Việt Nam sắp giống Thái Lan năm 1997 ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 28/05/2008.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 266 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam sắp giống Thái Lan năm 1997 ???

    Có rất nhiều điểm tương đồng như sau:
    - Bất động sản bong bóng
    - Tỷ giá đồng bạt được chính phủ "bảo kê" neo giữ, các doanh nghiệp nhập khẩu tha hồ vay USD ở các tổ chức tín dụng trong nước (thế chấp bằng bất động sản), các tổ chức này lại vay lại của các tổ chức đầu cơ quốc tế (vì tin rằng giá đã được neo giữ với USD).
    - Đến một thời điểm nào đó, chính phủ KHÔNG THỂ giữ được "lời hứa'''' neo giữ tỷ giá nên đành "thả nổi". Đồng bạt mất giá 30%, các doanh nghiệp vay USD lao đao vì phải kiểm thêm một khoản 1/3 số tiền bạt vay để trả nợ, nhiều doanh nghiệp không thể trả nợ tuyên bố phá sản, ngân hàng và các tổ chức tín dụng không thể thu được nợ ===> các tổ chức quốc tế không thu được nợ ===> mất tính thanh khoản toàn hệ thống ===> khủng hoảng tài chính.
    Em lo lắm, tình hình lạm phát căng thẳng, USD lên giá một cách đáng ngờ trong khi kinh tế Mỹ vẫn đang trong tình trạng "chưa hồi phục", vàng tăng, dầu tăng, và tình trạng đầu cơ rõ nét nhất trên thị trường. Cái kiểu làm ăn chộp giật chỉ có ở trong giai đoạn khủng hoảng thôi.
    Tiền đồng chuẩn bị mất giá so với USD, các bác chuẩn bị đi là vừa ...

Chia sẻ trang này