Việt Nam đang và sẽ tiếp tục đón nhận những đơn hàng khổng lồ từ thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 24/02/2011.

1426 người đang online, trong đó có 570 thành viên. 21:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1961 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    14 doanh nghiệp Chilê có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may
    Thứ năm, 24/02/2011 11:18

    (DVT.vn) - Thương vụ Việt Nam tại Chilê vừa thông báo danh sách 14 doanh nghiệp Chilê có nhu cầu nhập khẩu phục vụ cho thị trường Chi Lê và Nam Mỹ.
    Các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có khả năng cung cấp hàng dệt may có thể gửi mẫu chào hàng với những hướng dẫn chi tiết về cách cập nhật hình ảnh, quy cách hàng hóa, số lượng, cảng xếp hàng và dỡ hàng theo địa chỉ sau:

    1. Cencosud Supermercados S.A. (Jumbo)
    Address: Av. Presidente Kennedy 9001, P 4, Las Condes
    Santiago, Chile
    Tel: (56-2) 959 0474
    Contact: Ms. Maria Ignacia Pinto, Product Manager
    E-mail: ignacia.pinto@cencosud.cl
    Website: www.jumbo.clor www.cencosud.cl

    2. Paris S.A. (Department Store)
    Address: Av. Presidente Kennedy 9001, P4, Las Condes
    Santiago, Chile
    Contact: Mr. Ricardo Benette, Product Manager, Men Clothing
    Tel.: (56-2) 336 71 31
    E-mail: Ricardo.bennette@paris.cl
    Website : www.paris.cl

    3. Hites S.A.
    Address: Moneda 970, P 4
    Santiago, Chile
    Contact: Mr. Fabio Duran, Imports Manager
    Tel: (56-2) 726 5571 or 726 5571
    E-mail: Fabio.duran@hites.cl
    Website: www.hites.cl

    4. Multitiendas Corona S.A.
    Address: Arturo Prat 578
    Santiago, Chile
    Tel: (56-2) 373 7617
    Contact: Mr. Moisés Camhi, Product Manager, Men Garment
    E-mail: mcamhi@corona.cl
    Website: www.corona.cl

    5. Multitiendas Corona S.A.
    Address: Arturo Prat 578
    Santiago, Chile
    Contact: Ms. Zoy Ilabaca, Product Manager, Female Garment
    Tel.: (56-2) 373 7629
    E-mail: zilabaca@corona.cl
    Website: www.corona.cl

    6. Fashion's Park
    Address: Panamericana Norte 5951, Conchalí
    Santiago, Chile
    Contact: Mr. Hugo Castro, Deputy Manager, Garment
    Mrs. Rose Moreno, Product Manager – Shoes;
    Mr. Jaime Altimiras, Product Manager – Shoes
    Tel: (56-2) 387 6300 - 387-6313
    E-mail: bsoto@fashions.cl
    Website: www.fashions.cl

    7. Comercial 87 S.A.
    Contact: Mr. Adolfo Gelerstein, General Manager
    Address: Exposicion 1166
    Santiago, Chile
    Tel: (56-2) 683 5109
    E-mail: agf@comercial87.cl

    8. Importadora Satex
    Address: Av. 5 de Abril 4454, Estación Central
    Santiago, Chile
    Contact:Ms. Loreto Montesinos, Designer
    Ms. Viviana Becerra, Head of Design Division
    Tel.: (56-2) 490 8942
    E-mail: vbecerra@satex.cl
    Website: www.satex.cl

    9. Comercial San Fernando
    Address: Av. Salvador Allende 579, Huechuraba
    Santiago, Chile
    Contact: Mr. Guillermo Acuña, Commercial Manager
    Tel.: (56-2) 243 9898
    Website: www.Mcgregor.cl

    10. Jorge Carraha y Cia. Ltda.
    Address: Bombero Nuñez 237, Barrio Bellavista
    Santiago, Chile
    Contact: Mr. Juan Carlos Carraha, Owner, Women Clothing
    Tel. (56-2) 777 7783
    E-mail: produccion@patt.cl
    Website: www.patt.cl

    11. Pixel Ltda.
    Mr. Cristian Latorre Freeman, General Manager
    San Gerardo 784, Recoleta
    Santiago, Chile
    Tel.: (56-2) 622 0700 / 622 4501
    Cell. Phone (56-9) 621 7760
    E-mail: gerencia@pixel-chile.cl
    Website: www.pixel-chile.cl

    12. Adgm Gifts Premiums
    Brigida Walker 1987, 1992 Ñuñoa, Santiago Chile
    Contact: Mrs. Susana Gonzalez - Import Manager, Garment & Gifts
    Tel: (56-2) 360 5704
    Fax: (56-2) 360 5602 360 5702
    Email: sgonzalez@adgm.cl
    Website: www.adgm.cl

    13. Oceano Rojo Ltda
    San Francisco 1369, Santiago Centro
    Contact:Mr. Juan Carlos Guerrero, Director,
    Tel: (56-2) 785 8207
    Cel: (56-9) 8409 5018
    Email: jcguerrero@oceanorojo.cl
    Website: www.oceanorojo.cl
    Importing the electric cable, garments and textiles

    14. Comercial Trade Marketing Ltda.
    Address: Lo Encalada 389, Ñuñoa
    Santiago, Chile
    Contact: Mrs. Mariana Quiñones, Foreign Trade Department
    Tel: (56-2) 690 6506 - 690-6508
    E-mail: mariana.quinones@tradem.cl
    Website: www.tradem.cl

    Trong quá trình giao dịch, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Chile theo địa chỉ:

    Trade Office, Embassy of Vietnam in Chile
    Add: Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
    Tel: (+56-2) 232 1135 / (+56-2) 232 1394
    Fax: (+56-2) 334 1159
    Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com
    Skype: vietradeinchile
    Website: www.vietradeinchile.gov.vn

    Phương DungTin liên quan
    Đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Chile (20/01)
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Philippine dự kiến mua 660.000 tấn gạo Việt Nam
    [​IMG]

    Quyết định nâng giá sàn của VFA đến sau khi chính phủ hạ giá tiền đồng 8,5% so với USD hôm 11/2 vừa qua.





    Các công ty tư nhân của Philippine có thể sẽ mua tới 660.000 tấn gạo của nước ta sau khi Hiệp hội Lương Thực Việt Nam (VFA) nâng giá sàn gạo xuất khẩu ở mức tối thiểu.


    VFA hôm 21/2 đã nâng giá sàn gạo xuất khẩu loại 25% tấm - loại khách hàng Philippine có nhu cầu mua nhiều nhất – thêm 2% lên 490 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm được nâng thêm 4% lên 520 USD/tấn. Đây là giá FOB, đóng gói bao 50 kg, thời gian giao hàng trong tháng 2- 3/2011, áp dụng từ 22/2.


    Quyết định nâng giá sàn của VFA đến sau khi chính phủ hạ giá tiền đồng 8,5% so với USD hôm 11/2 vừa qua.


    Với tỷ lệ tăng giá sàn tối thiểu, các khách hàng tiềm năng đến từ Philippine – nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới - dự kiến sẽ đến Việt nam tuần này để tìm mua 640.000 – 660.000 tấn gạo loại 25% tấm.

    Nguyễn Hằng


  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giá Cà Phê.com > Cà phê Việt Nam > Tin thời sự
    Tổ chức mạng lưới thu mua cà phê: Việc làm trái pháp luật của các DN nước ngoài

    Ngày: 13/02/2011 Chữ lớn Chữ nhỏ Phản hồi (31) var defsize = 16; function fontsize(inc) { defsize += inc; document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px"; /*document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px";*/ }
    Dù bị cấm tổ chức mạng lưới thu gom trực tiếp hàng nông sản xuất khẩu nhưng hàng loạt các doanh nghiệp nước ngoài đã tự ý “phá rào”, gây tình trạng bất ổn cho ngành cà phê Việt Nam.
    [​IMG]
    Ông Lương Văn Tự – Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, giá cà phê trong những ngày gần đây tăng cao trên 40.000 đồng /kg (cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây) đã dẫn đến tình trạng tranh mua cà phê. Đặc biệt, hàng loạt các DN nước ngoài đã tổ chức mạng lưới thu gom hàng xô trực tiếp của dân tại các vùng nguyên liệu, gây bất ổn và khó khăn cho các doanh nghiệp cà phê của VN.
    Theo ông Tự, từ trước tới nay ngành cà phê là ngành tự do nhất trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta, nên việc các DN tổ chức thu mua trước đây đã từng xảy ra. Tuy nhiên, năm nay gây khó khăn rất nhiều vì diễn ra dồn dập, đồng thời vụ cà phê trước nhiều DN Việt Nam làm ăn không hiệu quả, mất vốn. Hiện tỉ lệ các DN nước ngoài tham gia vào xuất khẩu cà phê tại Việt Nam chiếm tới 40%, nếu thu gom trực tiếp hàng trong dân thì các DN Việt Nam không thể cạnh tranh nổi vì tiềm lực vốn nhỏ, khả năng huy động vốn yếu và lãi suất ngân hàng rất cao.
    Đặc biệt, việc các DN nước ngoài tiến hành tổ chức mạng lưới thu mua trực tiếp cà phê trong dân là trái với quy định của pháp luật VN. Cụ thể, tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương đã nêu rất rõ: “DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu không được lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu”.
    Theo ông Tự, chính sách hội nhập của Việt Nam luôn mở cửa đón tiếp và trân trọng sự đầu tư của tất cả các DN nước ngoài vào lĩnh vực cà phê (được cho phép) như chế biến cà phê hòa tan để tăng giá trị; đầu tư vào lĩnh vực công nghệ để sản xuất cà phê sạch… Vì thế, nếu địa phương nào cấp phép cho các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức mạng lưới thu mua thì nên soát xét lại các quy định của pháp luật để thu hồi giấy phép; trường hợp các DN nước ngoài tự tiện làm sai quy định thì phải nhanh chóng dỡ bỏ mạng lưới trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
    Theo giám đốc một DN trong ngành cà phê, hiện có khoảng 10 DN lớn nước ngoài đang lập các đại lý thu mua trực tiếp của nông dân ở các địa bàn cà phê trọng điểm như Đăk Lăk, Dak Nông, Lâm Đồng, Gia Lai. Trong giai đoạn này họ đang tổ chức thu mua khoảng 60% lượng cà phê của nước ta và đem về kho dự trữ. Đặc biệt, hầu hết các DN nước ngoài sau khi thu gom cà phê đều tự chế biến, kiểm định và xuất khẩu đi. Về mặt nhà nước, phía Việt Nam không biết và không nắm được chất lượng như thế nào, có ảnh hưởng đến uy tín của cà phê Việt Nam hay không?
    Để nhanh chóng lập lại trật tự, CLB các DN Xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam (chiếm 80% số lượng và giá trị cà phê xuất khẩu của cả nước) cũng vừa có cuộc họp khẩn bàn về vấn đề này. Cụ thể, CLB vừa đề nghị Chính phủ, Vicofa và các cơ quan chức năng yêu cầu các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN thực hiện đúng phạm vi hoạt động kinh doanh thương mại: Quyền XK không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại VN để XK như pháp luật VN quy định.
    Theo ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch CLB, hiện đại bộ phận các DN XK cà phê Việt Nam đều thiếu nguồn vốn ổn định để kinh doanh, vì thế, CLB cũng đề nghị Vicofa kiến nghị Chính phủ xem xét để ổn định vốn cho ngành cà phê nói chung và các DN XK cà phê nói riêng thong qua các hình thức như tạm trữ, hạn mức vốn… Ngoài ra, CLB cũng đề nghị các nhà cung ứng tập trung bán cà phê cho các DN XK cà phê lớn của VN, ngược lại, các DN VN sẽ đảm bảo lợi ích và quyền lợi cho người bán bằng hoặc cao hơn khi cung ứng cho các DN nước ngoài.
    Lý giải nguyên nhân giá cà phê tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây (trên 40.000 đồng/kg), Chủ tịch Vicofa Lương Văn Tự cho biết: Do cà phê thế giới mất mùa, sản lượng cà phê Brazil, Colombia được dự báo giảm; riêng tại VN thời tiết thay đổi liên tục, khu vực Tây Nguyên nước ngầm giảm mạnh không đủ nước tưới cho cà phê càng khiến sản lượng thấp. Dự báo năm nay sản lượng cà phê VN giảm khoảng 10%, đạt 17 triệu bao (60kg/bao). Đặc biệt, nhiều vùng trọng điểm cà phê tại Tây Nguyên vừa thông báo sản lượng còn giảm tới 20% do trọng lượng hạt nhẹ, hạt nhỏ, nhiều quả không có nhân.
    Để giảm bớt rủi ro, thiệt hại trong bối cảnh XK có nhiều biến động phức tạp, CLB các DN XK cà phê hàng đầu VN khuyến cáo các DN nên từng bước thay đổi điều kiện giao hàng (hình thức FOB) khá phổ biến hiện nay. Cụ thể, thay vì XK cà phê bán FOB (giao hàng đến tận tàu và phải lập xong bộ chứng từ mới lấy được tiền, vừa rủi ro, bị ép giá, mất phí bảo hiểm, vừa mất thời gian), các DN nên bán hàng trực tiếp tới kho và lấy tiền ngay.
    Nguồn: báo Nông Nghiệp
  4. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Các chàng chưa vợ ở Trung quốc sẽ cưới khoảng 1 triệu cô dâu Việt.
  5. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuất khẩ hàng dệt may không giàu được đâu bác ơi. Chỉ giải quyết được vấn đề lao động phổ thông thôi vì tất cà nguyển liệu đều nhập khẩu.
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thị trường xuất khẩu thuận lợi cho nhiều ngành hàng
    [​IMG]


    Xuất khẩu thủy sản 2011 sẽ giữ vững mức 5 tỷ USD.





    Năm 2011, thị trường thế giới sẽ có nhiều biến động nhưng lại tạo điều kiện cho nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực Việt Nam như hàng nông sản, thuỷ sản, dệt may, da giày… tăng kim ngạch xuất khẩu.


    Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 2 tháng đầu năm, các thành viên của VFA đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn gạo; dự kiến tháng 3 sẽ xuất thêm từ 500 đến 600 tấn nữa. Như thế tổng cộng quý I xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn gạo. Theo dự đoán, tình hình xuất khẩu gạo trong năm 2011 rất lạc quan do thế giới đang lo ngại trước tình hình khan hiếm lương thực, giá các loại nông sản tăng trong khi giá gạo Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan và Pakistan nên tạo yếu tố thuận lợi cho gạo Việt Nam. Để tận dụng các thuận lợi trên, bên cạnh các hợp đồng tập trung đã ký với Indonesia, Bangladesh, VFA sẽ tăng đàm phán với Philippines và mở rộng thị trường sang Cuba, Iraq, Malaysia… VFA cũng sẽ giao cho hơn 60 DN có khả năng về kho bãi mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo (từ 1/3 đến 15/4) theo giá thị trường có ưu tiên vốn vay với mức lãi suất hợp lý. Động thái này sẽ giúp VFA và các DN chủ động hơn trong việc xuất khẩu gạo để không bị ép giá.​

    Trong năm 2011, xuất khẩu cao su cũng sẽ có hướng tích cực. Theo Hiệp hội Cao su thế giới, nhu cầu cao su thế giới năm 2011 đạt khoảng 11,15 triệu tấn, nhưng sản lượng cao su thiên nhiên của thế giới chỉ đạt khoảng 10,97 triệu tấn, do vậy giá cao su sẽ vẫn trong xu hướng tăng do cung chưa đáp ứng đủ cầu. Thực tế cho thấy, từ đầu năm 2011, giá cao su Việt Nam vẫn tiếp tục tăng và hiện đạt gần 5000 USD/tấn. Trước mắt, trong quý I, thị trường lớn Trung Quốc đang trong thời điểm tăng thu mua cao su Việt Nam để tập trung nguyên liệu sản xuất vỏ xe ô tô, xe máy. Như thế, với thị trường khan hiếm nguồn cung, cao su Việt Nam có điều kiện tăng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011.​

    Với cà phê,theo Hiệp hội Cà phê Việt Nam (VICOFA), năm 2011 thị trường cà phê có nhiều biến động do tình hình thời tiết khô hạn đe dọa sản lượng cà phê ở Brazil, Colombia, Indonesia và cả ở Việt Nam… vì thế nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn tăng. Hiện giá cà phê đang ở mức 2000 USD/tấn và nếu tiếp tục giữ ở mức này thì kim ngạch xuất khẩu cà phê có thể đạt 2 tỷ USD trong năm 2011. Được biết, trong tháng đầu năm 2011, cả nước đã xuất khẩu gần 100 ngàn tấn và các DN cà phê đã có thoả thuận giá cà phê đến tháng 5/2011 từ 2070 đến 2080 USD/tấn.​

    Xuất khẩu thủy sản 2011 sẽ giữ vững mức 5 tỷ USD. Đó là nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep). Với sự tham gia của 969 doanh nghiệp, thủy sản Việt Nam đang xuất khẩu đến 162 thị trường trên thế giới. Trong năm 2010, Top 10 thị trường lớn nhập khẩu thủy sản Việt Nam (đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 68% tổng giá trị xuất khẩu) đều có mức tăng trưởng từ 10-25% so với năm 2009; trong đó thị trường Mỹ đứng đầu về giá trị nhập khẩu với 971 triệu USD (chiếm khoảng 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam), tiếp đến là Nhật Bản 897 triệu USD (chiếm 17,8%)...Trên cơ sở của mức tăng trưởng trên vàdù sẽ gặp một số khó khăn nhưng do nhu cầu thủy sản thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, cùng với tình hình sụt giảm nguồn cung cấp thủy sản khai thác và nuôi trồng ở một số nước, nên theo Vasep, năm 2011, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ giữ vững 5 tỷ USD.​

    Trong lĩnh vực dệt may, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, năm 2010 ngành gặp nhiều khó khăn như giá nguyên liệu đầu vào tăng (giá bông, sơ Poyester tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2009), lao động khó tuyển dụng, lãi suất ngân hàng tăng cao… nhưng sản xuất của ngành vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 11,2 tỷ USD, tăng 23,2% so với năm 2009. Nguyên nhân của sự tăng trưởng trên là do sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng và sự dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Từ những nguyên nhân trên nên vào cuối năm 2010, nhiều DN đã ký được hợp đồng cung cấp hàng đến tận quý 2/2011. Thậm chí, một số DN quy mô lớn, có uy tín còn ký được hợp đồng tới hết quý 3, quý 4/2011. Đơn giá gia công tại các hợp đồng đã ký cũng tăng khoảng 10-15% so với năm 2010. Đây chính là những tín hiệu tích cực đối với ngành dệt may trong năm 2011 và dự kiến ngành sẽ đạt từ 12,7 đến 13 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011.​

    Với ngành da giày, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội da giày Việt Nam cho biết, với nhiều khó khăn trong năm 2010, song DN trong ngành đã chứng tỏ năng lực hoạt động với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5,1 tỷ USD, đứng thứ hai sau dệt may và nằm trong nhóm có mức tăng trưởng xuất khẩu cao của cả nước với mức tăng trưởng gần 25%. Với ngành da giày, hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng trong các thị trường xuất khẩu lớn của ngành, có nhiều khả năng EU xem xét và chấm dứt sự áp đặt thuế chống bán phá giá vào tháng 4/2011. Với thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam có thể sẽ được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và trước mắt Hoa Kỳ vẫn là thị trường mà ngành da giày Việt Nam còn nhiều cơ hội để khai thác, mở rộng. Nhiều thị trường khác như Asean cũng đang rộng mở với ngành da giày Việt Nam. Ngoài ra, ngành còn có lợi thế rất lớn về chính sách thuế quan ở thị trường Nhật Bản và sắp tới thị trường Trung Quốc cũng sẽ mở rộng cửa hơn với hàng hoá tiêu dùng. Một thuận lợi nữa cũng nên nhắc đến là ra sự đời của Quyết định số 6209/QD9-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2025. Đây sẽ là động lực lớn để phát triển ngành da giày Việt Nam. Vì thế, cũng rất lạc quan để tin rằng năm 2011 sẽ có nhiều thuận lơn hơn khó khăn cho ngành da giày.​

    Mới đây, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá USD với đồng tiền Việt Nam lên 9,3% cũng sẽ tác động tích cực giúp các ngành hàng nông lâm thuỷ hải sản (không lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu) sẽ sớm đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, DN trong ngành nông lâm thuỷ sản, da giày, dệt may… nên xem trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng các mặt hàng, bảo vệ thương hiệu và nhất là nên giảm bớt việc xuất khẩu thô, gia công mà cần tăng tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng chất xám cao và chế biến sâu. Như thế mới khai thác được tối đa lợi nhuận từ những thuận lợi về giá cả, điều kiện thị trường thế giới mang lại trong năm 2011./.​



    Theo Phùng Long


    VEN
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Năm nay Hung Vuong sẽ vô địch mặt hàng này cộng thêm phần lợi nhuận do mua 51% cổ phần cá An Giang sẽ chia cổ tức trong năm nay :-"
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nghe bẩu trong nghị quyết đã thông qua HDQT giao cho SSI quyền mua thêm 5.000.000 ( 5 triệu cp ) tức đạt 10% tổng số cổ phiếu lưu hành
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    từ tháng 6/2010 Hùng Vương đã tăng mạnh diện tích ao hồ nuôi thủy sản để chủ động nguồn cung cho năm 2011 thu hoạch lớn nhá [r2)][r2)][r2)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

Chia sẻ trang này