VIỆT NAM ĐƯỢC CHÍNH THỨC RA KHỎI DANH SÁCH THAO TÚNG TIỀN TỆ HÔM NAY

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SNOWBALL275, 17/04/2021.

1258 người đang online, trong đó có 503 thành viên. 19:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1809 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. SNOWBALL275

    SNOWBALL275 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2021
    Đã được thích:
    207
    Ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, đảo ngược quyết định mà chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.

    Trong báo cáo định kì 6 tháng, gửi đến Mỹ, Bộ Tài Chính Mỹ cho rằng Việt Nam không bị dính vào các chỉ tiêu mà Mỹ cho rằng là thao túng tiền tệ nhưng vẫn chiu sự giám sát chặt chẽ của Mỹ. Nguyên nhân sâu xa là
    mác “thao túng tiền tệ” được xác định chủ yếu tập trung ở việc một quốc gia liên tục phá giá đồng nội tệ (giá trị danh nghĩa hoặc thực tế) nhằm làm hàng hoá xuất khẩu rẻ đi và tăng khả năng thâm nhập thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường của Mỹ.

    Đây có lẽ là một chiến lược hợp lý đối với các nền kinh tế thực hiện chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu (export-oriented countries), thí dụ như Trung Quốc giai đoạn 1990-2010 hay Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Ireland hiện nay.

    Tuy nhiên, Việt Nam mở cửa nền kinh tế với mục tiêu rộng hơn thế, là để hội nhập, liên thông và bắt kịp với sự phát triển chung của thế giới. Một mặt Việt Nam sẵn sàng quảng bá và cung ứng ra toàn thế giới những sản phẩm đặc thù của mình, như nông sản, da giầy, dệt may, hàng điện tử, … đồng thời sẵn sàng nhập khẩu những sản phẩm khác theo đòi hỏi của thị trường nội địa, bao gồm cả linh kiện điện tử, ô-tô, máy bay, điện thoại, nông sản và các loại nguyên vật liệu.

    Quan trọng hơn hết là Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh hiện đại, ổn định, minh bạch, là điểm đến của nguồn nhân lực và dòng vốn quốc tế.

    Khi hiểu rõ chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam như vậy, hiển nhiên việc Việt Nam “phá giá đồng tiền” là một điều bất hợp lý. Không nguồn vốn hay quyết định đầu tư khôn ngoan nào muốn lựa chọn một điểm đến đầy rủi ro khi đồng tiền bị chủ động phá giá. Vì vậy, đây cũng là điều mà Việt Nam chắc chắn không muốn làm.

    Nhớ lại phiên ngày 17/12, chứng kiến chứng khoán Việt Nam lại ngược chiều giảm sâu. VN-Index giảm hơn 15 điểm, tương đương mức giảm 1,45%. Tỉ lệ bán ròng khối ngoại tăng chóng mặt

    Như vậy, đây có thể là một tin rất tích cực, đòn bẩy hỗ trợ thị trường chạm mốc LỊCH SỬ 1380


    THAM GIA ROOM PHÍM HÀNG CÔNG KHAI, MIỄN PHÍ: https://bitly.com.vn/fejv2y
    fizz13NhocSim thích bài này.
  2. fizz13

    fizz13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2020
    Đã được thích:
    1.248
    Hoang mang quá!
  3. SNOWBALL275

    SNOWBALL275 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2021
    Đã được thích:
    207
    THẤY CHƯA MẤY THÁNH, ĂN ĐƯỢC HPG VHM MSN NHÉ

Chia sẻ trang này