nhà đầu tư cần bình tĩnh, tránh bị lợi dụng. SSC cũng yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán tăng cường công tác giám sát những giao dịch bất thường, xử lý nghiêm các hành vi làm giá, thao túng thị trường.
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Chứng khoán thế giới bùng nổ sau cuộc họp chính sách 2 ngày của FED kết thúc với tuyên bố có lợi cho thị trường.

    (*) Phiên giao dịch 17/12/2014
    Với đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, và lo ngại về kinh tế thế giới,
    FED sẽ chưa tăng lãi suất .
    13/19 doanh nghiệp lớn của phố Wall dự đoán, FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2015.

    Sau tuyên bố của FED, phố Wall đã bùng nổ
    chỉ số S&P 500 có phiên tăng tốt nhất kể từ tháng 10/2013
    toàn bộ 10 chỉ số ngành của S&P đều đóng cửa trong sắc xanh.

    Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Dow Jones tăng 288 điểm (+1,69%), lên 17.356,87 điểm.
    Chỉ số S&P 500 tăng 40,15 điểm (+2,04%), lên 2.012,89 điểm.
    Chỉ số Nasdaq tăng 96,48 điểm (+2,12%), lên 4.644,31 điểm.

    Sau tuyên bố của FED, và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tung ra gói kích thích kinh tế,
    các TTCK châu Âu đã nhanh chóng quay đầu tăng điểm.

    Kết thúc phiên 17/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 4,65 điểm (+0,07%), lên 6.336,48 điểm.
    Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 18,71 điểm (+0,46%), lên 4.111,91 điểm.
    Chỉ số DAX tại Đức giảm 19,46 điểm (-0,20%), xuống 9.544,43 điểm, do ảnh hưởng liên quan kinh tế Nga.


    Chứng khoán Nhật Bản hồi phục nhẹ.
    Chứng khoán Hồng Kông giảm nhẹ .

    Kết phiên 17/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 64,41 điểm (+0,38%), lên 16.819,73 điểm.
    Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục tăng 39,50 điểm (+1,31%), lên 3.061,02 điểm.
    Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 84,66 điểm (+0,37%), xuống 22.585,84 điểm.

    Sau khi FED đưa ra thông báo chưa vội tăng lãi suất, giá vàng đã nhanh chóng đi xuống và đóng cửa ở mức dưới giá đóng cửa của phiên thứ Ba.

    Giá dầu thô đã bật trở lại. Dường như giá loại năng lượng này đã tím được đáy.

    Kết thúc phiên 17/12, giá dầu thô Mỹ tăng 0,54 USD/thùng (+0,96%), lên 56,47 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,06 USD (-0,10%), xuống 59,80 USD/thùng.

    (*)(*) Tiếp sang phiên GD ngày 18/12/2014,
    Màu xanh bao trùm thị trường chứng khoán toàn cầu.

    Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng mạnh nhất kể từ năm 2011 và chỉ số Standard & Poor’s 500 ghi nhận 2 ngày tăng điểm tốt nhất trong 3 năm.
    Kết phiên 18/12, chỉ số S&P 500 tăng 2,4%, lên 2.061,23 điểm.
    Tổng cộng chỉ số này tăng 4,5% trong 2 ngày, mạnh nhất kể từ tháng 11/2011. Chỉ số Dow Jones tăng 2,4%, lên 17.778,15, đánh dấu ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 12/2011.
    Khoảng 8,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 22% so với mức trung bình 3 tháng.
    Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ.
    Cổ phiếu của Oracle tăng vọt 10%, mạnh nhất kể từ năm 2008 sau khi hãng công bố lợi nhuận và doanh thu vượt dự báo. Cổ phiếu của Microsoft Corp. và IBM tăng hơn 3,6%, dẫn đầu đà tăng điểm của chỉ số Dow Jones.

    Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng thêm 2,1% bất chấp giá dầu WTI giảm thêm 4,2%.

    ( Nhớ lại, 7 ngày trước thị trường giảm điểm khiến 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa bốc hơi khỏi chứng khoán.
    Cùng lúc , từ ngày 5 đến 16/12, giá dầu WTI giảm 15%.
    Trong đó, nhóm năng lượng trong chỉ số S&P 500 giảm 8%
    nhóm các công ty hóa chất và khai khoáng giảm 7,4%. )

    Màu xanh bao trùm thị trường chứng khoán toàn cầu
    chỉ số MSCI All-Country World Index tăng 2%
    và các thị trường mới nổi tăng 1,9%
    Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 3%, mạnh nhất trong 3 năm.

    Nguồn : ĐTCK & CKViet.


    Trà Ly bình :
    Chốt lại, dầu đã tạo đáy.
    Chứng khoán thế giới và CK Việt Nam đã miễn nhiễm với việc tăng giảm của giá dầu quanh mức 55-60 USD/thùng,
    chứng khoán đang vào kỳ phục hồi và tăng mạnh.
    Last edited: 19/12/2014
    luonlacquan thích bài này.
  9. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245


    Hiện công nghệ khai thác dầu của chúng ta rất tiên tiến, lại khai thác chủ yếu tập trung ở mức 100m nước trở lại nên chi phí không cao.


    GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định rằng không có chuyện chi phí khai thác dầu thô dao động quá lớn (từ 30-70 USD/thùng) và cũng không thể bán dưới giá thành khai thác.

    PV:- Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch đầu tư, chi phí khai thác dầu thô tại Việt Nam đang giao động ở mức 30-70 USD/thùng. Thưa ông, khoảng giao động khá lớn như trên có là điều bình thường? Ông đánh giá như thế nào chi phí khai thác của Việt Nam so với các nước khai thác dầu trên thế giới?

    GS.TKSH Hồ Sĩ Thoảng: -Là người từng làm trong ngành nhiều năm tôi hiểu rõ chi phí cho việc khai thác một thùng dầu thô không nhiều như Bộ Kế hoạch đầu tư nói.

    Ở đây nói 30-70 USD/thùng chỉ là áng chừng còn thực tế chi phí không cao như vậy. Không có chuyện chi phí cao đến mức bán dưới giá thành.

    Việt Nam từ lâu mặt hàng dầu thô cũng là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đem lại giá trị rất cao trong kim ngạch xuất khẩu cho nên nhiều năm qua Nhà nước cùng với các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư thích đáng cho hoạt động khai thác và xây dựng các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam.

    Hiện công nghệ khai thác dầu của chúng ta rất tiên tiến không kém gì các nước khác, lại khai thác chủ yếu tập trung ở mức 100m nước trở lại nên chi phí không cao.

    Ngoài ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất để có thể hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm so với dầu thô của các đối thủ cạnh tranh như các nước Châu Phi hay Trung Đông cũng được đặt ra.

    Đây được xác định là một giải pháp rất quan trọng tạo chỗ đứng cho các doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh trước sự biến động tăng hay giảm của giá dầu cho nên có thể khẳng định không có chuyện bù lỗ cho hoạt động khai thác dầu khí.

    [​IMG]
    Khi giá dầu thô giảm chắc chắn ngân sách hụt thu nhưng người dân có lợi vì giá xăng giảm

    PV:- Với chi phí khai thác như vậy, lại đặt trong bối cảnh giá dầu thế giới đang giảm sâu, dưới mức 60 USD/thùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt vấn đề cân nhắc sản lượng khai thác và cơ cấu lại các mỏ.

    Ông bình luận như thế nào về nhận định của Bộ Kế hoạch Đầu tư?
    Liệu đây có phải là tín hiệu về việc cân nhắc dừng khai thác các mỏ dầu, giữ tài nguyên cho tương lai?


    GS.TKSH Hồ Sĩ Thoảng: - Như tôi đã nói ở trên chi phí cho khai thác dầu ở Việt Nam đã được tính toán cân đối và không có chuyện phải bán dưới giá thành khai thác.

    Chỉ có điều khi giá dầu giảm thì ngân sách thất thu.

    Tuy nhiên, ngay cả khi giá dầu thô xuống đến 50USD/thùng thì chúng ta cũng vẫn chưa lỗ. Bởi cách đây hơn 20 năm giá dầu thô xuống rất thấp nhưng hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô khi đó vẫn ổn.


    Đã có lúc như năm 1986, giá dầu rơi xuống đến dưới 10 USD một thùng do sản xuất dư thừa và do một số nước trong OPEC giảm giá dầu cho nên việc tính toán để chủ động với giá dầu trồi, sụt cũng đã được đặt ra.


    Chuyện giá dầu giảm khác xa so với tính toán có phần ảnh hưởng đến thu ngân sách, song nếu để nói tới việc dừng hay cơ cấu lại các mỏ thì đây thực sự là câu chuyện lớn.

    Tôi cho rằng không thể vì giá hạ thấp một chút mà nghĩ đến chuyện ngừng sản xuất hay giảm sản lượng. Vấn đề này của nhà nước, tính toán tăng, giảm hay dừng lại là bài toán nhà nước sẽ đặt ra bởi đây là chủ thể nắm nguồn thu chính từ hoạt động này.

    Có một điều rõ ràng khi giá dầu thấp thì kéo theo nhiều hệ lụy như tôi đã nói là nguồn thu ngân sách hạn chế và kéo theo thu nhập thấp nhưng chắc chắn không thể ngừng việc khai thác được.

    PV:- Các mỏ dầu đang khai thác của Việt Nam hiện nay đều là liên doanh với đối tác nước ngoài. Điều này có gây khó khăn cho Việt Nam nếu muốn giảm hay dừng khai thác hay không? Nếu chi phí khai thác cao như vậy có gây thiệt hại gì cho đối tác nước ngoài đầu tư tại Việt Nam hay không và vì sao?

    GS.TKSH Hồ Sĩ Thoảng: - Đúng là câu chuyện này sẽ có ảnh hưởng, khó khăn và Việt Nam muốn làm gì thì cũng phải bàn bạc với các đối tác (từ chuyện tăng, giảm hay ngừng) đều phải được tính toán kỹ và có sự thống nhất.

    Lúc này các Bộ phải ngồi lại cùng Chính phủ phân tích một cách kỹ lưỡng chứ không riêng bộ nào, hay cá nhân nào có thể nói chuyện dừng hay tiếp tục.

    PV:- Đã có nhiều nhận định, giá dầu thế giới thấp ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách vì xuất khẩu dầu thô chiếm tỷ trọng khá cao trong GDP. Tuy nhiên, nếu xét cả yếu tố chi phí khai thác, phần tham gia của nước ngoài, chi phí vận chuyển… thì phần Việt Nam thu về có thực sự cao như nhiều công bố và phần hụt thu có lớn như chúng ta đang lo ngại? Và nếu vậy, việc khai thác dầu thô thực sự đang mang lợi cho ai?

    GS.TKSH Hồ Sĩ Thoảng: - Như tôi đã phân tích, việc giá dầu giảm thì chỉ có nhà nước thu được ít hơn cho ngân sách. Nhưng nhìn ở góc độ tỉ lệ thu vì đây là tài nguyên nên phần nhà nước thu là rất lớn.

    Do đó giá bán thấp thì nhà nước mất tiền còn tôi khẳng định là không lỗ.

    Tôi cho rằng việc giá dầu thô giảm cũng không ảnh hưởng ghê gớm vì lượng xuất chỉ có 16 triệu tấn/năm, trong khi đó mỗi năm chúng ta nhập tới hơn 10 triệu tấn xăng dầu.

    Cho nên có thể khẳng định một lần nữa, khi giá dầu thế giới giảm, nếu tính chung thì nguồn thu của nhà nước có giảm nhưng không phải ghê gớm, ngược lại người dân và doanh nghiệp lại có lợi.
    Xin trân trọng cảm ơn ông!

    • Bích Ngọc (thực hiện)
    Nguồn : Báo Đất Việt
  10. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
    các bác vẫn chăm chỉ quá
    LX1368 thích bài này.

Chia sẻ trang này