Việt Nam – điểm đến chiến lược tiếp theo của Apple và các doanh nghiệp "chân rết"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ncovi_Newbie, 26/05/2025.

347 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1667 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Ncovi_Newbie

    Ncovi_Newbie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2020
    Đã được thích:
    1.094
    Báo cáo từ Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) ngày 16/4/2025 cho biết Apple đã hoàn tất chuyển 11 nhà máy sản xuất thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam và không có dấu hiệu rút lui do thuế quan, nhờ chiến lược dài hạn tại Việt Nam.


    Theo Nikkei Asia, Apple đã nâng tỷ lệ sản xuất iPad và Apple Watch tại Việt Nam lên 25%, vượt dự báo của JP Morgan, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, Apple vẫn giữ 70% sản lượng tại Trung Quốc do lợi thế hệ sinh thái sản xuất. Kế hoạch sản xuất MacBook tại Việt Nam vào cuối năm 2025 phù hợp với định hướng đã nêu từ năm 2022.


    Đáng chú ý, Foxconn, Luxshare và Goertek – những đối tác của Apple – cũng có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, Foxconn – một nhà cung cấp lớn cho Apple – có sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang, nơi công ty vận hành một trong những nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất. Hiện nay, đơn vị này có kế hoạch rót thêm 300 triệu USD vào nhà máy Bắc Giang để sản xuất iPhone.

    Tại miền Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang là 2 địa phương dẫn đầu về số lượng nhà máy trong chuỗi cung ứng của Apple. Tại Bắc Giang, KCN Quang Châu nổi bật với sự hiện diện của Foxconn – đơn vị đã đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng cho một nhà máy rộng 50ha chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Chủ đầu tư hạ tầng KCN này là CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang (SBG), công ty con của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC). Ngoài Quang Châu, các KCN như Vân Trung và Đình Trám tại Bắc Giang cũng đang được Luxshare và Fuhong (thuộc Foxconn) sử dụng làm nơi sản xuất thiết bị cho Apple.

    Các KCN nói trên không chỉ là điểm đến của chuỗi sản xuất Apple mà còn là động lực tăng trưởng dài hạn cho các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp trong nước. Những cái tên như KBC, VGC, BCM đang trực tiếp hưởng lợi nhờ lượng nhu cầu thuê đất, thuê nhà xưởng và mở rộng nhà máy đến từ các tập đoàn đa quốc gia. Xu hướng này cho thấy Apple không chỉ mang công nghệ đến Việt Nam mà còn kéo theo một làn sóng dịch chuyển chuỗi giá trị sản xuất có khả năng định hình lại bản đồ công nghiệp phía Bắc trong nhiều năm tới.

    https://nguoiquansat.vn/donald-trum...huong-loi-tu-lan-song-dich-chuyen-220409.html

Chia sẻ trang này