Việt Nam có chỉ số niềm tin tiêu dùng cao thứ hai trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ntnhonhung, Aug 16, 2010.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ntnhonhung

    ntnhonhung Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Việt Nam có chỉ số niềm tin tiêu dùng cao thứ hai trên thế giới. Đó là kết quả khảo sát niềm tin tiêu dùng trên toàn cầu quý II/2010 của Tập đoàn Nielsen.

    Thông thường, Nielsen lấy chỉ số 100 làm mốc phân định mức độ lạc quan và bi quan trong các cuộc khảo sát niềm tin tiêu dùng. Trong quý II năm nay, chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) của Việt Nam tăng từ 101 lên 119 điểm trong khi CCI trung bình trên toàn cầu chỉ ở mức 93 điểm (tăng 1 điểm so với quý I).

    Việt Nam: không còn “lạc quan thận trọng”
    Bình luận về vấn đề này, ông Darin Williams, Tổng giám đốc Nielsen Việt Nam cho biết, trong quý I, niềm tin tiêu dùng tại Việt Nam ở mức độ “lạc quan thận trọng”. Tuy nhiên, trong quý II, sự tăng điểm vượt bậc đã đánh bật từ “thận trọng” ra khỏi mức độ lạc quan trong CCI.
    Vị Tổng giám đốc của Công ty nghiên cứu thị trường lừng danh thế giới cũng nhận định, người tiêu dùng Việt Nam hiện rất sẵn sàng chi tiêu. Với họ, những mặt hàng công nghệ mới đang là tâm điểm sau những khoản chi cần thiết trong cuộc sống. Ở quý trước, chỉ có 16% người cho biết họ sẽ chi xài khoản tiền thặng dư. Con số này đã tăng lên 31% trong quý này.
    Trong khảo sát của Nielsen, 47% người cho biết họ sẽ chi khoản tiền thặng dư vào hàng công nghệ mới (tỷ lệ cao nhất tại châu Á).
    Thị trường dịch vụ tài chính, tín dụng cũng đang có dấu hiệu tích cực. Độ nhận biết và ý định sử dụng các dịch vụ tài chính hiện tăng đáng kể do các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại Việt Nam đẩy mạnh hoạt động quảng cáo cùng việc hầu bao của người tiêu dùng Việt đang rủng rỉnh.
    Hiện nay, hai ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là HSBC và ANZ đang triển khai mạnh dịch vụ tài chính cá nhân. Đáng chú ý nhất là chương trình khuyến khích mở thẻ tín dụng với mức tặng tiền vào tài khoản khá hào phóng (từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với thẻ tín dụng của HSBC và 1.000.000 đồng khi mở thẻ tín dụng của ANZ). Điều này sẽ kích hoạt cuộc cạnh tranh mới về dịch vụ tín dụng cá nhân giữa các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.

    Gió nghịch từ châu Âu

    Tuy nhiên, tình hình thị trường thế giới vẫn tồn tại khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Tại châu Á, bầu không khí nhìn chung nhuốm màu lạc quan.
    Ngược lại, tại châu Âu, nhiều mối quan ngại của người tiêu dùng gia tăng, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công đang leo thang. Chính điều này đã xé toạc niềm tin của người tiêu dùng tại Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Tiến sĩ Venkatesh Bala, chuyên gia kinh tế của Nielsen nhận định, tình hình kinh tế toàn cầu tốt hơn rất nhiều so với 9 tháng trước, song cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu lại là lực cản đối với những thành quả phục hồi kinh tế toàn cầu có thể đạt được trong năm nay.
    Người tiêu dùng tại Mỹ đang căng mắt với những con số về thất nghiệp. CCI tại Mỹ đạt 87 điểm (tăng 2 điểm) và nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm chạp thoát khỏi bóng đen hậu khủng hoảng.
    Trong khi đó, người dân các nước châu Âu đang chứng kiến những biện pháp kinh tế mới được triển khai - trong một số trường hợp là các biện pháp thắt chặt tài chính trong bối cảnh thị trường lao động ì ạch và đồng Euro đang yếu thế. Người tiêu dùng các nước phát triển ở phương Tây cũng nhận thấy, con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế một cách hoàn toàn còn khá xa so với dự kiến…

    Khi nào thực sự hết khủng hoảng?
    Những nền kinh tế lớn tại châu Á đang tăng trưởng “ngược gió”. Điều đó được minh chứng bằng tình trạng lạm phát cao hơn và giá tài sản ở trên đà giảm. Tăng trưởng tổng thể tại Ấn Độ, Trung Quốc sẽ vẫn mạnh mẽ, nhưng một số quốc gia ở châu Á có thể sẽ chậm lại khi chính phủ và các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chính. Vì thế, giới kinh doanh trong khu vực này cần thận trọng trong việc phân bổ nguồn lực của họ tại châu Á.

    Người tiêu dùng nghĩ gì?
    Trên toàn cầu, 58% người cho rằng họ vẫn ở trong thời kỳ suy thoái. Khoảng cách lạc quan - không lạc quan giữa các nước phát triển và các quốc gia mới nổi vẫn khá rộng. 39% người tại châu Á-Thái Bình Dương và 51% người tại Mỹ Latin nghĩ kinh tế vẫn suy thoái, trong khi tỷ lệ này là 84% tại Bắc Mỹ và 76% tại châu Âu. Khi đề cập đến suy thoái, 21% người tiêu dùng trên toàn cầu cho rằng suy thoái sẽ kết thúc trong một năm nữa.


    Theo Lê Trần
    Diễn đàn doanh nghiệp – Doanh nhân
  2. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    1,467
    Gọi là lạc quan tếu
  3. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 16, 2003
    Likes Received:
    0
    Muốn bay vn có thể tự túm tóc bay lên được
  4. ctck_ssi

    ctck_ssi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 17, 2010
    Likes Received:
    0
    Về góc độ đầu tư các CP theo trường phái cơ bản thì quý NĐT nên quan tâm tới DC2 vì đây là một công ty con của DIG. Tuy vốn điều lệ rất nhỏ chỉ 11tỷ nhưng hoạt động kinh doanh rất hiệu quả. Năm 2009 LNST 5.842.700.972 VND EPS = 5315VND/1CP năm 2010 kế hoạch EPS = 6000VND/1CP là điều rất đơn giản vì trên thực DC2 nhận rất nhiều dự án mới thi công và dự án BĐS quy mô lớn. Theo như đánh giá khách quan thì DC2 là CP dễ dàng tạo cơ hội cho các NĐT cơ bản cũng như lướt sóng vì số lượng CP ít và các chỉ số cơ bản tốt.
    Xin quý NĐT vào website: http://dic-2.com/index.html

Share This Page