Việt Nam - nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ 2 vào Mỹ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by locphat6899, May 22, 2008.

961 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    206
    Việt Nam - nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ 2 vào Mỹ

    Theo dự báo của Bộ Công Thương, Việt Nam có thể trở thành nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ 2 vào thị trường Mỹ trong năm 2008, chỉ sau Trung Quốc.

    Nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ được đánh giá là không ảnh hưởng nhiều tới các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó có hàng dệt may. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào Mỹ năm nay sẽ đạt khoảng 5,4 tỷ USD.

    Mặc dù chịu ảnh hưởng từ cơ chế giám sát hàng dệt may của Mỹ và bị hạn chế do thiếu cảng biển, cơ sở hạ tầng và các vấn đề liên quan đến lao động nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá ổn định ở mức gần 30% so với cùng kỳ 2007. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế ở Đông Á có xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ.

    Bộ Công Thương cho biết theo kết quả thống kê năm 2007 của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), Việt Nam đã đạt danh hiệu 1 trong 30 nhà xuất khẩu lớn nhất sang thị trường nước này. Đặc biệt, 3 năm liền kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ luôn đứng trong top 5 nhà cung cấp hàng đầu.

    Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã chính thực công bố không có cơ sở để tiến hành điều tra bán phá giá đối với hàng dệt may Việt Nam.

    May mặc và đồ nội thất là hai nhóm hàng xuất khẩu chủ lực vào Mỹ đang tăng mạnh với tốc độ lần lượt là 45% và 29%. Cùng đó, xuất khẩu thủy sản sau một thời gian chững lại trong năm 2007 cũng đã tăng trở lại với tốc độ 24,5%./.
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác biết lợi nhuận dệt may từ đâu ra không? một phần từ những con số thống kê ở trên và cái chính là từ bóc lột lao động giá rẻ của công nhân may đấy. Chẳng đáng là bao so với nhập máy móc thiết bị, xăng dầu đâu.

  3. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16
    hớ hớ, vui quá là vui
    cổ em ở dệt may sang mẽo hơi nhìu, chuẩn bị mua máy bay thui
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 25, 2004
    Likes Received:
    361
    Nếu phân tích Supply Chain thì hic hic, dệt may VN chả làm ra cái khỉ gì.
  5. luugunma

    luugunma Thành viên mới

    Joined:
    Sep 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Việt Nam có thể trở thành nhà cung cấp hàng dệt may lớn thứ 2 vào thị trường Mỹ trong năm 2008
    VN Chỉ có cái tiếng mà ko có miếng
    thực chất chỉ đi làm thuê cho Hàn và Nhật... với giá nhân công rẻ mạt
  6. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 3, 2008
    Likes Received:
    0
    đừng mang dệt may ra mà khoe khoang nữa bác ạ, chẳng qua là gia công cho nước ngoài thôi, tất cả lợi nhuận có được đều từ bóc lột công nhân của chính nước mình mà ra. Trên thế giới chỉ có một số thằng đứng đầu được xem là thiết kế, sản xuất thôi, còn lại toàn gia công cho bọn nó hết.

    Kim ngạch có tăng thêm 100% nữa thì cũng chính là công sức của người lao động trong nước bị bóc lột hết mức mà ra thôi.

Share This Page