VLC - Sức hấp dẫn không chỉ ở cái tên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pigbirdcaptain, 01/07/2016.

231 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1946 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. pigbirdcaptain

    pigbirdcaptain Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    1.814
    VLC thật hấp dẫn: http://www.kiemtoanpro.com/vlc-su-hap-dan-khong-o-cai-ten/

    VLC là cổ phiếu được niêm yết trên UpCom vào cuối năm 2015 và cổ phiếu này đang gây nhiều sự chú ý với giới đầu tư thông qua việc có rất nhiều doanh nghiệp đang muốn nhòm ngó và mong muốn sở hữu chi phối.

    Liệu có phải do đây là một tổng công ty của nhà nước trong lộ trình cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước? Hay đây là một công ty đang nằm trong ngành nghề đang rất được sự quan tâm của các nhà đầu tư – ngành nông nghiệp? Tất cả những điều đó đều có thể đúng nhưng có nhiều thứ hấp dẫn hơn rất nhiều nằm trong báo cáo tài chính của VLC.

    Chạy qua báo cáo tài chính Quý 1 của VLC được công bố chúng ta sẽ thấy được điểm khá hấp dẫn đối với những nhà đầu tư lớn (không chắc hấp dẫn với nhà đầu tư nhỏ) mà chắc chắn rằng nếu họ thấy được điều này, họ sẵn sàng bỏ ra những cái giá rất cao để cổ gắng sở hữu lấy phần lớn công ty này.

    1. Công ty có rất ít nợ vay:

    Trong báo cáo tài chính riêng cũng như báo cáo tài chính hợp nhất, chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng VLC hầu như có rất ít nợ vay. Dư nợ vay luôn ở một con số rất thấp và đây là điều mà các nhà đầu tư lớn, tổ chức chắc chắn rất quan tâm.

    Nợ vay nhỏ làm giảm áp lực đối với khả năng tài chính của VLC và nếu công ty có những kế hoạch kinh doanh lớn trong tương lai thì việc gia tăng nợ vay là điều rất dễ dàng có thể có được đối với các ngân hàng khi mà doanh thu của VLC luôn đạt ở mức cao (khoảng 600 tỷ/quý).

    Đó là lý do vì sao nhiều nhà đầu tư tổ chức rất quan tâm đến VLC khi được cổ phần hoá và niêm yết.

    2. Kinh doanh có lãi và EPS ổn định:

    Với kết quả kinh doanh của Quý 1, EPS đạt hơn 400 đồng/cổ phiếu và việc mong đợi mức EPS cả năm đạt 1.600 đồng/cổ phiếu trong năm là điều chắc chắn có thể đạt được. Với mức giá hiện tại trên sàn khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu, mức EPS đó được coi là chấp nhận được và PE ở mức 10-11 là mức khá hợp lý tại thời điểm hiện tại. Nếu các nhà đầu tư tổ chức có thể mua rẻ hơn giá đó, thì hiệu quả của khoản đầu tư sẽ còn cao hơn nữa.

    Các nhà đầu tư tổ chức với khả năng quản trị tốt, mở rộng hoạt động kinh doanh khi tham gia vào VLC sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động của VLC trong việc gia tăng doanh số và giảm thiểu chi phí thì việc tăng mức EPS lên là điều dễ dàng có thể làm được và điều này càng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư tổ chức đó.

    3. Dư tiền mặt khủng và doanh thu tài chính lớn:

    Với tổng số dư tiền mặt tại thời điểm cuối Quý 1/2016 trên báo cáo hợp nhất là 650 tỷ đồng (gần tương đương với vốn góp) trong các khoản mục tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn, có thể thấy được VLC và các công ty con có được nguồn lực tài chính dồi dào như thế nào.

    Điều này cũng khiến cho việc VLC luôn ghi nhận những khoản doanh thu tài chính do lãi tiền gửi rất lớn tại thời điểm báo cáo tài chính mỗi quý và đây là một nguồn thu nhập ổn định cho VLC bất kể việc kinh doanh có gặp vấn đề hay không.

    Một điểm quan trọng đối với việc có số dư tiền khủng như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức.

    Với mức vốn điều lệ là 631 tỷ đồng, để có thể sở hữu số tiền đó, các nhà đầu tư tổ chức chỉ cần chiếm 51% hoặc tối đa là 65% mức vốn của VLC tương ứng với số vốn phải nắm giữ là 321 tỷ đến 410 tỷ đồng nếu mua bằng mệnh giá hoặc nếu mua với giá khoảng 17.000 đồng thì tổng số tiền bỏ ra tối đa là khoảng 700 tỷ đồng.

    Với việc bỏ ra 700 tỷ đồng để sở hữu 65% vốn và có quyền quyết tất cả tại VLC, nhà đầu tư đã có sẵn trong túi là 650 tỷ đồng chưa kể các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và tiền thu được từ việc bán hàng tồn kho. Đây là điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư tổ chức đối với VLC và số tiền thực họ cần phải bỏ ra để có được VLC chỉ là 50 tỷ đồng. Một cái giá quá hời đối với cổ đông tổ chức.

    Còn nhiều điểu hấp dẫn khác trong báo cáo tài chính của VLC sẽ khiến cho các nhà đầu tư tổ chức cảm thấy ham muốn hơn bao giờ hết.

    Chúc mừng những người thành công trong việc sở hữu VLC. Một chiến lược M&A hoàn hảo và chọn đúng đối tượng.

    Kiểm toán PRO.
    chanquanhi thích bài này.
  2. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    807
    But vì sao em nó vẫn giảm dần đều?
  3. taubien

    taubien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    597
    dau giam nhieu bac, bac đê ý nó sideway quanh muc nay khong, 2 thang trời rồi đó
  4. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    807
    Ôm em nó cũng sốt ruột quá, mở ra 1 xu hướng mới hoặc lên hoặc xuống cho xong.:)
  5. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    807
    Có 1 xu hướng mới chăng?
  6. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    807
    Công ty Chăn nuôi (Công ty Chăn nuôi - Upcom) sở hữu thương hiệu
    uy tín về sản xuất và phân phối sữa - Công ty Chăn nuôi (Công ty Chăn
    nuôi - Upcom) trước đây là một doanh nghiệp nhà nước chuyên về thức ăn
    chăn nuôi, chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y và cung cấp các sản phẩm từ
    sữa với 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa MC. Bò Sữa MC
    chiếm 3% thị phần sữa Việt Nam và sở hữu đàn bò sữa với 18.179 con.
    - HSC dự báo doanh thu thuần 2016 của Công ty Chăn nuôi sẽ là 2.866 tỷ
    đồng, tăng trưởng 8,4% và LNST cho cổ đông công ty mẹ là 109 tỷ đồng,
    tăng trưởng 9,7%. Chúng tôi tin rằng doanh thu lợi nhuận của Công ty
    Chăn nuôi từ năm 2017 sẽ tăng mạnh với những thay đổi về chiến lược
    xây dựng thương hiệu, phân phối và phát triển sản phẩm.
    - Chúng tôi cho rằng GTN có thể sẽ mua
    cổ phần các cổ đông lớn để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Chăn nuôi lên
    55% trước cuối Q3 và lên 65% trước cuối năm.

    Theo GTN, kế hoạch cho Công ty Chăn nuôi sau khi nắm quyền kiểm
    soát công ty này bao gồm;
    (1) Tăng số lượng đàn bò
    (2) Xây dựng lại thương hiệu và thiết kế sản phẩm
    (3) Hiện đại hóa và mở rộng hệ thống phân phối

    HSC dự báo doanh thu của Công ty Chăn nuôi sẽ tăng trưởng 17,1%- lên 3.356 tỷ đồng. Giả định của chúng tôi gồm;
    (1) Giả định doanh thu từ sữa tăng trưởng 27% và đóng góp 76% tổng

    doanh thu.
    (2) Giả định sản lượng sữa tăng 4.5% và đạt 69,4 triệu lít.
    (3) Nhờ số lượng bò tăng lên 19.410 con (tăng 5,3)%
    (4) Giá bán bình quân tăng 15% nhờ có sự thay đổi trong kênh phân phối
    sau khi GTN tham gia vào hoạt động của Công ty Chăn nuôi.
    Chúng tôi dự kiến các mảng kinh doanh khác của Công ty Chăn nuôi sẽ
    tăng trưởng ở mức trung bình với giả định GTN sẽ tích cực tham gia cải
    thiện hoạt động tại Công ty Chăn nuôi trong năm nay và nâng cao khả
    năng tiếp cận với các kênh phân phối. Hiện công ty chỉ sử dụng một nhà
    phân phối tại Hà Nội cho sản phẩm sữa của mình. Và mức độ bao phủ
    đối với kênh phân phối nói chung vẫn chưa rộng. Ngoài ra chiết khấu
    bán hàng của công ty còn khá cao. Theo đó, khi GTN tham gia, chúng
    tôi cho rằng hoạt động Công ty Chăn nuôi sẽ được cải thiện nhanh chóng
    và giúp nâng cao giá bán cho công ty vì hiện có một số mặt của Công ty
    Chăn nuôi rất dễ cải thiện.

    Đối với Công ty Chăn nuôi, chúng tôi xác định giá trị hợp lý là 32.077đ/
    cp tương đương P/E dự phóng 2016 là 18,6 lần, thấp hơn 10% so với cổ
    phiếu so sánh là VNM.

    ( Nguồn HSC)

  7. chanquanhi

    chanquanhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    807
    VLC: Lãi sau thuế 6 tháng 2016 đạt 129 tỷ đồng, tăng 41%
    • Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (mã VLC - UpCOM) đã công bố BCTC quý II/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 726 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty đạt hơn 278 tỷ đồng, giảm mạnh 9%, điều này giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 46,6% lên mức gần 148 tỷ đồng.

    Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt hơn 7,5 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 1,3 tỷ đồng, tăng mạnh 37,4% so với quý II/2015. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 70 % và 45,8%.

    Kết quả, VLC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2016 hơn 81,8 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 46,6 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.332 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 40,7% so với 6 tháng đầu năm 2015.

    Hết quý II/2016, tiền và tương đương tiền của VLC đạt hơn 351,49 tỷ đồng, tăng 11,2% so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng 11,2% lên mức hơn 306,9 tỷ đồng.
  8. cophieu9999

    cophieu9999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    1.267
    Ngon, nhưng sợ nhất bị bọn chúng rút ruột
  9. taubien

    taubien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    597
    Loi nhuãn quý 2 tang manh ma sao gia vẫn tèo , kiểu đè gom hàng lộ liễu quá
    chanquanhi thích bài này.
  10. cancaucom02

    cancaucom02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    913
    Thằng này xét về tổng thể rất ổn. Giá này múc khẩn trương.!
    chanquanhi thích bài này.

Chia sẻ trang này