VIF- Thời của Lâm Nghiệp Xanh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruachoichung, Jul 22, 2019.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    Chiều qua (16/7), Tập đoàn T&T Group và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) đã tổ chức tọa đàm hợp tác đầu tư thương mại giữa hai bên. Đại diện 2 doanh nghiệp đã giới thiệu thế mạnh mỗi bên và bày tỏ mong muốn có cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như logistic, y tế, tài chính ngân hàng…
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi Tọa đàm

    Với hơn 70 công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế như tài chính đầu tư, phát triển đô thị, năng lượng khoáng sản, môi trường, y tế, giáo dục, logistic… cùng với uy tín thương hiệu, T&T Group là một trong số ít các tập đoàn mà Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore lựa chọn làm việc lần này.

    Trước đó, chiều ngày 15/7, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore nhằm tìm hiểu cơ hội đẩy mạnh đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

    Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore có sự tham gia của hơn 40 đại biểu, gồm Chủ tịch SBF, Giám đốc ESG, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Singapore (SMF) và lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, logistics, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, điện tử, giáo dục, y tế, dược phẩm, du lịch, công nghiệp hàng hải, phát triển mô hình đô thị thông minh...

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Ông PNG Cheong Boon – Tổng Giám đốc điều hành – Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore phát biểu tại buổi Tọa đàm

    Tại buổi tọa đàm, các bên doanh nghiệp đã giới thiệu thế mạnh mỗi bên và bày tỏ mong muốn có cơ hội đẩy mạnh hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như logistic, y tế, tài chính ngân hàng…

    Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển cho rằng cơ hội kinh doanh hiện nay ở Việt nam là rất lớn bởi chính sách thu hút đầu tư cởi mở, cơ chế thông thoáng nhờ các hiệp định hợp tác giữa các nước trong khối ASEAN.

    "Định hướng chiến lược của Tập đoàn T&T Group là đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị Tập đoàn, tiếp cận xu hướng công nghệ hiện đại cũng như thu hút nguồn tài chính từ nước ngoài", ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh. Ông Hiển cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng.

    Tại cuộc tọa đàm, đại diện Liên đoàn Doanh nghệp Singapore, ông PNG Cheong Boon – Tổng Giám đốc điều hành – Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore đánh giá cao Tập đoàn T&T Group và cho rằng, với kinh nghiệm hoạt động hơn 25 năm và là Tập đoàn kinh tế đa ngành, các doanh nghiệp của Singapore sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với T&T Group.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Đoàn chủ tọa tham dự buổi Tọa đàm

    “Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành nước có tăng trưởng mạnh nhất Châu Á. Điều này mở ra cơ hội hợp tác rất lớn đối với các doanh nghiệp Singapore tại thị trường Việt Nam”, ông PNG Cheong Boon nhấn mạnh. Ông Cheong Boon cũng khẳng định các doanh nghiệp Singapore sẽ tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng của Việt Nam, làm gắn bó hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

    Tại buổi tọa đàm, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng. "Các doanh nghiệp Singapore đã từng là những nhà đầu tư đầu tiên trong làn sóng đầu tư tại Việt Nam lần thứ nhất thì đối với làn sóng đầu tư lần thứ 2 đang diễn ra trong đầu tư vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao, các doanh nghiệp Singatpore sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu của mình", ông nói.

    Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu phân phối và lưu kho hàng hóa ở khu vực phía Bắc, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH của Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ xây dựng Trung tâm Logistic ICD tại phía bắc, Việt Nam. Bên cạnh đó, T&T Group và Tập đoàn YCH cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về đầu tư Trung tâm tăng trưởng thông minh tại Việt nam.

    Singapore hiện đứng thứ 3 về đầu tư nước ngoài trên thế giới vào Việt Nam, số 1 khu vực Asean, với trên 2.200 dự án có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ USD. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.
  2. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    dự kiến cuối năm
    nhưng mà nó cầm nhiều đất quá nên chưa tổng hợp xong
  3. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    Xuất khẩu gỗ sang Italy tăng gần 70%
    05:26 | 06/08/2019

    gỗ tháng 7 ước đạt 837 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 5,6 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

    Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với gần 80% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

    Trong khi đó, giá trị nhập khẩu tháng 7 ước đạt 206 triệu USD, đưa tổng giá trị gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt hơn 1,4 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

    6 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam với 20,5% thị phần.

    Các thị trường có giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tăng mạnh là Italy (tăng 69%), Lào (tăng gần 48%). Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm mạnh nhất là Campuchia (giảm 62,3%).

    Trên thị trường thế giới, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của các nhà xuất khẩu lớn diễn biến trái chiều. Sản xuất gỗ tròn của Indonesia trong nửa đầu năm 2019 giảm 21% so với cùng kỳ năm 2018.

    Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết sự sụt giảm trong sản xuất gỗ vào đầu năm 2019 của Indonesia chủ yếu do nhu cầu nguyên liệu thô phục vụ chế biến gỗ xuất khẩu giảm.

    Theo thống kê của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, trong quí đầu tiên của năm nay, xuất khẩu các sản phẩm gỗ chế biến của Indonesia đạt 2,82 tỉ USD, giảm 18% so với năm trước.

    Tại Brazil, xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Brazil trong quí đầu 2019 tăng 18% so với năm 2018. Trong đó, các thị trường chính cho xuất khẩu đồ nội thất của nước này là Mỹ, tiếp theo là Uruguay, Chile, Colombia và Arab Saudi.
  4. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng vượt bậc
    15:21 | 05/07/2019
    [​IMG]
    Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% kế hoạch năm. Ước cả năm 2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 11 tỷ USD.
    Sáng ngày 5/7, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

    [​IMG]
    Xuất siêu gần 4 tỷ USD

    Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, năm 2019 là một năm thức thách rất lớn với ngành nông nghiệp, thách thức này đã được Bộ nhân diện từ cuối năm 2018. Riêng với ngành lâm nghiệp, đây là thời kỳ bước ngoặt, từ một nước chỉ còn khoảng 20% hệ số che phủ rừng, tới nay đã khôi phục đạt gần 43%, đặc biệt, từ ngành lâm nghiệp đã chuyển thành nền kinh tế lâm nghiệp thông qua Luật Lâm nghiệp.

    Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% kế hoạch năm. Ước cả năm 2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 11 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 1,25 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, ngành gỗ và lâm sản xuất siêu ước khoảng gần 4 tỷ USD. Điểm đến của 87% giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam là các thị trường truyền thống (Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc) có yêu cầu khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

    Như vậy, ngành gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế; duy trì vị trí đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 châu Á và thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Bên cạnh việc xuất khẩu đến trên 120 quốc gia trên thế giới, đồ gỗ Việt Nam đang quay lại thị trường nội địa, gắn kết chặt chẽ giữa người làm nghề rừng, doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo động lực trực tiếp cho sản xuất lâm nghiệp, hình thành chuỗi liên kết đúng theo tinh thần Luật Lâm nghiệp 2017.

    Xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2019 ước đạt 11 tỷ USD, qua đó góp phần giải quyết việc làm, giảm bớt áp lực tăng trưởng cho lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng, xuất khẩu chung của cả ngành.

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ngoài lợi thế với khoảng 4.500 doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ, Việt Nam cũng đang còn rất nhiều tiểm năng về dược liệu, có thể thu về tỉ đô nếu biết quản lý khai thác, đây là hướng mà ngành lâm nghiệp cần xác định để chuyển trạng thái để có được bước phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp.

    “Đặc biệt, với việc một loạt hiệp định thương mại thế hệ mới đã được thông qua, vấn đề nguyên liệu và nguồn gốc gỗ hợp pháp là điều tất yếu trong xu thế hội nhập của ngành lâm nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm.

    Kiên quyết không để gian lận xuất xứ trong ngành gỗ

    Để duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy xuất khẩu gỗ và lâm sản, ông Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiêp - cho hay, 6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành sẽ tiếp tục tháo gỡ rào cản thương mại, chủ động gặp gỡ, làm việc và đàm phán mở cửa thị trường và tháo gỡ các khó khăn trong xuất nhập khẩu gỗ và sản phấm gỗ từ Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc; cung cấp thông tin về ngành chế biến gỗ Việt Nam và các quy định của Việt Nam về gỗ hợp pháp.

    Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng sẽ tăng cường hợp tác bằng các biên bản ghi nhớ đa phương, song phương; chủ động cung cấp thông tin pháp lý, thông tin thị trường gỗ và lâm sản trên toàn cầu để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU, cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, phát triển bền vững ngành gỗ. Phát triển thị trường nội địa. Đồng hành cùng các doanh nghiệp để đưa Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

    Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - nhấn mạnh, cần bám sát Hiệp định VPA/FLEGT, phải phân công người chịu trách nhiệm cụ thể. Trước tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp theo dõi, báo cáo với Bộ hàng tuần, báo cáo cụ thể về các vấn đề liên quan. Ngành gỗ là ngành xuất siêu lớn nhất trong ngành nông nghiệp, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành, do đó, dứt khoát và kiên quyết không để gian lận xuất xứ trong ngành gỗ. “Tổng cục Lâm nghiệp cần nắm tình hình để tham mưu cho Bộ, Bộ sẽ trình Chính phủ chỉ đạo các địa phương về vấn đề thu hút đầu tư của nước ngoài vào ngành gỗ Việt Nam”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

    Nguyễn Hạnh
  5. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    Xuất khẩu gỗ: "Lội ngược dòng” ngoạn mục
    19/08/2019


    Từ đầu năm đến nay, trong khi XK nhiều mặt hàng nông sản liên tục đối diện khó khăn, kim ngạch sụt giảm mạnh, thì XK gỗ và sản phẩm từ gỗ lại vẫn luôn giữ vững phong độ, đều đặn tăng trưởng trên 10%. Trên đà đó, kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ tự tin sẽ cán đích 11 tỷ USD.

    Tăng trưởng hơn 16%

    Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho thấy, tính tới hết tháng 7, giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 5,66 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018.

    Theo ông Phạm Văn Điển-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), hiện tại, điểm đến của 87% giá trị kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam là các thị trường truyền thống (Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc) có yêu cầu khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Điều này tiếp tục khẳng định uy tín của đồ gỗ và lâm sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Việt Nam duy trì vị trí đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 châu Á và thứ 5 thế giới về XK lâm sản.

    Cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh việc XK đến trên 120 quốc gia trên thế giới, đồ gỗ Việt Nam đang quay lại thị trường nội địa, gắn kết chặt giữa người làm nghề rừng, DN và người tiêu dùng, tạo động lực trực tiếp cho sản xuất lâm nghiệp, hình thành chuỗi liên kết đúng theo tinh thần Luật Lâm nghiệp năm 2017.

    Liên quan tới câu chuyện tại sao XK gỗ và sản phẩm từ gỗ lại có thể “lội ngược dòng” trong khi XK nhiều mặt hàng nông sản chủ lực gặp khó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá: Năng lực sản xuất của toàn ngành đã tăng lên rất nhanh. Trồng rừng trong nhiều năm qua góp phần cung cấp lượng gỗ cao hơn và lượng cơ sở chế biến, chế biến sâu hơn cũng tăng lên. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm tăng lên khá tốt. Sản phẩm đều tiếp cận, đáp ứng tiêu chí quản lý truy xuất nguồn gốc giúp uy tín của Việt Nam tăng lên.

    “Riêng ngành gỗ khác ngành khác khi thị trường còn đang rộng mở, mới chiếm khoảng 6% thị phần toàn cầu. Nhà nước với tinh thần kiến tạo hành động, nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn, về cơ bản đã tạo khích lệ, hồ hởi cho DN, đầu tư vào phát triển”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.

    Tự tin đạt 11 tỷ USD

    Năm 2019, toàn ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch XK đạt 11 tỷ USD. Với kết quả hiện đang đạt được, con số này hoàn toàn khả thi. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường còn tự tin cho rằng: Năm nay, bên cạnh thuỷ sản, lâm sản là ngành hàng quan trọng giúp “cứu cánh” cho tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp.

    Ông Nguyễn Quốc Trị-Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho hay: Trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc gia về công tác quản lý giống; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết thành công giữa DN chế biến gỗ và hộ gia đình trồng rừng để vừa đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp trong nước, vừa tăng giá trị gia tăng, giảm chi phí giá thành cho sản phẩm qua đó nâng cao tính cạnh tranh cho gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam…

    Thứ trưởng Hà Công Tuấn nêu quan điểm, thời gian tới, để nâng cao giá trị ngành gỗ, các địa phương cần tạo cơ chế để phát triển các cơ sở chế biến gỗ công nghệ cao. Hiện, Nghệ An, Bình Dương, Bình Phước đã thành lập các khu chế biến gỗ công nghệ cao. Vì vậy, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT phải tiếp sức cho DN để thúc đẩy tăng trưởng.

    Xung quanh vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá: Với việc hội nhập sâu rộng, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới của Việt Nam, vấn đề nguyên liệu và nguồn gốc gỗ hợp pháp là điều tất yếu trong xu thế hội nhập của ngành lâm nghiệp. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý thời gian tới. Ngoài ra, vị Tư lệnh ngành nông nghiệp cũng đưa ra gợi ý: “Hiện nay, ngoài lợi thế với khoảng 4.500 DN sản xuất chế biến gỗ, Việt Nam cũng đang còn rất nhiều tiềm năng ở các mảng khác như dược liệu, có thể thu về hàng tỷ USD nếu biết quản lý khai thác. Đây là hướng mà ngành lâm nghiệp cần xác định hướng tới nhằm từng bước góp phần phát triển bền vững hơn”.

    Nguồn: VietNamPlus
  6. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    [Infographic] Xuất khẩu gỗ năm 2019 dự báo đạt kim ngạch cao nhất từ trước đến nay
    Tính đến hết tháng 7, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 5,66 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam duy trì vị trí đứng đầu Đông Nam Á, thứ 2 châu Á (sau Trung Quốc) và thứ 5 thế giới (sau Trung Quốc, Đức, Italy, Ba Lan) về xuất khẩu lâm sản.
    TIN LIÊN QUAN
    26/08/2019 09:27
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    Xuất khẩu sản phẩm gỗ tăng gần 22% trong nửa đầu tháng 8
    14:41 | 28/08/2019

    [​IMG]
    Chỉ trong nửa đầu tháng 8, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 17% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ tăng 21,8%.

    Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nửa đầu tháng 8 đạt 423,3 triệu USD, tăng 17% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 303,4 triệu USD, tăng 21,8%.

    Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,1 tỉ USD, tăng 16,6% so với cùng kì năm 2018. Xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,3 tỉ USD, tăng hơn 19% so với cùng kì năm ngoái.

    Đáng chú ý, thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức tăng từ mức 2,9% trong 5 tháng đầu năm 2018, lên 3,3% trong 5 tháng đầu năm 2019.

    Mặc dù tăng nhưng thị phần đồ nội thất bằng gỗ Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức vẫn ở mức thấp, do đó đây vẫn là thị trường còn nhiều tiềm năng.

    Đặc biệt Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ tạo cơ hội cho ngành gỗ và sản phẩm gỗ khi xuất khẩu sang thị trường Đức nói riêng và EU nói chung.

    Theo cam kết trong Hiệp định EVFTA, EU sẽ ngay lập tức xóa bỏ khoảng 83% số dòng thuế đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ, khoảng 17% còn lại gồm ván dăm, ván sợi và gỗ dán,… sẽ được xóa bỏ thuế quan theo lộ trình từ 3 đến 5 năm.

    Ở chiều ngược lại, số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 15 ngày đầu tháng 8 đạt hơn 108 triệu USD, giảm hơn 46% so với cùng kì năm 2018.

    Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8 nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,56 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kì năm ngoái.
  8. HuyenDiep2011

    HuyenDiep2011 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2018
    Likes Received:
    12
    Các bác còn trên tàu ko?
    lacoste2112 likes this.
  9. ruachoichung

    ruachoichung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2016
    Likes Received:
    130
    hàng dài hạn lo gì bác
    cả năm chỉ chờ nó chạy 1 lần là ấm
  10. lacoste2112

    lacoste2112 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2018
    Likes Received:
    83
    h sang hnx là chạy ngay . con này giá thấp do thanh khoản thui . vốn hoá có 7525 tỷ mà 2600 tỷ tiền mặt . 80k ha đất rừng và lâm nghiệp + mấy lô đất vàng như lakeview đại từ vinafor lò đúc ..... mà giá sổ sách chưa đến 1k tỷ . 30% liên doanh vs yamaha tăng trưởng 5-7% CARG mỗi năm , khoảng 500 tỷ tiền cổ tức nhận được mỗi năm giá sổ sách hơn nghìn tỉ . chưa kể mảng gỗ ván tăng trưởng 10% CARG . 12600 tỷ thì hợp lý hơn :)))
    --- Gộp bài viết, Sep 22, 2019, Bài cũ: Sep 22, 2019 ---
    ko biết 30/9 có đúng lịch ko

Share This Page