Việt Nam quê hương tôi (Phần 3) - Việt Nam trường tồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 09/08/2012.

4298 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54354 lượt đọc và 704 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121106/trung-quoc-lai-tap-tran-chiem-dao-o-bien-dong.aspx
    Trung Quốc lại tập trận chiếm đảo ở biển Đông

    06/11/2012 3:05
    Truyền thông Trung Quốc loan tin Hạm đội Nam Hải lại vừa tập trận đổ bộ trên biển Đông, gây phức tạp thêm tình hình khu vực.

    Ngày 5.11, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin và phát đoạn phim thời sự về cuộc tập trận đổ bộ của Hạm đội Nam Hải ở biển Đông. Theo đó, tham gia tập trận có tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu ngầm. Ban đầu, đội tàu này thực hiện bài tập dùng thiết bị gây nhiễu điện từ. Sau đó, phần tập luyện chuyển sang phóng tên lửa tấn công chiến đấu cơ cũng như bắn hạ hỏa tiễn đối phương. Tiếp đến, một số chiến hạm nã pháo nhằm vào các đảo mục tiêu giả định. Cuối cùng, xe bọc thép đổ bộ và tàu đệm khí tiến hành tấn công các mục tiêu để đánh chiếm đảo. Tuy nhiên, CCTV không nói rõ địa điểm và thời gian sự kiện diễn ra.

    [​IMG]
    Các hình ảnh tập trận gần đây của Hạm đội Nam Hải ở biển Đông do CCTV công bố - Ảnh: CCTV
    Cùng ngày, Nhân Dân nhật báo đưa tin lữ đoàn lính thủy đánh bộ và đơn vị tàu đổ bộ của Hạm đội Nam Hải vừa thực hiện các bài diễn tập như tuần tra tầm xa, đổ bộ và chiếm giữ bãi biển. Thế nhưng, giống như CCTV, Nhân Dân nhật báo cũng không nói rõ thời gian và địa điểm cụ thể của sự kiện.
    Trong diễn biến khác, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu đang diễn ra tại Lào, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua vừa nêu vấn đề biển Đông khi gặp gỡ song phương các lãnh đạo châu Âu. Cụ thể, vấn đề biển Đông được ông Aquino đề cập khi gặp lãnh đạo EU, Tổng thống Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf và Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg. AFP dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Philippines Herminio Coloma cho hay Thụy sĩ, EU và Na Uy ủng hộ lập trường của Manila rằng tranh chấp chủ quyền khu vực nên được giải quyết hòa bình và theo luật pháp quốc tế.




    Gần 50.000 lính Nhật, Mỹ tập trận trên biển
    Hôm qua, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ tiến hành tập trận chung kéo dài 12 ngày tại vùng biển gần tỉnh Okinawa, theo Đài NHK. Tham gia tập trận có khoảng 37.000 binh sĩ Nhật và 10.000 đồng nghiệp Mỹ cùng tàu sân bay, tàu khu trục, tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Ban đầu, cuộc tập trận dự kiến được tiến hành với giả định chiếm lại một đảo thuộc tỉnh Okinawa. Tuy nhiên, hai bên chuyển sang các bài huấn luyện trên biển vì lo ngại diễn tập chiếm đảo có thể khiến căng thẳng Nhật - Trung leo thang xung quanh tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
    Cùng ngày, Kyodo News dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao nước này và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong tình hình căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.
    Minh Trung
    Văn Khoa

  2. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Việt Nam được đăng cai Asiad 2019: mừng hay lo?


    TTO - Bạn đọc đã đón nhận thông tin Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Asiad 2019 với tâm lý lo lắng nhiều hơn vui mừng. Lo bởi khi kinh tế khó khăn, việc chi một khoản tiền lớn như thế có hợp lý.
    Chưa kể, khoản tiền dự kiến ấy hoàn toàn có khả năng "đẻ số" với những phát sinh ngoài ý muốn. Và hơn thế nữa, là nỗi lo liệu những công trình phục vụ cho Asiad sau đó có được sử dụng hiệu quả, một đại hội như thế có làm thể thao Việt Nam tiến bộ?
    [​IMG]
    Để tổ chức Asiad Quảng Châu 2010, nước chủ nhà Trung Quốc đã chi đến 18,7 tỉ USD. Còn VN dự kiến tốn 4.162 tỉ đồng cho Asiad 2019 - Ảnh: Reuters >> Hà Nội được chọn tổ chức Asiad 2019
    >> Trao quyền đăng cai Asiad 2019 cho Việt Nam
    >> Cầu trời, OCA lắc đầu!

    TTO xin trích đăng:
    + Bài toán khó cho ngân sách! Trao quyền đăng cai Asiad 2019 cho Việt Nam là một tin vui cho ngành TDTT VN trong thời buổi hội nhập thể thao quốc tế. Tuy nhiên, để đảm bảo tổ chức tốt đại hội này là một bài toán khó cho ngân sách nước nhà. Chúng ta đã cân đối, bớt nhiều khoản chi, đầu tư để đảm bảo tăng lương đúng lộ trình (dự kiến chỉ tăng 100.000 đồng). Nay với việc này, để ngành TDTT "nở mặt nở mày", người dân lại phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng.
    Đây sẽ là một đại hội mà phần lớn người dân lao động VN không hề muốn tổ chức.
    Huỳnh Tấn Dũng (nhim911us@...)
    + Với một đất nước có nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ, năng lực quản lý có phần hạn chế, trình độ thể thao về cơ bản còn yếu và không đồng đều như Việt Nam, thiển nghĩ việc xin đăng cai và được trao quyền đăng cai Asiad 2019 chỉ tạo thêm nỗi lo hơn là niềm tự hào.
    doha1950@...
    + Thật tình tôi chỉ mong sao chúng ta "thất bại" trong cuộc chạy đua quyền đăng cai Asiad 2019. Vì nếu thất bại thì lại là "đại phúc" cho chúng ta đấy, bởi vì thật là viển vông khi chỉ với số tiền như vậy mà các vị "có trách nhiệm" của Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic VN lại có thể tổ chức Thế vận hội châu Á "thành công rực rỡ" được.
    Không phải chúng ta không muốn vươn tới tầm châu lục trong lĩnh vực thể thao. Không phải chúng ta không muốn cùng bạn bè quốc tế chung tay tổ chức những Thế vận hội hoành tráng... Vinh dự lắm chứ, nhưng như cổ nhân đã dạy: Liệu cơm gắp mắm. Lúc này đây còn biết bao khó khăn, còn biết bao việc cần làm hơn là giành quyền đăng cai đại hội tầm châu lục. Đó là trường học, là bệnh viện... cho vùng sâu vùng xa, là lương cho cán bộ viên chức và lương hưu cho những người về hưu, là chế độ cho những gia đình chính sách... Nhiều chuyện quan trọng khác đang rất, rất cần phải có tiền để chi tiêu.
    Xin hãy đừng quá tự tin khi nói rằng chỉ với số tiền ít ỏi như vậy mà tổ chức thành công Thế vận hội. Không biết rồi đây khi chúng ta giành được chiến thắng quyền đăng cai Thế vận hội này thì số tiền chi ra sẽ "đẻ số" tới mức nào đây? Và lúc đó thì dù có phải chi nhiều trăm triệu hoặc hơn nữa cũng đành phải bấm bụng mà chi vì đã "thắng" rồi.
    Tôi hơi cực đoan nhưng có kiến nghị thế này: Nếu sau này trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức Thế vận hội, số tiền các vị đề xuất Chính phủ chi ra ban đầu tăng lên bao nhiêu thì các vị "tham mưu" việc đề xuất này phải bỏ tiền ra mà bù cho đủ, nếu đời các vị trả không xong thì đời con, đời cháu các vị phải trả.
    Liệu có ai trong số các "tham mưu" này dám hứa như thế hay không? Khi các vị dám hứa như thế thì dân chúng tôi hoan nghênh và lúc nào cũng ủng hộ các vị cả.
    Tiền của Nhà nước cũng chính là tiền thuế của dân, đó không phải tiền chùa muốn xài thế nào cũng được. Mong các vị "tham mưu" nhớ cho để dân được nhờ.
    Văn Vũ (bsvuvannhan1945@...)
    + "Toát mồ hôi" với "tin vui" này - 150 triệu USD quả là cái giá quá rẻ cho một kỳ Thế vận hội khu vực. Nhưng có phải chỉ dừng ở con số khiêm tốn đó không? Kinh tế đất nước đang gặp quá nhiều khó khăn, thời gian tới cũng vậy.
    Mang "niềm vui" này đến thật sự vừa mừng vừa lo!
    binhbui99@...
    Mời xem thêm:
    >> Là gánh nặng đối với ngân sách
    >> Thẩm định chi phí đề án đăng cai Asiad 2019
    >> “Không nên đăng cai Asiad bằng mọi giá”
    >> Nhiều ý kiến không đồng tình

    + Cuối cùng thì có gì vui? Một Asiad thành công hay là những công trình nói theo dân địa phương là sau đó chỉ "dành cho chó chạy rông"? Mong sao tiền của nhân dân không bị lãng phí.
    anhtu2709@...
    + Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam lại tổ chức kỳ Asiad này. Xem ra việc làm này thật thiếu tính toán, cân nhắc, nhất là đối với người nghèo và những người có thu nhập thấp.
    Rất mong Thanh tra Chính phủ để mắt tới các công trình xây dựng, cơ sở vật chất hay những dự án đầu tư phục vụ Asiad này để người dân được nhờ.
    ngochue17484@....
    + Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rất... sáng suốt khi kịp rút lui trong thời buổi kinh tế khó khăn này! Họ giàu mà còn xin rút lui, còn VN mình nghèo nhưng chưa học được bài học Hi Lạp suy sụp bởi Olympic!
    minhhieu1986@...
    + Trong khi cả nước phải chờ đỏ mắt mới được tăng 100.000 đồng lương tối thiểu vào năm 2013 và phải cắt giảm đủ thứ thì chúng ta lại đăng cai hoạt động cực kỳ tốn kém này. Nghĩ mà chạnh lòng!
    Trung Nguyễn (meomap1977@...)
    + Ngân sách đang túng thiếu mà đăng cai hoạt động tốn tiền khủng này. Lộ trình tăng lương cho cán bộ của Chính phủ phải dãn ra do ngân sách không đủ, còn nhiều nơi rất nghèo cần được đầu tư. Vậy mà lại đem vốn đầu tư vào những hoạt động như thế này.
    Vũ Anh (nuhoavacaysung88@...)
    + Có một thực tế đáng lo ngại ở Việt Nam là nhiều công trình bị tình trạng ăn bớt vật tư, thi công ẩu tả nên công trình sau đó mau xuống cấp. Và thực tế nhiều công trình sau khi phục vụ xong các đại hội thể thao cũng đã bị sử dụng không đúng mục đích.
    Sơn Lam (solamem@...)
    + VN giành quyền đăng cai Asiad năm 2019. Tin này chắc sẽ làm nhiều người cảm giác không vui. Sao không đợi đến sau năm 2029, chúng ta xin đăng cai có khi lại phù hợp hơn.
    nguyenhungpvna@...
    + Không có gì ngạc nhiên khi Hà Nội được chọn vì chỉ có một đối thủ là Surabaya (Indonesia) - thành phố lớn thứ 2 của Indonesia, nơi mà an ninh đang là một vấn đề. Với tình hình hiện nay của đất nước chúng ta, thời gian bảy năm tới không phải là dài, và có thể là không đủ cho việc chuẩn bị tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất châu Á.
    Chỉ cần nhìn vào cơ sở hạ tầng thể thao, năng lực quản lý của bộ máy nhà nước và ngành thể thao nói riêng cùng trình độ HLV, VĐV của VN cũng đủ để hình dung điều này. Vì vậy, đây thực sự là tin buồn nhiều hơn vui.
    Tôi không tin con số 150 triệu USD kinh phí tổ chức là đủ. Tôi lo ngại nhiều về khả năng phát sinh chi phí và tất nhiên cả vấn nạn tham nhũng, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là những vấn đề chúng ta đã từng gặp khi tổ chức SEA Games.
    Những người mang sự kiện này về VN sẽ không còn tại vị vào năm 2019, vậy nếu những vấn đề trên xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm? Hay là cũng không có ai?
    Trần Minh Định (minhdinh_tran@...)
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.tinkinhte.com/viet-nam/p...h-da-nang-thang-the.nd5-dt.154484.113121.html
    GS Đặng Hùng Võ: Để mô hình Đà Nẵng thắng thế

    Cập nhật: 07/11/2012 20:15

    [​IMG][​IMG]

    Mô hình chuyển dịch đất đai của Đà Nẵng sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước và mô hình của thành phố Hồ Chí Minh bị loại bỏ. Đây là một quyết đáp khá mạnh mẽ.

    Trong 10 năm thi hành Luật Đất đai 2003 vừa qua, chuyện chuyển dịch đất đai để đầu tư phát triển vẫn ở vị trí trung tâm. Điều này là hoàn toàn phù hợp quy luật của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên phạm vi cả nước. Trọng tâm của Luật Đất đai 2003 cũng là hình thành các cơ chế phù hợp để thực hiện tốt nhất quá trình chuyển dịch đất đai.
    Mong muốn vậy nhưng vì không có các quy định cụ thể và chi tiết nên Luật cũng không tạo được cách làm có lý trên thực tế. Mỗi địa phương có cách riêng để thực hiện quá trình chuyển dịch đất đai.
    Các phương thuốc địa phương
    Thành phố Đà Nẵng thực hiện chuyển dịch đất đai chủ yếu theo cơ chế "Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch", sau đó đưa đất sạch vào đấu giá. Khi thu hồi đất, Đà Nẵng không thực hiện bồi thường chủ yếu bằng tiền mà sử dụng tiền kết hợp với nhà ở, đất ở. Tiền xuất trước để bồi thường khi thu hồi đất theo quy hoạch cũng được thành phố giải quyết tập trung từ ngân sách nhà nước, không sử dụng vốn tín dụng. Nhân dân Đà Nẵng có tinh thần cách mạng rất cao nên luôn ủng hộ cơ chế chỉ huy tập trung của lãnh đạo địa phương. Hệ quả tốt là Đà Nẵng đã thực hiện được quy hoạch lại thành phố rất tốt, hướng hiện đại mà khiếu kiện của dân về đất đai hầu như không đáng kể.
    Mô hình quy hoạch hóa chỉ huy tập trung trong chuyển dịch đất đai thực hiện ở Đà Nẵng mang lại hiệu quả cao nhưng cũng có những khu vực đất không được các nhà đầu tư quan tâm.
    Hơn nữa, mô hình này đòi hỏi sự bảo đảm tính khả thi cao của quy hoạch và tính hấp dẫn của đất đai. Mô hình này chỉ phù hợp với các đô thị trung tâm cỡ nhỏ. Nhân rộng mô hình ra cả nước là việc cần xem xét rất thận trọng.
    Một xu hướng hoàn toàn khác với Đà Nẵng là việc áp dụng mô hình chuyển dịch đất đai hướng thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 2004, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thực hiện quy trình thỏa thuận giữa nhà đầu tư với những người đang sử dụng đất đối với mọi dự án đầu tư có lợi ích của nhà đầu tư.
    Cũng ngay trong năm đầu thực hiện, thành phố đã đề nghị áp dụng cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với chỉ phần đất đai còn lại sau khi cơ chế tự thỏa thuận đã thành công trên 70% tới 80% đất đai của dự án. Khoảng 3 năm sau, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về bắt buộc trưng cầu dịch vụ định giá độc lập trước khi các cơ quan nhà nước thẩm định và quyết định.
    Cơ chế làm hướng thị trường như vậy đã làm cho môi trường đầu tư ở đây khá năng động, thu hút đầu tư mạnh mà lượng khiếu nại của dân về giá đất hầu như không đáng kể.
    Tại các địa phương khác, kể cả Hà Nội, chưa hình thành một mô hình cụ thể nào đáng thảo luận. Cách thức chung cũng mờ nhạt như quy định của Luật Đất đai 2003 và chỉ áp dụng cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo dự án. Giá đất được quyết định cụ thể nhiều khi còn phụ thuộc vào phản ứng của người dân và sự năng động của nhà đầu tư.
    Một số tỉnh cũng đã thử nghiệm mô hình thu hồi đất theo quy hoạch và gặp phải 2 khó khăn chủ yếu, một là không tìm được nguồn tài chính đủ để bồi thường khi chưa có dự án đầu tư và hai là bị rơi vào lãng phí đất đã thu hồi khi quy hoạch sử dụng đất không khả thi dưới tầm nhìn của nhà đầu tư. Hầu hết các địa phương này có lượng khiếu kiện của dân về đất đai khá lớn.
    [​IMG]
    Cầu sông Hàn Đà Nẵng. Ảnh: cst.danang.gov.vn
    Công việc tổng thể phải làm
    Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 vừa qua đã kết luận về việc áp dụng rộng rãi cơ chế Nhà nước thu hồi đất, trong đó Nhà nước thu hồi đất theo dự án được áp dụng cho các dự án đầu tư vì mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh, Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch được áp dụng cho các dự án đầu tư vì mục đích lợi ích kinh tế và không được phép áp dụng cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận với các chủ sử dụng đất.
    Chủ trương này có nghĩa là mô hình chuyển dịch đất đai của Đà Nẵng sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước và mô hình cả thành phố Hồ Chí Minh bị loại bỏ. Đây là một quyết đáp khá mạnh mẽ.
    Để thực hiện được tốt chủ trương này, cần phải tìm cách phát huy hết được những ưu điểm và khắc phục hết được những nhược điểm của cơ chế kế hoạch hóa chỉ huy tập trung. Để thực hiện tốt cơ chế này, cần phải giải quyết các công việc tổng thể có liên quan.
    Thứ nhất, cần phải sửa đổi lại Điều 23 của Hiến pháp để không tạo xung đột pháp luật giữa Hiến pháp và Luật Đất đai. Nói cách khác, Điều 23 này không áp dụng cho tài sản của dân là quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất. Cụ thể, Điều 23 phải sửa là:
    "Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không phải là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì không bị quốc hữu hoá. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức mà không phải là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo thời giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.
    Đối với tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước sử dụng quyền thu hồi đất để phục vụ cho mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh và lợi ích kinh tế tư có thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo luật định trên nguyên tắc phù hợp với thời giá thị trường."
    Sửa như vậy có gì đó không ổn với công pháp quốc tế về quyền tài sản của con người, nhưng buộc phải làm nếu không muốn xung đột pháp luật tồn tại.
    Thứ hai, cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện dựa trên thương thảo của nhà đầu tư với những người đang sử dụng đất không được thực hiện có nghĩa là nhà đầu tư trong nước không được quyền nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn đối với quyền sử dụng đất trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân. Việc loại bỏ quyền của doanh nghiệp đối với đất đai có thể làm cho thị trường bất động sản thiếu năng động và giảm hiệu quả. Sự tác động hành chính ở mức độ cao vào thị trường luôn gắn với nguy cơ làm biến dạng các quy luật của thị trường. Để các tác động hành chính trực tiếp vào thị trường có hiệu quả thực sự thì quyền lực tác động phải được kiểm soát chặt chẽ.
    Thứ ba, Chính phủ ta đang vận động cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Sự thực, việc chỉ áp dụng cơ chế kế hoạch hóa chỉ huy tập trung trong chuyển dịch đất đai là một biểu hiện rất rõ của nền kinh tế thị trường không đầy đủ. Điều này có nghĩa là cuộc vận động này sẽ gặp khó khăn rất lớn. Như vậy, chỉ có một cách là tìm cách vận động tốt hơn để các nền kinh tế khác hiểu là áp dụng cơ chế bao cấp như vậy nhưng vẫn rất thị trường.
    Các phương thuốc của Trung ương
    Điều mà chúng ta dễ thừa nhận là cơ chế kế hoạch hóa chỉ huy tập trung luôn gắn với nguy cơ quan liêu và tham nhũng. Quan liêu làm mất đi trách nhiệm giải trình và yếu kém trong thực thi pháp luật. Hệ quả tiếp theo của quan liêu và tham nhũng là nguy cơ làm tăng khiếu kiện của dân. Đảng và Nhà nước ta đã quyết định không áp dụng cơ chế này trong phát triển kinh tế. Nay chúng ta áp dụng cơ chế này trong thị trường quyền sử dụng đất thì các công cụ phòng, chống tham nhũng, giảm khiếu cận của dân phải được đẩy lên ở mức độ cao nhất. Các công cụ này phải được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Luật Đất đai sửa đổi. Đây chính là phương thuốc hiệu nghiệm được áp dụng từ Trung ương.
    Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quan trọng của mô hình kế hoạch hóa chỉ huy tập trung nên phải được đổi mới căn bản theo hướng định vị cụ thể trong không gian, chi tiết về thời gian, tính khả thi cao, có sự tham gia thực của người sử dụng đất, trình tự thủ tục thật chặt chẽ, bảo đảm công khai và minh bạch.
    Quy hoạch sử dụng đất phải chuyển hẳn sang phương pháp luận quy hoạch phân vùng. Bên cạnh hệ thống phân loại đất, cần quy định về hệ thống phân loại không gian sử dụng đất, đó là đối tượng của quy hoạch sử dụng đất, cụ thể như: khu đô thị; khu dân cư nông thôn; vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (gồm vùng chuyên canh lúa, vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi tập trung); vùng lâm nghiệp phân theo thể loại rừng; khu kinh tế, khu công nghệ cao; khu công nghiệp; khu dịch vụ, du lịch, vui chơi, giải trí; khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; khu vực quốc phòng, an ninh.
    Quy hoạch sử dụng đất là việc phân vùng các không gian sử dụng đất dựa trên nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế song song với bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tại, ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Thứ hai là đổi mới toàn diện cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nguyên tắc bồi thường bằng tiền một lần phải được thay bằng nguyên tắc lợi ích của người mất đất luôn gắn với dự án đầu tư. Giá trị bồi thường về đất phải được xác định thông qua quy trình định giá đất phù hợp với giá đất trên thị trường theo quy định của pháp luật về định giá đất. Phương thức bồi thường được thực hiện một phần bằng tiền và một phần bằng đất đai theo lựa chọn của người bị thiệt hại về đất; bồi thường bằng đất được ưu tiên thực hiện bằng đất cùng loại, nếu không có đất cùng loại thì bồi thường bằng đất khác loại theo nhu cầu người có đất bị thu hồi.
    Đối với các dự án xây dựng hạ tầng công cộng mà có tác động lớn, trên diện rộng đến cộng đồng dân cư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ địa phương nơi có đất, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng do dự án gây ra về việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, tạo việc làm; nguồn hỗ trợ lấy từ lợi nhuận thu được của dự án và được hạch toán vào chi phí trước thuế.
    Đối với các dự án chỉnh trang và phát triển hạ tầng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, cơ chế Nhà nước thu hồi đất để xây dựng hạ tầng được kết hợp với quy hoạch toàn dự án; bồi thường cho người bị thu hồi đất được tính bằng thửa đất mới theo quy hoạch với giá trị tương đương; phương án thực hiện phải đạt được sự thống nhất ý kiến của cộng đồng.
    Thứ ba là hoàn thiện hệ thống định giá đất. Bên cạnh phần thị trường do Nhà nước chỉ huy còn có thị trường chuyển nhượng, thuê, góp vốn của hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, nguyên tắc Nhà nước quy định giá đất hay quyết định giá đất sát giá thị trường vẫn phải được bảo đảm. Mọi quá trình định giá đất đai và tài sản gắn liền đều phải sử dụng dịch vụ định giá bất động sản để đề xuất giá hợp lý, đó là cơ sở để các cơ quan nhà nước quyết định.
    Việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ định giá phải dựa trên sự đồng thuận giữa các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bảng giá đất của Nhà nước chỉ được áp dụng trong các trường hợp không gây nguy cơ tham nhũng và khiếu kiện của dân. Trong những trường hợp phải định giá đất cụ thể thì phải sử dụng một hệ thống cơ quan quyết định giá độc lập với các cơ quan có thẩm quyền quyết định về đất đai.
    Thứ tư là nâng cao hiệu quả điều tiết của các chính sách thuế có liên quan tới đất đai. Các chính sách thuế phải được nghiên cứu, hình thành đồng thời với các chính sách đất đai nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả điều tiết cao.
    Thứ năm là 3 yếu tố chính gồm công khai - minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự đồng thuận của cộng đồng của hệ thống quản trị tốt phải được đề cập như một nhóm công cụ xuyên suốt hệ thống pháp luật đất đai. Mọi quyết định, thông tin, quá trình phải bảo đảm độ công khai - minh bạch cao nhất. Cán bộ quản lý, người có thẩm quyền quyết định phải có trách nhiệm giải trình cao trước các cơ quan dân cử, cộng đồng về công việc mình làm. Sự đồng thuận của cộng đồng được xác lập trên nguyên tắc 2/3 số ý kiến đồng thuận và được thực hiện đối với mọi quá trình quản lý có nguy cơ phát sinh khiếu kiện của dân.
    Thứ sáu là đổi mới hệ thống phân cấp thực hiện thẩm quyền quyết định của Nhà nước đối với đất đai và thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai. Sự thành công của cơ chế kế hoạch hóa chỉ huy tập trung phụ thuộc rất nhiều vào hệ thông phân cấp thực hiện quyền của Nhà nước để trả lời câu hỏi Nhà nước là ai? Từ kinh nghiệm của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, cần phân cấp hoàn toàn quyền định đoạt của Nhà nước đối với đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phân cấp hoàn toàn nhiệm vụ quản lý đất đai cho cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh. Cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng luật pháp, tổ chức thực thi luật pháp và kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ quản lý đối với địa phương.
    Thứ bẩy là đổi mới hoàn toàn công tác giám sát việc thực thi pháp luật bằng việc thiết kế, vận hành hệ thống giám sát - đánh giá. Hệ thống giám sát - đánh giá là một kỹ thuật mới, không giống như công tác giám sát hiện nay do hệ thống cơ quan dân cử, hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện. Hệ thống giám sát - đánh giá là một hệ thống thông tin, được thiết kế để thu nhận thông tin từ tất cả các nguồn có thể (công tác giám sát hiện nay chỉ là một nguồn thông tin) phục vụ cho đánh giá một sự việc hay một quá trình nào đó (trong trường hợp này là việc thực thi pháp luật đất đai) về hiệu suất, hiệu quả và tác động. Hệ thống này có thể giao cho Văn phòng Quốc hội hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý sao cho phải bảo đảm tính công khai, minh bạch.
    Thứ tám là xác lập chế độ sử dụng đất cho phụ nữ, cho nông dân, cho người nghèo, cho người thuộc các dân tộc thiểu số trên nguyên tắc bảo đảm tính ổn định, khuyến khích đầu tư dài hơi. Đất nông nghiệp được giao cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số để sử dụng, quản lý và bảo vệ.
    Thứ chín là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên nguyên tắc đơn giản, tường minh, tin cậy nhưng bảo đảm hiệu lực pháp lý cao. Cơ quan cấp giấy chứng nhận không được ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp mà việc thu hồi giấy chứng nhận phải do tòa án hành chính quyết định.
    Đất đai là một yếu tố quan trọng, có liên quan tới miếng ăn hàng ngày ở khu vực nông thôn, nơi ở của tất cả mọi người và là nguồn lực có thể làm cho đất nước phồn thịnh cũng như làm cho xã hội bất ổn. Xây dựng pháp luật đất đai là việc cần phải làm rất thận trọng khi tham nhũng trong quản lý đất đai và khiếu kiện của dân về đất đai vẫn đang ở mức rất "nóng". Hơn nữa, việc quyết định áp dụng cơ chế kế hoạch hóa chỉ huy tập trung trong chuyển dịch đất đai lại càng làm cho nguy cơ tham nhũng và khiếu kiện tăng lên rất cao. Cuộc chiến với tham nhũng và sự nghiệp giảm khiếu kiện của dân lại đứng trước những thách thức rất lớn buộc chúng ta phải vượt qua. Câu trả lời thuộc về thực tiễn triển khai vì thực tiễn luôn là thước đo chân lý.


    Tác giả: GS Đặng Hùng Võ
    Theo Tuần Việt Nam


  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Hì hì, ... Bằng Lăng chưa chống lầy ...
    Chống Hàn, chống Khựa, hay chống Tây ...
    Chống chi? Thôi mặc cho duyên số ...
    Còn bây giờ, đang chống Tàu đây ...


    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://biz.cafef.vn/nhan-vat/bi-thu...ien-trong-benh-vien-20121111080512749ca48.chn

    Bí thư Nguyễn Bá Thanh kể chuyện húp cháo từ thiện trong bệnh viện


    "Bị" bệnh nhân nghèo gõ cửa lúc đêm khuya.



    [​IMG] Ông Nguyễn Bá Thanh tặng quà cho bà Trần Thị Minh Nguyệt, phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư vú được Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng hỗ trợ chữa bệnh miễn phí - Ảnh: HC
    "Ước mơ của tôi là làm sao cán bộ, sau đó đến người dân Đà Nẵng cứ mỗi năm qua Bệnh viện Ung thư một lần để tầm soát, có cái gì là xử lý ngay. 10 năm tới mà làm được điều này là đáng phấn khởi lắm rồi!" - ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thanh uỷ Đà Nẵng nói.

    "Bị" bệnh nhân nghèo gõ cửa lúc đêm khuya


    "Giữa mùa thu năm 2002, tôi đang công tác tại Hội Từ thiện quận Hải Châu thì ông Nguyễn Bá Thanh lúc ấy là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị tôi đứng ra sáng lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng" - ông Phạm Đình Hào, cán bộ hưu trí, nguyên Trưởng Ban vận động sáng lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng kể.


    Ông nhớ lại ý tưởng của ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là một số gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều trẻ em gặp bất hạnh, bị bệnh hiểm nghèo nhưng không có điều kiện chữa bệnh. Tuy Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng do ngân sách có hạn, còn phải tập trung xây dựng, phát triển, lo công tác an sinh xã hội chung của TP nên trẻ em nghèo bất hạnh còn phải chịu nhiều thiệt thòi.


    "Nếu không có một tổ chức xã hội tập trung cứu giúp thì các em không thể vượt qua được những rủi ro. Vì vậy ông Nguyễn Bá Thanh nói cần thành lập Hội Bảo trợ với tiêu chí là một tổ chức quần chúng trực tiếp làm công tác từ thiện đối với trẻ em nghèo bất hạnh, được UBND TP cho phép hoạt động nhằm tập hợp những người có tấm lòng nhân ái, nhiệt tình, tự nguyện để hỗ trợ trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn. Từ đó, Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã ra đời tháng 11/2002!" - ông Phạm Đình Hào kể.


    Tuy nhiên, ít ai biết ý tưởng về việc thành lập Hội này lại đến với ông Nguyễn Bá Thanh sau một lần ông bị người dân dựng dậy lúc nửa đêm. Ông nhớ lại: "Hôm đó đã mười giờ rưỡi đêm rồi, có người gõ cửa nhà tôi nghe bức xúc lắm. Tôi ra thì thấy có một chị dẫn đứa con đến bảo anh nó mới chết cách đây mấy tháng, còn cháu này nếu không chữa trị thì cũng sẽ chết theo bởi vì cả hai đều bị bệnh tim, triệu chứng giống nhau.


    Tôi hỏi ca mổ tốn bao nhiêu, chị ấy bảo 25 triệu đồng, lúc đó lớn lắm, nhưng nhà thì nghèo, không có cách gì lo được. Tôi có lấy tiền cho chị 30 triệu đồng nhưng sau đó tôi nghĩ trẻ con thì đông, mỗi sức mình lấy chi giải quyết nổi, nên mới nghĩ ra chuyện thành lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo mà tập trung là lo mổ tim, rồi mới mời anh Hào, anh Thành và các anh đến tham gia.


    Sau môt thời gian hoạt động, thấy cũng tốt dần, có hiệu quả nên mới nảy ra ý định hỗ trợ cho phụ nữ nghèo nữa vì có nhiều hoàn cảnh bi đát lắm. Có chị tôi thấy tới 4 lần bị chủ nhà cho thuê đuổi đi vì không có tiền trả tiền nhà, dù chỉ là nhà xập xệ mà cứ phải chạy xà quần. Có những trường hợp biết chắc là người ta không có cách gì vượt qua được hết. Như gia đình có hai đứa con mà tôi nói hồi nãy đó, họ biết là sẽ chết nhưng họ cũng chịu thôi vì không có cách gì hết, mấy chục triệu bạc đối với họ xa vời lắm, có vay mượn cũng chẳng ai cho hết".


    Theo ông Nguyễn Bá Thanh, ngoài người già thì phụ nữ và trẻ em là hai thành phần khá yếu thế trong xã hội, thiệt thòi đủ chuyện và rất cần được Hội giúp đỡ. Từ đó mà Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh được đổi tên thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng từ tháng 1/2007 để lo cho cả phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.

    "Quốc hội không thông qua là tôi ca sáu câu vọng cổ!"


    Hồi đầu ông Nguyễn Bá Thanh giao các vị khác làm Chủ tịch Hội, còn ông chỉ làm Chủ tịch danh dự. Nhưng đến khi Hội vận động tài trợ xây dựng Bệnh viện (BV) Ung thư thì ông "báo cáo Thường vụ Thành uỷ rồi xông ra trận trực tiếp Chủ tịch thật luôn" vì công trình này quá lớn, quy mô 500 giường với vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng. "Cả cái dự án như thế mà mình toàn hô cái mồm chứ có đồng nào đâu, chỉ là vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp rồi dần dần cũng có được BV Ung thư lớn nhất nước chữa trị cho bệnh nhân ở miền Trung - Tây Nguyên" - ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định.


    Ông kể, trải qua mấy đời Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế, ông đã nhiều lần đề nghị xây dựng cho miền Trung - Tây Nguyên một BV ung thư vì đây là khu vực chiến tranh ác liệt, hy sinh chịu đựng nhiều nhất, chất độc hoá học rải xuống đây ghê gớm nhất khiến tỉ lệ ung thư ở khu vực này cũng cao nhất nước. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nên Đà Nẵng phải tự đứng ra vận động quyên góp ủng hộ để làm.

    [​IMG]
    BV Ung thư Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa đón bệnh nhân - Ảnh: HC


    "Bây giờ mình nhảy vô làm mới thấy trước đây người ta không làm cũng có cái lý. Xây dựng tốn kém đã đành nhưng nuôi bộ máy, nuôi BV cũng tốn kém ghê gớm. Tiền đâu để xây BV, tiền đâu trang thiết bị trên 500 tỉ đồng, tiền đâu nuôi bộ máy 500 - 600 bác sĩ, y tá, hộ lý, rồi tiền điện, tiền nước. Rồi tiền đâu mua thuốc cho bệnh nhân nghèo. Bệnh ung thư sau khi mổ vứt khối u còn phải uống thuốc từ 3 - 5 năm, mỗi ngày một viên từ 40.000 - 80.000 đồng, tiền đâu người nghèo uống. Không uống là tái phát, nổi u tiếp, lại phải phẫu thuật tiếp, tốn kém tiếp. Khó như thế nhưng lo cho dân thì không thể sợ tốn kém, chúng ta làm và chúng ta tự tin!" - ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.


    Để chia sẻ bớt khó khăn cho Đà Nẵng trong việc xây dựng BV ung thư đầu tiên cho miền Trung - Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ *************** đã ký văn bản quyết định hỗ trợ 351 tỉ đồng và khuyến khích nhân rộng mô hình này ở nhiều nơi khác trên tinh thần phát huy năng lực xã hội hoá. Nhưng sau khi Thủ tướng ký văn bản thì các Uỷ ban của Quốc hội cản lại vì khoản chi này nằm ngoài kế hoạch, không có trong Nghị quyết Quốc hội.


    Ông Nguyễn Bá Thanh kể: "Nghe vậy, tôi ra họp và đề nghị đưa ra Quốc hội chứ các Uỷ ban không được cắt của tôi. Hôm đó tôi phát biểu căng lắm. Nếu ra Quốc hội mà quả thật Quốc hội cắt cái này thì tôi báo với các đồng chí là tôi đứng dậy ca sáu câu vọng cổ rồi tôi về, không bao giờ sinh hoạt Quốc hội nữa. Cuối cùng người ta đưa cái này ra Quốc hội và được hơn 80% đồng ý cho Đà Nẵng mấy trăm tỉ để tiếp tục xây BV ung thư. Trong tháng 11, BV bắt đầu mở cửa đón bệnh nhân và dự kiến đến tháng 1/2013 sẽ chính thức khánh thành".

    Húp cháo từ thiện trong bệnh viện


    Theo ông Nguyễn Bá Thanh, với 3 chức năng chính là tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư, chữa trị ung thư và nghiên cứu về ung thư, khi BV này đi vào hoạt động thì người bệnh trong khu vực sẽ được nhờ rất nhiều. So với hai BV ung thư ở Hà Nội và TP.HCM thì chỉ riêng tại đây mới có hai khu nhà dành cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân có chỗ ngủ qua đêm.


    "BV Ung thư chỗ 48 Quán Sứ, Hà Nội ai bước vô thì có thể về nuốt cơm không nổi. Nhiều người chờ cả tuần lễ để được xạ trị, nằm vật vạ la liệt. Bệnh ung thư có phải chết ngay đâu, kéo dài nhiều năm lắm. Cho nên cầm cố nhà cửa thế chấp ngân hàng đi chữa bệnh. Cuối cùng rồi nhà cũng mất, người cũng chết. Người bệnh chết đã đành mà người đi chăm sóc cũng đổ bệnh theo vì dai dẳng quá, vất vả quá, lại nghèo nữa. Trải miếng nilon trên nền nhà để duỗi chân cho thẳng cũng không có chỗ. Còn ở mình có 2 toà nhà dành cho người nhà bệnh nhân, giường chiếu đầy đủ" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.


    Ở BV Ung thư Đà Nẵng còn có bếp ăn từ thiện phục vụ mỗi ngày 3 bữa cháo cho bệnh nhân nghèo. Về bếp ăn này, ông Nguyễn Bá Thanh nói vui: "Cháo này chắc tương đối ngon rồi, mấy lò mổ đóng góp xương vô, mấy đại lý gạo cũng góp vô. Nghe những chương trình như thế này thì người ta sẽ đóng góp. Có cháu mới 13 tuổi ở TP.HCM cũng đóng góp 1 tấn gạo với 15 triệu đồng. Có nhiều người nhà đi chăm sóc bệnh nhân nhịn luôn cả buổi tối vì nghèo quá, không có chi để ăn. Chờ đến sáng hôm sau Hội Từ thiện chở vô mấy nồi cháo thì mới có miếng cháo mà húp".


    Rồi ông kể: "Tôi có thời gian chăm sóc bà cụ trong BV Đà Nẵng nên cũng đã húp những miếng cháo của Hội Từ thiện TP đem vô để coi ngon dở thế nào. Và cũng tiếp cận với những hoàn cảnh rất bi đát. Bây giờ ở BV Ung thư Đà Nẵng có bếp ăn từ thiện sẽ giúp giải quyết được khâu này".


    Ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định BV Ung thư Đà Nẵng hoàn toàn hoạt động phi lợi nhuận, không có chuyện tư nhân nhảy vô tham gia chung chạ máy móc rồi chia chác. Người nghèo được miễn phí hoàn toàn, người nào khá thì vẫn phải thu tiền, lấy của người khá để bù đắp cho người nghèo. Và công trình này cũng đánh dấu sự thành công lớn nhất của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng sau 10 năm hoạt động.


    Đồng thời ông "bật mí": "Có thể tôi còn ở Đà Nẵng công tác 3 năm nữa kết thúc nhiệm kỳ rồi tôi nghỉ hưu, mà cũng có thể ở trên điều động tôi ra Hà Nội công tác. Nhưng dù đi hay ở thì tôi vẫn là Chủ tịch Hội và tinh thần là sẽ làm việc lâu dài. Nghỉ hưu rồi tôi vẫn tiếp tục làm Hội này, tiếp tục chương trình này. Biết đâu được lên TƯ, gần đơn vị này, gần đơn vị kia mình lại xin tiền về cho dân mình dễ hơn. Ước mơ của tôi là làm sao cán bộ, sau đó đến người dân Đà Nẵng cứ mỗi năm qua BV Ung thư một lần để tầm soát, có cái gì là xử lý ngay. 10 năm tới mà làm được điều này là đáng phấn khởi lắm rồi!"


    Theo Hải Châu
    Infonet
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thứ Bảy, 24/11/2012, 07:59 (GMT+7)

    Thêm một hành động thâm độc của Trung Quốc

    TT - Với việc Trung Quốc cho in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu, một lần nữa Trung Quốc thể hiện hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hết sức ngang ngược và thâm độc.



    Ngay sau khi bị phản ứng từ VN và Philippines về chuyện hộ chiếu điện tử của Trung Quốc in chìm đường lưỡi bò (đường chín đoạn), ngày 23-11, Thời Báo Hoàn Cầu đã cho đăng bài “Hộ chiếu mới của Trung Quốc vẽ chủ quyền Nam Hải, VN và Philippines phản ứng chủ quyền bị xâm phạm”.

    Ngay sau đó, hàng loạt hãng tin khác của Trung Quốc dẫn lại bài báo này như ngầm khẳng định chính sách của Trung Quốc đang làm là đúng, bất chấp phản ứng của các nước xung quanh.

    Mưu đồ bành trướng lãnh thổ

    Báo này dẫn nguồn The Financial Time bình luận bản đồ trên hộ chiếu này cho in đường lưỡi bò là ý đồ rõ ràng nhất của Trung Quốc từ xưa đến nay trong việc tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

    “Khi tiếp nhận công dân Trung Quốc nhập cảnh, các quốc gia khác buộc phải đóng dấu vào hộ chiếu trên, điều này đồng nghĩa với việc họ rơi vào thế đã ngầm chấp nhận chủ trương lãnh thổ của Chính phủ Trung Quốc” - báo này bình luận về ý đồ của Bắc Kinh.

    Bất chấp phản ứng, Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cho rằng hộ chiếu mới của Trung Quốc phù hợp với quốc tế, các bản đồ trên hộ chiếu mới không nhắm vào bất cứ quốc gia nào.

    Nguồn tin giấu tên từ Bộ ******* Trung Quốc cho biết ngoài trang hộ chiếu có in hình lưỡi bò, hộ chiếu mới của Trung Quốc cũng đang vấp phải phản ứng từ Ấn Độ và lãnh thổ Đài Loan do trong đó có in hình những địa danh của Đài Loan, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và khu vực Aksai Chin (Trung Quốc kiểm soát, Ấn Độ tuyên bố chủ quyền).

    Đài truyền hình trung ương Đài Loan cho biết lãnh thổ này đã chính thức phản ứng Trung Quốc đưa hai địa danh là đầm Nhật Nguyệt và khu Thanh Thủy vào hộ chiếu. “Việc làm này của Trung Quốc đang gây tổn hại lòng tin giữa hai bên” - Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lại phản ứng của phía Đài Loan.

    Còn kênh tin NDTV dẫn tiết lộ từ một nguồn tin giấu tên của Chính phủ Ấn Độ cho biết New Dehli đang lên kế hoạch cho in hình bang Arunachal Pradesh và khu vực Aksai Chin mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền lên hộ chiếu trong đợt phát hành sắp đến như một động thái phản ứng Bắc Kinh.

    Trước đó, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho du khách đến từ bang Arunachal Pradesh và Sikkim vì cho rằng đó là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cấp thị thực riêng cho du khách đến từ bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khi tuyên bố khu vực này “còn đang tranh chấp”.

    Trung Quốc sẽ không thu hồi hộ chiếu

    Thời Báo Hoàn Cầu cũng gián tiếp cho biết nhiều người dân Trung Quốc đã phàn nàn rằng hộ chiếu mới đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của họ, trước hết là nhập cảnh VN và Philippines đều bị cho là “visa vô hiệu”.

    Chính tờ báo này cũng cho biết thêm “Bản đồ trong hộ chiếu mới của Trung Quốc in chìm một số đảo” khiến Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải theo dõi xem Bắc Kinh có in quần đảo Senkaku/Điếu Ngư lên hộ chiếu hay không, song chưa thấy xuất hiện hình ảnh của quần đảo này.

    Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong dẫn lời của bình luận viên kỳ cựu Trịnh Hạo nhận định việc Trung Quốc cho in đường lưỡi bò và một số địa danh khác đang tranh chấp với các quốc gia láng giềng vào hộ chiếu mới gây ra sóng gió ngoại giao.

    “VN và Philippines đang yêu cầu Trung Quốc sửa sai, còn muốn Trung Quốc thu hồi hộ chiếu mới thì tôi cho rằng chắc có lẽ phía Trung Quốc sẽ không làm. Bởi vì nếu thu hồi loại hộ chiếu này thì dân tình Trung Quốc cũng không đồng ý” - ông Trịnh cho biết.

    MỸ LOAN - ANH DUY

    Và, vỏ quýt dày có móng tay nhọn ...


    Đóng dấu “hủy” vào hộ chiếu có đường lưỡi bò


    Trong số gần 200 khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào VN ngày 23-11 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng phía VN đã đóng dấu hủy bốn hộ chiếu có in chìm hình đường lưỡi bò, đồng thời bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh.

    Trung tá Trần Việt Huynh - đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai - cho biết đến nay lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đóng dấu hủy vào 111 hộ chiếu của công dân Trung Quốc có in hình đường lưỡi bò khi nhập cảnh vào VN.

    Trong khi đó, theo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (đồn biên phòng số 7), sau khi phát hiện hình bản đồ đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò) được in lên một số trang trong hộ chiếu phổ thông điện tử của người Trung Quốc, đồn biên phòng áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc.

    “Biên phòng Móng Cái đã áp dụng biện pháp chỉ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh vào VN sử dụng cuốn hộ chiếu phổ thông điện tử có in bản đồ đường lưỡi bò ở một số trang. Khi cấp thị thực rời, các cơ quan chức năng sẽ không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu và qua đó khẳng định không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào”, đại diện đồn biên phòng số 7 khẳng định.

    Theo đồn biên phòng số 7, ban đầu người Trung Quốc chưa có phản ứng gì về biện pháp mới này từ phía VN. Tuy nhiên, “về lâu dài người Trung Quốc sẽ thấy bất tiện khi nhập cảnh bằng thị thực rời và họ sẽ phản ứng với loại hộ chiếu này để các cơ quan chức năng phía Trung Quốc thay đổi”, đại diện đồn biên phòng số 7 nói.

    THÂN HOÀNG - HỒNG THẢO

    http://tuoitre.vn/the-gioi/521899/them-mot-hanh-dong-tham-doc-cua-trung-quoc.html
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Các nước phản đối bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc

    Hộ chiếu mới của Trung Quốc in hình bản đồ với các tuyên bố chủ quyền của nước này khiến các quốc gia trong khu vực hết sức bất bình và phải có những biện pháp thực tế lẫn ngoại giao để phản đối.

    Trung Quốc mới đây ban hành mẫu hộ chiếu mới có in bản đồ Trung Quốc và vẽ thêm "đường lưỡi bò", đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, cùng đảo Đài Loan và hai vùng lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ, gây nên sự phản đối của các nước.

    Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc đưa hai vùng đất mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là Aksai Chin và Arunachal Pradesh vào bản đồ trong quyển hộ chiếu. Để đáp lại, Ấn Độ bắt đầu dán visa có in hình bản đồ của nước mình, trong đó có hai địa điểm trên, để cấp cho công dân Trung Quốc.

    Sau khi phát hiện ra hình bản đồ gây tranh cãi của Trung Quốc trên hộ chiếu, Ấn Độ đã nghiên cứu một thời gian và đưa ra quyết định tốt nhất là dán mẫu visa với bản đồ có Aksai Chin và Arunachal Pradesh, "vì sự thực là như vậy", trang The Hindu của Ấn Độ dẫn lời quan chức nước này nói.

    Trong khi Ấn Độ không sử dụng con đường phản đối ngoại giao thì Philippines và Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đưa "đường lưỡi bò" vào hộ chiếu mới. Các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông.

    Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario chính thức gửi công hàm ngoại giao đến Bắc Kinh và gọi bản đồ là "tuyên bố vô lý về không gian hàng hải và là vi phạm luật pháp quốc tế". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez thì nói thêm rằng: "Nếu chúng ta công nhận bản đồ thì nghĩa là công nhận tuyên bố chủ quyền của họ với toàn bộ Biển Đông".

    Việt Nam cũng đã gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái đã in trong mẫu hộ chiếu phổ thông mới.

    "Việc làm của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị phát biểu hôm 22/11.

    Ngoài ra, đảo Đài Loan hôm qua cũng lên tiếng phản đối tấm bản đồ của đại lục. Đài Loan tuyên bố là một quốc gia độc lập, trong khi Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.

    Trong khi đó, bản đồ của hộ chiếu mới của Trung Quốc không bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Tranh chấp chủ quyền tại quần đảo trên biển Hoa Đông gây nên căng thẳng giữa hai nước thời gian qua

    "Chúng tôi xác nhận các quần đảo tranh chấp trên Biển Đông xuất hiện trong bản đồ in trong hộ chiếu mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, không có Senkaku. Vì vậy, chúng tôi không đưa ra bình luận hoặc phản đối", AFP dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay.

    Đường 9 đoạn là một định nghĩa được Trung Quốc đưa ra nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông. Bàn về "đường lưỡi bò", các học giả quốc tế tại Hội thảo Biển Đông tại TPHCM vừa qua khẳng định rằng nó không hề có cơ sở pháp lý và không được các bên công nhận.

    Vũ Hà

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...i-ban-do-tren-ho-chieu-Trung-Quoc/9828563.epi
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có gì mà phải lăn tăn nhỉ ? [-)
    Đơn giản là từ chối cấp thị thực cho các hộ chiếu mới có in lưỡi bò !
    Mời về ! :-"
    Chỉ cấp thị thực cho các hộ chiếu cũ còn hạn sử dụng , không có lưỡi bò trong đó .
    Mấy chú khựa thắc mắc thì ta nói : Nhập gia tùy tục , hộ chiếu này vi phạm chủ quyền , vi phạm pháp luật nước CHXHCNVN nên chúng tôi không hoan nghênh bất kỳ ai mang hộ chiếu này nhập cảnh đất nước chúng tôi , mấy vị về xin cấp lại hộ chiếu khác không có lưỡi bò thì chúng tôi cấp thị thực nhập cảnh , còn tiếc lưỡi bò thì ngồi nhà, đừng sang VN làm gì !

    Về phía dân mình : đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ không nhận lưu trú với khách TQ có hộ chiếu lưỡi bò , nhà hàng quán ăn đuổi thẳng cánh , có mua mắc cũng không bán với loại người lạ này .
    Ai ai cũng đồng lòng như vậy thì khựa phải thua thôi ! :)>-
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://docbaotintuc.com/van-hoa/nghe-thuat/khoi-dong-duong-hoa-xuan-da-nang-14148
    Khởi động đường hoa xuân Đà Nẵng

    Nguồn: docbaotintuc.com (theo ThanhNienOnline)
    Cập nhật: 15:46:38 | 2012-11-18

    [​IMG]
    Phối cảnh đường hoa xuân 2013 - Ảnh: V.A

    Xuân này, lần đầu tiên người dân Đà Nẵng được thưởng lãm đường hoa xuân rực rỡ sắc màu.

    Đường hoa sẽ gồm 6 phân đoạn với các chủ đề: Xuân ký ức, Xuân sung túc, Xuân non nước, Trăm hoa khoe sắc, Mùa tình yêu và Mùa hội tụ.
    Đường hoa xuân năm nay sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 19 giờ ngày 7.2.2013 (27 âm lịch) đến 22 giờ ngày 14.2.2013 (mùng 5 âm lịch) được trang trí, sắp đặt, kết nối theo từng chủ đề trên đường Bạch Đằng - con đường đẹp nhất TP.Đà Nẵng hiện nay. Dự kiến, đường hoa kéo dài từ ngã ba Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã ba Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt, khoảng 1.000 m, chiều rộng 11,7 m, tổng diện tích thiết kế tương đương 11.508 m2. Ở mỗi một chủ đề, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm những không gian hoa riêng biệt, đặc sắc và đầy ý nghĩa.
    Đặc biệt, lấy cảm hứng từ linh vật của năm Quý Tỵ, biểu tượng chính của Đường hoa xuân 2013 là mô hình rắn hổ mang, với đại cảnh Rắn vui xuân nằm trong không gian chủ đề Trăm hoa khoe sắc. Qua cách nghĩ sáng tạo và bàn tay tinh tế, tài hoa của họa sĩ Minh Phương - người nhiều lần tham gia thực hiện các biểu tượng chính cho đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) - biểu tượng rắn hổ mang sẽ vừa hùng dũng, uy nghi, mạnh mẽ, lại vừa mang nét mềm mại, uyển chuyển, cao quý khi được cách điệu thành hình ảnh rắn nhả ngọc. Theo ban tổ chức, thông điệp của hình ảnh rắn nhả ngọc chính là mong muốn mọi người được hưởng một cái tết năm rắn với thật nhiều điều tốt đẹp, may mắn và viên mãn. Bên cạnh đó, Đường hoa xuân 2013 lại càng thêm ý nghĩa khi gắn với chủ đề Mùa tình yêu, bởi ngày Valentine đúng vào mùng 5 tết. Đây sẽ là món quà tặng, không gian đặc biệt thú vị dành tặng những đôi lứa yêu nhau.
    Nếu ở bữa tiệc ánh sáng pháo hoa quốc tế vốn mang “thương hiệu” Đà Nẵng là vẻ đẹp lung linh, huyền ảo thì đường hoa xuân sẽ là không gian sắc màu rực rỡ tràn đầy sức sống. Để thực hiện đường hoa này, dự kiến sẽ có hơn 100.000 giỏ hoa cây xanh các loại, trong đó có hơn 100 loại hoa từ khắp nơi trên cả nước được sử dụng. Với kinh phí tương đương 17 tỉ đồng do Công ty TNHH VietArt OOH tổ chức, đường hoa xuân sẽ là điểm nhấn quan trọng của Xuân 2013 tại Đà Nẵng. “Chúng tôi muốn chung tay với thành phố để tạo ra những điểm nhấn về văn hóa, mang đến cho người dân và du khách điểm du xuân trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. Đây sẽ là hoạt động được VietArt OOH cam kết duy trì hằng năm vào dịp tết cổ truyền”, bà Nguyễn Lê Phương Thảo, Tổng giám đốc VietArt OOH chia sẻ.
    Trong khuôn khổ chương trình, đường hoa xuân sẽ gắn với các hoạt động xã hội như nấu bánh chưng, bánh tét tặng người nghèo; trao quà tết tặng các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để tất cả mọi người có một cái tết cổ truyền thực sự ý nghĩa, đầm ấm và sung túc...
    Vũ Phương Thảo
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Các bạn nhà mình chú ý đừng trả lời mấy tin nhắn trúng thưởng nhé .
    Ít nhất là mất 15.000 đ/tin nhắn , nặng hơn thì như sau :


    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/24/103939/Bay-lua-giang-mac.aspx

    Bẫy lừa giăng mắc

    Đắc Thành -
    Thứ Ba, 04/12/2012, 11:3 (GMT+7)
    Tại bản Hoàng Liên Sơn 1, xã Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra những câu chuyện hết sức đau lòng. Chỉ vì một tin nhắn trúng thưởng mà có người mất cả gia tài hoặc một bếp gas kém chất lượng nhưng bỏ ra 3 triệu đồng để mua…


    MẤT TRÂU, XE MÁY… VÌ MỘT TIN NHẮN
    Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số bà con dân tộc vùng cao Tây Bắc, nhiều kẻ lừa đảo biến họ đã thành “miếng mồi” ngon. Bọn chúng giở đủ chiêu trò để “vét” cạn túi của bà con, nào là dụ dỗ mua hàng chất lượng cao, mua một tặng hai, tin nhắn trúng thưởng… Từ những chiêu lừa này, không ít người đã mất tiền triệu.
    Chúng tôi có mặt tại bản Hoàng Liên Sơn 1 khi sự việc vừa mới xảy ra ở gia đình ông Giàng A Sang, Bí thư Chi bộ bản Hoàng Liên Sơn 1 cách đây ít ngày. Câu chuyện mới xảy ra đối với gia đình ông được mọi người bàn tán khá sôi nổi. Theo người dân cho biết, cũng vì tin vào tin nhắn trúng thưởng mà gia đình ông “bay” một con trâu và chiếc xe máy.
    Đến gặp ông Sang để tìm hiểu sự việc, thấy chúng tôi, ông dốc hết tâm sự. Ông Sang kể: Hôm 6/11/2012, điện thoại của con trai ông là anh Giàng A Sà nhận được tin nhắn của 1 số điện thoại lạ thông báo vào máy Sà như sau: Thuê bao của bạn trúng thưởng 238 triệu đồng. Đọc đi, đọc lại mấy lần, Sà đọc cho cả nhà nghe. Lúc đó, cả gia đình ông Sang rất vui vì đó là số tiền chưa bao giờ ông được nhìn thấy. Một lát sau, Sà liền gọi điện lại hỏi về giải thưởng, phía bên kia đầu dây một người tự xưng là Văn Sĩ Hùng là nhân viên của tổng đài Viettel. Người này liền hướng dẫn Sà cách nhận giải thưởng.
    [​IMG]
    Ông Sang có một con trâu thì nay chỉ còn chuồng không
    Các bước được tiến hành như sau: Trước tiên, bạn phải đi mua thẻ cào điện thoại tương đương với giá tiền là 7 triệu đồng vào số điện thoại vừa gọi để Hùng lo thủ tục. Người đầu dây còn nhấn mạnh, chỉ thẻ Viettel không nhận thẻ khác. Việc lấy số tiền này phải qua nhiều cửa, bạn gửi thẻ để mình đổi ra tiền lo lót trước, giải thưởng sẽ về nhanh.
    Nghe xong, cha con ông Sang “vét” hết số tiền trong nhà và vay mượn anh, em một ít. Có tiền hai cha con ông “thần tốc” đi mua thẻ điện thoại. Hôm đó, gia đình ông gom hết cả thẻ cào điện thoại của xã Nậm Xe mới đủ số tiền tương đương. Thấy mua nhiều thẻ mọi người hỏi ông mua làm gì nhưng ông Sang chẳng cho ai biết. Chuyện nhận được tin nhắn trúng thưởng ông cũng giấu mọi người trong bản. Đêm hôm đó, hai cha con ông, người cào, người nộp hết số thẻ thì phía bên kia hướng dẫn ông đốt hết. Hai cha con ông Sang cứ hì hục làm theo sự chỉ dẫn.
    Nắm bắt được “mỏ” tiền dễ khai thác, sáng ngày 7/11, Hùng gọi vào máy Sà bảo rằng: Nếu nộp thêm thẻ, số tiền thưởng sẽ tăng lên 380 triệu đồng. Cụ thể, Hùng nộp thêm 17 triệu đồng nữa cho Hùng lo tiếp thủ tục. Thẻ nộp xong sẽ có người mang giải thưởng đến”.
    Trước số tiền lớn như vậy, nhưng giải thưởng lớn gấp trăm lần khiến hai cha con ông Sang không khỏi phấn khởi. Người con thì bán chiếc xe máy được 10 triệu đồng, còn người cha bán một con trâu 10 triệu đồng. Có tiền cả nhà ông chia nhau mỗi người một ngả, chạy khắp huyện Phong Thổ để gom đủ thẻ cào chuyển cho Hùng. Khi đó, ông Sang chỉ nghĩ rằng, mất 24 triệu mà được 380 triệu đồng cũng đáng. Ông nạp đủ tiền, Hùng lại gọi điện và yêu cầu ông phải đốt hết những thẻ cào vừa rồi. Lần này Hùng còn bảo, lát nữa sẽ có ******* đến nhà dẫn ông xuống Kho bạc huyện lĩnh thưởng, nhớ mang theo Chứng minh thư nhân dân. Tuy nhiên, chờ đến chiều cũng không có ai đến nhà.
    Sáng hôm sau có một người gọi điện vào cho ông và tự xưng Trương Mạnh Hải là *******, đang mang tiền đến. Hải bảo ông Sang rằng, nếu ông nộp tiếp 24 triệu đồng nữa qua điện thoại sẽ nhận thêm giải thưởng 700 triệu đồng. Đây là giải thưởng tôn vinh khách hàng, nạp thẻ càng nhiều, tiền thưởng tăng lên.
    Lúc này, ông Sang nghĩ, số tiền nộp lần trước chưa được lĩnh thưởng, giờ chúng lại “câu” thêm? Nghi ngờ, ông Sang hỏi lại người tự xưng là Hùng hôm trước: “Sao chưa thấy giải thưởng đâu”. Tay Hùng kia còn bảo: “Có người đang mang lên bản cho ông, cứ ở nhà đợi nhé”.
    Mấy ngày hôm đó, cả nhà ông ngồi đợi trong vô vọng, tiền thưởng không thấy đâu. Lúc này, ông Sang mới biết mình bị lừa thì đã muộn. Ông liên tục gọi điện cho mấy người đã gọi liên hệ với ông, chúng đều đã lặn mất tăm.
    TRÒ LỪA BẾP GAS... THẠCH SANH
    Trong căn nhà đất ẩm thấp đầy mùi khói của trưởng bản Hoàng Liên Sơn 1 Lìu A Phong chẳng có gì đáng giá. Điều làm tôi ngạc nhiên là ở góc bếp có một bếp gas hoen rỉ. Thấy vậy, tôi liền hỏi: Trưởng bản chơi sang vậy, ở đây củi nhiều mà xài bếp gas? Nghe tôi hỏi, ông Phong không được vui lắm. Ông Phong lặng lẽ một lúc rồi kể: Cách đây hơn 2 năm, có mấy người miền xuôi, họ tự xưng là nhân viên của một Cty bếp gas nổi tiếng ở Hà Nội. Họ quảng cáo rằng: Vì đời sống bà con đồng bào khó khăn nên Cty mang lên tận đây bán với giá rẻ. Bán ở Hà Nội giá lên đến 10 triệu đồng nhưng ở đây bà con có hoàn cảnh khó khăn nên bán ưu đãi. Mỗi bếp có giá 2,8 triệu kèm theo 10 phần thưởng gồm bát, nồi, chảo… Sau khi có bếp người dân phải bỏ ra 500 ngàn mua bình gas.
    [​IMG]
    Vợ trưởng bản Lìu A Phong bên chiếc bếp hoen rỉ
    Ông Phong tâm sự: “Hôm đầu tiên có bếp, bật bếp gas nấu, cả nhà thích lắm. Đêm nằm ngủ, vợ bảo từ nay không phải mất công lấy củi nữa. Thấy mình mua và nấu thử ai cũng thích. Nấu bằng bếp gas rất nhanh và sạch sẽ, cũng vì thế mà cả bản kéo nhau mua. Đợt đó chỉ có những hộ gia đình nghèo không mua, còn lại ai cũng sắm cho nhà mình một bếp”.
    Thấy một nhà mua, nhà khác cũng đua đòi. Nhà nào không có tiền cũng vay mượn để mua bằng được. Và trong vòng hai ngày những kẻ lừa đảo đã bán cho người dân 28 bếp. Nghe câu chuyện về bếp gas thì anh Giàng A Mua, nhà cạnh trưởng bản, cũng khoe: Ngày trước tôi cũng mua một cái. Tôi liền hỏi: Còn nấu nữa không? Anh Mua cười: “Sử dụng được 2 tháng rồi tôi để xó bếp, sau đó bọn nhỏ đổi kem rồi”.
    Anh Mua nói thêm: Bọn bán bếp nói bếp này nấu mãi mãi, bà con cứ nấu thoải mãi không hết gas. Nghe vậy, có nhiều nấu ngày, nấu đêm chỉ được một tuần thì không cháy nữa. Lúc đó muốn hỏi thì bọn chúng đã rời khỏi bản rồi và chúng tôi xuống thị xã Lai Châu vào những chỗ bán bếp gas tìm hiểu. Các chủ cửa hàng gas bảo bếp chúng tôi mua chỉ giá 300 ngàn đồng, cộng với 1 bình gas 500 ngàn. Nhà nào nấu ít được ba tháng, cứ hết gas thì đem ra đổi bình giá 300 ngàn đồng/bình.
    “Ở đây củi trên rừng nhiều tội gì mà sử dụng gas, cái ăn còn không có, mỗi tháng nhà nào nấu tiết kiệm cũng mất 100 ngàn đồng. Cũng vì thế mà 28 cái bếp ở bản may còn vài cái, còn lại bán sắt vụn hết rồi”, anh Mua cho hay.
    Rời Hoàng Liên Sơn 1, trong một buổi chiều đầu đông, sương đã giăng khắp lối, nỗi buồn về cái nghèo, cái đói, sự lạc hậu làm chúng tôi thấy lòng mình đắng ngắt. Và không biết khi trình độ dân trí đang còn thấp, cuộc sống lạc hậu, rồi những kẻ lừa đảo còn giở chiêu trò gì thêm để vơ vét tiền của bà con?

    Theo số máy ông Sang cung cấp, PV NNVN gọi vào số máy kẻ lừa đảo có tên Văn Sĩ Hùng: 0163.543.7643. Nhấc máy phía đầu dây vẫn xưng là Hùng, hiện đang làm ở tổng đài Viettel. Tôi bảo Hùng vừa nhận được tin nhắn trúng thưởng, nghe vậy, Hùng hồi hởi: Anh hãy làm theo hướng dẫn này, số tiền sẽ thuộc về anh. Anh cứ ra cửa hàng mua thẻ nạp vào cho em nhé, sau khi nạp xong sẽ có người mang tiền đến tận nhà. Tôi liền hỏi: Thế tôi về gặp anh được không? Muốn đưa thẻ điện thoại đến gặp và nhận giải thì Hùng quanh co: Không cần đâu, đây là giải thưởng của Cty, anh nạp tiền là nhận thưởng liền. Vòng vo một hồi, Hùng thấy “con mồi” khó ăn nên liền tắt máy.
    Còn số máy có tên xưng là Trương Mạnh Hải: 0165.517.9730 mà ông Sang cung cấp, sau nhiều lần chúng tôi gọi nhưng không liên lạc được.





    Đau còn hơn bị :bz chích ! ~X~X~X

    :p:p:p:p:p:p

Chia sẻ trang này