VNCF nhận định: trong ngắn hạn, VN-Index và HaSTC-Index nhiều khả năng tăng tối thiểu 15%. Trong tru

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dau_co_chung_khoan, 17/08/2008.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 09:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 508 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VNCF nhận định: trong ngắn hạn, VN-Index và HaSTC-Index nhiều khả năng tăng tối thiểu 15%. Trong trung hạn, hai chỉ số này có thể đạt 620

    VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng giá sang phiên thứ 8, hai phiên trở lại đây, các nhà đầu tư mới chính thức ghi nhận VN-Index xác lập xu thế tăng bằng những cơ sở rõ ràng. Theo các chuyên gia cũng như nhà đầu tư, tín hiệu kinh tế vĩ mô ổn định và giá chứng khoán đang rẻ là lý do chủ yếu khiến dòng tiền đổ vào TTCK giúp thị trường xác lập xu thế tăng vững chắc.

    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (15/8), VN-Index tăng 12,44 điểm (2,61%), lên 488,94 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 10,6 triệu CP với giá trị 385 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, HaSTC-Index tăng 5,08 điểm (3,47%), lên 151,65 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 3,07 triệu CP với giá trị 116 tỷ đồng.

    Sở dĩ khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai sàn sụt giảm mạnh so với các phiên giao dịch gần đây là do các nhà đầu tư đoán định thị trường bắt đầu vào xu thế tăng nên hầu hết đã giữ lại cổ phiếu mà không bán ra. Diễn biến trên bảng giao dịch điện tử hai sàn (Hà Nội và TP HCM) lệnh mua đặt hàng chục triệu CP trong khi lệnh bán ra rất nhỏ giọt. Hiện tượng "lệch pha" này đã duy trì sang phiên thứ 2 (kể từ nửa cuối phiên liền trước 14/8)

    Trên sàn giao dịch TP HCM, nếu các cổ phiếu số 1 của thị trường như DPM, HPG, SSI, STB vốn được giao dịch trung bình hàng triệu CP/phiên liền trong ba tuần qua thì đến phiên này, số lượng CP khớp lệnh đã giảm xuống 1/3 do nhà đầu tư không bán ra. Các cổ phiếu thị giá nhỏ cũng được nhà đầu tư găm giữ lại, có nhiều cổ phiếu tốt chỉ khớp lệnh vài trăm CP để lấy giá tham chiếu tăng trần cho phiên sau.

    Tại sàn Hà Nội, cổ phiếu ACB đã vượt qua ngưỡng giá 71.000 - 73.000 đ/CP, ngưỡng giá được coi là sẽ giằng co mạnh giữa bên bán và mua. Tuy nhiên, trước xu thế tăng của thị trường, cổ phiếu này đã vượt qua ngưỡng kháng cự dễ dàng trong khi lệnh dư mua còn tồn lên đến hàng triệu CP.

    Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phòng phân tích chứng khoán An Bình, xu thế tăng của thị trường đang thể hiện khá mạnh vì tín hiệu kỹ thuật MFI (chỉ báo dòng tiền) đang theo hướng đi lên. Tuy nhiên, ông Tuấn nhận định, nhiều khả năng giữa tuần tới thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ vì nhiều nhà đầu tư sẽ chốt lời ở khoảng 20% đến 30%.

    Tại trụ sở giao dịch Ngân hàng TMCP Sacombank, 88 Lý Thường Kiệt - Hà Nội, nhân viên thu ngân ở đây cho biết, từ giữa tuần (12/8), lượng khách đến nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán tăng đột biến.

    VNCF: "Đây là thời gian lý tưởng để nhà đầu tư giải ngân. Nếu thị trường điều chỉnh vào các phiên 20 - 21/8, đó là cơ hội mua vào, đừng do dự và NĐT hãy chọn những cổ phiếu hàng đầu thị trường hoặc những CP tốt đang có thị giá thấp...".

    VNCF nhận định: trong ngắn hạn, VN-Index và HaSTC-Index nhiều khả năng tăng tối thiểu 15%. Trong trung hạn, hai chỉ số này có thể đạt 620 và 180. Sau đó thị trường mới điều chỉnh giảm mạnh trước khi bước vào đợt tăng cuối năm 2008.
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    các bác cho hỏi tăng 15% tức là chỉ trần được hơn 2 phiên thôi á?
  3. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VNCF: "Đây là thời gian lý tưởng để nhà đầu tư giải ngân. Nếu thị trường điều chỉnh vào các phiên 20 - 21/8, đó là cơ hội mua vào, đừng do dự và NĐT hãy chọn những cổ phiếu hàng đầu thị trường hoặc những CP tốt đang có thị giá thấp...".
  4. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Vn ?" index tuần 18/8 đến 22/8: Khó giảm điểm?

    Sau khi đón nhận hai luồng thông tin tích cực là việc UBCKNN nới biên độ (mức 3% lên 5% với sàn TP. HCM và từ 4% lên 7% với sàn Hà Nội) và việc giảm giá xăng xuống 1000đ/lít đã khiến cho thị trường ?obùng nổ? trong hai phiên cuối tuần.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/8, chỉ số Vn ?" Index ở mức 488,94 điểm, tăng 12,44 điểm (tương đương tăng 2,61%); chỉ số HaSTC đã vượt qua mốc 150 điểm một cách dễ dàng, dừng ở mức 151,65 điểm, tăng 5,08 điểm (tương đương tăng 3,47%).

    Nhiều tín hiệu tốt

    Những tác động tích cực đó cũng chưa đủ để giúp nhà đầu tư bớt lo lắng khi bước vào tuần giao dịch mới. Không ít người lo sợ lịch sử sẽ lặp lại như lần mở rộng biên độ gần đây nhất đã kéo giá chứng khoán xuống. Dù cho lần đó, không phải loại chứng khoán nào cũng bị tác động mạnh của biên độ. Do đó, với việc nới rộng khá mạnh tay của UBCKNN trong lần này, giới đầu tư chứng khoán Việt Nam lo lắng, thị trường sẽ sút giảm mạnh trước các đợt bán chốt lãi của giới đầu cơ. Tuy nhiên, bà Vũ Ngọc Lan ?" Giám đốc khối Phân tích ?" Đầu tư, Công ty chứng khoán phố Wall lại cho rằng:?oViệc UBCKNN quyết định nới biên độ giao dịch trên hai sàn chứng khoán là một nhân tố tích cực thêm cho thị trường vốn đã có nhiều dấu hiệu hồi phục trong thời gian gần đây?.

    Thực tế, so với thời điểm thị trường xuống mức thấp nhất (khi Vn - Index còn 366 điểm) đến nay thì tính thanh khoản và chỉ số chứng khoán đã có những cải thiện rõ rệt. Kết quả đó là nhờ các chỉ số kinh tế vĩ mô đã có những thay đổi tích cực.

    Thị trường chứng khoán hiện nay đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Trước tiên là sự tăng trưởng về GDP của Việt Nam vẫn luôn cao hơn so với các nước châu Á (thông thường sau Trung Quốc và Ấn Độ). Mặc dù do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, Chính phủ đã giảm định mức tăng trưởng GDP từ 8,5% xuống 7% trong năm 2008, nhưng các nước khác trong khu vực chỉ dao động ở mức dự báo 4-6%. Tiếp đó, dòng vốn FDI vẫn tiếp tục đổ về Việt Nam với con số cao kỷ lục. Trong 7 tháng đầu năm 2008, tổng vốn FDI đạt 45 tỷ USD so với tổng vốn FDI là 21,3 tỷ USD trong cả năm 2007. Sau nữa, việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các Ngân hàng thương mại mua lại cổ phiếu của chính mình đã giúp cho các ngân hàng thương mại có thể chủ động trong việc điều tiết cung cầu cổ phiếu ngành ngân hàng. Đây là một dấu hiệu tích cực cho việc bình ổn thị trường chứng khoán. Hơn nữa, quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn còn tương đối nhỏ so với nhiều quốc gia trong khu vực. GDP của Việt Nam đạt 221.397 triệu USD trong năm 2007, chỉ tương đương bằng 3,2% GDP của Trung Quốc, 1,6% GDP của Mỹ và 0,34% GDP toàn thế giới. Với một quy mô nhỏ như vậy, sự hồi phục ngành tài chính của Việt Nam là không quá khó khăn. Đặc biệt, cán cân thương mại từ tháng 6 trở lại đây đã được cải thiện hết sức rõ rệt. Nhập siêu trong tháng 6 là 725 triệu USD, tháng 7 là 800 triệu USD so với 1,9 tỷ USD trong tháng 5 và 3,2 tỷ trong tháng 4/2008. Sự lo ngại về sự đổ vỡ của thị trường bất động sản đã không còn khi từ giữa tháng 7 trở lại đây, giá nhà đất đang có xu hướng tăng trở lại.

    Thị trường khó giảm điểm

    Một số nhà đầu tư và chuyên gia tỏ ra khá tin tưởng ở việc thị trường sẽ tăng điểm sau động thái nới rộng biên độ của UBCKNN. Chị Bích Hường ?" một nhà đầu tư trên sàn VNS cho biết: ?oHiện nay tình hình giao dịch trên thị trường đang tốt nên việc nới rộng biên độ là điều tất yếu. Tuần này, lượng cung hàng có thể rất lớn do tâm lý nhiều nhà đầu tư muốn bán đi để bảo toàn lãi, vốn. Theo tôi, ngưỡng 500 điểm là cột mốc mà Vn- Index có thể vượt được trong phiên tới, sau đó mới điều chỉnh theo hướng phân loại cổ phiếu tốt ?" xấu?.

    Dưới góc độc chuyên gia, bà Lan cũng cho rằng: ?oKhả năng thị trường có thể xuống sâu như giai đoạn trước là thấp, khả năng lớn là thị trường đi ngang hoặc đi lên (ngoại trừ khả năng có bất ổn lớn về kinh tế vĩ mô). Thông thường thì giai đoạn tích luỹ kéo dài tầm 2-3 tháng. Thị trường hiện tại đã điều chỉnh giảm được 3 tuần?. Theo phân tích kỹ thuật, dải bollinger (chỉ số dùng để so sánh độ biến động và mức giá tương đối theo thời gian) trên cả hai sàn HOSE và HASTC đang mở ra một xu thế mới. Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh trên cả hai sàn so với thời điểm trong 3 tháng 4, 5 và 6. Với dấu hiệu tăng tích cực của hai sàn trong những ngày vừa qua là một dấu hiệu khả quan của thị trường chứng khoán bước vào một kỳ tăng trưởng mới trên cơ sở có rất nhiều dấu hiệu tốt về sự hồi phục của nền kinh tế. Theo bà Lan, nếu xét theo quy luật thị trường thì phiên ngày thứ 4 hay thứ 5 tuần này sẽ quyết định xem quá trình đi lên này của thị trường là có bền vững hay không. Đối với sàn Hà Nội, việc biên độ tăng lên 7% thì tính dẫn dắt của các cổ phiếu blue-chips là rất quan trọng như của ACB, PVI, PVS? ?oTheo nhận định của chúng tôi, thị trường vào phiên hôm thứ 2 sẽ vẫn tăng điểm nhưng quan trọng hơn và muốn chắc chắn cho xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của thị trường vào phiên thứ 3 hoặc thứ 4. Phiên giao dịch này sẽ quyết định cho xu thế chung của cả tuần. Và chắc chắn mốc 500 sẽ bị phá trong tuần tới? ?" bà Lan nói.
  5. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Báo trực tuyến Asia Times ngày 14/8 đánh giá kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay.

    Báo này đã nêu lên những thách thức chính đối với Chính phủ Việt Nam như phải đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7% trong năm nay sau khi mức tăng trưởng trong nửa đầu năm chỉ đạt 6,5% và lạm phát lên tới 27%; đầu tư và sản xuất đang trong tình trạng khó khăn do chi phí tăng, thiếu vốn và tỷ giá tiền tệ biến động, trong khi thị trường tài chính và chứng khoán không ổn định.

    Tuy nhiên, tờ báo nhận xét Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số biện pháp cải thiện tình hình kinh tế trong thời gian còn lại của năm và có những dấu hiệu cho thấy các biện pháp đó đang mang lại những kết quả tích cực.

    Để cải thiện đời sống cho công nhân đang gặp khó khăn vì lạm phát cao, từ ngày 1/1, Việt Nam đã tăng lương tối thiểu lên 540.000 đồng cho cán bộ công nhân viên nhà nước, 620.000 đồng cho công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước, và lên khoảng 710.000 - 1.000.000 đồng cho công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

    Tuần trước, Bộ Chính trị tuyên bố đã đạt được các kết quả tích cực trong việc hạn chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ và tình trạng giá cả hàng hóa leo thang trên thế giới, trong khi chính phủ thiếu các kế hoạch hành động và các chính quyền địa phương chưa có sự chỉ đạo đồng bộ.

    Để khống chế lạm phát và ổn định kinh tế, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc cần tiếp tục các chính sách thắt chặt và điều chỉnh tỷ giá tiền tệ để đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện các biện pháp ngăn chặn đầu cơ, quản lý hoạt động của các ngân hàng thương mại và nâng cao hiệu quả hệ thống ngân hàng. Giá cả hàng loạt mặt hàng đã giảm ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có xi măng và thép, cho thấy các chính sách chống lạm phát như tăng lãi suất có thể đang thành công.

    Bộ Chính trị đã yêu cầu các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước phải nâng cao hiệu quả đầu tư vốn ngân sách; các bộ và các cơ quan hữu trách phải thi hành hiệu quả các biện pháp giảm bội chi thương mại; áp dụng các mức thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt; các chính sách tiền tệ và phi thuế quan phù hợp với các cam kết quốc tế; xoá bỏ các quy định không phù hợp gây cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại; ưu tiên đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đồng thời cải thiện điều kiện cho việc phát triển công nghiệp và dịch vụ.

    Các quỹ đã thống nhất về việc ngân sách nhà nước cùng các nguồn khác như đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển và trái phiếu chính phủ, cần được giải ngân nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án vốn và sản xuất.Thủ tướng *************** đã chỉ thị cho các bộ Tài chính, Nông nghiệp, hỗ trợ hơn 70 triệu USD cho ngư dân đang bị tác động trước tình trạng giá nhiên liệu cao, phải ngừng ra khơi đánh bắt hải sản.

    Bộ Chính trị cũng yêu cầu áp dụng các chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất và thương mại, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước để đưa vào thị trường. Các biện an sinh xã hội giúp người nghèo có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc ít người cần được đơn giản hoá, chú trọng đẩy mạnh cải cách và chống tham nhũng. Ngay từ lúc đề ra các mục tiêu cho cuối năm nay, tình hình kinh tế Việt Nam đã sáng lên chút ít, với việc giá hàng hoá, giá gạo đều giảm, chi phí nhiên liệu như khí đốt hoá lỏng cũng đã rẻ hơn nhờ xu thế giá dầu thế giới đang giảm xuống.

    Sản xuất công nghiệp cũng thuận lợi hơn do ít phải cắt điện hơn. Tổng công ty điện lực Việt Nam đã nâng công suất phát điện lên 90% tổng công suất hiện có, tăng 20% so với tháng 7. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong thời gian còn lại của năm nay.(Nguồn: TTX, VST, 15/8)
  6. dau_co_chung_khoan

    dau_co_chung_khoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này