Vn-Index sẽ đạt 600 điểm vào cuối 2008 có tin dc ko các bác ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hayradivaquenanh, 09/04/2008.

6425 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 839 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Chính xác ạk . Chứ bây h cũng 550 rồi .đến cuối năm dc có 600 còn ko bằng gửi tiền NH
  2. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường điên loạn thế này chẳng biết thế nào mà lần. Chẳng có điềm gì để nói lên rằng thị trường lên cả. Bây giờ có nhà nào đứng ra làm cái vụ cá cược Thị trường lên hay xuống nhỉ. Nếu có sẽ đặt cửa dưới cho nó lành vì thị trường kiểu gì chẳng chết
  3. masi_vic

    masi_vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ, vì tháng 8 mùa thu nó lên gần 1000, roài cuối năm phải là 600 chứ, để năm 2009 còn thăng hoa đúng không các bác!
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    HSBC đang làm giá đó, chắc nó chưa kịp mua
  5. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Mỹ: FED rót thêm 50 tỉ USD cứu trợ các ngân hàng nè các bác


    Ngày 8.4, trong một nỗ lực liên tục và quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ của thị trường tài chính tín dụng, do cuộc khủng hoảng về nợ xấu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chi thêm 50 tỉ USD tiền mặt với lãi suất ưu đãi 2,82% cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính đấu thầu để có thêm tiền duy trì hoạt động đầu tư và cho vay. Đây là lần đấu thầu thứ 6 của FED kể từ tháng 12.2007, nâng tổng số tiền "bơm" khẩn cấp vào cứu trợ các ngân hàng và các tổ chức tài chính lên 310 tỉ USD. Ngoài ra, đây cũng là khoản cứu trợ trực tiếp lớn nhất của FED đối với hệ thống tài chính của Mỹ kể từ nhiều thập niên qua.

    Ngay sau khi FED công bố khoản tiền trên, tổng cộng 91 tập đoàn và công ty tài chính đã nộp đơn xin vay, nâng tổng số tiền xin vay với lãi suất ưu đãi và được bảo lãnh lên 91,6 tỉ USD, gần gấp đôi số tiền thực tế do FED tung ra. Lần gần đây nhất là ngày 25.3, FED cũng đã bỏ ra 50 tỉ USD tiền mặt cho các ngân hàng vay trong 28 ngày với tỷ lệ lãi suất 2,11%.

    Theo kế hoạch, ngày 21.4.2008, FED sẽ "bơm" tiếp 50 tỉ USD để cứu trợ các tập đoàn và công ty tài chính đang bị cạn kiệt về tiền mặt do các khoản nợ xấu liên quan tới lĩnh vực thế chấp mua nhà.
  6. gicungthich

    gicungthich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu kinh tế Mỹ suy giảm mà bác
  7. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Ngày 9.4, Công ty chứng khoán Hoàng Gia và Công ty Vietnam Financial Information (Vifinfo) đã tổ chức hội thảo "Quản lý danh mục đầu tư hiệu quả trong tình hình hiện nay". "Nhiều nhà đầu tư (NĐT) trên thế giới đưa ra quan niệm đầu tiên trong đầu tư là đừng để mất tiền, nhất là khi tham gia vào thị trường chứng khoán (TTCK). Vì vậy việc phân bổ và quản lý danh mục đầu tư là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo được mục tiêu ban đầu của chúng ta", ông Đào Trung Kiên, Giám đốc phân tích Công ty Vifinfo, nói.

    Để thực hiện được quy trình quản lý danh mục đầu tư, trước tiên NĐT phải xác định được lợi nhuận mong muốn, thời gian tham gia đầu tư, mức độ chịu đựng rủi ro như thế nào... Kế đến, NĐT phải hoạch định việc phân bổ tài sản ở những lĩnh vực khác nhau như chứng khoán, vàng, bất động sản. Với chứng khoán, NĐT phải tiếp tục xác định sẽ đầu tư loại cổ phiếu, trái phiếu... nào. Theo Tiến sĩ Hồ Công Hưởng, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Hoàng Gia, các NĐT đều thuộc câu "không dồn hết trứng vào một rổ", tuy nhiên việc phân tán danh mục đầu tư nên được thực hiện ở một số lượng vừa phải, trong giới hạn hiểu biết của mỗi người về từng lĩnh vực khác nhau.

    Đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản là vấn đề nhiều NĐT băn khoăn nhất hiện nay. Theo phân tích chung, vàng có tính thanh khoản cao nhưng chứa đựng các yếu tố rủi ro như chiều hướng biến động khó dự đoán, biên độ dao động giá mạnh, giá vàng quan hệ mật thiết với giá dầu và phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của Mỹ. Ngoài ra, giá vàng trong nước còn phụ thuộc vào sự cung cầu trên thị trường, chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng và yếu tố tâm lý của người dân. Tuy nhiên, với những NĐT có khả năng chấp nhận rủi ro cao thì vàng là một kênh đầu tư hấp dẫn. Ông Đào Trung Kiên cho biết bản thân mình cũng đang nghiên cứu để tham gia đầu tư vào vàng và theo kế hoạch sẽ phân bổ nguồn vốn cho đầu tư chứng khoán và vàng theo tỷ lệ 70:30. Các NĐT cũng cần lưu ý việc đầu tư vào vàng thông qua sàn giao dịch rủi ro rất cao. Lý do, theo TS Hồ Công Hưởng, giao dịch vàng qua sàn không có biên độ như chứng khoán, diễn biến tỷ lệ nghịch với đồng USD.

    Thị trường bất động sản thì theo một số chuyên gia là đang rơi vào trạng thái suy yếu, dù về dài hạn sẽ phát triển ít nhất trong 10 năm tới. Tâm lý nhiều NĐT e ngại thị trường này sẽ đóng băng trong thời gian tới. Hơn nữa, nguồn vốn đầu tư cho bất động sản khá lớn cũng là một khó khăn cho các NĐT cá nhân.

    Cần phân chia danh mục đầu tư vào các lĩnh vực như thế nào? TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng trường ĐH Mở TP.HCM - cho rằng trong tình hình hiện nay, nên phân chia danh mục đầu tư gồm chứng khoán, vàng tài sản và tiền gửi ngân hàng. "TTCK vẫn chưa ổn định và mục tiêu bảo toàn vốn lúc này nên được đặt lên trên cao hơn. Vì vậy NĐT nên đưa vàng tài sản vào danh mục của mình xem như một dạng dự trữ là chính. Còn đầu tư vào bất động sản lúc này thì không nên". Về một tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư cụ thể, theo các chuyên gia, điều đó phụ thuộc vào việc xác định mục tiêu đầu tư của bản thân mỗi NĐT.

Chia sẻ trang này