Vietnam Airlines được phép bán 20% cổ phần cho ngoại quốc

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhlong_vn, Jan 17, 2008.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Vietnam Airlines được phép bán 20% cổ phần cho ngoại quốc

    Hàng không Vietnam Airlines được phép bán 20% cổ phần cho ngoại quốcTuesday, January 15, 2008










    [​IMG]







    Hình bên: Hai chiếc máy bay của Vietnam Airlines tại phi trường Nội Bài , Hà Nội. Hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines được nhà nước cho phép bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài khi công ty này được cổ phần hóa. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

    HÀ NỘI 15-1 (TH) - Hãng hàng không Vietnam Airlines được bật đèn xanh để bán cho các ?onhà đầu tư chiến lược? nước ngoài.
    Trong một bản tin phổ biến trên website của nhà nước, Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng Việt Nam, nói rằng hãng hàng không VietNam Airlines được chấp thuận cho thuê một chuyên gia tư vấn quốc tế để cổ phần hóa và nhà nước chỉ còn giữ từ 70% đến 80% cổ phần.
    Theo bản tin của báo tài chính Financial Times, một viên chức của công ty Vietnam Airlines nói với các ký giả là các nhà đầu tư chiến lược có thể được mời mua cổ phần nhưng chỉ sau khi cổ phần được bán cho nhân viên của công ty và nhà đầu tư trong nước.
    Dù sao, người ta không biết đến bao giờ thì việc này sẽ xảy ra.
    Vietnam Airlines hiện sở hữu 45 chiếc máy bay vận chuyển hành khách và đang có kế hoạch gia tăng số máy bay lên thành 86 chiếc vào năm 2015. Trong một tin tức phổ biến tháng này, công ty cho biết lợi tức năm 2007 đã gia tăng 15.5% nhờ lượng hành khách gia tăng đồng thời với chuyển biến gia tăng du khách ngoại quốc cũng như người trong nước đi du lịch bằng đường hàng không gia tăng đáng kể.
    Lời loan báo trên được đưa ra vào lúc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ra chỉ thị buộc các công ty trong nước trì hoãn tham gia thị trường chứng khoán vì các quan ngại thị trường không đủ khả năng tiêu thụ.
    Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nhỏ bé ở Việt Nam mất giá 12.75% kể từ ngày 30 Tháng Mười Hai 2007 đến nay, một phần do sự siết chặt thủ tục tài trợ mua chứng khoán của các ngân hàng trong nước.
    Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thúc giục các công ty đang muốn tham gia thị trường chứng khoán trì hoãn thêm một thời gian trừ phi họ cần tiền khẩn cấp.
    Kể từ đầu năm đến nay, nhiều công ty lớn ở trong nước, gồm cả 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn và hai công ty sản xuất rượu bia đưa ra kế hoạch tha mgia thị trường chứng khoán trong những tuần lễ tới đây.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy mới ở giai đoạn sơ khai và nhỏ bé, nhưng đã bị nhiều tai tiếng với các vụ điều đình mua bán chứng khoán ?onội gián? tức tiết lộ bí mật liên quan đến hoạt động của công ty để các nhà đầu tư chứng khoán cũng như viên chức công ty ăn chia những khoản tiền lời bất chính.
    Tuy nhiều nhà đầu tư ngoại quốc chú ý đến thị trường chứng khoán tại Việt Nam khi nền kinh tế ở nước này gia tăng theo nhịp độ nhanh hàng đầu ở Á Châu mà chỉ sau có Trung Quốc, các phân tích gia tài chính nói rằng họ rất khó kiếm được tiền đồng để mua cổ phiếu. Nhà cầm quyền Hà Nội giới hạn hối đoái như một biện pháp để chống lạm phát.
    Hãng hàng không VietNam Airlines cũng từng bị nhiều tai tiếng mà hiện nay các vụ điều tra tham nhũng, lạm dụng quyền thế từ mấy năm nay vẫn chưa thấy loan báo kết quả một cách chính thức.

Share This Page