VN-Index giảm trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquanghoa, 29/12/2005.

450 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1420 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. khongquanghoa

    khongquanghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Đã được thích:
    0
    VN-Index giảm trở lại

    Thị trường ngày 27/12 mất 0,84 điểm với sức ảnh hưởng của 11 cổ phiếu giảm giá, trong đó có "bộ đôi" NKD-KDC và GIL, LAF, AGF? Khối lượng khớp lệnh tiếp tục tăng nhưng tổng chuyển nhượng thị trường lại sụt giảm. Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua trở lại VF1.

    Với phiên giảm thứ 5, cổ phiếu Kinh Đô miền bắc NKD đứng mức 53.000đ, mức giá mà đúng 20 phiên trước, cổ phiếu này bắt đầu leo dốc để lên đến đỉnh 56.000đ. Phiên thứ hai của tuần, lượng cầu NKD đang có dấu hiệu giảm. Hôm qua, tổng cầu vào khoảng 1,76 vạn và thống kê hôm nay chỉ có hơn 1,1 vạn. Khớp lệnh NKD 3 phiên gần đây đều dưới 1 vạn và một tỷ trọng khá lớn trong tổng cầu chào dưới tham chiếu và được đáp vào cuối phiên là nguyên nhân khiến cổ phiếu này giảm giá.

    185 lô NKD đã giúp cổ phiếu này đứng giá trong đợt một và 728 lô khiến cổ phiếu này giảm 500đ trong đợt hai. Thống kê lượng dư mua cho thấy sức cầu vẫn rất yếu và giá từ mức khớp 53.000đ xuống 52.000đ/cp. Kể từ khi bắt đầu vượt lên trên đường giá 50.000đ đầu tháng 10/2205, NKD có 2 lần "rớt" gần chạm trở lại ngưỡng này. Khó có thể dự đoán điểm dừng của chu kỳ giảm này nhưng hiện lượng cầu NKD vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

    Với KDC, không rõ nguyên nhân gì khiến nhà đầu tư tiếp tục bán dưới tham chiếu cổ phiếu này vào cuối phiên. Mở cửa hôm nay KDC vẫn giữ giá 54.500đ và chỉ giảm đợt hai khi có trên 1,5 vạn chào bán mức 54.000đ. Cung cao gấp 1,5 lần cầu khiến KDC mất giá phiên thứ 10 kể từ khi lên sàn. Dư bán giá khớp phiên này của KDC vẫn còn 544 lô. Nhà đầu tư nước ngoài mua được khoảng 660 lô KDC, chiếm khoảng 40% giao dịch của cổ phiếu này.

    Sức tăng của 9 cổ phiếu hôm nay không đủ "vực dậy" VN-Index. Dẫn đầu là NHC tăng 1.100đ, SAV tăng 600đ, SGH tăng 300đ, số còn lại chỉ tăng 100đ. Đây cũng lại là những cổ phiếu có lượng giao dịch thấp nhất thị trường hôm nay như BPC, BBT, DPC, SFC? Việc tăng kịch trần của NHC hôm nay không mấy bất ngờ vì lượng chào bán 4 phiên gần đây rất thấp, nhân tố của chu kỳ tăng giá này. Tuy nhiên, bất ngờ là ở chỗ sức cầu giá trần tăng đột biến, đạt gần 1,5 vạn. Không biết Gạch ngói Nhị Hiệp có thông tin "rò rỉ" gì kích thích nhà đầu tư?

    Trong nhóm 3 cổ phiếu dẫn đầu thị trường về giao dịch vẫn có BBC, REE và thêm vào có PMS, cổ phiếu của công ty Cơ khí Xăng dầu. Trong số này chỉ có PMS tăng nhẹ 100đ nhờ thông tin khá tích cực từ viêc chia cổ tức 2005 ở mức 12% ngày 16/1 tới. Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là 30/12 và Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM sẽ ngừng lưu ký PMS từ 3-5/1.

    REE hôm nay cũng có thông tin mới đến với nhà đầu tư là việc thành lập Công ty TNHH một thành viên với 100% vốn thuộc sở hữu. Đây là kết quả của việc công ty hóa khối sản xuất kinh doanh sản phẩm Reetech nhằm từng bước hoàn chỉnh tổ chức theo Mô hình Công ty mẹ - con. Đây sẽ là một thành viên - hạch toán kinh doanh độc lập của REE với vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Dự kiến công ty sẽ hoạt động từ quý 1/2006 với hoạt động chính là thiết kế, sản xuất, mua bán, lắp ráp, lắp đặt, dịch vụ sữa chữa máy móc thiết bị ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh.

    Giao dịch của REE hôm nay giảm nhẹ so với phiên trước dù giá vẫn giữ mức 34.200đ/cp. Cầu REE giảm rất mạnh, chỉ bằng 60% phiên trước, khoảng 4,7 vạn. REE "rục rịch" tăng được 300đ trong đợt khớp lệnh mở cửa nhưng khối lượng khá thấp (502 lô). Giảm trở lại tham chiếu do chào bán REE xuất hiện khoảng 1.870 lô mức 34.200đ. Dư mua giá này vẫn còn trên 7.000 cổ phiếu.

    Giao dịch thỏa thuận hôm nay sụt giảm mạnh với duy nhất GIL được chuyển nhượng 2,5 vạn. Tổng giao dịch cổ phiếu đạt 31,1 vạn, giảm khoảng 1,4 vạn so với phiên trước. Tuy nhiên, xét riêng giao dịch khớp lệnh, thị trường vẫn ghi nhận sức cầu tăng với 28,57 vạn cổ phiếu chuyển nhượng thành công, tăng 12,1%.

    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên khá sôi động nhưng tập trung nhiều vào chứng chỉ quỹ. Sau phiên bán ra khá lớn hôm qua, khối này tiếp tục chuyển nhượng 13,5 vạn bán ra và 14,3 vạn mua vào. Như vậy chủ yếu giao dịch VF1 hôm nay là giao dịch nội khối của nhà đầu tư nước ngoài, lượng mua từ nhà đầu tư trong nước không đáng kể. Giá VF1 đã phục hồi được 100đ, lên mức 10.900đ/chứng chỉ. Theo báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ VF1 kỳ báo cáo 23/12 đạt 12.850đ/đơn vị quỹ.

    Trong tổng giá trị đầu tư (không tính trái phiếu) 2,6 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ đã chiếm 1,56 tỷ đồng. Lượng bán ra, ngoài VF1, SAV và REE được bán khá mạnh với trên 500 triệu đồng.

    Giao dịch trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài xuất hiện lệnh mua một mã với 31,3 tỷ đồng. 4 mã trái phiếu khác cũng được chuyển nhượng thành công trong phiên, đưa tổng giá trị lên 91,5 tỷ đồng.

    NH.

    Trời ạ, cứ ì ạch thế này thì biết đến bao giờ mới có thể "kết nối", "liên thông" với TTCK Thượng Hải, với TTCK Singapò.

    Mà cái sàn giao dịch ở HCMC đã thế thì cái sàn ở Hà Lội còn tới đâu ?
  2. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Cứ yên tâm, nắm BCs lúc này là rất ngon. Chỉ thị của MMs T, N... là "yên tâm".

    Nhin lại năm năm từ 27/12/05 mới thấy "trong dài hạn thị trường đúng". "Dài hạn" ở đây là phải tính qua đại hội cổ đông tháng 3-4, MMs phải kéo VNI lên để nhiều bác đi họp chứ không thì đứt hết và cả các VIP 30 tỷ trở lên cũng đứt.

    VNI từ 300 (2005) rồi về lại 450 8/2010 kể cả khi MMs trên 200 tỷ can thiệp cũng vậy. Còn phải chờ nữa, nhưng nói thật là tôi thấy bây giờ phức tạp hơn năm 2008 khi MMs đánh xuống từ 500 xuống 23x để loại bớt nhiều người

    Cái thời 2007 qua từ lâu rồi mà nhiều bác trader-investor vẫn không biết. Năm 2009 có một đợt tháng 3-6 trên 500 rồi sau đó kẹp lại hàng nghìn tỷ cổ phiếu ở 49x-50x.

    Cho nên từ đầu tháng 7/2010 rơi xuống dưới 500 là hợp lí. Từ tháng 8/09 đã chỉ còn 47x thì bây giờ sau một năm, sau đại hội cổ đông tháng 3-4, vẫn thế là bình thường. Nhiều người mới vào TT từ tháng 4/09 đến giờ bị kẹp đang bán. Lại còn giải chấp nữa.

    Thôi bác nào đang kẹp "vừa vừa" thì cứ nghĩ là mình đang bình thường hay đang lãi thì sẽ qua thôi mà. BCs đứt thảm hại thế này từ 12/09 thì đến đại hội cổ đông sau có kịp đẩy lên kô? Tôi chắc MMs sẽ can thiệp vì họ nắm "lâu dài". Nhưng bao giờ đây. GMD giá có 39 quá ngon cho dài hạn.

    Có bác nào phàn nàn về TT tôi thấy có vẻ đúng nhưng con số phải là 20% là có lãi thì hợp lí hơn.

Chia sẻ trang này