Việt Nam xảy ra khủng hoảng???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thangbomnhat, Aug 12, 2010.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    4,262
    Giờ còn múc nữa ah,kinh tế chuẩn bị khủng hoảng rồi,cầm tiền cho an toàn.[r23)][r23)]
  2. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Rất là đơn giản cũng biết gần đây các đại gia rút tiền ra sử dụng vào việc khác, các ngân hàng thoái vốn, DN cũng thoái vốn, phát hàng thêm cổ phiếu tràn lan......Còn lượng tiền đổ vào chứng khoán được bao nhiêu.
  3. qt2010

    qt2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2010
    Likes Received:
    122
    Khủng khoảng lớn nhất đang diễn ra đó là mất niềm tin vào thị trường,mất niềm tin vào CĐ mất niềm tin vào bộ máy cai trị
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    4,262
    Lượng tiền đổ vào ít thì thể hiện ở tính thanh khoản, nhưng hiện tại 1000 tỷ một phiên và luôn có một lượng tiền lớn chờ sẳn ở giá sàn và mua vào điều đặn, nếu nói ko có tiền thì cũng ko đc đúng lắm, cài quan trọng là việc bán bằng mọi giá của các NĐT là tnào, nền kinh tế có vấn đề j sao????
  5. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Nguồn cung lớn làm giá chứng khoán khó tăng
    Dòng tiền mới đổ vào còn hạn chế, trong khi sức mua khó có khả năng chống đỡ nổi các đợt cung cổ phiếu lớn, là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chao đảo mạnh trong nhiều phiên.
    Kể từ đầu tháng 7, trên HOSE lẫn HNX có khoảng 30 doanh nghiệp chính thức giao dịch, với số lượng hàng trăm triệu cổ phiếu. Chưa kể cả chục công ty nộp hồ sơ đăng ký cùng với nhiều đơn vị được 2 Sở giao dịch duyệt kế hoạch niêm yết. Thêm vào đó, số doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm khiến lượng chứng khoán được đưa vào giao dịch ước vượt 2-3 lần so với tháng 4, tháng 5 và vượt nhiều lần hồi đầu năm.
    Ngoài ra, theo ước tính của Công ty chứng khoán SME, 21 nhà băng vốn dưới 3.000 tỷ đồng chạy đua tăng vốn sẽ cần huy động thêm khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Cộng với một số ngân hàng lớn dự định niêm yết trong năm nay, tổng số vốn cần huy động của ngành này là trên 51 nghìn tỷ đồng.
    Ông Nguyễn Hắc Hải - Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng: "Việc mất cân đối cung cầu là nguyên nhân sâu xa khiến thị trường suy giảm". Sự chú ý của nhà đầu tư gần đây tập trung nhiều vào Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi lực cầu yếu, nguồn cung ngày càng nhiều, kèm theo việc nhà băng phải bán các khoản đầu tư để đảm bảo hệ số an toàn vốn, cũng như việc áp tỷ lệ rủi ro khá cao đối với các khoản vay liên quan đến chứng khoán, đã tác động tiêu cực đến thị trường.
    [​IMG]Nguồn cung cổ phiếu mới không ngừng gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến lực mua dè dặt. Ảnh minh họa: B.H.
    Song, ông Hải nhận định, về dài hạn, tăng trưởng chứng khoán sẽ phụ thuộc vào nền tảng kinh doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp. Sau giai đoạn mất cân đối cung - cầu như hiện tại, thị trường sẽ điều chỉnh về mức cân bằng mới. Đó là điểm mà sức mua xuất hiện nhiều hơn, nhằm đầu tư lâu dài vào triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn cung cổ phiếu cũng sẽ giảm bớt do mức giá phát hành, niêm yết mới không đủ hấp dẫn doanh nghiệp.
    Đứng ở góc độ nhà đầu tư, anh Nam, quận 3 TP HCM cho rằng: "Nhiều hàng mới lên sàn đã thu hút lượng tiền đáng kể. Một số tổ chức, cá nhân đăng ký xả hàng cộng với những đợt phát hành cổ phiếu lớn khiến cái bánh bị chia làm nhiều phần. Sau chia, một lượng tiền của nhà đầu tư kẹt trong đám cổ phiếu chia chưa về... nên khó khăn xoay xở vốn". Theo anh, áp lực cung tăng dần trong khi dòng tiền ở thế yếu đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên quan ngại hơn về khả năng đi lên của thị trường.
    Ông Nguyễn Hoài Nam, Phòng phân tích Công ty chứng khoán Sacombank cho rằng: "Chỉ số Index phụ thuộc vào nguồn vốn và nguồn cung tăng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường". Vấn đề ở đây là nhà đầu tư chỉ có 10 đồng mà có tới 10 công ty bán cổ phiếu nên chắc chắn có sự cạnh tranh. Nhà đầu tư "kén cá chọn canh" hơn trước khi quyết định giải ngân vào mã nào, chuyên gia này nhận định.
    Theo phân tích của Công ty chứng khoán Sài Gòn, việc niêm yết và phát hành thêm khá lớn thời gian qua giúp nhiều công ty giải tỏa áp lực vốn vay, trong bối cảnh lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, anh hưởng của luồng tiền bị rút đi và hiệu ứng pha loãng cổ phiếu là trở ngại cho nỗ lực thúc đẩy thị trường trong một vài tháng tới.
    Bạch Hường
  6. shoemaker

    shoemaker Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2009
    Likes Received:
    2
    mua bán trao tay cũng tạo thanh khoản được
  7. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Hàng thừa thì nền kinh tế có vấn đề là bán tháo ngay.
  8. tintucvang

    tintucvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 21, 2010
    Likes Received:
    294
    Nói chung cầm xiền vài tháng nữa vớ vẩn còn mua được hàng sale off đầy, xiền giờ mới thiếu (vì có NHNN điều hành van tiền vì lo lạm phát)chứ cổ cánh thì thiếu gì?UBCK ký duyệt thoải mái chả lo gì..nên giờ hậu quả các nhà đầu tư cầm cổ cánh nhiều đang lãnh đủ..nào thì phát hành tăng vốn,chia thưởng,trái phiếu chuyển đổi..??? niềm tin đang bị lợi dụng?
  9. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    12
    Những nghịch lý của kinh tế VN
    25 năm liên tục tăng trưởng, kinh tế VN vẫn chưa thể bền vững; được đánh giá là thiên đường đầu tư song có tới 60-80% nhà đầu tư vào VN kêu lỗ...
    [​IMG]Tiến sĩ Trần Đình Thiên.
    Tham gia hội thảo "Phục hồi kinh tế thế giới và sự thích ứng của doanh nghiệp VN" chiều 11/8 với tư cách là diễn giả, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế VN khẳng định: Dù trong khủng hoảng hay suy thoái, cách tốt nhất là doanh nghiệp phải tự mình cứu lấy mình. Doanh nghiệp phải xác định được vị thế của mình và tuyệt đối không chủ quan tự hài lòng với những gì đạt được.
    Theo ông Thiên, hiện nay nền kinh tế VN đang tồn tại rất nhiều nghịch lý và cần được khắc phục trong thời gian tới. Nợ công của VN năm 2009 lên tới 52% GDP và đứng thứ 44 thế giới, ngay sau Mỹ, Moroco và Kenya. Con số này tuy vẫn dưới mức bình quân của thế giới (56% GDP) nhưng không phải là không đáng lo.
    Thời gian qua, đã có rất nhiều người đi tìm lời giải cho câu hỏi vì sao kinh tế VN 25 năm qua liên tục tăng trưởng (trung bình 7% một năm) nhưng vẫn không được coi là bền vững. "Đây chính là một nghịch lý, vì VN mặc dù kiểm soát được lạm phát nhưng không ai nói VN đang đi lên mà vẫn bị coi là chứa đựng yếu tố bất ổn. Bước vào hội nhập, chúng ta càng bộc lộ rằng sức cạnh tranh của VN ngày một giảm", ông Thiên nói.
    [​IMG]Môi trường đầu tư tại VN được đánh giá là rất hấp dẫn. Ảnh: Hoàng Hà
    Theo chuyên gia kinh tế này, ba năm sau hội nhập, VN có nhiều cơ hội hơn, vốn đổ vào nhiều hơn nhưng nền kinh tế lại tiền ẩn nhiều nguy cơ hơn như tăng trưởng giảm tốc, lạm phát tăng cao và bất ổn cũng ngày một trầm trọng.
    Do vậy, ông Thiên đề nghị cần có những đánh giá một cách toàn diện nền kinh tế VN sau 3 năm hội nhập, từ đó rút ra được những điểm hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. "Khi hội nhập, đối mặt với thách thức, chúng ta mới phát hiện ra năng lực quản lý của chúng ta quá yếu kém. Tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm vi 6 tháng đến một năm. Cách làm vẫn theo kiểu dễ làm khó bỏ", ông Thiên nói.
    Một nghịch lý khác mà ông Thiên đề cập là môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Dù được đánh giá là thiên đường đầu tư song thời gian qua có tới 60-80% các nhà đầu tư vào VN kêu lỗ triền miên. Mâu thuẫn ở đây là kêu lỗ nhưng không có nhà đầu tư nào bỏ chạy. Do đó, cần phải có đánh giá lại rằng thiên đường đầu tư ở đây là cái gì, thiên đường dành cho ai, và vì cái gì.
    Điều khiến ông Thiên lo nhất hiện nay chính là căn bệnh mang tên "Tập đoàn Nhà nước" - đầu tư dàn trải và mất ổn định. Trong khi các doanh nghiệp tư nhân lại manh mún, chưa phát huy được vai trò "bao nhiêu năm không chịu lớn". Những nghịch lý này theo ông Thiên đã dẫn đến những bất ổn cho nền kinh tế vĩ mô. Do vậy, VN cần có sự thay đổi mô hình tăng trưởng, tạo ra những trụ cột bền vững cho nền kinh tế.
    Hồng Anh
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    4,262
    Chung quy lại các pác cho em biết có phaỉ khủng hoảng sắp xảy ra ko vậy???

Share This Page