Việt nam sẽ trở thành cường quốc về khí đốt ở Châu Á? lý do thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 06/12/2009.

1755 người đang online, trong đó có 702 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5909 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Việt nam sẽ trở thành cường quốc về khí đốt ở Châu Á? lý do thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.

    Phần I: Khi ngồi trên mỏ vàng đen mà không tự khai thác được, nghèo vẫn hoàn nghèo

    Các nước tiêu thụ khí đốt, nhất là các nước phương Tây đã tỏ ra lo ngại về khả năng thành lập liên minh khí đốt kiểu OPEC, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu khí đốt tự nhiên của thế giới ngày càng gia tăng vì so với dầu khí, khí đốt tự nhiên thải ra ít khí carbonic hơn.
    Việt nam có tiê?m năng đê? trơ? tha?nh một nước cung cấp dâ?u mo? va? khí đốt cu?a khu vực. Các cuộc thăm do? liên tục trong nhưfng năm gâ?n đây đaf dâfn đến một va?i phát hiện vê? dâ?u mo? va? khí đốt.
    Vê? mặt tương đối, trưf lượng khí đốt được coi la? có nhiê?u hứa hẹn hơn so với trưf lượng dâ?u mo? được ti?m thấy với lượng khí đốt dô?i da?o tại ha?i phận Việt Nam. Dâ?u mo? va? khí đốt được dự đoán có ơ? gâ?n 50 mo? va? nơi thăm do?.

    Việt nam đaf xác định trưf lượng khí đốt la? 220 ty? mét khối, nhưng dự kiến trưf lượng lên tới 651 ty? mét khối. Sa?n xuất va? tiêu thụ khí đốt tự nhiên cu?a Việt nam đang tăng lên va? dự kiến co?n tăng thêm nưfa khi có thêm các mo? được đưa va?o khai thác.

    Bê? Cư?u Long có một nguô?n khí đốt liên quan tư? sa?n xuất dâ?u mo?, la? khu vực sa?n xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất cu?a Việt nam. Chi? có hai mo? đaf được khai thác nhă?m cụ thê? va?o tiê?m năng khí đốt tự nhiên cu?a mo? la? Tiê?n Ha?i, với sa?n lượng tiê?m năng la? 1,76 triệu feet khối một nga?y va? Lan Tây/Lan Đô phía Nam Cô?n Co? với sa?n lượng 5 triệu khối môfi nga?y.

    Ngay từ năm 2005, Việt nam đã được đánh giá là đứng thứ ba vê? sa?n lượng dâ?u mo? trong các quốc gia châu Á, chi? sau Indonesia va? Malaysia và trơ? tha?nh quốc gia sa?n xuất dâ?u mo? lớn thứ 30 trên thế giới. Va? có lef khía cạnh đáng quan tâm nhất vê? Việt nam la? trưf lượng khí đốt dươ?ng như thậm chí nhiê?u hứa hẹn hơn trưf lượng dâ?u mo?.

    Nga?nh dâ?u khí Việt nam đaf tra?i qua quá tri?nh phát triê?n đâ?y ý nghifa kê? tư? khi do?ng dâ?u đâ?u tiên được khai thác ơ? mo? dâ?u Bạch Hô? va?o năm 1986. Trước đó nê?n kinh tế Việt nam lệ thuộc nặng nê? va?o các sa?n phâ?m dâ?u mo? nhập khâ?u tư? Liên bang Xô viết.

    Sau đó, khi Việt nam bắt đâ?u thăm do? trưf lượng thi? Liên bang Xô viết cufng cung cấp thiết bị va? chuyên môn vê? mọi lifnh vực sa?n xuất.

    Chỉ tính đến năm 2004, Việt nam đaf sa?n xuất gâ?n một ty? thu?ng dâ?u thô va? 8,5 ty? mét khối khí đốt tự nhiên mà riêng trong năm 2004, Việt nam đaf sa?n xuất khoa?ng 20 triệu tấn dâ?u thô va? khoa?ng 6 ty? mét khối khí đốt tự nhiên.

    Nga?nh công nghiệp đaf thu hút 5 ty? USD vốn nước ngoa?i da?nh cho thăm do? va? khai thác. Thêm va?o đó, một lượng vốn lớn đaf được đâ?u tư va?o khu vực hạ nguô?n va? cơ sơ? hạ tâ?ng liên quan. Không có kha? năng tự mi?nh lọc dâ?u, Việt nam xuất khâ?u tất ca? sa?n lượng dâ?u thô cu?a mi?nh va? nhập khâ?u nhiên liệu cu?ng các sa?n phâ?m hóa dâ?u.
    Hâ?u hết dâ?u thô cu?a Việt nam được công ty liên doanh Vietsopetro khai thác tư? các mo? Rô?ng va? Bạch Hô?. Đây la? một liên doanh 50-50 giưfa Petro Vietnam va? Zarubezhneft, một công ty hi?nh tha?nh dưới thơ?i Liên bang Xô viết cuf.

    Đây la? công ty liên doanh duy nhất trong lifnh vực khai thác thượng nguô?n. Công ty đaf khai thác dâ?u tại mo? Bạch Hô? kê? tư? năm 1986. Công ty chi? có đươ?ng ống dâfn khí đốt va? chuyê?n khoa?ng hai đến ba triệu feet khối khí đốt môfi nga?y vê? Vufng Ta?u.

    Các công ty khai thác nhưfng mo? khác gô?m Petronas, một công ty dâ?u mo? nha? nước cu?a Malaysia hoạt động ơ? bê? Cư?u long, Công ty Dâ?u mo? Nhật Việt (JVPC), một công ty dâ?u mo? thuộc Tập đoa?n Misubishi cu?a Nhật khai thác tại mo? Rạng Đông, va? cuối cu?ng la? BP Amoco, công ty hợp tác với Petro Vietnam va? khai thác tại khu vực Ha?i Thạch va? Mộc Tifnh.

    Thêm nưfa, gâ?n đây Petro Vietnam đaf ký kết một hợp đô?ng với Talisman, công ty dâ?u mo? va? khí đốt độc lập lớn nhất cu?a Canada, nhă?m thăm do? dâ?u mo? va? khí đốt tại lô 15-2/0 ở bê? Cư?u Long, ngoa?i khơi bơ? biê?n phía Nam Việt nam.

    Trong giai đoạn này, toàn bộ dầu thô và khí đều được bán thẳng cho nước ngoài với đường ống dẫn hạn chế nên khả năng khai thác vừa hạn chế, vừa thu về giá trị thấp so với trữ lượng khai thác. Việt Nam như người nông dân nghèo chất phác ngồi trên đống của, hào phóng vừa bán rẻ vừa cho không cho người qua đường lấy bữa ăn qua ngày mà không thể tự đánh giá và khai thác được giá trị của cải trong tay mình. Nghèo vẫn hoàn nghèo.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Phần II: Khi tự tay khai thác mỏ vàng đen, Việt Nam có khả năng trở thành cường quốc về khí đốt

    Từ năm 2005 đến 2008, chuyển biến về nhận thức đã rõ rệt hơn, nhất là khi thị trường dầu khí tăng liên tục đã giúp Việt Nam có những bước tăng trưởng mạnh về kinh tế cũng như tăng mạnh khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng thời điểm bản lề có tính quyết định sự bứt phá của Việt Nam chính là cuối năm 2009 và đầu năm 2010, khi mà nhà máy lọc dầu Dung Quất hoàn thành, khi mà các đường ống dẫn khí lớn đưa vào khai thác và xây dựng mở rộng --f Việt Nam hoàn toàn có thể tự chủ khai thác và tiêu thụ tài nguyên khí đốt cực lớn trong tay mình.

    Hãy nhìn lại hiện trạng thị trường khí đốt thế giới lúc này:
    Trong khi những tranh chấp về khí đốt đang là nguyên nhân gây ra xung đột chính trị giữa Nga với Ucraina, Trung Quốc tiếp tục cân nhắc bài toán tăng giá khí đốt và tìm kiếm khí đốt trên khắp thế giới, ai cũng nhận ra khủng hoảng khí đốt đang âm thầm diễn ra.
    Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Trung Quốc Sinopec Corp. cuối tuần qua đã ký hợp đồng thời hạn 20 năm với Exxon Mobil Corp., nhằm mua khí đốt tại dự án do công ty dầu khí Mỹ này và một số nhà đầu tư khác phát triển ở Papua Niu Ghinê.
    Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt những thỏa thuận quốc tế gần đây của các công ty dầu mỏ quốc gia Trung Quốc, với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế đang bùng nổ này.
    Theo hợp đồng, Sinopec (công ty còn được biết đến với tên gọi Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc) sẽ mua khoảng 2 triệu m3 khí đốt/năm và nhập khẩu thông qua một đầu mối tại cảng Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Phó Chủ tịch Sinopec, Wang Zhigang cho biết, lượng khí đốt này sẽ đáp ứng đáng kể nhu cầu trong nước và đa dạng hóa nguồn cung khí đốt cho quốc gia đang rất ?okhát? năng lượng này.
    Các đối tác đang tham gia dự án khí đốt cùng Exxon Mobil tại Papua Niu Ghinê gồm Oil Search Ltd. (Ôxtrâylia), Nippon Oil Corp. (Nhật Bản), Mineral Resources Development Co. và Petromin PNG Holdings Ltd (cùng của Papua Niu Ghinê).
    Bên cạnh hợp đồng mua khí đốt nói trên, các công ty năng lượng Trung Quốc cũng đã ký nhiều thỏa thuận nhập khẩu khí đốt, từ Vùng Vịnh, Châu Phi cho tới Trung Á. Hồi tháng 8/09, PetroChina Ltd. đã ký thỏa thuận trị giá 41 tỷ USD mua khí đốt tự nhiên từ mỏ Gorgon của Ôxtrâylia.
    Ngay tại khu vực Châu Á, nơi mà nhu cầu khí đốt thấp hơn nhiều so với Châu Âu và châu Mỹ, khủng hoảng khí đốt đã rõ ràng hơn.
    Chuyên san "Châu Á 2010" của tạp chí "Châu Á ngày nay" dẫn báo cáo về ngành công nghiệp dầu khí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng Mergent cho biết, các quốc gia trong khu vực Nam Á đang cần khẩn cấp các nguồn cung cấp khí đốt để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
    Tình trạng thiếu khí đốt ở Băngla Đét trong 6 tháng qua đã khiến ít nhất 300 công ty chế tạo ở khu vực Chittagong, miền nam nước này, phải đóng cửa. Theo Bộ Năng lượng Băngla Đét, sản lượng khí đốt của nước này hiện ở mức 1.870 tỷ foot khối/ngày (1 foot khối = 0,283 m3), trong khi nhu cầu trong nước khoảng trên 1.920 tỷ foot khối/ngày. và với mức tiêu thụ hiện nay trữ lượng khí đốt đã được chứng minh của Băngla Đét sẽ cạn kiệt vào năm 2011.
    Băngla Đét đang tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như Chevron, ConocoPhillips và Tullow Oil để thăm dò các mỏ khí đốt mới. Chevron, công ty cung cấp 40% lượng khí đốt tiêu thụ tại Băngla Đét, đã đồng ý đầu tư 52 triệu USD để tăng khả năng cung cấp khí đốt cho nước này, trong khi ConocoPhillips và Tulow Oil dự kiến đầu tư lần lượt 450 triệu USD và 50 triệu USD để tiến hành hoạt động thăm dò ngoài khơi Vịnh Bengal.
    Pakixtan cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt khi các mỏ khí thiên nhiên đang cạn kiệt trong khi nhu cầu nội địa gia tăng do việc sử dụng khí đốt ngày càng phổ biến và dân số tăng. Bộ Xăng dầu và Tài nguyên thiên nhiên Pakixtan dự báo nước này sẽ thiếu 507 triệu foot khối khí đốt/ngày vào năm 2010, 3.000 tỷ foot khối/ngày vào năm 2015 và 6.000 tỷ foot khối/ngày vào năm 2020 nếu không tìm ra các mỏ khí đốt mới.
    Pakixtan đang thúc đẩy việc triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakixtan-Ấn Độ (IPI) trị giá 7,4 tỷ USD từ khu vực Pars, miền nam Iran, nhằm bù đắp sự thiếu hụt đã được tiên liệu trước. Ngoài ra, còn có dự án xây dựng đường ống dẫn khí Tuốcmênixtan-Ápganixtan-Pakixtan-Ấn Độ (TAPI) trị giá 7,8 tỷ USD, được coi là đối thủ của IPI. Mergent cho biết, tiến độ của cả hai dự án đã bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng về an ninh và ngoại giao.
    Ấn Độ cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như Pakixtan. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) cho biết, trữ lượng khí đốt hiện nay của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này chỉ đáp ứng 60% nhu cầu của ngành công nghiệp và khoảng cách này sẽ ngày càng mở rộng vào năm 2011-2012. ASSOCHAM nhấn mạnh Ấn Độ cần một nguồn cung cấp khí đốt ổn định để ngành điện lực và phân bón tiếp tục là động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp nói chung. Không đề cập đến những căng thẳng chính trị với Pakixtan, Ấn Độ cần cả hai hệ thống đường ống khí đốt nói trên (IPI và TAPI), hoặc phải đối mặt với việc mất 45.000 tỷ foot khối khí đốt/ngày.
    Mergent trích báo cáo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Pakixtan cho biết, châu Á sẽ dẫn đầu nhu cầu về khí đốt thế giới, chiếm khoảng 1/3 nhu cầu toàn cầu vào năm 2030.

    Các cơ hội đối với Việt Nam rof ra?ng la? rất lớn. Các thăm do? liên tiếp tiếp tục đem lại nhưfng phát hiện mới vê? trưf lượng dâ?u mo? va? khí đốt. PetroVietnam nga?y ca?ng tăng cươ?ng tập trung thu hút đâ?u tư nước ngoa?i đê? xác định vị trí va? khai thác các trưf lượng dâ?u mo? va? khí đốt va? thực hiện nhưfng hợp đô?ng ký kết với đối tác nước ngoa?i một cách hiệu qua?.
    Điều không bất ngờ nhưng lại cực kỳ có giá trị là trữ lượng khí đốt nhờ những thăm dò liên tiếp gần đây trên địa phận Việt Nam lại cho kết quả cực kỳ ấn tượng (chưa thể tiết lộ), vượt xa tiềm năng trữ lượng dầu, vốn chẳng là gì so với thế giới và cũng là lý do Việt Nam quyết tâm bắt tay ngay vào cấp tốc xây dựng các đường ống dẫn khí lớn để có thể tự khai thác được tiềm năng trời cho này mà mới đây nhất là xây dựng đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn trị giá 1 tỷ USD.
    Những động thái này của Việt Nam lập tức thu hút được sự chú ý của thế giới và có sự thay đổi hẳn trong ứng xử với Việt nam. Từ thái độ coi thường, lo ngại thâm hụt quốc gia này nọ? bỗng chuyển sang thi nhau ca ngợi, thậm chí còn có phần còn hơi thái quá!?! Đó là các nhà tài chính quốc tế đều nhìn thấy tiềm năng tài chính mà Việt Nam sẽ có được trong tương lai gần nhờ vào đẩy mạnh khai thác khí đốt là rất lớn, nhất là trong khi cuộc khủng hoảng khí đốt đang lan rộng. Kẻ nào chê nguồn lợi đó mà bỏ qua Việt Nam thì thật là điên rồ lúc này. Đây cũng là một phần lý do sâu xa mà vốn ODA dành cho Việt Nam bỗng tăng đột biến và phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay.

    Dự báo: Năm 2010, Việt Nam sẽ đón nhận thêm nguồn tài chính mạnh đón đầu khả năng trở thành cường quốc về khí đốt ở khu vực Châu Á, vượt qua Malaysia và các nước trong khối ASEAN.




    Được chungkhoanhanghieu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 06/12/2009
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Những gì đang diễn ra với Việt Nam làm tôi liên tưởng tới câu truyện dưới đây:

    Một nông dân đi rẫy nhặt được cục vàng 2,1kg(Theo GĐ&XH )

    Trong lúc đi rẫy, một người dân nghèo tại Tương Dương (Nghệ An) may mắn nhặt được cục vàng 2,1kg. Câu chuyện này đang khiến cả bản nghèo của huyện miền núi rẻo cao xôn xao, bàn tán.

    ?oNháy mắt? trở thành tỷ phú

    Người may mắn là anh Lô Văn Ối (sinh năm 1983) ở xã Yên Hoà (huyện Tương Dương, Nghệ An). Trong lúc đi rừng đã ?omò? được cục vàng khối nặng 2,1 kg. Từ một nông dân nghèo, chỉ trong ?onháy mắt? anh Ối đã trở thành tỷ phú giữa bản nghèo.

    Mấy hôm nay bản Hào bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường, dân bản râm ran, bàn tán chuyện Ối được cục vàng.


    Cục vàng mà anh Ối vô tình nhặt được khi lên rừng.

    Men theo khe Huổi Nguyên chúng tôi tìm đến nhà Ối. Khi hỏi đường, một người dân cho biết: "Ối được cục vàng, nó đang phá nhà cũ, dựng nhà mới". Đến nơi thấy cột gỗ ngổn ngang, máy bào, máy cưa rú lên đinh tai nhức óc, căn nhà mới đang được hình thành.

    Hỏi về chuyện được cục vàng nhặt được trên rừng, mắt Ối sáng lên: ?oTui cũng không ngờ trời thương cho cục vàng to đến thế?.
    Sáng đó, Ối lên rừng, lội dọc những con khe lở loét sau trận lũ quét kinh hoàng vừa đi qua tàn phá. Lên đến gần đầu nguồn khoảng 3 km, chân tay mỏi rã rời, cúi xuống dùng tay vốc nước lên miệng để uống, thì thấy thấy một cục đá to như hình cây nấm nở xoè ngả màu vàng xám giữa lòng suối. Ối nhặt lên xem rồi lại vứt xuống khe, nhưng trong thâm tâm vẫn như có điều gì đó mách bảo "biết đâu là vàng".

    Nghĩ ngợi lúc, anh lại cúi xuống mò lấy lại "hòn đá" nhưng vẫn tự nhủ: Đời thằng Ối này quanh năm bần hàn mò được cục vàng ?ogốc? mới là chuyện lạ.

    Ối cầm lấy ?ocục đá? ấy cào cào trên bề mặt mấy đường thì hỡi ôi! Một màu vàng choé hiện ra trên vết xước. Anh hét lên như rung chuyển cả đại ngàn: "Thằng Ối này giàu to rồi dân bản ơi". Ối giấu cục vàng vào gùi rồi nhanh chóng cắt rừng về nhà.

    ?oKhi thấy cục vàng vợ em mừng quá, nước mắt cứ ứa ra. Cả đêm đó, để cục vàng trên đĩa, thắp đèn dầu, hai vợ chồng cứ thế ngắm nghía thâu đêm không chán mắt. Chỉ mong sao trời sáng mà ra Thị trấn để bán vàng? - Ối thật thà kể.

    (Tất nhiên, vừa rồi gia đình anh Ối đã đính chính là ko phải nhặt được mà là đi đào vàng khai thác được cục vàng gốc đó).
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Sau khi đọc phân tích trên, mọi người sẽ dễ hiểu hơn về mục đích vốn ODA vào Việt Nam lần này (mục đích là cho vay nhắm vào nguồn năng lượng đó nhé):

    ODA là một nguồn lực để Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu
    18:39 | 05/12/2009

    (Chinhphu.vn) ?" Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) 2009 đánh giá trong tương lai, nguồn vốn ODA để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ chiếm tỷ trọng cao.


    Các nước đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu - Ảnh minh họa



    Đa số các nhà tài trợ đều cho rằng, Việt Nam là nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, dù sẽ sớm trở thành nước có thu nhập trung bình, Việt Nam vẫn đủ điều kiện để nhận nguồn ODA mới và bổ sung, theo quy định của Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu (UNFCCC).

    Nhận định trong tương lai, nguồn vốn ODA để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ chiếm tỷ trọng cao, các nhà tài trợ cho rằng sẽ có những thách thức nhất định trong vệc điều phối có hiệu quả khối lượng vốn ODA này.

    Việt Nam sẽ thể hiện rõ quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu

    Trả lời các nhà tài trợ, Thứ tưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nêu rõ Chính phủ Việt Nam đã sớm ký kết và phê chuẩn UNFCCC (1994), Nghị định thư Kyoto (2002).

    Thứ trưởng cho biết, trong hội nghị lần thứ 15 sắp tới của LHQ về Biến đổi khí hậu tại Copenhagen (COP15), Việt Nam sẽ nêu rõ quan điểm và thể hiện quyết tâm của Chính phủ.

    "Cần có sự điều chỉnh mới so với Nghị định thư Kyoto theo hướng các nước phát triển, phát thải nhiều khí nhà kính, phải tăng cường trách nhiệm về tài chính và công nghệ, giúp những nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều đó, cần phải được thể hiện bằng những cam kết cụ thể, có thể định lượng, kiểm tra, giám sát được?, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nói.

    Còn theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, cho đến nay, Việt Nam đã có khoảng 20 dự án và chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang được triển khai với tổng kinh phí khoảng 260 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại và ODA.

    Sắp tới, Việt Nam sẽ triển khai các dự án hướng vào những mục tiêu cụ thể như phát triển rừng đầu nguồn, rừng ngập mặt ven biển, hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính?

    Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập trong vấn đề này. Chẳng hạn, tại Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều dự án có sự gần gũi về mục đích nhưng lại liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác nhau. Do đó, Việt Nam cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các Bộ, ngành để đạt hiệu quả cao nhất, tránh trùng lắp, tránh lãng phí nguồn lực.

    Hoàn thiện pháp luật góp phần chống biến đổi khí hậu

    Về mặt luật pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn có các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải trực tiếp vào môi trường và đang hoàn chỉnh hệ thống quan trắc, đo đạc, giám sát mức độ ô nhiễm?

    Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang phối hợp với các Bô, ngành để chuẩn bị trình Chính phủ sửa đổi các Nghị định về môi trường theo hướng quy định rõ ràng hơn các chế tài xử phạt.

    Xem xét vấn đề biến đổi khí hậu trong mối quan hệ với việc phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nêu rõ Việt Nam rất coi trọng vấn đề tiết kiệm năng lượng quốc gia cũng như vấn đề an ninh năng lượng của thế giới.

    Tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét, thảo luận để ban hành Luật Tiết kiệm năng lượng.

    ?oViệc ban hành Luật này không chỉ hướng tới vấn đề môi trường mà còn nhằm nâng cao hiệu suất phát triển. Việt Nam đang hướng tới xây dựng một nền kinh tế phát thải cacbon thấp, phát triển các dự án ứng dụng công nghệ sản xuất sạch và công nghệ tái tạo?, Bộ trưởng khẳng định.

    Huy Thắng

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/ODA-la-mot-nguon-luc-de-Viet-Nam-doi-pho-voi-bien-doi-khi-hau/200912/25176.vgp
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    PVF - Tổng CTCP Tài chính Dầu khí - Chuẩn bị bán đấu giá 350.000 CERs mỏ Rạng Đông. CER là một loại giấy tờ có giá được phát hành khi được công nhận CDM theo Hiệp định Kyoto (Cơ chế phát triển mỏ khí sạch). Mỏ khí Rạng Đông là mỏ khí đầu tiên của Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn này. Giá của CER này đã tăng từ 3 EUR năm 2003 lên 13-14 EUR. PVFC đã nhận được 10 đơn đăng ký đấu giá từ các ngân hàng châu Âu, Mỹ và một số công ty.
  6. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    0
    bà dở
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Việt Nam mà ko có nguồn tài nguyên dầu khí thì chẳng ma nào quan tâm đâu, cứ ngồi đó mà mơ tăng trưởng.
  8. bogiavni

    bogiavni Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Đã được thích:
    888
    Hay lắm......

    Hanghieu noi tiếp về vấn đề này đi...............

  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thực chất, việc tham gia theo Nghị định Kyoto là việc Việt Nam được đánh giá có thể sử dụng nguồn tài nguyên hiện có đủ tiêu chuẩn để đảm bảo cho nguồn vốn vay mở từ ngân hàng Thế giới mà qui mô của nguồn vốn này gần như không hạn chế, khác hẳn nguồn vốn vay ODA thông thường. Nếu Việt Nam không chứng minh được nguồn tài nguyên của mình có tiềm năng thực sự, không bao giờ Việt Nam được chấp nhận vay dễ dàng như thế và được săn đón như thế. Chỉ trong khoản 1 tháng tới, mọi người sẽ thấy rõ hơn nhiều vấn đề này.
  10. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    hôm trước nghe chị nói về nền kinh tế hay lắm cơ mà, hổ báo, rồng cơ mà sao hôm nay lại bẩu hem có mỏ nó ko thèm....hị hị trùi ui rồng lộn mất tiêu rồi

Chia sẻ trang này