VIC vươn ra biển lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toiyeucophieu, 04/08/2014.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 22:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170468 lượt đọc và 1695 bài trả lời
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin doanh nghiệp

    Việt-Nga đàm phán để sớm ký hiệp định thăm dò, khai thác dầu khí

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezneft. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

    Chiều 25/9 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Zarubezneft, Liên bang Nga đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

    Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác bền vững, lâu dài, cùng có lợi trong lĩnh vực dầu khí giữa hai nước nói chung và giữa Petrovietnam và Zarubezneft nói riêng.

    Trên tinh thần này, Thủ tướng ủng hộ đề xuất của doanh nghiệp hai bên trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại các lô mới tại hai nước; đồng thời cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam đàm phán với phía Nga để sớm ký kết Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác liên doanh trong lĩnh vực này làm cơ sở cho việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí tại hai nước.

    Thủ tướng cũng cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đối với hoạt động hợp tác dầu khí - một lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có việc dành các ưu đãi miễn giảm thuế khai thác tài nguyên khoáng sản đối với một số lô tại Khu tự trị Nhenhexky, Nga đối với Liên doanh Rusvietpetro.

    Khẳng định sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, chiến lược giữa Zarubezneft và Petrovietnam trong nhiều năm qua và tiêu biểu là sự thành công của Liên doanh Vietsopetro và mới đây là liên doanh Rusvietpetro, ông Sergey Kudryashov khẳng định Zarubezneft mong muốn hợp tác chiến lược, lâu dài với Petrovietnam. Hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí sang các lô mới tại thềm lục địa Việt Nam cũng như tại lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Sergey Kudryashov bày tỏ mong muốn hai nước sẽ sớm ký Hiệp định Liên Chính phủ về thăm dò, khai thác dầu khí.

    Ông Sergey Kudryashov cho biết, Liên doanh Rusvietprtro đã triển khai thành công dự án khai thác dầu khí tại các lô ở Khu tự trị Nhenhexky, miền Bắc Liên bang Nga. Tính từ tháng 9/2010 đến nay, liên doanh đã khai thác được 8,78 triệu tấn dầu, doanh thu đạt gần 4,6 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 tỷ USD. Liên doanh này sẽ tiếp tục đưa vào khai thác 2 mỏ mới và sẽ nâng công suất lên gấp đôi hiện nay.

    Đặc biệt, Chính phủ Nga cũng đã sẵn sàng cho việc ưu đãi miễn giảm thuế khai thác tài nguyên khoáng sản cho Liên doanh này với mức miễn giảm lên đến 1,2 tỷ USD, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho Rusvietpetro./.

    Nguồn: Báo Nga
    --------------------


    Săn” hàng Việt vào thị trường Nga

    Nhiều doanh nghiệp Việt, Nga đang tất bật tìm kiếm, chuẩn bị cho những đơn hàng lớn vào thị trường này do thuế suất nhiều mặt hàng Việt vào thị trường Nga, Belarus... chuẩn bị về 0%.



    [​IMG]

    Đoàn doanh nghiệp Nga tại buổi giao lưu thương mại Nga - Việt ở TP.HCM vào tuần đầu tháng 9-2015 - Ảnh: Ngọc Điệp

    Với Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh Á - Âu (gồm bốn thành viên chính là Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia) có hiệu lực từ năm 2016 và do cấm vận hàng châu Âu vào Nga, hàng VN đang đứng trước cơ hội lớn thâm nhập thị trường này,nhiều đoàn doanh nghiệp Nga đã sang VN tìm cơ hội mua hàng, hợp tác với doanh nghiệp VN.


    Nhiều mặt hàng có thuế 0%

    Bà Nguyễn Thị Thanh, giám đốc Công ty TNHH cá sấu Việt Phong (TP.HCM), đang trong những ngày tất bật chào những lô hàng đầu tiên gồm các mặt hàng túi xách, thắt lưng bằng da cá sấu với các đối tác tại thị trường Nga. Quan tâm thị trường Nga rất lâu nhưng đến nay bà Thanh mới mạnh dạn đưa hàng sang thị trường này nhờ “động lực” từ Hiệp định thương mại tự do liên minh Á - Âu.

    Từ một showroom ở TP.HCM, khách đến mua hàng chủ yếu từ Nga với nhiều “gu” khác nhau, bà Thanh dần dà có một lượng khách Nga khá lớn mỗi khi chọn VN để đi du lịch. Thậm chí có du khách sau chuyến đi du lịch tại VN đã quyết định quay trở lại mua hàng số lượng lớn để đem về bán, khi đó bà Thanh đặt câu hỏi tại sao không thử đem hàng sang thị trường này?

    Đầu tháng 8-2015, khi sang Nga khảo sát thị trường, bà Thanh nhận thấy dù đồng nội tệ nước này đang giảm giá nhưng giá hàng của VN vẫn hết sức cạnh tranh. “Hiện nay đưa hàng vào Nga có hai cách áp thuế, theo ký và theo mặt hàng.

    Nhóm hàng túi xách làm bằng nguyên liệu da động vật mà công ty đang sản xuất chịu thuế suất 16,3%, thuế giá trị gia tăng (VAT) 18%, tôi sẽ chọn tính thuế theo từng mặt hàng. Tuy nhiên từ năm 2016, nhóm hàng này sẽ được miễn thuế nhập khẩu (giảm từ mức 10-16,3% về mức 0%) ngay sau khi hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực, hàng của tôi hoàn toàn cạnh tranh được” - bà Thanh nói.

    Không chỉ doanh nghiệp VN chủ động tìm đường sang thị trường khu vực này, gần đây nhiều doanh nghiệp Nga cũng bắt đầu đến VN tìm kiếm đối tác. Ông Nguyễn Trí Kiên, giám đốc Công ty túi xách Miti, cho biết tuy chưa từng làm ăn với đối tác Nga nhưng đã có một số doanh nghiệp Nga đến công ty tìm hiểu sản phẩm túi xách để đặt hàng.

    “Chưa nói gì cụ thể nhưng ban đầu cho thấy đối tác đòi hỏi yêu cầu khá cao về chất lượng, họ muốn có sản phẩm tốt để thay thế hàng từ châu Âu” - ông Kiên nói.

    Trong lĩnh vực thực phẩm, mới đây Liên đoàn Quốc gia các nhà sản xuất sữa của Nga cũng đến VN tìm cách liên hệ với một số công ty sản xuất sữa VN để tìm nguồn cung cho thị trường trong nước. Ông Nguyễn Cảnh Sơn, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - Matxcơva (Incentra), cho rằng ngay cả nhóm hàng bánh kẹo, công nghệ của VN chưa hẳn bằng Nga nhưng nếu doanh nghiệp Việt có nhiều sản phẩm khác nhau thì vẫn có cơ hội thâm nhập thị trường này.

    Khó tìm thấy gạo Việt

    Ông Nikolai Rapustkin, đại diện thương mại Liên bang Nga tại VN, cho rằng phía Nga cũng muốn đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là từ VN, nhằm ổn định thị trường Nga:
    Về mặt hàng nông sản, các nước thành viên sẽ dành cho VN lượng hạn ngạch tổng là 10.000 tấn gạo có xuất xứ tại VN hưởng thuế suất ưu đãi 0%. Đây là một lợi thế cần tận dụng vì gạo VN được đánh giá rất cao nhưng hiện nay trên thị trường Nga phần lớn là gạo Thái Lan, rất khó tìm được gạo VN” .

    Tuy nhiên, chi phí vận tải cao là một trong những yếu tố khiến hàng hóa VN vào thị trường này có giá cao, khó cạnh tranh. Ngoài ra, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thủ tục hải quan sang Nga, Belarus... thường không rõ ràng, làm chậm quá trình thâm nhập thị trường của doanh nghiệp.

    Trong khi đó, phương thức thanh toán doanh nghiệp Nga thường dùng chuyển tiền hơn là mở L/C, thời hạn thanh toán chủ yếu trả chậm, đồng nội tệ không phải là đồng tiền mạnh dẫn đến biến động tỉ giá khá lớn.

    Một vấn đề nữa, theo ông Nikolai, là rủi ro hàng hóa các quốc gia lân cận “núp bóng” hàng VN để hưởng các ưu đãi thuế suất là hoàn toàn có thể xảy ra. Do lo ngại nước thứ ba sẽ hưởng ưu đãi này và hàng hóa xuất khẩu sẽ ồ ạt đổ vào thị trường nên hiệp định áp dụng biện pháp phòng vệ theo ngưỡng đối với một số mặt hàng.


    Hàng hóa xuất khẩu từ VN vẫn chịu sự hạn chế về số lượng (tính theo ký) nếu số lượng nhập khẩu trong bất kỳ năm nào vượt quá mức ngưỡng tương ứng của năm đó được quy định trong hiệp định.

    Bỏ lỡ cơ hội vì thiếu thông tin

    Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và VN chỉ hơn 2,5 tỉ USD, trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu từ thị trường TP.HCM sang Nga chỉ đạt 288 triệu USD, quá khiêm tốn so với năng lực doanh nghiệp của TP.
    Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính là các doanh nghiệp đang thiếu thông tin, đặc biệt nhóm hàng hóa nông thủy sản qua chế biến, hàng may mặc...


    Dệt may, thủy sản... có lợi thế

    Theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa VN và Liên minh kinh tế Á - Âu từ năm 2016, ngay khi có hiệu lực, rất nhiều nhóm hàng từ VN nhập khẩu vào Nga được miễn thuế như giày thể thao, giày da tự nhiên; các loại hạt như hạt điều, hạt óc chó, đậu phụng; các loại hoa quả tươi hoặc sấy khô; đồ trang trí bằng mây tre đan; đặc biệt hầu hết sản phẩm may mặc...
    Ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, khẳng định nhìn qua hiệp định này, ba ngành có lợi thế lớn nhất là thủy sản, dệt may và da giày. Nhưng không chỉ có vậy, việc cấm vận nhiều mặt hàng từ châu Âu vào Nga đã tạo ra một khoảng trống lớn về nguồn cung hàng hóa, đây là điều kiện rất thuận lợi cho hàng hóa VN thâm nhập thị trường này.


    Nguồn: tuoitre
    Last edited: 27/09/2015
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245



    Chào mẹ !
    Là một trong những bài hát về chiến tranh hay nhất xưa nay.
    "Rằng chiến tranh không phải trò đùa"

    Chúng ta cầu mong cho hòa bình ở mọi nơi trên trái đất, để những người con trai đẹp đẽ của các bà mẹ không phải chinh chiến và hy sinh ngoài chiến trường, để họ sống bình yên xây dựng gia đình và đất nước.

    Nội dung bài hát :
    Chào mẹ, con lại viết thư cho mẹ đây, con ổn, mọi chuyện bình thường.
    Mặt trời vẫn chiếu sáng những rặng núi mờ sương.
    Mẹ chẳng biết chúng con cực nhọc thế nào đâu !
    Chúng con hành quân qua núi non, bỏ rơi tuổi trẻ ở Đa-ghe-stan binh biến.
    Con không thể quên những ngày tháng Năm khốc liệt và những gương mặt đồng đội trẻ tuổi đã hy sinh.

    Đơn vị chúng con hành quân trong tiếng nổ của đạn pháo, tiếng súng liên thanh đâu đó phía núi xa.
    Máy bay gầm rú trên bầu trời, mặt đất rung chuyển vì đạn pháo
    Chúng con xông lên, không cho phép mình thoái lui quay về với mẹ.

    Con mơ ước viển vông là được về nhà : Chào mẹ !
    Mắt nhoà, mẹ mừng tủi nhìn thấy con còn sống, con đã trở về !


    Tra Ly bình : Mùa thu năm ngoái, tôi thích bài hát này.
    Không nghĩ là mùa thu năm nay lại có dịp để nhắc lại nó.
    Một khi Nước Nga đã vào cuộc thì IS - Hãy đợi đấy !
    Last edited: 27/09/2015
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245

    Câu chuyện chủ nhật

    Syria - Đấu trường tiếp theo để Putin khẳng định chiến thắng

    Putin thường khiến các đối tác phương Tây của ông "đau tim hoặc như kẻ ngốc" nhờ khả năng phản ứng dứt khoát với các sự kiện.

    Hãng Reuters ngày 19/9 đăng bình luận của tác giả Lucia Kim cho rằng
    cuộc khủng hoảng ở Syria hiện nay một lần nữa đã làm bừng sáng tên tuổi và vai trò của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đấu trường chính trị thế giới.

    Sau hơn một năm bị lún trong vũng lầy mang tên khủng hoảng Ukraine,
    Tổng thống Putin đã quay trở lại sân khấu chính trị thế giới với vai trò là một trọng tài không thể thiếu trong cuộc nội chiến Syria.

    Uy tín và vai trò của nhà lãnh đạo Nga bắt đầu sụt giảm khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Moscow do sáp nhập bán đảo Crimea vào đầu năm 2014.
    Vai trò của Nga trên chính trường quốc tế bị sụt giảm khi nước này bị "đá" ra khỏi nhóm G8 và suýt bị hất ra khỏi nhóm G20.

    Thậm chí, các nhà lãnh đạo châu Âu một thời thân thiết cũng tỏ ra xa lánh ông Putin. Gần một tháng trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đón Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Berlin vào ngày độc lập của Ukraine.

    Bà Merkel sau đó đã lúng túng giải thích rằng cuộc họp được tổ chức bí mật
    nhằm để tăng cường cái gọi là "Format Normandy", một nhóm không chính thức mà thành viên thứ 4 là ông Putin.

    Kể từ đầu tháng 9, khi chiến sự ở đông Ukraine trở nên trầm lắng thì tình hình ở Syria lại nóng lên, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Mỹ và các đồng minh khu vực thất vọng trước độ bền của tổ chức Hồi giáo IS trong việc chống lại chiến dịch không quân của họ. Liên minh châu Âu phải vật lộn với làn sóng di cư chưa từng thấy từ Syria.

    Trong khi đó, ông Putin lại đề xướng ý tưởng về một liên minh toàn cầu chống lại sự lây lan của tổ chức IS khẳng định Nga đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Ông Putin nổi lên là người duy nhất có thể đối thoại với Tổng thống Assad và có các phương tiện có thể làm thay đổi tính toán của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại IS.

    Bài phát biểu của ông Putin trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York trong cuối tháng này sẽ là bài phát biểu được mong đợi nhất.

    Đây còn là cơ hội để ông Putin nhắc nhở thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng rằng Nga vẫn có một sức mạnh tuyệt vời mà các nước khác không thể bỏ qua, không thể cô lập hay làm tổn hại tới nó, tác giả bài viết khẳng định.

    Tổng thống Nga thường được so sánh với một kỳ thủ có thể đoán được 10 bước đi tiếp theo. Trong thể thao, ông có thể khiến các đối thủ mạnh hơn bị mất thăng bằng. Chiến thuật của ông Putin còn rất mạnh.

    Putin thường khiến các đối tác phương Tây của ông "đau tim hoặc như kẻ ngốc" nhờ khả năng phản ứng dứt khoát với các sự kiện mà không cần lo lắng về việc đưa tin tiêu cực trong nước hay cử tri tức giận.

    Theo tác giả bài viết, ông Putin có lẽ là lãnh đạo thành công nhất mà Nga từng có. Với việc đưa giải pháp cho những chính sách không hiệu quả của Mỹ, nhà lãnh đạo Nga đã vươn lên trở thành người đứng đầu trong số các chính trị gia quốc tế.

    Nguồn: giaoduc

    -------------------

    V.Putin - phi công và lái xe tốc độ cao

    Last edited: 27/09/2015
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Thời sự

    Lãnh đạo Nga - Mỹ nâng ly trong bữa tiệc

    Trong bữa tiệc chiêu đãi ngày 28/9/2015
    do Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì ,
    hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ ngồi cùng bàn, cạnh Tổng thư ký Ban Ki-moon.


    [​IMG]
    Tổng thống Obama nâng ly cùng Tổng thống Putin (Ảnh: AP)

    Trước đó, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã có cuộc hội đàm tại trụ sở Liên hợp quốc , bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Tuy nhiên, quan điểm giữa lãnh đạo hai nước vẫn còn nhiều bất đồng, nổi bật nhất là liên quan đến tình hình tại Syria lúc này.

    Dù đều nhất trí cần phải tiến hành quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria,
    song lãnh đạo Nga - Mỹ lại có những quan điểm khác nhau về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.
    Trong bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ cách đó ít giờ, Tổng thống Putin cảnh báo sẽ là một sai lầm lớn nếu từ chối hợp tác với chính phủ hiện nay ở Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

    Trong khi đó, Tổng thống Obama kêu gọi thúc đẩy "một tiến trình chuyển tiếp có kiểm soát" tại Syria mà không có Tổng thống đương nhiệm Assad.

    Đánh giá về cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Putin trong hơn 2 năm qua, Thủ tướng Italia Mateo Renzi khẳng định, đây là cuộc gặp vô cùng quan trọng đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
    Thủ tướng Renzi cho rằng,
    nếu tất cả các bên đều chia sẻ quan điểm chung về tình hình Syria, cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này chắc chắn sẽ sớm được giải quyết.

    --------

    Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng đóng cho Việt Nam
    Thứ ba 29/09/2015
    [​IMG]
    Tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu đang được hạ thủy - Ảnh: TTXVN

    Ngày 28-9, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở TP St Petersburg
    đã diễn ra lễ hạ thủy Tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu, ký hiệu HQ-187,
    thuộc Dự án 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo 636) đóng cho Việt Nam.

    Tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu là tàu ngầm cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam.
    Việt Nam trước đó đã tiếp nhận 4 tàu ngầm gồm :
    HQ-182 Hà Nội,
    HQ-183 TP Hồ Chí Minh,
    HQ-184 Hải Phòng
    và HQ-185 Đà Nẵng.
    Chiếc thứ 5 là HQ-186 Khánh Hòa đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm tại Biển Baltic.

    [​IMG]

    Tàu ngầm Hà Nội QH-182 tại Nhà máy Admiralty trước khi về Việt Nam tháng 12-2013

    Theo Itar-Tass, hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện dự án Kilo 636 cho Việt Nam ký cuối năm 2009 có trị giá gần 2 tỉ USD, bên cạnh việc đóng các tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm cả hạng mục đào tạo thủy thủ đoàn cho Việt Nam cũng như cung cấp các thiết bị và vật tư kỹ thuật cần thiết.

    Đến nay, 4 tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng và HQ-186 Khánh Hòa đã được Hải quân Nhân dân Việt Nam tiếp nhận và đưa vào trang bị, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.



    Tàu Kilo 636 chạy động cơ diesel/điện thuộc loại êm nhất thế giới, được mệnh danh là “hố đen trong đại dương”, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

    Tàu ngầm lớp Kilo 636 dài 73,8m, rộng 9,9m,
    có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn (tải trọng tối đa),
    tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240 m
    và có thể lặn sâu tối đa 300 m.
    Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý (khi chạy ở tốc độ 7 hải lý/h),
    thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

    Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.


    Nguồn : Báo Nga

    ---------------------

    Tin doanh nghiệp


    Bất động sản Hà Nội quý III
    Theo báo cáo của CBRE ,
    giao dịch trên thị trường căn hộ trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 15.235 căn, bằng cả năm đỉnh điểm 2009 và tăng 40% so với năm ngoái.
    Riêng quý III 2015 đã có 6.882 căn được bán, tăng gấp rưỡi cùng kỳ và hơn 35% so với quý trước.

    [​IMG]
    Số căn hộ bán được trong 9 tháng đầu năm

    gần bằng của cả năm 2009 - năm có mức giao dịch lớn nhất kể từ 2007.
    Nguồn: CBRE

    9 tháng năm nay, tỷ lệ giao dịch ở phân khúc trung cấp vẫn lớn nhất, chiếm khoảng 40%.
    Tiếp đến là nhóm căn hộ cao cấp, sau đó mới đến bình dân.
    Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối, số căn hộ bình dân giao dịch thành công vẫn giữ ở mức ổn định kể từ 2012.
    Trong khi đó, giao dịch căn cao cấp tăng rất mạnh.

    Trong quý III, phân khúc căn hộ hạng sang và cao cấp áp đảo khi một loạt dự án được tung ra thị trường như Palais de Louis, FLC Twim Towers, Vinhomes Starcity, Seasons Avenue, The Artemis, Green Pearl...

    Đại diện nhóm nghiên cứu nhận định, sau ba tháng kể từ khi các quy định mới có hiệu lực, đã có sự quan tâm nhất định từ người mua nhà nước ngoài. Tuy nhiên, chưa có tăng trưởng đột biến về lượng mua nhà từ người nước ngoài, do các chi tiết hướng dẫn thi hành vẫn đang được soạn thảo để thực thi.

    Giá thứ cấp xấp xỉ mức của năm 2009. So với cùng kỳ năm trước cũng tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức giá này còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn sốt vào cuối 200 đến 2011.
    Theo CBRE, các dự án mới có mức tăng giá cao hơn so với các dự án cũ, hoàn thiện trước đây.

    Nguồn : Express

    Tra Ly bình : Đã đến thời của cổ phiếu bất động sản và hạ tầng.

    Last edited: 29/09/2015
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin nóng
    Mỹ, Nga nhất trí "một số nguyên tắc cơ bản" về Syria

    Ngày 29/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo nước này và Nga nhất trí "một số nguyên tắc cơ bản" về vấn đề Syria, đồng thời cho biết ông có kế hoạch gặp lại người đồng cấp Sergei Lavrov trong ngày 30/9.

    [​IMG]


    Ngày 28/9, lần đầu tiên sau 2 năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc hội đàm chính thức bên lề khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ).

    Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình MSNBC ở New York, ông Kerry khẳng định:
    "Hai bên đã đạt được thỏa thuận rằng Syria phải là một quốc gia thế tục, thống nhất và đoàn kết; nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cần phải loại bỏ; và cần có một giai đoạn chuyển tiếp được giám sát ở Syria".

    Ông lưu ý thêm , Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin
    đều "đang tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng Syria" - quốc gia Trung Đông chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua và đang phải đối phó với sự hoành hành của IS.

    Trong một thông cáo được đưa ra cùng ngày, liên minh giám sát các chiến dịch chống IS, Mỹ và các đồng minh ngày 28/9 đã tiến hành 12 cuộc không kích ở Iraq và 5 cuộc không kích ở Syria nhằm vào các mục tiêu của IS.

    Ngoại trưởng Lavrov: Nga-Mỹ sẽ hợp tác chống IS

    Cùng ngày 29/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Mỹ có ý định tổ chức một cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Vladimir Putin với người đồng cấp Barack Obama và tìm kiếm các biện pháp đối phó IS.

    Lần đầu tiên sau 2 năm, lãnh đạo hai nước hôm 28/9 đã có cuộc hội đàm kéo dài trong vòng 90 phút bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục gặp nhau để đàm phán nhằm tìm ra một lập trường chung về cuộc xung đột ở Syria.

    Phát biểu với Kênh truyền hình RT, ông Lavrov nêu rõ: "Đây là cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Chúng tôi chưa nhất trí về bất kỳ một biện pháp cụ thể nào, song điều mà 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí là tiếp tục sự hợp tác, bàn thảo giữa các bộ ngoại giao, bộ quốc phòng (2 nước) nhằm xác định lộ trình và giải pháp cụ thể để mục tiêu chung của 2 nước dễ đạt được hơn".

    "Điều mà 2 nhà lãnh đạo đã bàn thảo là những khả năng mà Mỹ và Nga có thể hợp tác chặt chẽ đối với hầu hết các vấn đề nóng bỏng hiện nay, và vấn đề trước tiên là Syria. Chúng tôi đều nhất trí về mục tiêu chung là đánh bại IS, không để cho chúng thành lập nhà nước Hồi giáo", ông Lavrov bổ sung.

    Nguồn : Reuters/AFP/VN Net
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin nóng
    http://ndh.vn/chu-tich-ssi-day-la-luc-thien-thoi-dia-loi-nhan-hoa-de-dau-tu-vao-viet-nam-2015100106485538p4c146.news

    Trích :

    "Việt Nam có đầy đủ những thứ mà 10 năm trước còn là mơ ước, các thị trường xung quanh không thuận lợi bằng chúng ta. Đây là lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đầu tư vào Việt Nam" - ông Hưng nhận định.

    Ông Hưng cho rằng Việt Nam có thị trường nội địa tương đương sức mua trên 5.000 USD/người, điều này có nghĩa là rất nhiều các nhà sản xuất nước ngoài có thể kết hợp với các doanh nghiệp Việt để cung cấp cho thị trường Việt Nam.

    Khi TPP mở ra bản thân DN Việt Nam có cơ hội mang sản phẩm của mình ra nước ngoài mà không cần bảo hộ. Khi dòng vốn vào đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải có đủ khả năng để triển khai các dự án lớn.

    "Vingroup là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng nguồn vốn tốt.
    Rất ít doanh nghiệp có thể triển khai các dự án lớn như thế.
    Nếu có cơ chế xứng đáng, minh bạch, Việt Nam sẽ có các doanh nghiệp như thế mang lại hiệu quả tốt" - Chủ tịch SSI nhận định.

    Tra Ly bình :
    Không chần chừ nữa.
    Mua thôi !
    Mua cổ phiếu của doanh nghiệp tăng trưởng.
    Last edited: 01/10/2015
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Thời sự

    Nga xác nhận bắt đầu không kích các mục tiêu IS tại Syria

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenko cho biết,
    theo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang - Tổng thống Nga Vladimir Putin,
    ngày 30/9 các máy bay của Binh chủng Không quân vũ trụ Nga đã bắt đầu mở các cuộc tấn công vào các vị trí của (IS) trên lãnh thổ Syria.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu của Nga đã không kích ở Syria (Nguồn: AFP)



    Thiếu tướng Konashenkov cho biết , Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã thông báo cho những người đồng cấp trong tổ chức Hợp tác an ninh tập thể ODKB về hành động này của Nga, cũng như mục tiêu của các đợt không kích là các thiết bị kỹ thuật, thông tin, phương tiện vận tải và các kho đạn của lực lượng IS.

    Đại sứ Syria tại Nga Ryad Haddad ngày 30/9 tuyên bố
    Syria hoan nghênh quyết định của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho phép sử dụng quân đội Nga tại Syria để chống lại IS.
    Ông cũng cho biết đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về việc Nga cử lực lượng không quân tới Syria hỗ trợ chống IS đã được chuyển cho phía Nga cách đây một tuần.

    Ông Haddad nhấn mạnh chính quyền Syria hoan nghênh việc Nga sẵn sàng gửi lực lượng không quân Nga tới Syria để chống lại IS, theo đề nghị của Damacus.

    Theo ông, liên minh do Mỹ đứng đầu hoạt động không có hiệu quả, lãnh thổ IS chiếm giữ ngày càng mở rộng, quân số IS ngày càng tăng, Syria và Iraq là những nước chịu thiệt hại nhiều nhất do hành động của IS,
    Syria
    hy vọng sự phối hợp nỗ lực giữa Nga, Syria, Iran và Iraq sẽ hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống khủng bố, trung tâm điều phối tại Iraq sẽ điều phối các cuộc tấn công vào các vị trí của IS.

    ------------

    Yêu sách vô lý của Bắc Kinh tại Biển Đông, vẫn chưa thể giải quyết

    Các phát biểu vô lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến thăm Hoa Kỳ đã bị Chủ tịch Trương Tấn Sang bác bỏ trước cộng đồng quốc tế
    [​IMG]
    Chủ tịch Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn tại Hoa Kỳ (28-9)
    Ảnh: AP

    Sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ lần đầu tiên (và có thể là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama), vấn đề nóng về tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là yêu sách vô lý của Bắc Kinh tại biển Đông, vẫn chưa thể giải quyết, thậm chí còn căng thẳng hơn.

    Tập Cận Bình đã tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

    Ngay sau đó, nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ,
    Chủ tịch Trương Tấn Sang đã mạnh mẽ bác bỏ những khẳng định chủ quyền vô căn cứ, trái với luật pháp quốc tế từ phía Bắc Kinh.

    Trong buổi gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với ông Tập Cận Bình,
    Tổng thống Obama thẳng thắn nêu quan điểm : “Washington, Tokyo hay tất cả quốc gia còn lại trong khu vực rất lo ngại rằng vấn đề tự do hàng hải và tự do thương mại sẽ bị TQ đe dọa” .

    Tuy nhiên, phía Bắc Kinh ngay lập tức lên tiếng phản đối các cáo buộc từ ông chủ Nhà Trắng. Dù không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào thuyết phục về luật quốc tế và nhiều lần bị nhiều quốc gia bác bỏ yêu sách vô lý, ông Tập Cận Bình vẫn mạnh miệng: “Các quần đảo tại khu vực biển Đông thuộc về chủ quyền của TQ ngay từ thời cổ đại”!? Ông Tập nói thêm TQ có quyền duy trì chủ quyền quốc gia của nước này, cũng như các quyền và lợi ích hàng hải hợp pháp.
    Khẳng định này khiến không ít người nhớ đến phát ngôn vô lý tương tự của Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị hồi tháng 6-2015,
    rằng chính quyền TQ “sẽ có tội với tổ tiên, có lỗi với con cháu, nếu thay đổi lập trường cùng yêu sách chủ quyền (phi pháp) ở biển Đông”.

    Không dựa trên một cơ sở đáng tin cậy nào và ngược với hành động trên thực địa, Chủ tịch Tập khẳng định với Tổng thống Obama rằng TQ cam kết sẽ không gây hại đến tự do hàng hải.

    Trong khi đó, truyền thông quốc tế tiết lộ, TQ vừa hoàn thành đường băng trái phép trên quần đảo Trường Sa.
    Hình ảnh từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s cho thấy
    TQ đã hoàn thành đường băng dài 3.125 m, cùng hàng loạt cơ sở hạ tầng, đất nông nghiệp, công trình chắn nước… được xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập thuộc chủ quyền của VN.


    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 20-9 cho thấy Trung Quốc hoàn tất đường băng trái phép trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: HIS

    Việt Nam bác bỏ luận điệu Trung Quốc

    Ngay sau các phát biểu phi lý của ông Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, phía VN ngay lập tức đã lên tiếng.
    Trong cuộc trao đổi tại Hội Châu Á ở New York ngày 28-9, Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng (của TQ) tại vùng biển tranh chấp đang đe dọa hòa bình, anh ninh, ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực này đang đối diện với một loạt thách thức và rủi ro nghiêm trọng về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững”.
    Chủ tịch Trương Tấn Sang lên án việc xây đảo nhân tạo của TQ trên quần đảo Trường Sa ở biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh hàng hải.
    Chủ tịch Trương Tấn Sang nói :
    “VN có đầy đủ bằng chứng về lịch sử lẫn thực tiễn pháp lý để xác định chủ quyền của VN ở Trường Sa và Hoàng Sa. Tất cả người VN đều nhớ rất rõ rằng TQ đã dùng vũ lực đánh chiếm Hoàng Sa và bảy bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền VN)” .
    “Cha ông chúng tôi đã công khai quản lý cả hai quần đảo, không phải bằng vũ lực mà bằng biện pháp hòa bình dân sự (theo quy định luật pháp quốc tế).
    Người dân VN từ lâu đã tiến hành các hoạt động khai thác hải sản tại khu vực hai quần đảo này”.

    “Biển Đông hiện tại thực sự là một điểm nóng của khu vực và thế giới. Trong năm vừa qua, TQ đã thực hiện cải tạo đảo chìm với quy mô lớn nhằm tạo ra các đảo nhân tạo. Chúng tôi khẳng định rằng các hành động này của TQ vi phạm luật pháp quốc tế” - Chủ tịch viện dẫn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và lên án hành động của TQ đồng thời cũng vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông đạt được với các thành viên ASEAN năm 2002.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang nói rằng VN đã nỗ lực hết sức trong chương trình hội nghị lần này nhằm bày tỏ quan điểm của VN về các biện pháp nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia. “VN quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. VN mong muốn cộng đồng quốc tế hiểu rõ về sự thật” .

    Trong bối cảnh phức tạp và đầy rủi ro tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do hành động TQ tạo ra, Chủ tịch Trương Tấn Sang đề xuất các quốc gia phải giải quyết các vấn đề bằng trách nhiệm, hợp tác giữa tất cả các bên có liên quan, bao gồm cả VN và Hoa Kỳ, nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.

    Tổng thống Obama: Giải quyết tranh chấp bằng luật quốc tế

    Tờ Philstar.com cho biết một điểm rất đáng chú ý là ông Tập Cận Bình đã không hề nhắc đến các tuyên bố (phi pháp) về chủ quyền của TQ ở biển Đông trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Ông Tập nói dù TQ có mạnh lên đến mức nào thì cũng không theo đuổi bá quyền, bành trướng khiến các nước láng giềng lo ngại.

    Trái lại, Tổng thống Obama một lần nữa lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trước Liên Hiệp Quốc về hành động cải tạo đảo của TQ ở biển Đông.
    Ông Obama kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng “luật quốc tế” chứ không phải “luật rừng” (hay vũ lực).


    Tổng thống Obama khẳng định:

    “Với vai trò tổng thống Hoa Kỳ, tôi đang hình dung ra những mối đe dọa với chúng tôi; “các mối nguy hiểm” hiện diện trên bàn làm việc của tôi vào mỗi buổi sáng. Tôi đang nắm quân đội mạnh nhất mà thế giới từng biết và tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước của tôi hoặc các đồng minh của chúng tôi bằng vũ lực nếu cần thiết” .

    Nguồn : Báo Nga

    Last edited: 01/10/2015
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Dòng thời gian Tra Ly
    Tin doanh nghiệp

    Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL),
    tính đến tháng 6 năm 2015 PTL sở hữu 249 ha cả trực tiếp và gián tiếp, trong đó khoảng 188 ha là đất sạch, 61ha đang thực hiện GPMB.

    Các dự án lớn của PTL :
    + đã triển khai ở TP.HCM như Trung tâm tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng, chung cư Petroland tại quận 2,
    + đang triển khai nhiều dự án bất động sản lớn khác như chung cư cao tầng Thăng Long tại quận 9, KĐT dầu khí Vũng Tàu tại phương 11, dự án golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, khu nhà ở thương mại Tường Bình Hiệp, Thủ Dầu 1 (Bình Dương).


    Quán triệt và thực hiện quyết định của Thủ tướng, thời gian tới ngành dầu khí sẽ tái cấu trúc mạnh các doanh nghiệp thành viên, trong đó có thoái vốn khỏi bất động sản.

    Tra Ly bình :

    Now , PTL 1.900 VND/cp.
    Sẽ sáp nhập, mua bán doanh nghiệp, PTL về mệnh sớm.
    Mọi người kỳ vọng CEO có nhiều đất Phú Quốc, đang mua CEO giá 16-17.000d/cp CEO
    Tại sao không hình dung PTL sẽ một sớm mai thành 1 Hồng Ngân trong tay VIC !
    Cơ hội nhân 5 tài khoản hiện hữu tại PTL .
    PTL - Khối lượng giao dịch đột biến phiên nay 22/10/2015.
    Last edited: 22/10/2015
  9. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Thoái vốn Nhà nước

    Nghị định 91 về đầu tư vốn Nhà nước vào DNNN và quản lý sử dụng vốn tài sản tại DNNN quy định :
    Kể từ 1/12/2015, Doanh nghiệp Nhà nước chính thức bị cấm góp vốn đầu tư bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và quỹ đầu tư, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chính phủ.
    Trường hợp đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép phải tiến hành cơ cấu, chuyển nhượng toàn bộ theo quy định.
    Quá trình thoái vốn khỏi các lĩnh vực nhạy cảm trên đã được thực hiện nhưng chưa hoàn tất.
    Tổng giá trị thoái được theo sổ sách đến hết tháng 8/2015 đạt 13.797 tỷ đồng,
    số thực tế thu về là 17.777 tỷ đồng.

    Nguồn : Báo Thời Nay - Báo Nhân Dân

    Tra Ly bình :
    Game thoái vốn Nhà nước mở ra cơ hội lớn có một không hai cho tất cả các nhà đầu tư lớn nhỏ.
    Lại nhớ nhiều nhà tài phiệt Nga đi lên từ việc mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp nhà nước xô viết với giá cực bèo.
    Last edited: 23/10/2015
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin doanh nghiệp

    Vingroup mua lại toàn bộ hệ thống Trung tâm thương mại - siêu thị Maximark

    Ngày 26/10/2015, Vingroup công bố mua lại 100% cổ phần của hệ thống Trung tâm thương mại (TTTM ) - siêu thị Maximark thuộc Công ty Cổ phần đầu tư An Phong.

    Đây là hệ thống phân phối hiện đại , uy tín tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ,
    bao gồm:
    Maximark 3 Tháng 2, Maximark Cộng Hòa, Maximark Quận 2 và Maximark Gò Vấp tại TP Hồ Chí Minh,
    Maximark Tuy Hòa,
    Maximark Nha Trang,
    Maximark Cam Ranh,
    Maximark Phan Rang,
    Maximark Biên Hòa
    và các sở hữu khác thuộc Công ty An Phong.

    [​IMG]
    Maxi Mark Cộng Hòa

    Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ các TTTM – siêu thị Maximark sẽ được chuyển đổi thành các siêu thị VinMart/ VinMart+ thuộc hệ thống Vinmart hoặc sẽ trở thành thành viên của hệ thống Vincom Retail với thương hiệu Vincom.


    Việc mua lại toàn bộ hệ thống Maximark nằm trong chiến lược mở rộng quy mô trên toàn quốc,

    đặc biệt là tại thị trường phía nam của hệ thống phân phối, bán lẻ thuộc Vingroup với hai thương hiệu Vincom và Vinmart.
    Tính đến tháng 10/2015, hệ thống siêu thị VinMart và VinMart+ đã có 125 cơ sở.
    Hệ thống Vincom Retail cũng đã có 12 TTTM Vincom và Vincom Mega Mall đã đi vào hoạt động,
    dự kiến sẽ tăng lên gần 40 TTTM vào năm 2016 và tiến tới phát triển 100 TTTM trên toàn quốc vào năm 2020.

    Mục tiêu của Vingroup là xây dựng một hệ thống phân phối bán lẻ thương hiệu Việt đạt đẳng cấp quốc tế, có khả năng đối trọng với các thương hiệu bán lẻ nước ngoài nổi tiếng vào Việt Nam.
    Đồng thời, với việc mở rộng hệ thống phân phối trên cả nước, Vingroup sẽ tăng khả năng giữ vững thị phần cho các ngành hàng uy tín Việt Nam tại các kênh bán lẻ hiện đại, góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

    Theo Phó Chủ Tịch Tập đoàn Vingroup thì
    Thương vụ Maximark nằm trong chiến lược tăng tốc mở rộng hệ thống bán lẻ Vingroup trên toàn quốc, nhằm khẳng định vị trí hàng đầu thị trường,
    nhằm mang đến phong cách mua sắm, tiêu dùng hiện đại, theo xu hướng thế giới cho người Việt - là thương hiệu Việt 100%, VIC sẽ hợp lực cùng các doanh nghiệp trong nước giữ vững thị phần cho hàng Việt và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

    Nguồn : Báo Đầu tư

    Tra Ly bình : Nhìn dài hạn khi đầu tư cổ phiếu VIC.

Chia sẻ trang này