VLC - Tương lai hoang tàn . BÁN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vantungnbvl, 17/11/2020.

4459 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 265449 lượt đọc và 935 bài trả lời
  1. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    thế giới suy thoái, ngon như vlc mà không chịu lên

    Kinh tế Đức rơi vào suy thoái
    Số liệu mới nhất cho thấy GDP Đức giảm quý thứ hai liên tiếp, khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái.

    Văn phòng Thống kê Quốc gia Đức hôm 25/5 thông báo GDP quý I sau điều chỉnh của nước này giảm 0,3% so với quý trước đó. Trong quý IV/2022, quy mô nền kinh tế này đã co lại 0,5%.

    Vì vậy, trên lý thuyết, Đức đã rơi vào suy thoái. Trước đó, ước tính sơ bộ cho thấy GDP Đức đứng yên trong quý I.

    Tiêu dùng hộ gia đình giảm 1,2% trong quý I so với quý trước đó. "Sự lưỡng lự chi tiêu của các hộ gia đình thể hiện trong nhiều lĩnh vực. Họ tiêu ít hơn cho đồ ăn, thức uống, quần áo, giày dép, đồ nội thất. Họ cũng mua ít xe điện hơn khi các ưu đãi bị rút dần", thông báo của Văn phòng Thống kê Đức cho biết.

    Cơ quan này đánh giá lạm phát vẫn đang là gánh nặng với nền kinh tế. Theo Ngân hàng Trung ương Đức, lạm phát nước này vẫn trên 7% và khó hạ nhanh khi lương nhân công tăng đang gây sức ép lên giá cả.

    Nỗ lực đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có thể khiến nhu cầu yếu thêm. Chi phí vay ngân hàng tại Đức đang ngày càng đắt đỏ và quá trình nâng lãi của ECB vẫn chưa hoàn tất. Việc này có thể khiến tăng trưởng bị kéo tụt.

    Lĩnh vực sản xuất – vốn đóng vai trò chủ chốt trong kinh tế Đức – sẽ chịu tác động lớn nhất. Nếu kinh tế Đức suy yếu thêm, khả năng hồi phục của ngành này trong vài quý tới sẽ mong manh hơn.

    Quý I, chi tiêu của chính phủ cũng đi xuống. Tuy nhiên, đầu tư của quý này lại tăng sau khi suy giảm trong nửa cuối năm ngoái, một phần nhờ hoạt động xây dựng trong mùa đông ấm bất thường.

    Số liệu hôm nay là bước lùi với Đức, dù nước này đã thoát kịch bản u ám nhất mà giới phân tích đưa ra do hậu quả từ xung đột Nga – Ukraine. Hồi tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz còn tuyên bố ông tin tưởng Đức không rơi vào suy thoái, dù giá năng lượng và lương thực tăng vọt vì chiến sự tại Ukraine.
  2. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    Mới lv xong, mai con này thế nào các cụ
  3. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    ngày mới tốt lành
    Guardians thích bài này.
  4. Hoang Dung

    Hoang Dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2014
    Đã được thích:
    896
    Chờ ga 15.x mua là vừa, hic!
    DIU789 thích bài này.
  5. vantungnbvl

    vantungnbvl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2019
    Đã được thích:
    679
  6. hoanhthihoa

    hoanhthihoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    192
    hàng này dài hạn cứ x5 lên
  7. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.304
    Đội lái VLC đúng N GU, làm cho mọi người đều mất chi phí cơ hội. Giỏi thì 2 năm nữa không kéo đi, xem đứa nào thiệt hơn
  8. Hoang Dung

    Hoang Dung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2014
    Đã được thích:
    896
    Con này phải đợi đến khi nào Vinabeef có doanh thu và lợi nhuận mới kéo! :oops::oops::oops::(
  9. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    543
    Thịt bò ngoại chiếm 70% thị phần
    21-12-2020 - 10:46|Kinh tế

    Theo dõi Người Lao Động trên[​IMG]thịt bòphải nhập khẩu từ các nước. Điều này cho thấy ngành chăn nuôi bò thịt còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.

    TS Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, dẫn số liệu thống kê cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập 517.904 con trâu, bò (91,5% là bò) với trị giá hơn 556 triệu USD cho mục đích giết mổ lấy thịt. Cũng trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 80.124 tấn thịt trâu bò đông lạnh, trị giá 295,9 triệu USD. Riêng với sản phẩm thịt mát - được xem là dòng thịt gia súc ăn cỏ chất lượng cao - sản lượng nhập khẩu còn hạn chế, đã nhập hơn 1.546 tấn, trị giá 15,7 triệu USD, từ 10 quốc gia trong 11 tháng qua.

    [​IMG]
    Một điểm bán thịt trâu bò nhập khẩu trên đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh, TP HCM)



    Theo TS Tống Xuân Chinh, năm 2020, đàn bò tại Việt Nam ước đạt 6,241,8 triệu con, tương đương 372.500 tấn thịt, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Ngành chăn nuôi bò thịt trong nước đang có cơ hội phát triển nhờ những công nghệ mới (đặc biệt kỹ thuật vỗ béo) và các văn bản pháp lý đang hoàn thiện tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này và đã đặt mục tiêu đạt sản lượng 600.000 tấn thịt gia súc ăn cỏ đến năm 2030, trong đó, chủ lực là thịt bò.
  10. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    ngon

Chia sẻ trang này