VN-Index: Hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 550 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rucuacn, 22/07/2009.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 491 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    VN-Index: Hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 550 điểm

    Về dài hạn chứng khoán luôn đi theo chu kỳ kinh tế. Nếu căn cứ theo yếu tố kinh tế thì VN-Index hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 550 điểm, xa hơn là 600-650 điểm.



    Ông Đàm Hồng Sơn - chuyên gia phân tích - Phòng Phân tích và Đầu tư của CTCP Chứng khoán Artex trao đổi về những vấn đề của TTCK trong thời gian gần đây.

    Chứng khoán thế giới mấy phiên vừa qua hồi phục mạnh, nhưng thị trường trong nước vẫn lình xình, ông có nhận xét gì về vấn đề này?

    Thị trường chứng khoán thế giới đang trải qua những phiên hồi phục khá mạnh. Các chỉ số DJ, S&P500, FTSE, DAX, CAC đang quay lại mức đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 6 và không loại trừ khả năng tạo lập đỉnh mới. Nguyên nhân của sự phục hồi này chính là kết quả kinh doanh rất khả quan của các doanh nghiệp, đặc biệt là khối các ngân hàng.

    Có nhiều lý do giải thích cho vấn đề này như: các ngân hàng còn ít tài sản độc hại; gia tăng bảo lãnh đối với các công ty muốn tăng vốn hoặc tái cấp vốn; lợi nhuận cao từ các hoạt động giao dịch chứng khoán; và đặc biệt là có ít sự cạnh tranh hơn sau khi nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Lợi thế sau cùng này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài quý tới. Như vậy, lợi nhuận của các doanh nghiệp đã làm cho nhà đầu tư tạm quên đi nỗi ám ảnh về tỷ lệ thất nghiệp

    Trong thời gian gần đây, chứng khoán trong nước hầu như không đi theo thị trường chứng khoán thế giới. Không phải là lúc này, kinh tế thế giới không ảnh hưởng đến Việt Nam, mà do nền kinh tế cũng như TTCK Việt Nam đang có những vấn đề của riêng nó.

    Đối với nền kinh tế, nỗi lo lạm phát thể hiện khi các mục tiêu kích cầu dường như không hoàn toàn đúng chỗ, nhập siêu quay trở lại gây căng thẳng về tỷ giá, ...Còn đối với thị trường chứng khoán, trong lúc dòng tiền đang bị rút dần ra thì lượng cung lại tăng mạnh, giá chứng khoán giảm cũng là điều dễ hiểu.

    Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của cổ phiếu Vietinbank đến thị trường?

    Việc định giá chào sàn quá cao của CTG đương nhiên ảnh hưởng đến toàn thị trường nói chung cũng như các cổ phiếu ngân hàng nói riêng. Khi chào sàn, P/E Forward của CTG đã lên tới mức 25, quá cao so với mặt bằng chung. Cổ phiếu cũng chỉ là một loại hàng hóa và giá cả của hàng hóa thì bao giờ cũng phải xoay quanh giá trị. Bởi vậy, CTG liên tục giảm sàn để về với giá trị thật của nó là điều hợp lý.

    Có một ví dụ tiêu biểu trong quá khứ mà nó hoàn toàn ngược với tình cảnh của CTG hiện nay: HAG cách đây hơn nửa năm, chỉ định giá chào sàn ở mức 40, một mức rất thấp. Ngay cả khi VN-Index mất điểm liên tục, xuống tận đáy 235 thì HAG chưa bao giờ xuống thấp hơn mức chào sàn ban đầu.

    Qua đó cho ta thấy, mức giá mà thị trường quyết định mới là mức giá gần với giá trị thực nhất, chứ không phải mức giá do doanh nghiệp đưa ra.

    Tại sao các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý II mà thị trường dường như không có phản ứng mạnh mẽ nào?

    Rất nhiều doanh nghiệp lớn đã công bố KQKD các tháng 4 và tháng 5. Cho nên, nhà đầu tư sẽ không khó khăn để đoán được lợi nhuận của tháng tiếp theo, nhất là khi môi trường kinh doanh không mấy thay đổi. Và điều này đúng, nó được phản ánh qua giá cổ phiếu trong giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua.

    Vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp niêm yết sẽ công bố bao nhiêu phần trăm số lợi nhuận mà họ đạt được. Điều đó phụ thuộc vào mức độ nóng lạnh của thị trường chứng khoán. Trong trường hợp thị trường vẫn không tốt như hiện nay, nhiều doanh nghiệp có thể sẽ để dành cho lợi nhuận cho các quý tiếp theo.

    Vì vậy, nếu không có sự đột biến nào thì nhà đầu tư sẽ dành sự quan tâm cho những diễn biến vĩ mô nhiều hơn.

    Giá trị giao dịch thị trường thời gian qua xoay quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng ?" đây không phải con số nhỏ nhưng có ý kiến cho rằng dòng tiền đang ra khỏi thị trường, ông đánh giá thế nào?

    Khối lượng cũng như giá trị giao dịch hiện đang ở mức thấp, thấp hơn so với mức trung bình 50 ngày của Vn-Index. Tuy nhiên, nếu tính theo từng tháng thì chúng ta lại thấy điều ngược lại. Đây lại là tháng có giá trị và khối lượng giao dịch cao thứ 4 trong lịch sử Vn-Index, chỉ sau lần lượt các tháng 6, 5 và 4 vừa qua. Nghĩa là, xét trong dài hạn thì giá trị giao dịch xoay quanh 1.000 tỷ mỗi phiên như hiện nay vẫn là một mức khá cao.

    Tuy nhiên, khi xem xét đến dòng tiền thì người ta thường không coi trọng giá trị cao thấp của nó bằng việc sử dụng nó như một công cụ đơn giản để phát hiện sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.

    Nhiều nhận định của các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường sẽ tăng trong dài hạn, vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Ông có dự đoán nào cho chỉ số đại diện 2 sàn vào cuối năm nay?

    Về dài hạn, thị trường chứng khoán luôn đi theo chu kỳ kinh tế.

    Hiện nay, kinh tế vẫn đang trong vùng đáy, nghĩa là những gì tốt đẹp còn nằm ở phía trước. Vì vậy, nếu căn cứ theo yếu tố này thì VN-Index hoàn toàn có thể vượt qua ngưỡng 550 điểm, xa hơn là 600-650 điểm.

    Từ nay đến cuối năm, vấn đề đáng lo ngại nhất có lẽ vẫn là lạm phát. Nếu lạm phát được kiềm chế ở mức thấp thì những mốc dự đoán ở trên có cơ sở để trở thành hiện thực.
  2. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    Dạo này bà con hoang mang tợn, chỉ vì vì chuyện lạm phát và siết chặt tiền tệ.

    Tổng Cục Thống Kê mới đây xì ra cái tin tiêu dùng của hộ gia đình giảm 10% trong 6 tháng đầu năm 2009 (nguồn : http://www.sgtt.com.vn/detail23.aspx...009/0705/53782). Từ số liệu này, bác Giang Le viết trên SGTT kết luận GDP tăng 3.9% trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là nhờ giảm thâm hụt thương mại, chính sách kích cầu giúp các ngân hàng lãi lớn, đồng thời giúp tăng đầu tư của khối doanh nghiệp trong nước nhưng không bù được sự sụt giảm đầu tư của khối nước ngoài.

    Tuy nhiên, các gói kích cầu không thể phát huy hiệu quả tức thời mà phải có độ trễ nhất định. Gói 1 tỉ USD hỗ trợ lãi suất triển khai đầu tháng 2/2009 thì đến đầu tháng 7/2009 mới giải ngân được 75%. Các giải pháp kích cầu tiếp theo (bù lãi suất 2 năm cho công nghiệp phụ trợ, cho nông dân vay vốn, đầu tư hạ tầng ...) thì sớm lắm cũng phải đến cuối năm mới thấy hiệu quả. Thời gian vừa qua, có lẽ mọi người nóng ruột quá nên phát sinh đủ thứ tin đồn và nghi vấn (kích cầu nhầm địa chỉ, vốn kích cầu đổ vào chứng khoán, vay kích cầu để đảo nợ, vân vân) nhưng đều không có chứng cứ thuyết phục.

    Một số động thái vừa rồi của Ngân hàng Nhà Nước (SBV) cũng làm tăng thêm lo lắng : giảm lãi suất tiền gửi bắt buộc, giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của việc rút tiền ra khỏi lưu thông, thậm chí còn cho là sắp thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

    Nếu keep it simple thì sẽ thấy chưa có chuyện gì lớn. Năm nay nguồn thu ngân sách bị sử dụng khá nhiều cho kích cầu (giàm thuế TNDN, miễn thuế TNCN 6 tháng, v.v...) nên giảm lãi suất tiền gửi bắt buộc là bình thường để giảm gánh nặng cho Nhà nước. Giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cũng chủ yếu là nhằm kiểm soát nợ xấu và phần nào ngăn ngừa lạm phát hơn là thắt chặt tiền tệ. Hơn nữa, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm, kể cả tăng trưởng tín dụng cho vay chứng khoán trong quý 2, cũng chỉ có 17%.

    Mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 5%, và mục tiêu này là cực kỳ quan trọng. Trong 6 tháng cuối năm, thậm chí SBV còn phải tính đến cả việc bơm thênm tiền đẩ đạt mục tiêu tăng trường, miễn là lạm phát được duy trì dưới 2 con số. Do đó, chưa đến lúc phải lo ngại về việc siết chặt tiền tệ.

    Trong tình hình đó, chúng ta không nên quá bi quan mặc dù tâm lý chung của thị trường hiện nay là lo ngại Index sẽ sập nặng. Lúc này không phải là lúc bán tháo mà nên xem xét giải ngân cho những mã mình ưa thích.
  3. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    tình hình này không kéo dài mãi được. hiện tại giao dịch giảm do hai bên mua bán giằng co, bên mua chiếm đa số chỉ đặt giá từ tham chiếu trở xuống, bên bán thì từ tham chiếu trở lên chiếm đa số, túm lại chỉ có nhóm thiểu số gặp nhau... để xem bên nào thắng trong vài ngày tới.

    trước mắt, em thấy yếu tố DJ có vượt ải 9000 được hay không cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến lòng kiên trì của bên mua hoặc bên bán. hôm nay ck châu âu và châu á đang điều chỉnh sau nhiều phiên tăng liên tiếp, chưa biết tình hình Mỹ ra sao.


    nhìn về phía tổ chức NN, rõ ràng họ đã được head office bật đèn xanh cho mua cp trở lại (trong khi truớc đây trong lúc khủng hỏang thì bán ra là chủ yếu).

    tiền của tổ chức NN gồm:
    - tiền từ năm trước chưa giải ngân
    - tìền mới vào
    - tiền chuyển sang từ bán trái phiếu
    - tiền có được do bán ra cơ cấu lại danh mục
    - ?

    không ai post con số trên, nhưng nhìn giao dịch NN hòai như vậy cũng thấy được:

    1. họ tin tưởng vào nền kinh tế nước ta trong tương lai gần là có tăng trưởng, rằng kinh tế việt nam trong tương lai sẽ khó xấu hơn thời điểm này. vậy, yếu tố risk ở việtnam đã được đánh giá lại. như có người đã nhận định, mua tại thời điểm này ít risk hơn mua lúc vni 250 đối với các tổ chức (cả tây và ta).

    2. họ không vừa mua vừa đẩy xuống (trong khi hòan toàn có thể làm vào lúc này), có nghĩa là họ vừa mua vừa giữ thị trường. điều này nếu tiếp tục xảy ra thì cũng phần nào tạo lòng tin ở các nhà đầu tư trong nước, nếu họ chưa mua thì ít ra cũng sẽ bán bình tĩnh hơn.

    3. họ không tranh mua, mua vừa phải, ròng rã nhiều phiên, cũng chưa kích giá lên, có nghĩa là họ còn mua nữa, và họ còn tìên.
    9999 is online now Reply With Quote
  4. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    FED: Kinh tế Mỹ sẽ phục hồi trong sáu tháng cuối năm 2009



    (Theo VIT) Hôm thứ hai 20/07, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Dennis Lockhart đã cho biết, nền kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi sau cuộc khủng hoảng, tuy nhiên, có vẻ như Cục dự trữ liên bang (FED) sẽ không sớm thay đổi chính sách lãi suất cho vay 0% của mình.

    Ông Lockhart nói: ?oNền kinh tế của chúng ta đang dần ổn định và sự phục hồi sẽ sớm bắt đầu ngay trong sáu tháng cuối của năm.? Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng sự phục hồi này ?osẽ yếu hơn so với những sự phục hồi sau các cuộc khủng hoảng trước đây trong lịch sử?.

    Ông Lockhart đã đưa ra lời phát biểu này chỉ một ngày trước khi chủ tịch FED Ben Bernanke chính thức có mặt trước Quốc hội Mỹ để tiếp nhận những phương án chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế mới dành cho ngân hàng trung ương Mỹ.

    Quan điểm ?ocuộc khủng hoảng đang đi đến hồi kết? của ông Lockhart cũng nhận được nhiều sự đồng tình của các giám đốc ngân hàng trung ương cũng như các chuyên gia kinh tế khu vực tư nhân khác. Những người đứng đầu FED tại các bang đều tỏ ý cho thấy họ không có lý do gì để thay đổi chính sách tiền tệ vốn đang rất có tác dụng kích thích nền kinh tế như hiện nay.

    Ông Lockhart nhấn mạnh: ?oTất nhiên là hiện giờ chúng ta đang giữ một mức lãi suất thấp. Và tôi hy vọng nó sẽ vẫn được tiếp tục duy trì trong một thời gian nữa.?

    Kể từ cuối năm ngoái, FED đã điều chỉnh lãi suất cho vay cơ bản về gần con số 0% , một nỗ lực không nhỏ nhằm vực dậy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng FED sẽ tiếp tục duy trì con số này cho tới khi kinh tế hoàn toàn khỏe lại trong năm sau.

    Tuy nhiên, ông Lockhart cũng không quên nhắc tới những con số khá ản đạm của các điều kiện kinh tế hiện tại. Chỉ số tiêu dùng ?ogần như xuống con số âm?, những con số về đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ?ocó chút gì đó gây chán nản?, thị trường nhà đất ?ovẫn chịu một áp lực lớn? với các chỉ số thuê, mua trong thời gian vừa qua ?ođáng thất vọng?.

    Ông nhắc đi nhắc lại mối lo lắng của mình về việc các vấn đề còn tồn tại trên thị trường bất động sản thương mại có thể trở nên rắc rối hơn và đe dọa tới sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường tài chính cho dù ?ovẫn ở trong tình trạng yếu ớt? đã ?ocó nhiều dấu hiệu cho thấy đã có sự cải thiện rõ rệt?.

    Cuối cùng, ông Lockhart khẳng định: ?oKhông một điều gì trong số những chỉ số kinh tế sắp tới có thể thay đổi quan điểm của tôi về việc nền kinh tế Mỹ hiện đã chạm đến điểm đáy và sự phục hồi, dù chậm chạp, sẽ sớm được bắt đầu.?
  5. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    TÔI ĐÃ XUỐNG TÀU

    TÔI ĐÃ LẠI LÊN TÀU L CHIẾN LƯỢC -

    BÂY GIỜ THÌ KHÔNG AI LẤY LẠI NỔI 1 CỔ CỦA TÔI

    NÀO 50X THẲNG TIẾN
  6. targetprice

    targetprice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    50x thôi à, sao mà nghĩ tủn mủn thế, ít cũng phải 555, xa hơn kỳ vọng 600 thậm chí 63x.

Chia sẻ trang này