Việt Nam sẽ thành con Hổ nhưng em thích thành Thánh Gióng hơn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanai, 20/08/2009.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 244 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Việt Nam sẽ thành con Hổ nhưng em thích thành Thánh Gióng hơn

    CPI tháng 8 của Hà Nội tăng 0,47% (20/08, 15:34)

    Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Hà Nội tăng 0,47% so tháng 7 và tăng 4,02% so cùng kỳ năm 2008.


    "Việt Nam sẽ là con hổ tiếp theo của châu Á"
    Thép xây dựng: Không có lý do để "sốt nóng"
    Thị trường điện Việt Nam hấp dẫn nhất khu vực



    Theo thông tin từ TTXVN, so với tháng 7, hầu hết các nhóm hàng của Hà Nội đều tăng nhẹ, dao động ở mức từ 0,09 % đến 1,86%.

    Tăng cao nhất là nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông, bưu chính viễn thông; may mặc, mũ nón, giày dép. Chỉ có hai nhóm hàng là lương thực và đồ uống - thuốc lá giảm nhẹ ở mức 0,74% và 0,21%.
    Chỉ số giá vàng tháng này tăng 1,32%, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,27% so với tháng trước.

    Như vậy, mặc dù trong tháng 8 các doanh nghiệp được phép điều chỉnh giá xăng dầu một lần nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến CPI của Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8, mức tăng CPI của Hà Nội là 0,47%, thấp hơn mức tăng 0,77% của tháng 7 trước đó.

    Tại Thành phố Hồ Chí Minh, CPI tháng 8 tăng 0.22% so với tháng 7.

    Tin Kinh Tế Việt Nam


    Gửi cho bạn bè, đồng nghiệp In bản đẹp


    "Việt Nam sẽ là con hổ tiếp theo của châu Á" (20/08, 15:28)


    Ông Chris Wolf, đồng quan chức phụ trách đầu tư của Công ty Quản lý Tài sản Cogo Wolf nhận xét "sau những bước chân của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Việt Nam có thể sẽ là con hổ tiếp theo của châu Á."


    Thép xây dựng: Không có lý do để "sốt nóng"
    Thị trường điện Việt Nam hấp dẫn nhất khu vực
    Doanh nghiệp được điều chỉnh giá xăng theo giá thế giới



    Lời nhận xét đó của được đăng trên Nhật báo Kinh doanh của Nhà đầu tư số ra ngày 18/8.

    Trong bài viết này, ông Wolf cho biết công ty của ông dự kiến đầu tư 1% đến 2% trong tổng vốn trị giá 100 triệu USD vào chứng khoán tổng hợp ETF Việt Nam.

    Bình luận về việc chứng khoán tổng hợp ETF Việt Nam lần đầu tiên lên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ngày 14/8 vừa qua, ông Wolf nói rằng Việt Nam không có biên nhận ký thác tại Mỹ (ADR) nhưng họ có chứng khoán tổng hợp ETF mới được hãng Van Eck Global đưa lên sàn giao dịch với tên gọi Market Vectors Vietnam (VNM).

    Ông khẳng định việc đưa loại chứng khoán này (hay còn gọi là chứng chỉ quỹ) lên sàn giao dịch giúp Việt Nam mở rộng hoạt động thương mại với các nước.

    Nhật báo Kinh doanh của Nhà đầu tư cũng trích lời của ông Mark Sidel, giáo sư ngành luật thuộc trường Đại học Iowa (Mỹ), người từng giúp Việt Nam trong các chương trình đổi mới pháp luật thông qua sự trợ giúp của Quỹ Ford, nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài bị thu hút bởi "lực lượng lao động được đào tạo cao, dân số trẻ, chi phí lao động tương đối thấp và lòng nhiệt tình" của Việt Nam.

    Mặt khác, tờ báo cũng cảnh báo những nguy cơ đối với nền kinh tế Việt Nam như lạm phát cao, thiếu cơ sở hạ tầng và nạn tham nhũng, cũng như do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đầu tư toàn cầu gần đây.

Chia sẻ trang này