1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Việt Nam ..... sẽ có cơ hội đứng đầu ĐNA

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Kfquan, Apr 17, 2009.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 6, 2004
    Likes Received:
    249
    Việt Nam ..... sẽ có cơ hội đứng đầu ĐNA

    Việt Nam và Indonesia sẽ có cơ hội đứng đầu Đông Nam Á

    Dự báo một sự chuyển hóa ở Đông Nam Á, trong đó thay vào vị trí hàng đầu của một Thái Lan bất ổn là sự sự trỗi dậy của Indonesia và Việt Nam.

    Có nhiều điều đáng suy ngẫm từ vụ bạo loạn ở Thái Lan đầu tuần này. Báo The Nation số ra hôm qua 15-4 đăng bài bình luận của nhà báo nữ nổi tiếng Barbara Crossette, phóng viên theo dõi Liên hiệp quốc của báo The Nation; nguyên là phóng viên và trưởng văn phòng đại diện của báo New York Times tại châu Á.



    Chỉ vài ngày trước khi ở Thái Lan đám đông quần chúng biểu tình buộc Hội nghị cấp cao Đông Á phải bị hủy bỏ và các nhà lãnh đạo quan trọng của khu vực phải vội vã di tản khỏi một thành phố du lịch ven biển, tại Indonesia người dân đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới trong một cuộc bầu cử tương đối hòa bình diễn ra cùng lúc trên 10.000 hòn đảo.


    Tuần này, khi ông thủ tướng Thái Lan phải cầu viện tới quân đội để tái lập trật tự ở thủ đô Bangkok thì ở thủ đô Jakarta ông tổng thống Indonesia đang đàm phán những liên minh chính trị mới. Phải chăng ở Đông Nam Á đang diễn ra sự thay bậc đổi ngôi?


    Cho dù Thái Lan chưa đi vào con đường loạn lạc kinh niên, và Indonesia phải còn trải qua chặng đường dài để hồi phục sau những thập niên độc tài của ông Suharto, nhưng vào giây phút này ở Jakarta niềm hy vọng hòa bình và thịnh vượng cho những năm sắp tới có vẻ vững chắc hơn ở Bangkok.


    Và Việt Nam cũng đang là một thế lực đang nổi lên và ổn định trong một khu vực ngày càng có khả năng thách thức Thái Lan trên nhiều mặt trận.


    Cả Indonesia và Việt Nam đều có phần lớn những lợi thế phát triển của Thái Lan: trình độ học vấn cao, tăng trưởng thu nhập đều, tài nguyên dầu khí, khu vực nông nghiệp tương đối mạnh và các thị trường xuất khẩu đã phát triển - cho dù xuất khẩu đang bị điêu đứng trong cuộc suy thoái tài chính hiện thời.


    Về văn hóa, Indonesia và Việt Nam có nhiều thứ để cống hiến; trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, họ đã vượt qua Thái Lan.


    Trong lĩnh vực du lịch - là cái giúp cho phần lớn người phương Tây hiểu biết khu vực này - người Indonesia và người Việt Nam giờ đây có thể cạnh tranh ngang ngửa với người Thái về khoản khách sạn sang trọng, rừng cọ, hoa cảnh, các bãi biển đẹp và cả dịch vụ massage.


    Cả Indonesia và Việt Nam đều có phần lớn những lợi thế phát triển của Thái Lan: trình độ học vấn cao, tăng trưởng thu nhập đều, tài nguyên dầu khí, khu vực nông nghiệp tương đối mạnh và các thị trường xuất khẩu đã phát triển...

    Vài năm trước, Việt Nam đã mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh; năm ngoái sân bay này xử lý số lượng hành khách lên tới 13 triệu người.

    Giờ đây chính phủ Việt Nam đã có kế hoạch mở một sân bay khổng lồ mới, Sân bay quốc tế Long Thành, phía đông bắc Sài Gòn, nằm giữa con đường nối Sài Gòn với thành phố dầu mỏ ven biển Vũng Tàu.


    Đã có nhiều lời đồn đoán rằng, bị kẹp giữa sân bay mới có công suất xử lý 20 triệu hành khách của Việt Nam và sân bay Changi hàng đầu của Singapore, Thái Lan sẽ khó mà cạnh tranh nổi trong việc giành vị trí giao lộ cho du khách nghỉ dưỡng và kinh doanh ở châu Á.


    Cho dù tương lai chính trị và kinh tế của Đông Nam Á cuối cùng sẽ ra sao đi nữa, điều hiển nhiên là khu vực này đang chuyển hóa và Thái Lan đã không còn nổi bật lên như một vương quốc thần thoại.


    Trên khắp thế giới các chính phủ đang phát ra lời cảnh báo công dân nên tránh hoặc cẩn trọng khi đi du lịch Thái Lan ?" một sự kiện có tác động rất lâu dài. Xếp hạng về đầu tư cũng đang tụt dốc.


    Trong lúc hãy còn quá sớm để tính toán tổng số thiệt hại trong mùa du lịch cao điểm mùa đông năm ngoái, khi một đám đông phong tỏa sân bay quốc tế chính của Thái Lan tháng 11-2008, thì tuần này báo Bangkok Post đã loan tin hiện tượng du khách hủy phòng diễn ra ồ ạt và 200.000 nhân viên ngành du lịch có thể sẽ mất việc. Cuộc suy thoái của ngành du lịch càng trầm trọng hơn vì cuộc khủng hoảng toàn cầu.


    Trong mục quan điểm trên tờ báo The Nation xuất bản bằng tiếng Anh ở Bangkok, nhà báo Tulsathit Taptim nói thẳng: ?oSự phục hồi sẽ kéo dài rất lâu nếu như có thể bắt đầu phục hồi? Không ai là người chiến thắng và đất nước như một chỉnh thể đã bị đánh gục?.


    Theo Thái Bình lược dịch

    http://cafef.vn/2009041710412154CA33/viet-nam-va-indonesia-se-co-co-hoi-dung-dau-dong-nam-a.chn
  2. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 21, 2009
    Likes Received:
    1,328
    Khâm phục người Thái
    Lúc khó khăn họ lại lôi VN ra so sánh và cảnh bảo Thái sắp bị VN vượt qua, làm dân tình dẹp bỏ lợi ích cá nhân vì mục tiêu cao hơn của đất nước
    Còn ở VN khi có một bài báo nào đó ca ngợi dù ở tít mù khơi cũng được dịch và đưa lên trang nhất các báo
    Đến bao giờ VN vẫn thế thì đừng mong vượt được Thái
  3. DapConMeo

    DapConMeo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Thực tế thì VN phải mất 20 - 40 năm mới theo kịp Thái Lan, nhưng người Thái không tự ru ngủ mình, luôn đặt mục tiêu để phấn đấu

    "dụ tướng không bằng khích tướng"

    Trong khi đó, VN luôn rình rập để tự thủ dâm lẫn nhau, có cái gì xấu xa yếu kém thì đào sâu chôn chặt bằng mọi biện pháp

Share This Page