VN-Index đạt 600 vào cuối tháng 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 12/06/2014.

2567 người đang online, trong đó có 1027 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2153 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Hôm nay, GAS sẽ vượt đỉnh cũ (110, ngày 13/6) giúp VN-Index bức phá ngưỡng 580 ngoạn mục nhé ae. Độ trễ có thể vào tuần sau.

    Đây là ngưỡng cản mạnh (thủng 2 lần vào 25/4 & 13/6) nên tâm lý chốt lời của NĐT tại ngưỡng này rất mạnh -----> tạo nên hiện tượng giằng co lớn. Nhưng lần nay VN-Index sẽ vượt.
    Last edited: 27/06/2014
    langtu_Yen Than thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Sau 2 phiên (26, 27/6) công phá ngưỡng 580 bất thành, VN-Index đã chỉnh nhẹ 2 phiên (30/6 &1/7). Với việc xác lập mô hình 2 đỉnh, Vn-Index sẽ còn điều chỉnh thêm 1 số phiên nữa.
    Dự VN-Index sẽ sớm tìm được điểm cân bằng ờ vùng 570-560.
    langtu_Yen Than thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]

    Sự tương đồng giữa VN-Index & GAS.
    langtu_Yen Than thích bài này.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]

    Sau 3 ngày liên tiếp (30/6, 1/7 & 2/7) giằng co quanh mốc 580, hôm nay VN-Index break với khối lượng gia tăng nhờ sự đồng thuận đánh lên cúa các trụ (GAS, VIC, BVH, VNM) và các mã đầu cơ ------> chạm 600 vào tuần sau như dự báo vào ngày 12/6

    Last edited: 03/07/2014
    langtu_Yen Thanjohnny nguyen thích bài này.
    johnny nguyen đã loan bài này
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 03/07/2014, 14:49

    Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung nhiều giải pháp cho thị trường BĐS

    [​IMG]

    Bộ Xây dựng đang kiến nghị Chính phủ sớm ra Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02 về tháo gỡ khó khăn cho bất động sản.

    Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tuy thị trường BĐS có chuyển biến tích cực, nhưng còn nhiều khó khăn, số dự án BĐS được cấp phép vượt quá xa so với nhu cầu thực của thị trường. Hiện nay có hơn 4.000 dự án được cấp phép, hơn 100 nghìn hecta, nhưng để hoàn thiện thì phải mất 15-20 năm. Những dự án xa trung tâm, giao dịch thấp thì không thể tiếp tục triển khai.

    Trong khi đó, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, đến năm 2015, cả nước cần khoảng 1,3 triệu căn hộ. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội còn khó khăn do thủ tục còn chậm. Gói tín dụng hỗ trợ nhà ở của NHNN trong đó có nhiều ưu đãi song lãi suất còn cao. Thời gian vay còn thấp, vượt quá khả năng chi trả của các hộ nghèo.

    Từ những khó khăn đó của thị trường, Bộ Xây dựng đã có những đề xuất kiến nghị lên Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Trong đó, có việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 02 và kiến nghị Chính phủ sớm ban hành.

    Trong đó, có việc kéo dài thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân với thời hạn cho vay tối đa từ 10 năm lên 15 năm. Nội dung này đã được Bộ Xây dựng và NHNN ủng hộ.

    Mở rộng đối tượng được vay vốn hỗ trợ từ gói tín dụng 30 nghìn tỷ, trong đó bổ sung đối tượng vay là hộ gia đình, cá nhân, tham gia đầu tư nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại các KCN, cho HS, SV và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội theo QĐ của NĐ 188.

    Bộ Xây dựng cũng cho biết là Bộ Tài chính và NHNN cũng đã nhất trí, ủng hộ đưa đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đô thị có khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức, đã có đất ở phù hợp với quy hoạch thì cũng được vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ để xây dựng nhà ở.

    Ngoài ra còn bổ sung thêm đối tượng khó khăn về nhà ở được vay vốn ưu đãi 30.000 tỷ để mua nhà ở thương mại.

    Theo giải thích của Bộ Xây dựng, ngoài đối tượng mua nhà thương mại có diện tích dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng được vay gói 30.000 t, tuy nhiên, sản phẩm căn hộ chung cư thì thường phổ biến ở các đô thị lớn, còn đô thị vừa và nhỏ thì nguồn cung và nhu cầu phổ biến vẫn là nhà ở riêng lẻ thấp tầng.

    Do đó, đối tượng ở đô thị nhỏ không có điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi. Hơn nữa, sản phẩm căn hộ thương mại dưới 15 triệu đồng thường ở xa trung tâm, vị trí không thuận lợi, hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu, nên khách hàng mua loại căn hộ này thời gian qua còn hạn chế.

    Bộ Xây dựng cho biết, sau khi được Chính phủ chấp thuận thì Bộ này sẽ phối hợp với NHNN để hướng dẫn cụ thể điều kiện và mức vay đối với đối tượng này.

    Bên cạnh đó, Bộ này cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các dự án BĐS đang triển khai theo Chỉ thị 2196 của TTCP . Hỗ trợ để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội,…Theo Bộ Xây dựng, những kiến nghị, đề xuất này cơ bản đã được Thủ tướng đồng ý, chỉ đạo đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 để thực hiện.

    >>>Bộ Xây dựng: 6 điểm bất cập trong Luật kinh doanh BĐS

    >>>Bộ Xây dựng kiến nghị mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỷ

    Kiều Thuật

    Theo Trí Thức Trẻ
    langtu_Yen Than thích bài này.
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 03/07/2014, 13:14

    Xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006
    [​IMG]
    Tin mới
    [​IMG] SHB thoả thuận "khủng", thanh khoản 2 sàn vọt quá 2.000 tỷ đồng phiên sáng
    BIDV bán đấu giá cổ phiếu Sabeco với giá khởi điểm 73.000 đồng/cp
    Bộ GTVT: Hoàn thành CPH 10 tổng công ty

    Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về biện pháp xử lý ưu đãi thuế thu nhập DN đối với DN có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004 - 2006.

    Theo đó, về nguyên tắc, việc ưu đãi thuế thu nhập DN đối với trường hợp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 794/VPCP-KTTH ngày 29/1/2014.

    Tuy nhiên, để xử lý khó khăn, vướng mắc như báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 7817/BTC-TCT ngày 12/6/2014, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc thực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi trừ đi phần lãi hoặc cổ tức đã chia cho đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

    Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính làm việc với đơn vị, tổ chức Đại diện vốn Nhà nước tại DN được nhận phần lãi cổ tức được chia này để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Theo L.T

    Thời báo ngân hàng
    langtu_Yen Than thích bài này.
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 03/07/2014, 15:44

    Sẽ giảm thuế xuất khẩu cao su xuống 0%

    [​IMG]

    Ngày 1-7-2014, Bộ Tài chính có công văn số 8881/BTC-CST gửi Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) và các DN hội viên lấy ý kiến về việc sửa đổi thuế XK mặt hàng cao su.

    Theo Bộ Tài chính, dự kiến sẽ giảm mức thuế XK đối với mặt hàng cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp thuộc nhóm HS 4001, 4002 và 4005 từ mức 1% xuống còn 0% để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành cao su, làm tăng tính cạnh tranh về giá trong tình hình cung thế giới đang cao hơn nhu cầu.

    Theo VRA, từ năm 2013 đến nay ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao su giảm mạnh. Hiện nay, giá cao su XK dao động trong khoảng 36 - 41 triệu đồng/tấn, giảm đến 56% so với năm 2011 do nguồn cung thế giới vượt hơn nhu cầu làm lượng cao su tồn kho lên mức cao kỷ lục.

    Kim ngạch XK, doanh thuvà lợi nhuận của DN đang giảm dần. Cụ thể, lợi nhuận của hầu hết các DN cao su đã sụt giảm mạnh, có DN giảm đến 99,5% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

    Kim ngạch XK của cao su thiên nhiên được dự báo sẽ giảm cả về lượng và giá trị trong năm 2014, chủ yếu do giá cao su thế giới giảm sâu, chi phí sản xuất ngày càng tăng, việc XK cao su thiên nhiên gặp nhiều khó khăn về thị trường và năng lực cạnh tranh.

    Trước tình hình đó, VRA đã kiến nghị đến Bộ Tài chính điều chỉnh giảm thuế XK cao su từ mức 1% xuống 0% đối với 3 mặt hàng cao su sơ chế (latex, cao su hỗn hợp, crếp) nhằm tăng tính cạnh tranh về giá so với các nước trong khu vực, khuyến khích các DN đa dạng hóa sản phẩm, tạo sự bình đẳng trong sản xuất và XK giữa các mặt hàng cao su.

    >>> Cao su đang "co" giá

    Theo Duy Quang

    Báo Hải quan
    langtu_Yen Than thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 03/07/2014, 12:47

    Quý III, VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

    [​IMG]

    Hiện tại VAMC đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng.

    Thực hiện chủ trương bán nợ xấu cho nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đang xem xét ký hợp đồng với một số nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, 2 công ty tư vấn nước ngoài đã khảo sát thực tế để tiến hành mua nợ. Dự kiến, trong quý 3 năm nay, những khoản nợ đầu tiên sẽ được bán ra.

    6 tháng đầu năm nay, VAMC đã mua được 11.414 tỷ đồng nợ gốc. Nếu tính từ khi mua nợ năm 2013 cho đến nay thì tổng nợ xấu Công ty đã mua của các tổ chức tín dụng là 50.721 tỷ đồng.

    Để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viênVAMC cho biết, Công ty đã làm việc với nhiều tổ chức quốc tế và các đơn vị mua nợ của nước ngoài có mong muốn mua nợ tại Việt Nam.

    Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư,Công ty đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng, gồm các dự án chung cư, cao ốc văn phòng, bệnh viện, nhà xưởng, khu công nghiệp tại TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hải Dương.

    Bên cạnh đó,Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam cũng đang khảo sát các tài sản khác liên quan tới bất động sản, khu công nghiệp, bệnh viện, chung cư, cao ốc văn phòng tại các thành phố này để lên danh mục chào bán gửi đến các nhà đầu tư.

    “VAMC đã triển khai và các dự án vẫn đang tiếp tục hoàn chỉnh những thông số kỹ thuật để giới thiệu với các nhà đầu tư, và cũng đã có nhà đầu tư quan tâm trả giá. Tuy nhiên, ở góc độ các nhà đầu tư có lẽ họ đang thăm dò. Chính vì vậy, VAMC phải tiếp tục nghiên cứu những quy định về pháp luật sao cho phù hợp, thỏa thuận được với các tổ chức tín dụng, với các doanh nghiệp và phải có điều kiện quy định kèm theo, đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài có thể mua được nợ”, ông Hùng cho biết.

    >>> VAMC đã mua 50.000 tỷ đồng nợ xấu

    Theo Văn Hiếu
    VOV
    langtu_Yen Than thích bài này.

Chia sẻ trang này