Việt nam chính thức gia nhập WTO vào ngày 7/11. Thị trường chứng khoá sẽ tăng mạnh trong những ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SONGSINH, 14/10/2006.

1868 người đang online, trong đó có 747 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4032 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. tranqvinh

    tranqvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Đã được thích:
    0
    TTCKVN có vẻ chuyên nghiêp phết các bác nhỉ.Em thấy bây giờ việc xây dựng danh mục đầu tư may ra ở các tổ chức đầu tư lớn là chính chứ dân đen như mình ít người ''chuyên nghiệp'' đến vậy lắm.
  2. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói cổ phiếu ngân hàng của ta bây giờ rẻ khá rẻ so với trên thế giới là có lý đấy bạn ạ, không hề "khập khiễng" chút nào đâu. Khi so sánh thế, người ta đã so sánh về giá cổ phiếu trên các chỉ số phát triển, chứ không chỉ đơn thuần về giá đâu.

    Bạn nói giá hiện tại là cao, người nước ngoài không khoái thì lại càng nhầm rồi. Bạn nhớ cho là hồi mới lên sàn, STB còn có giá cao hơn bây giờ, thế mà Tây vẫn đua nhau mua, mua cho tới cạn room, không thể mua thêm được nữa mới thôi. Bây giờ mở thêm room ra thì chắc chắn họ không chê đâu.
  3. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Còn bạn còn tôi đây. Sau vài phiên điều chỉnh vừa rồi. Bây giờ nếu không có gì đặc biệt xảy ra ( nhất là cái khoản luật - bởi người nước ngoài khoái cư xử bởi luật ) thì tôi tin rằng, nếu bung ra phát triển khi vô WTO thì bác nghĩ rằng cái gì sẽ hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước? Cũng có thể vẫn là ngân hàng! Chúng ta cứ chờ xem nhé, dẫu sao thì cứ đợi đi. Mà bác nắm được thông tin người nước ngoài đang nắm cổ phiếu ngân hàng trong nước được bao nhiêu rồi? hay là dân ta nắm cổ phiếu ngân hàng dân ta. Sau khi luật ra cụ thể mới nói chuyện rõ ràng được.
    Chúc bạn đầu tư may mắn!!!



    Được Member2006 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 21/10/2006
  4. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài nắm bao nhiêu cổ phiếu ngân hàng của ta thì được thông báo công khai, hàng ngày tại các bản tin giao dịch mà, việc gì phải đoán già đoán non làm gì cho mệt.

    Dù gì đi nữa thì cổ phiếu ngân hàng vẫn luôn được quan tâm nhiều nhất, vì những đặc thù riêng của ngành. Để đầu tư vào các ngành khác, bạn chỉ cần có kiến thức cơ bản về tài chính, biết đọc, phân tích các báo cáo tài chính, dự đoán lợi nhuận, hướng phát triển..v..v..Nhưng với ngành ngân hàng, nó chi phối và bị chi phối bởi sự vận hành của cả nền kinh tế vĩ mô nói chung. Việc phân tích, định giá các cổ phiếu ngân hàng từ trước tới nay đã tốn không biết bao giấy mực của các nhà phân tích, các chuyên gia, chứ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu.

    Tôi cũng từng phải làm một tiểu luận có dính dáng đến ngân hàng, cũng nghiên cứu, tìm hiểu khá nhiều, nhưng nói thật là toàn lấy trong sách vở ra, chứ về bản chất mình không nắm được nhiều. Tính tôi vốn cẩn thận, cái gì mình hiểu thật rõ, nắm thật chắc thì mới đầu tư, nên chưa bao giờ dám mua một cổ phiếu ngân hàng nào cả. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, nếu xác định đầu tư dài hạn, thì cổ phiếu ngân hàng hiện tại của mình vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất hiện nay. Hôm nào có thời gian xin phân tích rõ thiệt hơn, mong được trao đổi cùng các bác thêm về vấn đề này.
  5. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Bác cũng biết, như tôi đã nói ở bên trên, nếu bác đọc kĩ cũng thấy, tôi nói ngân hàng là mạch máu của quốc gia. Như thế nó sẽ liên quan đến các chính sách Vĩ mô rồi. Nhưng một cổ phiếu bất kì cũng sẽ không thể đẩy mãi lên được.
    Nó muốn tiếp tục được đẩy lên với điều kiện phải có tiềm lực. Không thì phải có những thay đổi đặc biệt nào đó của luật. Vậy khi chưa chính xác được luật sau đây công bố chính thức ra sao thì không thể nói chắc được điều gì. Dù ra nhập WTO nhưng chúng ta nếu mà giới hạn việc ra nhập ở một mức độ vừa phải nhằm bảo vệ thời kì tiền WTO thì việc nhanh chóng có những điều gì khả quan ngay, đặc biệt là lĩnh vực nhiều nhạy cảm như ngân hàng là hơi khó.
    Tôi cũng đã nói là đầu tư cổ phiếu ngân hàng đã đem lại lợi ích rất lớn rồi. Nhưng muốn tiếp tục đầu tư cần phải xem xét kĩ khi cổ phiếu đã ở cái giá khá cao như thế khi đem so sánh với những cổ phiếu mà cũng thu lợi lớn nhờ việc kinh doanh có hiệu quả.
    Vậy nên theo tôi mấy phiên điều chỉnh vừa rồi, việc ngân hàng bán ra ồ ạt, theo bác là hoạt động gom hàng, hay là hoạt động bán ra nhằm tính đầu tư tiếp vào các lĩnh vực khác. Theo tôi, muốn gom hàng kiểu ngư vậy, thì khó đó.
    Còn sau này khi đã ra nhập WTO rồi thì không biết rằng có chuyển biến gì không. Tôi cũng không dám khẳng định rằng đầu tư ngân hàng là không thể còn có lợi cơ mà.
    Tôi cũng từng có một thời gian đọc về Ngân hàng. Nhưng quả thật kiến thức là rất nhiều. Bạn giúp đỡ thêm nhé.
  6. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam sẽ sớm vượt qua Thái Lan


    Việt Nam đang thu hút nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới.
    Tờ Bangkok Post số ra ngày 21/10 có bài phân tích kêu gọi các nhà đầu tư Thái Lan đang tìm kiếm lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh nên đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, bởi Việt Nam sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu về kinh tế trong khu vực.


    Dẫn lời chuyên gia Marc Faber, nhà tư vấn cho rất nhiều quỹ lớn trong khu vực, Bangkok Post dự báo với tỷ lệ biết chữ 98% cùng với sự quyết tâm, chẳng con bao lâu nữa Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai tại Đông Nam Á, sau Singapore. ?oĐây sẽ là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư?, ông Faber khẳng định.

    Theo chuyên gia Faber, xu hướng đầu tư khu vực trong thời gian tới sẽ tập trung mạnh vào lĩnh vực địa ốc, dựa trên tốc độ đô thị hóa của các thành phố lớn tại châu Á.

    Theo Hiếu Trung
    Báo Tuổi trẻ/Bangkok Post
  7. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ký kết 5 văn bản hợp tác đầu tư giữa VN và Nhật Bản

    Sáng 20/10, Thủ tướng *************** đã dự Hội thảo đầu tư VN do Bộ Kế hoạch Đầu tư VN phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức tại thủ đô Tokyo. Tham dự hội thảo có hơn 400 đại diện các doanh nghiệp và tập đoàn của Nhật Bản.

    Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng *************** nhấn mạnh những điều kiện thuận lợi của VN đối với các nhà đầu tư Nhật Bản như tình hình chính trị - xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nguồn nhân lực dồi dào và trẻ (khoảng 70% dân số dưới 30 tuổi).

    Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, trong 10 năm tới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của VN sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 7-8% mỗi năm. Trong số 7.000 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại VN có hơn 700 doanh nghiệp của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD.

    Thủ tướng *************** cho biết trong thời gian tới, VN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư như nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm chi phí gia nhập thị trường, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và các ngành công nghiệp phụ trợ, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

    Giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản về xu hướng thay đổi của nền kinh tế VN sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Thủ tướng *************** nhấn mạnh, VN đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để tận dụng những lợi thế khi gia nhập tổ chức này và có kế hoạch khẩn trương nhằm hạn chế những khó khăn và đối phó với những thách thức để nền kinh tế VN tiếp tục ổn định và phát triển.

    Ngay sau hội thảo, Thủ tướng *************** đã chứng kiến lễ ký kết 5 thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác VN và Nhật Bản: thỏa thuận cùng xúc tiến hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch - đầu tư và Tập đoàn thương mại Sumitomo, thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy điện tử giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Tây và Công ty Meiko Electronics trị giá 300 triệu USD, thỏa thuận đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị điện tử công nghệ cao giữa Tập đoàn Đầu tư phát triển VN và Công ty điện tử VMC Electronics trị giá 110 triệu USD, hợp đồng sản xuất và cung cấp hàng dệt may giữa Công ty cổ phần may Phương Đông và Tập đoàn thương mại Mitsu Bussan trị giá 26,5 triệu USD, hợp đồng sản xuất và cung cấp hàng dệt may giữa Công ty may Việt Tiến và Tập đoàn thương mại Marubeni trị giá 75 triệu USD trong vòng 5 năm...

    Trước đó, Thủ tướng *************** đã tiếp đại diện JETRO, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (KEIDANREN), Tập đoàn Mitsu, Itochu và chín tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Thủ tướng đã giới thiệu với các tập đoàn mục tiêu đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng như chính sách ưu đãi của Chính phủ VN đối với khu công nghệ này.

    Hầu hết các tập đoàn đều quan tâm và bày tỏ mong muốn triển khai đầu tư vào dự án và đề nghị Chính phủ VN khẩn trương tiến hành khâu giải phóng mặt bằng, thực hiện cải cách hành chính và chính sách.

    (Theo TTXVN, VOV)
  8. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Theo em thì khi gia nhập WTO trong giai đoạn đầu của lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu , thuế tiêut hụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng kéo dài 11 năm thị trường chứng khoán VN sẽ phát triển mạnh mẽ , và sẽ tạo cơ hội cho nhiều loại cổ phiếu có tiềm năng , trong tầm ngắm đầu tư cũng như thôn tính của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lên giá, lên giá cũng là một công cụ, vũ khí để cho các cty , doanh nghiệp VN tránh bị nguy cơ bị nước ngoài thôn tính , chiến lược đó là đẩy giá cổ phiếu niêm yết lên ở mức giá cao , buộc các bọn nước ngoài phải trả cổ phiếu ở mức giá không còn sinh lợi sau việc bọn nó đã thôn tính . Tuy nhiên chiến lược này đòi hỏi các doanh nghiệp VN niêm yết trên sàn phải có và đảm bảo được kết quả kinh doanh thật ấn tượng.


    Thời kỳ đầu gia nhập WTO bọn nước ngoài sẽ tung ra chiến lược thôn tính các doanh nghiệp VN bằng cách mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư VN để nắm phần lớn số lượng cổ phiếu trong tay và thực hiện chiến lược thôn tính và thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp . Vì VN cam kết khi gia nhập WTO là sẽ dỡ bỏ sự khống chế về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100% . Tuy nhiên đối với lĩnh vực ngân hàng thì VN cũng thận trọng và kiên quyết chỉ dành cho bọn nước ngoài nắm 30% thay vì 49% như nhiều nhà đầu tư vẫn nghĩ và đó là lý do tại sao nhiều cổ phiếu ngân hàng được đẩy giá lên rất cao với hy vọng sẽ bán lại cp cho nước ngoài , với tỷ lệ trả cổ tức cao , tính bền vững chắc chắn và có sự giám sát chặt chẽ thì cổ phiếu ngân hàng đã là sự lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư VN trong thời gian qua .

    Tuy nhiên khi đẩy giá cổ phiếu ở mức cao các doanh nghiệp cũng phải để ý đến một nguy cơ bị bọn nước ngoài thôn tính bằng cách bọn nó sẽ thực hiện việc mua bán trao đổi cổ phiếu công khai với nhà cổ đông chiến lược của doanh nghiệp bị thôn tính , việc này sẽ làm gía cổ phiếu không lên mạnh . Việc doanh nghiệp bị thôn tính theo em cũng mang một ý nghĩa tích cực khi doanh nghiệp hoạt động kém khi đổi việc thay đổi chủ sẽ là một yếu tố quyết định cải thiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ là động lực để doanh nghiệp VN tự hoàn thiện mình và có những chiến lược kinh doanh để tạo ra kết quả kinh doanh ấn tượng , lúc đó giá cổ phiếu ắt sẽ lên giá theo .


    Bức tranh giữa nhà đầu tư vào doanh nghiệp và chính doanh nghiệp đó có thể sau khi vào WTO sẽ tương phản nhau vì nhà đầu tư muốn giá cổ phiếu lên cao mà việc này cần phải có sự góp mặt cuả nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thì gía cp sẽ được đẩy lên cao , và lúc đó doanh nghiệp dễ có khả năng bị thôn tính vì với sức mạnh tài chính thì bọn nước ngoài có đủ khả năng để thực hiện chiến lược thôn tính và thay đổi chủ . Còn doanh nghiệp thì muốn bảo vệ chính mình không muốn bị nước ngoài nắm giữ cổ phần quá nhiều và có chân trong hội đồng quản trị, doanh nghiệp thực hiện chiến lược bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ,cho các cổ đông chiến lược , khuyến khích cổ đông chiến lược gắn bó mật thiết với doanh nghiệp , tạo dựng liên minh những cổ đông góp phần tạo tiếng nói cho cổ đông nhỏ, bán lại cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông chiến lược , những việc này sẽ hạn chế sự tham gia việc nắm cổ phiếu doanh nghiệp của bọn nước ngoài , và giá cổ phiếu tất nhiên sẽ không tạo được mức giá cao vì thị trườg chứng khoán VN phát triển nhờ rất lớn vào sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài .


    Mọi việc sẽ thế nào ? chúng ta hãy chờ xem , nhưng trước hết thấy thằng nào ngon cứ mua vào đã ! Chúc các bác thành công , kiếm thật nhiều tiền !


Chia sẻ trang này