Vinfast - Xe điện của người Việt (P3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bin7723, 07/08/2024.

996 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 10:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. cuong126612
Chủ đề này đã có 2893707 lượt đọc và 9665 bài trả lời
  1. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.692
    Vic , gex vẫn chất như bác nhỉ
    hoatrungduong thích bài này.
  2. hoatrungduong

    hoatrungduong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    10.941
    Đúng rồi đấy bác, thêm TCB nữa nhé. Mọi người ai ai cũng chê nó nặng mông nhưng một khi đại bàng nó tung cánh thì mông to, mông nhỏ chấp tất, cân cả luôn, bác ngâm cứu thêm TCB đi, trận đánh lớn đó ;))
    Chu kì này tôi chỉ tập trung vào các đại bàng thôi, tôm tép, lái lắt léo bỏ qua ;;)%%-**==
    Last edited: 19/05/2025
    sttsg, Seta69, trongdan2 người khác thích bài này.
    hoatrungduong đã loan bài này
  3. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.692
    Ok cám ơn bác, nhất bác rồi, bác định lượng được hành trình, kiên nhẫn nữa , nhất bác rồi
    hoatrungduong thích bài này.
  4. hoatrungduong

    hoatrungduong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    10.941
    Mỗi người một phong cách đầu tư, đôi khi cũng là một chút may mắn. Bác là cũng kinh đấy, rất xứng với cái nick name của bác ;))%%-**==
    ditruocmotbuoc thích bài này.
    hoatrungduong đã loan bài này
  5. vuhoanglong3112

    vuhoanglong3112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2022
    Đã được thích:
    501
    Đang thí điểm cho HCM chyển đổi 400k xe máy công nghệ thành xe máy điện. Xong dần sẽ áp dụng các tp lớn khác. Đợt này a V làm xe bán k kịp :))) cho nên tôi vẫn bảo, các bảo all in vic đi, nào vic đi ngang thì ngắm sang VHM, VRE thì tùy. Tiền bán xe ăn 1 2đ, thì tiền bảo dưỡng các kiểu đi kèm mới là doanh thu đều đặn mỗi năm sau này. Thi thoảng lại thấy ông đăng ngủ quên k rút sạc mất 400-500k =)))) thương lắm cơ nhưng cười vc. Sau này ngày càng nhiều trạm sạc, nghĩ cảnh ngày 1000 2000 ca ngủ quên, cười =)))
  6. Bloombergvn1

    Bloombergvn1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Đã được thích:
    575
    1 phiên mà bán ròng hơn 16tr cổ, dã man thật.
    Bin7723 thích bài này.
  7. haingtien

    haingtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Đã được thích:
    2.138
    Phần lớn gd thoả thuận, chỉ là trao tay. Có khoảng hơn 5tr là trên sàn
    Bloombergvn1Bin7723 thích bài này.
  8. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    93.738
    https://24hmoney.vn/news/duong-sat-...-phang-chu-khong-nho-ai-giup-c30a2574354.html
    Đường sắt cao tốc có lợi nhuận một cách sòng phẳng chứ không nhờ ai giúp
    Vâng, khi tôi đưa ra thông tin ĐSCT ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc có lãi chứ không lỗ, có một số bạn cho rằng chưa chặt chẽ, các bạn cho rằng có thể có nhiều yếu tố khác ngoài kinh doanh ĐSCT tác động làm cho kinh doanh ĐSCT có lãi, chẳng hạn:
    1) Tiền đầu tư làm ĐSCT nhà nước chịu, công ty ĐSCT không phải trả khoản tiền đầu tư ban đầu
    2) Nhà nước bù lỗ giá vé như nhà nước đã bù lỗ giá vé đường sắt đô thị và metro
    3) Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng kinh doanh, trực tiếp bán lẻ ở các nhà ga có lợi nhuận để bù cho kinh doanh vận chuyển
    Đầu tiên tôi xin khẳng định rằng:
    1) Các công ty ĐSCT khi hạch toán đều đã hạch toán đầy đủ chi phí đầu tư làm ĐSCT (bao gồm cả lãi vay);
    2) Tất cả các quốc gia đều không bù lỗ cho kinh doanh ĐSCT (chỉ bù lỗ cho vận tải công cộng trong đô thị như đường sắt đô thị, metro và xe bus);
    3) Riêng kinh doanh vận tải hành khách đã có lợi nhuận rồi, không cần kinh doanh BĐS, bán lẻ hoặc kinh doanh khác bù lỗ.
    Và đây là bằng chứng:
    Chi phí Vốn đầu tư làm ĐSCT:
    Ở Pháp do SNCF đầu tư, ở Nhật do JR và các công ty con đầu tư. Mỗi công ty đường sắt sở hữu cả đường tàu lẫn nhà ga và tất cả đều được tính vào tài sản cố địch, khi hạch toán bắt buộc phải khấu hao tài sản và trả lãi vay hàng năm. Trường hợp tàu TGV của Pháp chạy sang Italy, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxemburg thì SNCF phải trả phí chạy và dừng đỗ cho các công ty sở hữu đường ray và nhà ga của các nước ấy.
    Ở Trung Quốc, vốn đầu tư do Tập đoàn đường sắt Trung Quốc và các nhà đầu tư nhà nước và tư nhân đầu tư. Trung Quốc họ tách riêng việc kinh doanh các nhà ga và kinh doanh vận tải đường sắt (các công ty sở hữu và kinh doanh nhà ga và các công ty sở hữu đường ray, toa xe, kinh doanh vận tải hành khách). Các công ty kinh doanh vận tải đường sắt phải trả tiền sử dụng nhà ga giống như các hãng hàng không phải trả phí dịch vụ nhà ga cho các công ty cảng hàng không.
    Bù lỗ giá vé
    Tất cả các quốc gia đều không bù giá vé cho ĐSCT. Đường sắt đô thị, metro và xe Bus được bù giá vé là để giảm tải ùn tắc giao thông đô thị, thực hiện chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên, người già, người lao động đi lại hàng ngày, còn ĐSCT là phương tiện giao thông bình đẳng và cạnh tranh với hàng không.
    Kinh doanh BĐS và bán lẻ
    Ở Nhật Bản, các công ty ĐSCT có kinh doanh BĐS, bán lẻ, nhưng doanh số, lợi nhuận từ BĐS, bán lẻ chiếm tỷ trọng rất thấp.
    Đây là lợi nhuận năm 2019 của công ty JP West theo các lĩnh vực kinh doanh: Vận chuyển 136,2 tỷ Yên (69,17%), Bán lẻ 6,1 tỷ Yên (3,1%), BĐS 35,6 tỷ Yên (18,01%), khác 21,2 tỷ Yên (10,77%). Còn đây là lợi nhuận năm 2023: Vận chuyển 139,5 tỷ Yên (64,43%), Bán lẻ 10 tỷ Yên (4,76%), BĐS 41,5 tỷ Yên (19,76%), khác 23 tỷ Yên (10,95%). Các năm khác con số tương tự (trừ 2 năm đại dịch Covid-19).
    Công ty ĐSCT Bắc Kinh - Thượng Hải, không sở hữu nhà ga nào, nên không có kinh doanh BĐS và bán lẻ, họ thuần tuý kinh doanh vận chuyển ĐSCT.
    Số liệu trên đã chỉ ra rằng bản thân kinh doanh vận chuyển ĐSCT đã có lợi nhuận, không cần BĐS và bán lẻ bù, ngay cả khi kinh doanh thêm BĐS, bán lẻ và các kinh doanh khác, thì lợi nhuận từ kinh doanh vận chuyển vẫn chiếm trên 2/3 tổng lợi nhuận.
    Tôi nghĩ rằng những thông tin và số liệu như hai bài viết về lợi nhuận của ĐSCT là có ích với tất cả người Việt Nam chúng ta.
    PS: bạn nào quan tâm xem bảng doanh số, lợi nhuận các năm 2018, 2019, 2023 của công ty West JR của Nhật bên dưới.

    [​IMG]
  9. Ncovi_Newbie

    Ncovi_Newbie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2020
    Đã được thích:
    1.094
    :drm2good morning cả nhà
    Bin7723 thích bài này.
  10. haingtien

    haingtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Đã được thích:
    2.138
    Các cụ có câu: Lọt sàng xuống nia. Tiền vào túi nhà nước hay tư nhân chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là đừng để nó lãng phí. Để Vin làm hiển nhiên lãng phí là tối thiểu. Bao năm nay điều cản trở và kéo lùi cái nền kt này chính là lãng phí. Khắc phục được điều này mới là quan trọng nhất.
    nhanquavothuongBin7723 thích bài này.

Chia sẻ trang này