VN trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 19/08/2013.

5094 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 166033 lượt đọc và 1030 bài trả lời
  1. .bloomberg.

    .bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    3.718
    nghỉ lễ vui vẻ nha bác
    [r2)][r2)]
  2. hungvsl

    hungvsl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    379
    Nhà em chân yếu tay mềm nhưng cũng kịp lên tàu AAA để cùng chiến, tuy em nó nặng mông nhưng được cái nó làm mình ăn ngon ngủ kỹ. Chúc cả nhà có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé [r2)]
  3. Thaodan2008

    Thaodan2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Đã được thích:
    3.350
    Em cũng khá đủ hàng sau phiên hôm nay.
    Nhưng thật sự không kỳ vọng gì nhìu, chỉ cần 48x là em xin phép chuồn ...... [r2)][r2)][r2)]
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Trong những ngày nghỉ không GD nhưng theo yêu cầu của 1 số bác em sẽ chém 1 vào đoạn về Syria và cùng dự xem cái gì sẽ diễn ra trong tuần tới. Nó tác động đến TTCK nói chung và TTCK VN thế nào?

    Trước hết cập nhật tình hình mới nhất đã:

    1 - Các đoàn thanh sát của UN đã dời đi sớm hơn so với dự kiến. Lão Ban Kin-Moon có gọi điện cho anh OBM đề nghị cần có thêm thời gian cho ngoại giao.

    2 - Các tàu chiến Nga tăng tốc tiến nhanh về Địa Trung Hải và cố gắng neo đậu gần biển Syria càng sớm càng tốt. Khí cạnh kỹ thuật QS em sẽ phân tích sau để biết tại sao Nga lại điều tàu đến đó.

    3 - Giờ này OBM đã tổ chức họp báo xong và thông tin mới nhất cho thấy anh sẽ tuyên bố đánh là không cần bàn cãi. Vấn đề là thời điểm nổ súng. Em cũng sẽ thống kê lại thời điểm nổ súng có tính quy luật của Mẽo.

    Theo đó anh OBM nói như sau:

    Mở đầu anh Obama nói:

    10 ngày trước đây, thế giới biết tin hàng ngàn người dân và trẻ em Syria đã bị sát hại vì vũ khí hoá học" Ngày hôm qua chúng tôi nhận báo cáo sơ khởi từ LHQ cho biết, những tang chứng rùng rợn về hậu quả. Hoa Kỳ sẽ sử dụng vũ lực tấn công Syria. Cuộc tấn công có thể bây giờ, ngày mai, tuần tới hoặc tháng tới. Ban tham mưu chúng tôi sẽ tường trình cho quốc hội để được chấp thuận sử dụng bộ binh nếu cần. Chúng tôi muốn thế giới hiểu rằng sự nguy hiểm và hậu quả tai hại ra sao nếu không có một sự trừng phạt . Tôi không kỳ vọng tất cả các quốc gia đồng ý với quyết định của Hoa Kỳ Nhưng sao Hoa Kỳ phải hành động dù là đơn phương vì sự nguy hiểm của thế giới. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ những gì đang bị che đậy tại Damacus Chúng ta sẽ bị mệt mỏi vì cuộc chiến này. Nhưng chúng ta sẽ phải hành động

    Chúng ta lát sẽ phân tích hàm ý lời tuyên bố của anh OBM sau.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nội dung anh OBM tuyên bố trước dân chúng Mỹ và thế giới trong bài phát biểu đêm qua như sau:

    Bài diễn văn của TT Obam về quyết định với Syria.
    Thứ bảy - 31/08/2013 12:51 - Đã xem: 75

    Mở đầu bài nói chuyện, TT Obama nói: "10 ngày trước đây, thế giới biết tin hàng ngàn người dân và trẻ em Syria đã bị sát hại vì vũ khí hoá học" và bằng một giọng nói đầy phẫn uất ông Obama, "những tài liệu báo cáo từ phái đoàn thanh tra Liên Hiệp Quốc vừa gửi cho chúng tôi khuya thứ Sáu cho thấy không thể chấp nhận."

    Obama cho biết hôm thứ Sáu 30/8/2013 rằng ông đã không đưa ra quyết định cuối cùng về một phản ứng để sử dụng vũ khí hóa học của Syria vì còn chờ đợi một kết quả sơ khởi của toán điều tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc.

    Tuy nhiên, qua tài liệu kinh hoàng "tôi quyết định Hoa Kỳ sẽ sử dụng vũ lực tấn công Syria. Cuộc tấn công có thể bây giờ, ngày mai, tuần tới nhưng sẽ đến trong vòng 1 tháng."

    Chúng tôi muốn thế giới hiểu rằng sự nguy hiểm và hậu quả tai hại ra sao nếu không có một sự trừng phạt, dù Hoa Kỳ không kỳ vọng là tất cả các quốc gia đồng thuận, và Hoà Kỳ sẽ hành động dù đơn phương.

    Obama cho biết " loại hành vi phạm tội là một thách thức đối với thế giới " và sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đe dọa Mỹ lợi ích an ninh quốc gia cũng như các đồng minh của Mỹ như Israel và Jordan .

    Obama nói, Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ những gì đang bị che đậy tại Damacus

    Trong khi đó 2 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và 4 chiến hạm tấn công đã di chuyển sát bờ biển Syria tại Địa Trung Hải. Lực lượng Hải quân HK tại vùng Vịnh cho biết tất cả sẵn sàng khai hoả trong vòng vài giây sau khi có lệnh từ TT Obama. Mọi mục tiêu đã định vị và trong tầm kế hoạch tấn công. Hoa Kỳ tránh tổn thất tối đa về phía thường dân.
  6. loathanh88

    loathanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Đã được thích:
    809
    chiến trang nổ ra thì chứng khoán VN còn tàn khốc. Mẽo đánh sớm thì còn có hồi, chứ kéo dài âm ỉ chém không biết đánh khi nào. Một tháng nữa thì chắc VNM về 90-100. BVH 20-25
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Chiến sự tại Syria: em đặt nội dung nhỏ này trong thớt vì em biết chắc nó sẽ xảy ra trong vài ngày tới

    Mở đầu:

    1 - Ý nghĩa thực tiễn của việc Nga điều chiến hạm tiến về Địa Trung Hải.

    Xét về tổng thể lợi ích kinh tế của Nga ở SR là lớn hơn Mỹ nhưng chủ yếu cũng chỉ là bán vũ khí. Nếu mất nốt SR thì Nga về cơ bản là mất 1 bạn hàng lớn cũng như đã từng mất Iraq, Lybia..... Tuy nhiên với Mỹ hoàn toàn khác.

    Mỹ nếu gây chiến thực sự thường chọn nơi có dầu hoặc gián tiếp liên quan đến dầu. SR không như Iraq hay Lybia nơi chiến tranh là phụ chiếm nguồn cung năng lượng là chủ yếu.

    Chúng ta thấy ngày nay và it nhất 10-20 năm nữa các nước có nguồn cung dầu lửa dồi dào như Iraq và Lybia đã để xảy ra nội chiến sẽ mãi nội chiến.

    Mỹ chỉ cần giữ khu vực có mỏ dầu còn mọi khu vực khác loạn hay giết người cướp của cũng không có liên quan hoặc không có tuyên bố bất cứ gì về việc đó.

    Tại Iraq đó là Basra và khu vực phía Nam còn ở Lybia ở các mỏ dầu dọc bờ biển phía bắc. Bán kính 60km quanh đó Mỹ và đồng minh lập thành 1 khu quân sự đặc biệt bất khả xâm phạm và ngoài khu vực đó thì 1 dân tộc có chìm trong máu lửa cũng chẳng liên quan gì. Nhưng nếu động vào khu vực lợi ích kinh tế cốt lõi này lập lực Mỹ sẽ trừng phạt tàn khốc. Đó mới là giá trị cuộc chiến.

    Trở lại vấn đề SR:

    Tại SR chả có nhiều mỏ dầu như các nước trên mà đơn giản chỉ là sự thách thức kiểm soát khu vực. Do vậy cuộc chiến ở SR sẽ rất giống ở Kosovo hay Nam Tư cũ. Nghĩ là đánh để hủy diệt tiềm năng quốc phòng, để tạo sự suy yếu quốc gia chứ chắc chắn không có xâm lược và kiểm soát.

    Chiến tranh sẽ xảy ra nhưng là cuộc chiến tầm xa ngoài đường chân trời với tên lửa và có thể phần nào đó là không quân. Bộ binh sẽ tham gia hạn chế và nếu có dùng chỉ là để cứu hộ và hậu cần nếu không quan tham gia.

    Cuộc chiến sẽ là không kích và xây vùng kiểm soát hạn chế.

    Nhưng nói trên lợi ích KT không có nhiều nên việc xua quân lên bộ hay ném bom ồ ạt là không có do chi phí cực tốn kém và lợi ích thu về không tương xứng. Do vậy đây sẽ là cuộc chiến mang tính răn đe.

    Ngược lại với Mỹ thì quyền lợi của Nga sẽ lớn hơn nhiều. Nga có nhiều thứ để bán ở SR hơn Mỹ và trong đó có vũ khí. Chỉ có 1 đất nước thống nhất thân cận mới có khả năng ký các hợp đồng quân sự lớn và có khả năng thanh toán. 1 đất nước hỗn loạn sẽ chỉ bán được vũ khí cá nhân và nếu vậy chỉ có TQ là vua.

    Vậy tàu chiến Nga đến Địa Trung Hải làm gì? để đối đầu với Mỹ?

    Không bao giờ có chuyện đó vì chúng ta biết 1 khái niệm vô cùng cơ bản của CT là quyền lợi nước lớn. Không bao giờ các cường quốc vì nước nhỏ mà đánh nhau nếu không va chạm quyền lợi trực tiếp. Họ luôn thỏa thuận với nhau chia ra để cùng hưởng lợi. Chỉ khi 1 bên tham lam vô độ và lấn chiếm vùng ảnh hưởng cốt lõi của nhau mới xảy ra CT. Đó là CT TG 1 và CTTG thứ 2.

    Hiện nay không bao giờ xảy ra cả.

    Vậy Nga đến đó làm gì?

    Đây thực chất là sự hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp để bảo vệ quyền lợi kinh tế chứ không phải Nga đến đó để nổ súng vào tàu Mỹ.

    Chúng ta cần biết tuyệt đại đa số hệ thống phòng không của SR là từ Nga và chỉ 1 phần nhỏ đến từ TQ hay Iran. Hệ thống này về cơ bản là khá mạnh nếu có hệ thống cảnh báo từ xa. Nhưng thực tế tất cả cuộc chiến vừa qua do Mỹ phát động các hệ thống này đều tê liệt do Mỹ áp chế tuyệt đối và phá hủy được nó ngay từ những giờ đầu chiến sự.

    Với chiến thuật áp chế điện tử và phá hủy hệ thống radar thì mọi hệ thống SAM đều trở nên mù và trở thành mục tiêu oanh kích mà hầu như không phản ứng được. Bệ phóng tên lửa chỉ có giá trị khi hệ thống radar phát hiện mục tiêu và chỉ dẫn bắn hoạt động.

    Vậy Nga điều tàu lớn đến đó dễ dàng nhận ra là dùng hệ thống cảnh báo từ xa trên các chiến hạm của mình giám sát và thông báo thay cho các đài radar của SR. Nga tin Mỹ không dám bắn trực tiếp vào tàu của mình nên đó là cuộc chiến tranh điện tử không tuyên bố.

    Do vậy các chiến hạm Nga thực chất sẽ tham chiến nhưng tham chiến không bom đạn.

    Tuy nhiên nhiệm vụ này có thực hiện được không còn là dấu hỏi lớn.

    Chúng ta cùng nhớ lại cuộc chiến tại Gruzia khi Nga tiến đánh Gruzia bằng không kích, pháo phản lực và đặc biệt là tên lửa tầm ngắn và trung.

    Khi đó Hạm đội Mỹ và Nato cũng tiến sát Gruzia để giám sát không phận Gruzia và Nga nhằm cảnh báo cho Gruzia trước các cuộc không kích của Nga nhưng vô hiệu.

    Tất nhiên có vài máy bay Su25 của Nga bị bắn rơi nhưng về cơ bản Lực lượng quân sự của Gruzia bị Nga đánh tan tành bằng pháo và tên lửa.

    Lần này thì sao? Cảnh báo có thể cảnh báo sớm nhưng bắn hạ được thì lại do thực lực quân sự của SR chứ Nga chắc chắn sẽ không can thiệp.

    Tất cả chỉ trông vào bản thân chứ trông vào ngoại lực là không có cửa.

    Tất nhiên sẽ có lượng lớn tên lửa vác vai từ Iran tràn vào SR nhưng nó sẽ vô tác dụng trước Tomahawk. Tuy nhiên nhược điểm của TMH là chính xác nhưng sức công phá thấp. Do vậy TMH chủ yếu để đánh dọn đường, tiêu diệt các đài radar, trung tâm thông tin chứ tiêu diệt sinh lực thực sự vẫn phải là không quân với bom laser sau khi TMH đã dọn sạch hệ thống cảnh báo từ xa.

    Giờ chờ xem tiếng súng khai hỏa mà thôi.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Tiếp ....

    Bao giờ Mỹ đánh SR?

    Sau tuyên bố của OBM đêm qua thì chúng ta hiểu rằng CT chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Giờ chỉ có 2 khía cạnh cần quan tâm và bao giờ và quy mô của nó.

    Lịch sử chứng minh rằng Mỹ luôn đánh ngay sau 1 sự kiện rất hòa bình. Có thể là 1 cuộc hòa đàm hòa bình, 1 lời chúc nhân dịp lễ lớn, 1 tuyên bố ngoại giao đầy thân ái.

    Ngày xưa khi Mỹ ném bom hủy diệt HN đó là ngay khi Johnson tuyên bố Hòa bình đã trong tầm tay ( đàm phán HD Paris đi đến vòng cuối ),

    Đánh Iraq cả 2 lần ngay sau tuyên bố giải pháp chính trị có tiến triển rõ ràng

    Đánh Nam Tư khi phái bộ UN tuyên bố đã đạt được thỏa thuận CT đáng kể

    Đánh Lybia khi Gadafi đã tuyên bố nhượng bộ....

    Tất cả đều diễn ra sau 2-3 ngày giờ G giờ mà mọi người cho là sẽ đánh.

    Do vậy giờ G thực sự thường là G+3.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Lát nữa chúng ta cùng xem lại dữ liệu lịch sử để xem CT xảy ra TTCK lên điểm hay mất điểm....

    Nhiều thứ tương phi logic nhưng lại rất logic đấy.

    Bác nào có dữ liệu TTCK tại thời điểm trước và sau các cuộc chiến 10 năm gần đây không? Post lên để cùng chiêm nghiệm.
  10. joker0x00

    joker0x00 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2011
    Đã được thích:
    159
    Tổng thống OBama được quyền bấm nút chiến tranh ko cần thông qua Quốc hội, bây giờ đá bóng sang QH thì khả năng cao sẽ doạ Syria giống Triều Tiên thôi. Nhưng khi Syria vượt giới hạn lần thứ 3 là Mỹ sẽ đánh

Chia sẻ trang này