VIC vươn ra biển lớn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by toiyeucophieu, Aug 4, 2014.

1058 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Sự kiện hôm nay
    Người nổi tiếng

    Tài dùng người của Lý Quang Diệu


    [​IMG]


    Singapore không có tài nguyên thiên nhiên,
    không có nguồn nước, thiếu khả năng phòng thủ
    nhưng với tài nguyên duy nhất là con người,
    ông Lý Quang Diệu đã đưa Singapore trở thành con hổ châu Á...

    Carl Thayer, Giáo sư chính trị tại Đại học New South Wales, Úc, nói:
    “Không thể nói câu chuyện về nước Singapore thời hiện đại
    mà không nhắc đến ông Lý Quang Diệu”.


    Các nhà phân tích nói rằng thế mạnh của ông Lý nằm ở chỗ
    ông đề ra các tiêu chuẩn và mục tiêu,
    đó là một “nhà tư tưởng chiến lược”, phát huy được nguồn lực quý giá nhất của Singapore: người dân của đất nước này.


    Ông Lý luôn tự hào về những người đã và đang gánh trọng trách phát triển đất nước Singapore. Đó là những người thuộc "nhóm hạng A" theo đánh giá của ông. Khi được hỏi liệu Singapore có cần một cách thức lãnh đạo mới trong tương lai, ông Lý gián tiếp trả lời "Không":
    "Chúng ta phải có một nhóm hạng A... Chúng ta cần những con người 'hạng nhất' với đầu óc khôn ngoan, có ý thức về trách nhiệm làm việc vì công chúng, có khả năng thực thi".

    Quan điểm của ông Lý Quang Diệu về trọng dụng, thu hút nhân tài đã được Singapore thực hiện triệt để, rất có hiệu quả.

    Không chỉ tập trung đào tạo và phát triển người tài ở trong nước, Singapore còn đẩy mạnh thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, với những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ làm việc, định cư lâu dài và nhập quốc tịch Singapore dễ dàng.

    Đó là nguyên tắc trao cơ hội bình đẳng cho mọi người bất chấp địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay giới tính.

    Với chế độ nhân tài, nhà nước Singapore cố gắng bình đẳng hóa các cơ hội chứ không phải là kết quả.
    Chính phủ phân chia phần thưởng dựa trên năng lực và thành tích của các cá nhân.
    Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội cạnh tranh để tìm kiếm thành công.
    Và những người giỏi nhất sẽ được lựa chọn.


    Đối với đội ngũ lãnh đạo đất nước, quy trình tuyển chọn nhân tài rất khắt khe. Chỉ các ứng viên đã chứng tỏ được năng lực trong khu vực nhà nước và tư nhân mới được mời phỏng vấn nhiều vòng. Phần lớn các thành viên đảng Hành động nhân dân (PAP) hiện nay nếu muốn có vai trò lớn trong chính phủ đều phải có bằng cấp cao từ thạc sĩ trở lên.

    Để chiêu mộ nhân tài làm việc cho nhà nước, ông Lý Quang Diệu khẳng định cần phải trả lương cho các công chức một cách xứng đáng.

    “Dù là một cảnh sát, nhân viên di trú hay hải quan thì việc họ bị trả lương thấp là điều rất nguy hiểm” - ông nhấn mạnh.
    Bởi nếu các công chức, bộ trưởng với kinh nghiệm và bằng cấp cao kiếm được ít hơn so với khu vực tư nhân thì chính phủ sẽ rất khó xây dựng được một bộ máy mạnh.
    Mức lương cao cũng là giải pháp để chống nạn tham nhũng.
    Mức lương của nội các Singapore thuộc vào hàng cao nhất thế giới, thủ tướng hưởng khoảng 1,7 triệu USD/năm, các bộ trưởng cũng có mức thu nhập từ 1,1-1,7 triệu USD/năm.

    Lý Quang Diệu từng nhận định, chính kiến thức đem lại cho bạn cuộc sống tốt đẹp:
    "Bạn phải xác định rõ ràng rằng kiến thức, học tập và ứng dụng kiến thức vào công việc là cái đem lại cho bạn một cuộc sống tốt.
    Ngược lại, những ai nghĩ rằng có thể trông cậy vào các mối quan hệ thân sơ, sự luồn lách, gian dối, người đó sẽ gặp trắc trở, bởi đã xem nhẹ việc trau dồi tri thức".

    Quá trình chuyển mình của Singapore là tập hợp những chiến lược đột phá, chưa từng có trong lịch sử.
    Điển hình như việc ông Lý Quang Diệu thẳng thừng từ chối những khoản viện trợ nước ngoài để kích thích ý chí của nhân dân.
    Thay vì nhận sự hỗ trợ, chính phủ Singapore tận dụng những tài sản mà quân Anh để lại, biến chúng thành khu công nghiệp, điểm du lịch, bỏ qua các nước châu Á láng giềng để mời gọi đầu tư từ phương Tây.
    Tinh thần tự lực là một trong những yếu tố tạo nên thành công của nền kinh tế của Singapore.

    Trong cuốn sách

    "One Man's View of the World” năm 2013 của mình, ông Lý Quang Diệu đã viết :
    "Sự hài lòng lớn nhất trong cuộc đời của tôi đến từ thực tế là
    tôi đã mất nhiều năm để tập hợp sự ủng hộ, ý chí và quyết tâm để biến nơi này
    thành một đất nước trọng dụng nhân tài,
    không có nạn tham nhũng
    và bình đẳng cho tất cả mọi người, mọi chủng tộc”


    Nguồn: petrotimes.vn , VN Media ...
    Last edited: Mar 23, 2015
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245


    Tình yêu tìm đến Tình yêu dịu dàng...


    Nhạc của Tâm hồn

    Trong tuần cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETFs thì hầu như khối ngoại đã bán ròng liên tục từ ngày 06/03 đến nay.

    Phiên giao dịch 24/3/2015,
    PVD bị khối ngoại bán ròng 22,8 tỷ đồng.
    GAS bị bán ròng 16,44 tỷ đồng.
    tiếp đó là HAG (15,2 tỷ),
    KDC (12,9 tỷ),
    HPG (12 tỷ)
    và SSI (gần 11 tỷ).

    Trong khi đó,
    khối ngoại mua ròng nhiều nhất là VIC (17,9) tỷ đồng,
    DXG (9,2 tỷ) và CTG (7,1 tỷ).

    Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 1,4 triệu cổ phiếu tương đương gần 21 tỷ đồng.
    Họ mua ròng không đáng kể.
    Đứng đầu danh sách mua ròng là SHB và SHS nhưng cũng chưa đến 1 tỷ đồng.
    Họ bán ròng chủ yếu tại TIG (10,2 tỷ),
    PVS (7,7 tỷ) và HUT (gần 3,3 tỷ).

    Nguồn : Cafef.



    Phiên giao dịch 25/3/2015 - Vào sóng
    Last edited: Mar 24, 2015
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Dòng thời gian Tra Ly

    Quocdai307 F319 viết :
    Cỡ nào cỡ cũng có hơn 97% cổ đông không tham gia giao dịch hàng ngày.


    Tra Ly viết :

    Lướt T+ năm nay thì thua là cầm chắc.

    Bạn ạ, tôi có một danh mục nhỏ : tiền xoay từ nhóm nọ sang nhóm kia,
    thỉnh thoảng cổ phiếu nào đó xanh lên đạt kỳ vọng là chốt,
    chốt xong chờ,
    cổ phiếu nào cũng có bước sóng của riêng nó.
    Đỏ mua, xanh bán.
    Không đánh T+ mà Đầu tư trung hạn.
    Không lo lắng, không nóng vội.
    tôi thuộc nhóm 97% NĐT không nhất thiết phải tham gia giao dịch hàng ngày,
    và không nản khi thị trường mất điểm.
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Doanh nhân

    Crimea mới’ và sự nhanh nhạy của người Việt

    Gần 1 năm qua, tại bán đảo Crimea âm thầm xuất hiện chuỗi cửa hàng mới với biển hiệu màu tím - "New Crimea". Nhiều khách hàng địa phương đã quen với những cửa hàng này vì hàng hóa đa dạng, mức giá phải chăng.
    Tuy nhiên không nhiều người biết rằng đầu tư vào chuỗi cửa hàng đó là người Việt Nam.




    [​IMG]

    Mặt ngoài cửa hàng Crimea Mới

    Khởi đầu vào tháng 5/2014 , đến nay thương hiệu "Crimea Mới" đã có 8 cửa hàng hiện diện tại cả các thành phố lớn Simferopol, Sevastopol, Saki ở bán đảo Crime,
    tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 30 lao động địa phương.
    Tại các cửa hàng đó có khá đông người tới mua hàng do hàng hóa đa dạng, thay đổi theo mùa vụ và điều quan trọng là giá cả phải chăng.


    Trao đổi với chúng tôi, chị Lilia, người Tatar, nhân viên tại một cửa hàng ở Simferopol cho biết: "Cửa hàng hoạt động tốt, chúng tôi có rất nhiều khách hàng, hoạt động kinh doanh phát triển, điều quan trọng là phải có nhiều mặt hàng. Theo mùa, hàng hóa hiện bán chạy là giày, áo khoác, áo váy, quần áo trẻ em cũng rất được nhiều người quan tâm, nhu cầu người tiêu dùng rất lớn".

    Nhân viên Katia cũng tại cửa hàng ở Simferopol thì cho biết:
    "Tôi làm việc ở cửa hàng này đã nửa năm, tôi thích công việc của mình, tập thể ở đây tốt, cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa nên rất nhiều người lui tới, giá cả hợp lí và với người dân đây là điều quan trọng nhất. Người dân đã biết về giá cả và chủng loại hàng hóa của chúng tôi, họ luôn tới cửa hàng, đợi chuyến hàng mới, hỏi hàng hóa và để lại số điện thoại để chúng tôi gọi cho họ khi có hàng. Người dân thích cửa hàng, giá bán và chủng loại hàng hóa của chúng tôi".

    [​IMG]

    Ông Trần Quốc Triệu - "tác giả" của "Crimea mới"


    Chúng tôi tới thăm cửa hàng "New Crimea" 2 tầng bề thế ở thị trấn Saki vào đúng dịp xe tải vận chuyển hàng từ Krasnodar tới.
    Được biết mỗi tuần có từ 1-2 chuyến hàng như vậy và giá thành vận chuyển không hề nhỏ. Những khi gió to, biển động, xe chở hàng còn không thể vượt qua eo biển Kerch và hàng hóa buộc phải đi theo con đường lâu hơn, đóng container đi từ cảng Novorossyi sang.

    Chị Elena, nhân viên tại cửa hàng ở Saki cho biết "phần lớn hàng hóa của chúng tôi được đưa từ Nga sang, người tiêu dùng rất hài lòng với hàng hóa và giá cả, cũng như những chương trình giảm giá của chúng tôi, chúng tôi hy vọng vụ hè sẽ còn có nhiều khách hàng, cũng như hàng hóa hơn nữa. Về cơ bản, mọi người đều hài lòng với cửa hàng của chúng tôi".


    Quay trở về Krasnodar để phỏng vấn ông Trần Quốc Triệu - "tác giả" của "Crimea mới", người từ lâu đã có kinh nghiệm trong việc thiết lập chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Krasnodar,
    ông Triệu khiêm tốn cho biết:
    "Khi tôi thấy một cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp của tôi ở Crimea, tôi cùng ban lãnh đạo đã quyết định đưa vào Crimea một sản phẩm của người Việt Nam giống như ở các thị trường Moskva và Krasnodar. Hiện tại do chỉ có doanh nghiệp chúng tôi là duy nhất nên chúng tôi cũng thuận lợi trong vấn đề tìm hiểu thị trường, thăm dò người dân".
    Theo ông Triệu, đôi khi thời tiết biến động khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Ông nói: "Có những thời điểm đến 24 tiếng đồng hồ phà không làm việc, đây là một trong những khó khăn song chúng tôi sẽ tìm mọi cách đưa hàng hóa của mình tới tay người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất để hoạt động kinh doanh thông suốt".
    Ông Triệu cũng tâm sự, "người Việt mình đã quen với khó khăn rồi, đó chỉ là những khó khăn trước mắt, còn khi đã đứng vững trên thị trường, mọi thứ sẽ suôn sẻ bởi người dân Crimea ngoài con đường cung cấp hàng hóa đó không còn con đường thứ 2, nếu mình không đi người khác cũng sẽ đi, còn người dân vẫn phải tiêu, phải ăn, vẫn sống bình thường như người dân các tỉnh khác".

    Người Việt Nam ta làm ăn ở nước ngoài từ lâu nay có tiếng là năng động và sáng tạo. Đây chính là ví dụ cho thấy, nếu nhanh nhậy, đi đúng hướng, chúng ta vẫn có thể "sống tốt" trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Nga.

    Nguồn : P/v TTXVN tại Moskva

    Tra Ly bình :
    Xin chúc mừng doanh nhân Trần Quốc Triệu - "tác giả" của thương hiệu "Crimea mới",
    doanh nghiệp của anh đang lội nước đi trước và gặt hái thành công.
    Chỉ mấy tuần nữa là lá non xanh nở bừng trên các nẻo đường Krasnodar,
    và nắng, và gió bên bờ Hắc Hải...

    ---------------------------------------

    [​IMG]
    Người xây cây cầu đầu tiên nối Nga và bán đảo Crimea là Arkady Rotenberg- nhà tài phiệt xây dựng ,
    bạn thân của ông Putin .


    Kế hoạch xây dựng cây cầu ban đầu được phác thảo 5 năm về trước, là dự án hợp tác giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên dự thảo đã phá sản sau xung đột gần đây giữa hai quốc gia.

    Thay vào đó, Công ty Stroygazmontazh Corporation nơi ông Rotenberg sở hữu 51% cổ phần đã thắng thầu dự án.

    Hai công ty còn lại trong danh sách chốt là nhà xây dựng đường bộ Mostotrest, cũng có ông Rotenberg là cổ đông, và một công ty xây dựng khác của tỷ phú Gennady Tymchenko.

    Cả ông Rotenberg và Tymchenko đều có tên trong danh sách trừng phạt của châu Âu, do cáo buộc liên hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    [​IMG]
    Ông Arkady Rotenberg có tên trong danh sách trừng phạt của phương Tây.
    Do đó, Rotenberg - bạn cùng học judo của ông Putin, đã mất hàng chục triệu USD tài sản tại Ý.

    Tờ Vedomosti dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết quan chức Bộ tài chính đã phê duyệt hợp đồng.

    Một cây cầu nối Nga và bán đảo Crimea đã được phác thảo vào cuối Thế chiến II.
    Lần gần đây nhất dự án được lật lại là năm 2010, khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vẫn lãnh đạo Ukraine.

    Tuy nhiên sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào tháng Hai, mối quan hệ giữa Kiev và Moscow bị hủy hoại, buộc Ukraine phải rút khỏi dự án vào tháng 10/2014.

    Sau đó, ông Putin đặt hạn chót hoàn thành cây cầu vào năm 2018, sớm hơn hai năm so với thời điểm thống nhất trước đó với Ukraine.

    Theo kế hoạch hiện tại, cây cầu dài 19km sẽ vượt eo Kerch tới mũi Tuzla, chia cắt Crimea khỏi khu vực đất liền Krasnodar của Nga.

    Cây cầu sẽ có bốn làn xe ô tô, một đường sắt. Thiết kế chi tiết chưa được công bố.
    Chưa có con đường nào nối Nga và Crimea mà không vắt qua Ukraine,
    trong đó đường phà từ Krasnodar tới Crimea đang là tuyến vận tải phổ biến nhất.

    Nga có khả năng phải đặt trạm bán vé trên cầu để lấy lại vốn đầu tư cho nhà thầu.


    Trong tháng 12/2014, Bộ trưởng giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov ước tính tổng chi phí xây cầu có thể cán mốc 3,53 tỷ USD, biến đây trở thành cây cầu đắt nhất lịch sử Nga.

    Hồi tháng Bảy/2014, Bộ trưởng tài chính Anton Siluanov ước đoán tổng chi phí chỉ bằng một nửa khoản đó.

    Trong bối cảnh kinh tế Nga đang mấp mé suy thoái, dự án quy mô này tiếp tục bị hoãn.
    Nhưng Vedomosti đưa tin cho biết,

    sau khi ông Rotenberg trúng thầu, dự án có thể được triển khai nhanh chóng.

    Công ty Stroygazmontazh của ông Rotenberg là một trong những nhà thầu chính của dự án Dòng chảy Phương Nam.
    Cùng với Gennady Tymchenko, ông Rotenberg từng đầu tư vào nhiều dự án hạ tầng lớn tại Nga, bao gồm cả cơ sở phục vụ Olympics mùa đông Sochi.

    Nguồn : BizLIVE
    --------------------


    Bất chấp khủng hoảng, người dân Nga vẫn chơi sang


    “Hãy thư giãn và thưởng thức chocolate hảo hạng”.
    Đây là thông điệp của một Hội chợ Chocolate được tổ chức tại thủ đô Moskva (Nga) lần đầu tiên sau 7 năm hồi đầu tháng Ba năm nay.

    Được biết đến như một loại “thuốc tiên” có khả năng chống lại căng thẳng và mệt mỏi, chocolate hình như đang giúp người dân Nga đối phó với khủng hoảng kinh tế theo cách "nhẹ nhàng hơn".
    Tham gia hội chợ trên, đại diện đến từ nhà sản xuất chocolate cao cấp Confael, Vitaly Ponomarev, nhận định :
    “điều đáng ngạc nhiên là nhu cầu tiêu thụ chocolate thủ công vẫn tăng cao bất chấp kinh tế khó khăn”.

    [​IMG]

    Chocolate bày bán trong cửa hàng ở St. Petersburg.


    Kinh tế Nga đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và giá dầu - mặt hàng chủ lực là chỗ dựa vững chắc của nền kinh tế - lao dốc trên thị trường thế giới. Người Nga đã phải chứng kiến đồng ruble rớt giá thảm hại trong tháng 12/2014, và lạm phát tăng lên gần 17% trong tháng 2/2015.

    Ngoài giá trái cây và rau quả - tăng 22% chỉ trong một tháng -
    thì giá của hạt ca cao (dùng để chế biến chocolate) cũng tăng chóng mặt.
    Mặc dù kinh tế khó khăn khiến nhiều người Nga phải giảm bớt chi tiêu, song họ vẫn mềm lòng trước những thanh chocolate có giá "cắt cổ" nhưng lại giúp họ thư giãn này.


    Trong các loại chocolate thì chocolate chế biến thủ công có vẻ hút hàng hơn cả. Dmitry Abrikosov, chủ sở hữu của một trong những thương hiệu chocolate lâu đời nhất nước Nga Abrikosov Sons, cho biết
    suy thoái kinh tế không thể cản bước tiến của chocolate thủ công đến với người dân Nga.
    Bằng chứng là người dân sẵn sàng bỏ ra 1.000 ruble (tương đương 16 USD) để mua một thanh chocolate thủ công có hương vị khác hoàn toàn so với những thanh chocolate được sản xuất công nghiệp có giá chỉ khoảng 70 ruble.


    Ngành sản xuất chocolate phát triển mạnh tại “xứ sở Bạch dương” trong những năm gần đây, khi một số nhà sản xuất mở cửa hàng tại Moskva và các thành phố khác.
    Đặc biệt, ngày càng nhiều người dân đầu tư tiền của và trí tuệ vào lĩnh vực này.
    Trong số 30 đại diện tham dự Hội chợ Chocolate tại Moskva, có 20 đại diện là các thương hiệu địa phương.
    Trong bối cảnh nước Nga đang “tẩy chay” hàng hóa nhập từ phương Tây, những đại diện này tự hào khẳng định mặc dù họ nhập khẩu hạt ca cao nhưng những thanh chocolate thành phẩm được sản xuất tại Nga.


    Yevgeny Trostentsov, người tổ chức Hội chợ Chocolate, cho biết
    “ăn chocolate là cách tốt nhất để vượt qua phiền muộn”,
    đồng thời khuyến nghị nên ăn chocolate hàng ngày để duy trì sự lạc quan.
    Bên cạnh đó, ông Dmitry Abrikosov cũng cho biết chocolate thủ công được nhiều người Nga ưa chuộng để chống chọi với những ngày đông lạnh giá, khi sản phẩm ngọt ngào này có khả năng nâng cao tinh thần và tăng cường hệ miễn dịch.


    Nguồn : Tin tức




    --- Gộp bài viết, Mar 25, 2015, Bài cũ: Mar 25, 2015 ---
    Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định

    Về ngành hàng triển vọng để đầu tư giai đoạn này :

    Ngành dệt may tiếp tục tăng trưởng tốt;
    Ngành xây dựng có hiệu ứng loan tỏa từ sự phục hồi của ngành BĐS;
    Ngành BĐS ở bước đầu của sự phục hồi…


    Tra Ly bình :
    NĐT chiếu theo nhận định trên để chọn cổ phiếu đầu tư thì nắm chắc phần thắng.
    Last edited: Mar 25, 2015
  5. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    318
    Mịa VIC mà phải PR thế này thì đíu phải là VIC rồi. Thử vào các TTTM mà xem tình hình kinh doanh của các cửa hàng bi đát thế nào. Với tốc độ phát triển bề rộng như hiện nay, dự là biên lợi nhuận của VIC sẽ co hẹp vô cùng đáng kể đuó.
  6. audiqbay

    audiqbay Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Mar 18, 2015
    Likes Received:
    4
    Em hết kiên nhẫn rồi
    Tra Ly likes this.
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Tin doanh nghiệp

    PET trình phương án lên Đại hội cổ đồng 2015
    v/v chia cổ tức 2014 là 19% bằng cổ phiếu.

    Với một doanh nghiệp tăng trưởng liên tục như PET thì 19% cổ tức bằng cổ phiếu
    sẽ cho NĐT trung hạn (hàng năm) khoản lãi cao hơn nhiều so với nhận 1.900 đ tiền mặt/cp.
    Giá cổ phiếu PET sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu nhiều khả năng sẽ sớm tăng trở lại vùng 20.000đ- 22.500đ/cp.

    Tra Ly F319

    Nguồn : Petrosetco (PET)

    [​IMG]

    (OXYYY. F319)
    Last edited: Mar 27, 2015
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Dòng thời gian Tra Ly

    Nicolasxd5 F319 viết :
    nạn nhân của cái sòng bạc ck vn này...
    và cổ máy chém ko ai khác là UBCK... ko biết có ai hiểu ko? ~o)
    10 năm nữa mới hi vọng sự đúng đắn. 8->
    và giờ hãy nói ko với đầu cơ, đầu tư ck...
    bởi chúng ta đang là nạn nhân...
    hãy thức tĩnh... stop và action 1 công viêc khác...
    nico đang say chia sẽ chân tình....


    [​IMG]29/03/2015, 05:50
    Tra Ly viết :

    Chúng ta nói "có" với đầu tư !
    Đầu tư chứng khoán là một cách làm ra tiền.
    Kinh doanh chứng khoán là một hình thức lao động tâm lý thú vị.
    NĐT chọn mặt gửi vàng, đầu tư vào doanh nghiệp làm ăn tăng trưởng,
    có bộ máy quản lý tài năng, công tâm, minh bạch -
    chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận ổn định và có thể là lợi nhuận lớn,
    bất chấp sự méo mó từ điều hành của UBCK NN!
    Last edited: Mar 29, 2015
  9. hungpb

    hungpb Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 4, 2014
    Likes Received:
    953
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    hungpb viết :
    CHÀO BẠN.
    cổ phiếu vic sao tuần rồi vẫn bị bán mạnh quá hả bạn,trong dài hạn thì chưa biết,nhưng ngắn hạn có lẽ sẽ bị âm tk đây.

    Tra Ly viết :
    Từ sau đợt chia cổ tức 2014, do nhiều nguyên nhân, cổ phiếu VIC tích lũy vững, nhấp nhô trong những con sóng nhỏ, dao động trong khoảng 45 đến 52.000đ/cp.
    DN đang mở rộng thêm nhiều ngành nghề kinh doanh,
    VIC luôn đúng và luôn đi trước thiên hạ,
    Kỳ này, khối ngoại mua VIC ròng rã.
    NĐT yên tâm đầu tư trung hạn, nắm bắt cơ hội điều chỉnh tăng giảm thị giá cổ phiếu VIC để gia tăng lợi nhuận.
    Last edited: Mar 29, 2015
    hungpb and vimexcon like this.

Share This Page