VN30 - Chào hệ thống mới, 7 mã trụ gồng gánh VN30 và cả VNI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 05/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8751 người đang online, trong đó có 182 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 314101 lượt đọc và 1701 bài trả lời
  1. hungnv1

    hungnv1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    2.272
    :))
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.135
    Chẳng hiểu bên kia bác Khang có sao ko? Hy vọng là Cô Vy ko ảnh hưởng gì đến bác ý! Chúc bác ý bình an!

    Nhưng nhất mực "im hơi lặng tiếng" cho thấy những gì bác ý đưa ra ko thể đùa.
    Mình rất phục kiến thức Elliott của bác ý.

    Giá mà mình có thêm vũ khí đó - tốt biết bao nhiêu!

    (để lúc nào dạm ý xem bác ý có dạy mình ko?).
    Phieulang86, FullCpPhamThanh1188 thích bài này.
  3. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    to @vinasdaq em đang đợi thị trường quay lên 1447-1449 thì short đât bác.
    vinasdaq thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.135
    Trade cp đã qua sóng 5, có mức giảm 61.8% - ko dành cho tay mơ !

    Khi đi qua 5 sóng, cp giảm về 61.8 - đừng tưởng đó là mức hỗ trợ mạnh.

    Khi đi lên đỉnh, thông thường chỉ có 2 đối tượng: traders + đội lái.
    Nhưng đoạn từ đỉnh rớt xuống thì chỉ có một số người bắt dao rơi, còn traders đã đi theo sườn bên kia + đội lái đã trút hết tại đỉnh (hay sườn lên đinh).

    Có bao nhiêu cp đu đỉnh? (Hãy soi VOL sườn trái mà "bói" - con số thực chỉ CTCK và đội lái mới biết đc thôi).

    Khi về 61.8% (Fibo), một số traders vào bắt đáy: Đây là điểm bắt "tạm chấp nhận". Mặc dù vậy, nó có tăng đc hay đi xa đc hay ko? Tùy thuộc vào lượng đu đỉnh kia. Trên cơ sở VOL đu đỉnh, đội lái vẫn muốn uýnh lên cho nhỏ lẻ theo vào để "lành mạnh hóa" cp của họ, đồng thời họ tạo tính hấp dẫn và thanh khoản cho cp của họ. Nếu họ chưa xả xong, thì nhịp lên đó cũng là mục đích...

    Nhỏ lẻ chúng ta nên cân nhắc và phải soi thật kỹ VOL sườn trái, có tham gia thì ở tâm thế quản trị rủi ro cao nhất!
  5. GMDN89

    GMDN89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2020
    Đã được thích:
    42
    VOL sườn trái là gì vậy bác?
    vinasdaq thích bài này.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.135
    lên dốc = sườn trái
    xuống dốc = sườn phải
    (trái, phải nhìn theo chart PTKT).
    bbshark thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.135
    Bác đã đọc đoạn "bò gấu ôm nhau" để cả 2 cùng lăn xuống chưa?
    TT nào cũng vậy, cứ lên một đoạn là chỉnh, xuống một đoạn là hồi.
    Tại mỗi điểm, các anh ý test xem rung như vậy thì rụng cỡ nào - để các anh ý còn lựa cơm mà gắp cá kho..

    Vì vậy có short cũng cứ từ từ mới gọi là sọt chen.
    Giờ cứ trend ngắn mà uýnh đã.
    Test lên ngàn tám rồi shọt cũng chẳng sao... ngon hơn, rơi nhanh hơn!
    Phieulang86thuytrieudoc thích bài này.
  8. handsomexcel

    handsomexcel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Đã được thích:
    20.711
    Ua vẫn live chủ đề này ah!!!
    vinasdaq thích bài này.
  9. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    15.694
    Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút vốn trong những ngày đầu tháng 9
    07-09-2021 - 16:46 PM | Thị trường chứng khoán



    [​IMG]
    Nếu tính từ đầu tháng 8 tới nay, dòng vốn bị rút ra khỏi Fubon FTSE Vietnam ETF đã lên tới 82 triệu USD (khoảng 1.900 tỷ đồng).


    Theo số liệu từ Fubon FTSE Vietnam ETF, trong phiên giao dịch 7/9, quỹ ngoại này đã bị rút ròng 1,34 triệu USD (khoảng 31 tỷ đồng), qua đó nâng số vốn bị rút trong những phiên giao dịch đầu tháng 9 lên 3,7 triệu USD (khoảng 86 tỷ đồng).

    Nếu tính từ đầu tháng 8 tới nay, dòng vốn bị rút ra khỏi Fubon FTSE Vietnam ETF đã lên tới 82 triệu USD (khoảng 1.900 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút vốn trong những ngày đầu tháng 9

    Việc Fubon FTSE Vietnam ETF quay đầu bán ròng những ngày gần đây diễn ra sau khi họ đã mua ròng khá mạnh cổ phiếu Việt Nam trong tháng 7. Số liệu thống kê cho biết trong tháng 7, Fubon FTSE Vietnam ETF đã mua khoảng 175 triệu USD (~4.000 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam, qua đó trở thành quỹ mua mạnh nhất thị trường trong cùng khoảng thời gian.

    Khi đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Fubon FTSE Vietnam ETF đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu Việt Nam có thể đến từ kỳ vọng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát và chứng khoán Việt Nam sẽ sớm tăng trở lại như những gì đã diễn ra tại các thị trường khu vực.

    Tuy vậy, có thể những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 thời gian gần đây đã khiến quỹ ngoại này trở nên thận trọng hơn.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF tại ngày 6/9

    Vào ngày 16/8 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF đã được chấp thuận huy động thêm 5 tỷ Đài Tệ (khoảng 180 triệu USD) để đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Tuy vậy, từ thời điểm đó tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF vẫn chưa thu hút được thêm vốn mới, thậm chí vẫn đang bị rút ròng.

    Về diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam, trong tháng 8, khối ngoại đã quay đầu bán ròng khá mạnh với giá trị hơn 7.100 tỷ đồng trên sàn HoSE. Sang tháng 9, xu hướng bán ròng vẫn chưa dừng lại khi chỉ trong 3 phiên giao dịch đầu tiên (1/9 – 7/9), khối ngoại đã bán ròng hơn 1.700 tỷ đồng trên sàn HoSE.

    Việc khối ngoại bán ròng mạnh thời gian gần đây bên cạnh việc Fubon ETF rút vốn hay một vài giao dịch bán thỏa thuận tại SSI, VHM còn có thể đến từ nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc.

    Theo đánh giá của CTCK Rồng Việt (VDSC), việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất và lo ngại về diễn biến dịch Covid-19 là những nguyên nhân chính giải thích cho việc các nhà đầu tư Hàn Quốc bán cổ phiếu tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 26/8, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục 0,5% lên 0,75% để cân bằng giữa tác động của dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và những rủi ro đối với nền kinh tế như lạm phát cao. Do đó, điều này làm tăng giá đồng Won của Hàn Quốc so với USD và gián tiếp lên Việt nam đồng, dẫn đến khả năng rút vốn từ Việt Nam về Hàn Quốc trong ngắn hạn.
    gameckgamevinasdaq thích bài này.
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.135
    Cái pic này bao gời hết tính thời sự thì khóa lại thôi.
    Bên này là thực chiến, còn bên kia là chủ đề rất dài bác.

    (Chủ đề "Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán" cũng chưa có chữ HẾT đấy bác, còn nhiều chuyện hay phía trước - bác nhớ vào đọc ủng hộ em nhé).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này