Việt Nam quê hương tôi (Phần 3) - Việt Nam trường tồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 09/08/2012.

8469 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 54367 lượt đọc và 704 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Nếu thần đèn hiện lên trước mặt và ban cho chú 1 điều ước , chú sẽ ước gì ? ;))
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Sao không nói gì vậy Tím ơi ?
    Cả buổi sáng nay đánh nhau với thằng chim lợn cứng đầu :

    http://f319.com/home/1552540/page-3

    Anh chỉ còn thời gian hôm nay và ngày mai nữa thôi , chiều mai là lên trang trại và thứ hai làm lễ động thổ , chắc là lâu lắm mới lại có dịp lên mạng vì ở trang trại sóng Viettel phập phù lắm .
    Nhớ Tím và bạn bè chắc anh chỉ có cách làm thơ cất đó thôi , khi nào lên mạng sẽ tặng Tím và bạn bè sau vậy !

    Tím chắc sẽ thở phào vì từ nay không thấy cái mặt đáng ghét cứ trêu chọc Tím mỗi ngày ? ;))
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Một cái tát như trời giáng vào mặt Hồ Cẩm Đào và bè lũ cướp biển Trung Nam Hải :

    "Ấn Độ khẳng định vẫn thăm dò dầu khí với Việt Nam"




    [​IMG]
    Chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng xác nhận chưa rút khỏi kế hoạch thăm dò dầu khí với công ty PetroVietnam ở Biển Đông tại lô 128.
    Đài TNHK đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng xác nhận chưa rút khỏi kế hoạch thăm dò dầu khí với công ty PetroVietnam ở Biển Đông tại lô 128 nằm trên thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc cũng lên tiếng nhận chủ quyền.

    Trong thư hồi đáp gửi Hạ viện Ấn Ðộ cách đây vài ngày, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ R.P.N Singh khẳng định công ty dầu khí ONGC Videsh đang tham gia vào công tác thăm dò ở lô 128 trên Biển Đông.

    Công ty quốc doanh ONGC Videsh của Ấn Ðộ từng có ý định rút khỏi lô 128 vìđáy biển cứng. Tuy nhiên vào tháng trước, công ty này loan báo chấp nhận đề nghị của phía đối tác Việt Nam tiếp tục thăm dò lô 128 sau khi Hà Nội đồng ý gia hạn hợp đồng và cung cấp thêm các dữ liệu cho việc khai thác dầu khí ở đây.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1/8 đã lên tiếng một cách vô lối khi yêu cầu phản ứng mạnh mẽ nếu Việt Nam và Ấn Độ khai thác dầu khí ở Biển Đông. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đòi chính phủ Trung Quốc dùng áp lực chính trị mạnh mẽ đối với Ấn Độ và Việt Nam, thậm chí lên tiếng cảnh cáo hai nước hợp tác thăm dò dầu khí ở Biển Đông là "bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Bắc Kinh."

    Phía đối tác Ấn Độ đã “phớt lờ” cảnh báo của Bắc Kinh rằng hành động đó xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc với cam kết tiếp tục hợp tác với đối tác là Tổng Công ty dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) nhằm triển khai tiếp hợp đồng thăm dò khai thác thêm một vài năm nữa./.



    Theo Vietnam+






    =D>=D>=D>=D>=D>=D>

    Đường ta ta cứ đi !
    Nhà ta ta cứ xây !
    Biển ta ta cứ khoan !
    Giặc vào thì ta " Đoàng "


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Thuận theo thị trường thôi a ơi.
    Hi hi Không nên cố chấp.
    Tụi nó mất tiền nên vậy thôi. Kệ nó đi.
    Chúc trang trại a thành công, phát đạt. hihi
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Quản lý rau, quả Trung Quốc: Chạy theo đến bao giờ?




    [​IMG]
    Hiện nay, tình trạng rau quả Trung Quốc tràn ngập không chỉ làm hạn chế sức tiêu thụ nông sản Việt Nam, ảnh hưởng tới lợi ích của nông dân mà còn là mối lo của người tiêu dùng về mức độ an toàn.
    Hiện nay, tình trạng rau, quả Trung Quốc tràn ngập thị trường không chỉ làm hạn chế sức tiêu thụ nông sản Việt Nam, ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của nông dân mà còn là mối lo ngại của người tiêu dùng về mức độ an toàn.
    Thực tế, mặc dù Việt Nam là nước có thế mạnh về nông sản nhưng từ củ hành, tỏi đến cà chua, khoai tây... đều nhập từ Trung Quốc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc khoảng 52,25 triệu USD, chiếm 45,3% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả.
    Vì vậy, nếu không sớm có biện pháp kiểm soát thì rau, quả Việt Nam sẽ rơi vào cảnh ế ẩm, nông dân sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định, Việt Nam thường sản xuất theo thời vụ nên sản phẩm chưa phong phú. Đây chính là yếu tố khiến rau quả trái vụ Trung Quốc chiếm ưu thế.
    Bên cạnh vấn đề mẫu mã thì giá cả là yếu tố khiến rau quả Việt Nam thua ngay trên "sân" nhà. Theo lời các "nhà buôn" lớn: Đào, dưa vàng và cam Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) giá chỉ 3.400 đồng/kg; táo, lê giá 3.700 đồng/kg… nên mặc dù biết thông tin về dư chất bảo quản trên trái cây Trung Quốc nhưng giá rẻ dễ bán nên nhiều tiểu thương vẫn nhập.
    Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN&PTNT) cho biết, các mặt hàng rau quả nhập từ Trung Quốc qua cửa khẩu nếu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng nhập từ Trung Quốc thì thuế nhập khẩu là 0%, chưa kể rau củ không chịu thuế VAT. Lợi thế về giá đã đẩy hàng Việt Nam xa với người tiêu dùng dù mức độ an toàn của rau, quả Trung Quốc còn chưa được khẳng định.
    Chúng ta đã phát hiện cải thảo Trung Quốc có chứa chất bảo quản không an toàn, chất cấm trong vỏ bọc táo và một vài cảnh báo của các nước trên thế giới về hàm lượng thuốc BVTV quá mức cho phép trên rau quả Trung Quốc. Mới đây nhất, Cục BVTV còn phát hiện 2 mẫu nho nhập từ Trung Quốc có dư lượng chất difenoconazole và cypermethrin gấp 3-5 lần so quy định, 1 mẫu khoai tây có dư lượng cholorpyrifos ethyl gấp 3 lần quy định.
    Theo Thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 1-7-2011 của Bộ NN& PTNT, các trạm kiểm dịch thực vật vừa có chức năng kiểm dịch bệnh và sâu hại vừa đảm nhiệm thêm chức năng kiểm tra về VSATTP. Tuy nhiên, việc kiểm dịch hết sức khó khăn do các trạm kiểm dịch thực vật ở cửa khẩu, sân bay, bến cảng đều chưa có phòng thí nghiệm và nhân lực để có thể phân tích các chỉ tiêu về VSATTP.
    Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, việc kiểm tra rau quả chủ yếu dựa vào cảm tính, cảm quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường mới lấy mẫu gửi về 2 phòng phân tích tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, sau 7 ngày mới có kết quả, trong khi nông sản tươi không để lâu ở cửa khẩu nên phải cho lưu thông ngay.
    Vì vậy, nếu sau 7 ngày, kết quả kiểm tra phát hiện có chất cấm... thì lô hàng tiếp theo mới bị kiểm soát chặt chẽ. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Nội cho rằng, việc kiểm soát chất lượng rau quả được nhập vào thị trường Hà Nội cần bắt đầu từ các cửa khẩu, vì khi đã len được vào các chợ nội thành thì dù có đi lấy mẫu phân tích cũng khó có thể kiểm soát hết được.
    Người tiêu dùng cần có chính kiến và ý thức bảo vệ sức khỏe của mình thông qua việc chọn lựa những mặt hàng có xuất xứ rõ ràng để bảo đảm cho sức khỏe của chính mình.
    Theo Đào Huyền
    Hà Nội mới
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Good Morning all ....


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  10. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu ! ~X

    Tui nông dân , hổng biết tiếng Tây ! :((:((:((

Chia sẻ trang này