Việt Nam sẽ không phá giá vnd!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kakalot_hau, Jun 7, 2008.

67 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 13, 2005
    Likes Received:
    0
    Việt Nam sẽ không phá giá vnd!

    Việt Nam không phá giá đồng nội tệ
    21:56'' 06/06/2008 (GMT+7)
    - Đây là khẳng định của Thủ tướng *************** trong buổi làm việc với Tiến sĩ David Frenandez - Kinh tế trưởng Tập đoàn J.P Morgan Chase, chuyên gia phân tích hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu và ông Trần Bắc Hà - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chiều 5/6, tại Hà Nội.

    Can thiệp mạnh vào thị trường phi chính thức

    Trao đổi với báo chí sau buổi làm việc với ông David Frenandez, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã khẳng định, Việt Nam không có kế hoạch phá giá đồng nội tệ.

    Trên cơ sở cán cân thanh toán hiện tại và tình trạng kinh tế tổng thể hiện nay, Thủ tướng cho biết không thấy có lý do gì để phá giá VND. Việt Nam đã phân tích và nghiên cứu tác động của việc phá giá VND trong giai đoạn hiện nay và đi đến kết luận rằng điều này sẽ không có ích.

    Những thông tin tại thị trường nước ngoài cho rằng, VND đang được dự đoán sẽ phá giá ở mức 20% đến 40% là hoàn toàn không có cơ sở, Thủ tướng *************** khẳng định.


    Can thiệp quy mô lớn và phạm vi rộng hơn vào thị trường USD tự do. (Ảnh: minh họa)


    Thủ tướng *************** cũng cho rằng, nhìn chung, giá trị của VND sẽ được quyết định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường. Dù thị trường hiện đang chịu nhiều áp lực nhưng cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam vẫn có thặng dư khoảng 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2008. Hiện nay dao động tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố mới ở khoảng ± 1%, thấp hơn mức dự kiến ± 2% cho năm 2008.


    Không được sử dụng chính sách kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

    Tại buổi làm việc với đại diện JP Morgan, Thủ tướng cũng khẳng định:

    Chính sách kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) sẽ không được sử dụng. Việc kiểm soát vốn là không cần thiết và đi ngược lại cam kết hội nhập và cơ chế kinh tế thị trường mà Việt Nam đang theo đuổi.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bảy tỏ quan điểm, Việt Nam chưa cần đến chương trình hỗ trợ kinh tế của IMF. Thực tế, 10 năm trước, khi còn đang giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng là người cho rằng Việt Nam chưa cần đến sự hỗ trợ của IMF và điều này vẫn đúng trong hoàn cảnh hiện nay.


    Bên cạnh đó, với thặng dư ngoại tệ đang có, Thủ tướng tin rằng, biên độ dao động tỷ giá USD/VND nên được điều chỉnh linh hoạt theo cả hai chiều, với biên độ và bước đi hợp lý. Trước mắt, có thể tiếp cận đến mức ± 2% như đã dự kiến. Chính phủ sẽ có những thông điệp rõ ràng hơn đến thị trường nhằm duy trì sự ổn định của VND.

    Về tình hình biến động tỷ giá trên thị trường tự do mấy ngày qua, Thủ tướng thừa nhận rằng tỷ giá ngoại tệ tại thị trường "chợ đen" hiện nay không nằm trong biên độ tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề do mất cân đối cung cầu ngoại tệ trong cán cân thanh toán tổng thể, mà là do những đồn đại, hoạt động đầu cơ và một phần là do hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại.

    Mặc dù vậy, cho tới nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa thực hiện những biện pháp can thiệp trực tiếp đối với thị trường ngoại tệ phi chính thức. Vì thế, Thủ tướng hiện đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan để có những hướng dẫn, kiểm tra đối với các cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên thị trường phi chính thức này - những cửa hàng này không được pháp luật cho phép kinh doanh ngoại tệ, ngăn chặn tình trạng đầu cơ ngoại tệ.

    Các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua chưa được tiến hành một cách toàn diện mà mới chỉ thông qua một số lực lượng thị trường nhất định. Trong thời gian tới đây, sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cả về quy mô và cấp độ ở phạm vi rộng lớn hơn. Bởi vì, với mức dự trữ ngoại hối tại Ngân hàng Nhà Nước hiện nay, Việt Nam hoàn toàn bảo đảm việc chuyển ngoại tệ một cách bình thường của các nhà đầu tư nước ngoài.

    Trước một số đề xuất về công bố thông tin về dự trữ ngoại hối, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ sớm xem xét để có thể công bố cụ thể mức dự trữ ngoại tệ bằng tiền USD. Từ trước tới nay, Ngân hàng Nhà Nước chỉ cung cấp thông tin này với các tổ chức quốc tế như World Bank và IMF.

    Để củng cố lòng tin của dân chúng, Thủ tướng sẽ chỉ đạo Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam nghiên cứu công bố rộng rãi mức dự trữ ngoại tệ của Việt Nam thường xuyên và cụ thể. Nhìn về trung hạn, Ngân hàng Nhà Nước hoàn toàn có khả năng can thiệp một cách mạnh mẽ vào lúc này nếu điều đó là biện pháp cần thiết để củng cố niềm tin của thị trường vào khả năng ồn định giá trị Đồng Việt Nam.

    Theo Thủ tướng, để ổn định giá trị VND, có hai vấn đề then chốt giúp giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, người dân cần được củng cố niềm tin về sự ổn định chung của hệ thống ngân hàng. Thứ hai, lãi suất tiền gửi VND cần phải hấp dẫn và Thủ tướng sẽ chỉ thị để cả hai vấn đề này đều được thực hiện sớm.

    Khó khăn kinh tế sẽ sớm qua đi

    Trước khi có cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ ***************, JP Morgan đã có một bản báo cáo phân tích đầy đủ và toàn diện về nền kinh tế Việt Nam với những cái nhìn khách quan và có nhiều điểm khác với các báo cáo của một số tổ chức được công bố trong thời gian gần đây.

    Ông David Frenandez cho biết, Việt Nam đã gần như đạt tới đỉnh điểm khó khăn của nền kinh tế. Có hai chỉ số mà các nhà đầu tư nước ngoài đang quan ngại là: cán cân thương mại thâm hụt lớn và chỉ số lạm phát tăng cao.

    Nhưng theo David Frenandez, những phân tích của JP Morgan cho thấy, vào nửa cuối 2008, thâm hụt cán cân thương mại sẽ giảm dần. Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát cơ bản của Việt Nam hiện cũng thấp hơn nhiều so với chỉ số lạm phát chung của thị trường. Hiện nay, chỉ số lạm phát đã gần đến đỉnh điểm và sẽ giảm dần từ nay đến cuối năm.


    Những tín hiệu xấu của nền kinh tế đang dần được khắc phục và sẽ sớm qua đi. (Ảnh: minh họa)


    Cụ thể về vấn đề này, ông David Frenandez cho rằng, chỉ số lạm phát Việt Nam chủ yếu là do vấn đề giá lương thực, điều hành về lương thực. Tuy nhiên, những dấu hiệu trên thị trường thế giới và qua những hợp đồng kỳ hạn cho thấy đang có những dấu hiệu giảm. Điều này sẽ khiến giá lương thực giảm và chỉ số lạm phát sẽ giảm theo.

    Bên cạnh đó, chính sách cắt giảm chi tiêu và đầu tư công, nhất là việc giãn và hoãn đầu tư vào các dự án lớn chưa phát huy hiệu quả không chỉ có tác động kìm chế lạm phát mà còn góp phần giảm thâm hụt cán cân thương mại.

    Một ví dụ, giảm đầu tư sẽ phải giảm nhập khẩu thép, trong điều kiện giá thép tăng cao hiện nay thì điều này sẽ có tác động rất lớn. Thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam 5 tháng là 10 tỷ USD những nửa cuối năm sẽ chỉ khoảng 4 tỷ USD nếu thực hiện cắt giảm đầu tư vào các dự án. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhưng Chính phủ đã nhận ra và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm trong năm nay. Chỉ số tăng trưởng mới được điều chỉnh ở mức 7% dựa trên cơ sở cắt giảm chi phí công và giảm đầu tư vốn vào các công trình của nhà nước.

    Trao đổi với chuyên gia của JP Morgan, Thủ tướng nhận định, lạm phát đang ở mức quá cao và Thủ tướng cam kết giảm lạm phát. Tuy nhiên, việc cắt giảm lạm phát mạnh ngay lập tức là không thể. Lạm phát sẽ được hạ dần dần về mức một con số vào năm 2010, có thể phấn đấu sớm hơn. Trên thực tế, giá cả hàng hoá cơ bản trên thị trường quốc tế đang rất cao nên Chính phủ không thể tác động được gì nhiều.

    Hiện tại, Việt Nam được mùa lớn và sản lượng lúa gạo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Chính phủ không thể yêu cầu nông dân bán ở mức giá thấp nếu như mức giá như giá gạo xuất khẩu trên thị trường đang ở mức cao. Chỉnh phủ mong muốn và thực hiện điều hành theo quan hệ cung cầu hơn là dùng những quyết định ép buộc.

    Quá trình cải cách của Việt Nam hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm tăng trưởng nhanh và cải thiện cuộc sống của người dân. Những vấn đề này bao gồm những cải cách trong hệ thống pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hạ tầng kinh tế xã hội, khắc phục bất bình đẳng về thu nhập và chống tham nhũng. Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ về việc giải quyết các vấn đề này.

    Thủ tướng cũng cho rằng, vấn đề trước mắt cần thực hiện là củng cố lòng tin của nhân dân vào VND, vào sự ổn định của thệ thống Ngân hàng Việt Nam. Ông David Frenandez bày tỏ quan điểm ủng hộ hoàn toàn trước các chính sách của Việt Nam.

    Phước Hà

Share This Page