VND chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá 10k và Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%, có thể cao hơn tuỳ nguồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NamFERARI, 16/11/2021.

4034 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 408146 lượt đọc và 2067 bài trả lời
  1. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Bọn Tây lông chơi mua thấp bán cao lướt ăn vài k đó. qua nó mua nay nó bán. mịa nó chứ 8-x8-x8-x
    --- Gộp bài viết, 20/01/2022, Bài cũ: 20/01/2022 ---
    https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VNDS_-CBTT-BCTC-rieng-Quy-4.2021-da-gop-da-nen.pdf

    LOA LOA LOA

    BÁO CÁO TCTC QUÝ 4 NÓNG HỔI VỪA ĂN VỪA THỔI ĐÂY :drm:drm1:drm2:drm3:drm4
    --- Gộp bài viết, 20/01/2022 ---
    Bọn Tây lông nhanh tay vãi, đang bán ròng thấy dòng ck lên thì quay qua mua ròng VND lại. :-w:-w:-w
    thuyquai29, ThanhNM9, men4love1 người khác thích bài này.
    ThanhNM9 đã loan bài này
  2. gacungtu

    gacungtu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2019
    Đã được thích:
    237
    trong FVTPL thì tự doanh đã chốt CRE, mua thêm NLG và VPB !
    NamFERARI thích bài này.
  3. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Thế quý 1 này lại ngon rồi, quý 1 là của bank, VPB sẽ phi thôi , NLG cũng đang phục hồi tốt và giá mục tiêu đang là 90k \m/:-bd
    Cục PTI vẫn đang tạm lãi 513 tỷ. hi vọng quý 1 này bán cho đối tác ngoại thu lợi nhuận luôn :drm4
    gacungtu thích bài này.
  4. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    VNDIRECT lãi kỷ lục gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 3,2 lần năm trước
    20-01-2022 - 15:16 PM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Lũy kế năm 2021, lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ VNDIRECT đạt 2.178 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 36% so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.
    VND: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT


    Cập nhật lúc 15:15 Thứ 5, 20/01/2022

    CTCK VNDIRECT (Mã chứng khoán: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng Quý 4/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt xấp xỉ 725 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong Quý 4/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 823 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 544 tỷ đồng, tăng trưởng 205% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt đạt 437 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

    Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 1.173 tỷ trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong Quý 4/2021 cũng tăng 479 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 764 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 168 tỷ và hơn 95 tỷ đồng.

    Lũy kế năm 2021, tổng doanh thu hoạt động riêng của VNDIRECT đạt 5.777 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ đạt 2.178 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 36% so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh.

    [​IMG]

    Lý giải về sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận của Quý 4, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận cho biết ngành chứng khoán là một trong những lĩnh vực "hưởng lợi" trong đại dịch. Sự bùng nổ của nhà đầu tư mới (F0) cùng những kỷ lục mới về giá trị giao dịch trên thị trường đã góp phần giúp lợi nhuận Công ty tăng trưởng vượt bậc. Hầu hết các hoạt động của VNDIRECT đêu ghi nhận mức tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

    Trong thông báo mới nhất tới cổ đông, VNDIRECT cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 911,884 tỷ đồng tăng 199% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả , mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm 2021 là 2.734 tỷ đồng.
    men4loveThanhNM9 thích bài này.
    ThanhNM9 đã loan bài này
  5. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.537
    Mình vẫn e ngại KLGD quá thấp của cả VND lẫn VNI, cho nên đường lên có nhiều khúc khủy; Về dài hạn thì VND với P/E chấp nhận ở mức 20 thì lên được 80; nếu P/E bằng hàng BĐS bây giờ và khi TT nâng hạng, giao dịch T+0 thì VND lên được 500 , tính cua trước cho khọe :D
    --- Gộp bài viết, 20/01/2022 ---
    Vẫn có hành là thơm rồi :D
    NamFERARIThanhNM9 thích bài này.
  6. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Cả VNindex và VND đang di lên từ đáy, margin các CTCK đang bị siết do vụ sụp BĐS vừa rồi. Sắp nghỉ lễ 9 ngày nên mg bị rút bớt. Qua tết âm lại tăng thanh khoản thôi. 2022 hi vọng có giá 160k trước chia :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    gacungtu, Thanysatnhanmen4love thích bài này.
  7. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Margin tiếp tục lập kỷ lục, riêng quý IV/2021 tăng hơn 39.000 tỷ đồng
    Dư nợ cho vay (bao gồm cho vay margin và ứng trước) của các công ty chứng khoán tại thời điểm 31/12 đạt hơn kỷ lục khoảng 193.000 tỷ đồng. SSI là đơn vị có khoản cho vay hay dư nợ margin lớn nhất nhóm CTCK trong năm 2021 và hơn công ty thứ 2 là 6.415 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Bình An Thứ sáu, 21/1/2022, 08:54 (GMT+7)

    Thị trường chứng khoán quý IV/2021 biến động tích cực sau khi điều chỉnh trong quý trước đó. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của quý IV (31/12), VN-Index đứng ở mức 1.498,28 điểm, tương ứng tăng 115,22 điểm (11,6%) so với thời điểm cuối quý III. HNX-Index cũng tăng 116,66 điểm (32,6%) lên 473,99 điểm. UPCoM-Index tăng 16,12 điểm (16,7%) lên 112,68 điểm.

    Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với quý III với tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.582 tỷ đồng, tăng 26,3%.

    Sự cải thiện về cả điểm số lẫn thanh khoản thời gian qua có đóng góp chủ yếu từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới riêng tháng 12 đạt kỷ lục, 226.580 đơn vị, tăng 2,6% so với tháng 11. Như vậy, 10 tháng liên tiếp số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới duy trì trên 100.000 đơn vị/tháng và là tháng thứ 2 ở mức trên 200.000 đơn vị/tháng. Tính cả năm 2021, cá nhân mở mới hơn 1,53 triệu tài khoản chứng khoán, gấp gần 4 lần so với cả năm 2020. Lượng mở mới tài khoản của cá nhân trong nước năm 2021 cũng lớn hơn cả 5 năm trước cộng lại.

    Sự bùng nổ thanh khoản không thể không nhắc tới yếu tố hỗ trợ từ dòng tiền cho vay ký quỹ (margin), trong đó, nhà đầu tư cá nhân được cho là đối tượng ưa thích dùng margin trong đầu tư. Thống kê các công ty chứng khoán đứng đầu về dư nợ cho vay (bao gồm cho vay margin và ứng trước - trừ Yuanta Việt Nam chưa công bố số liệu mới) tiếp tục lập kỷ lục với khoảng 193.000 tỷ đồng tại 31/12. Dư nợ cho vay tăng là 39.053 tỷ đồng (25%) so với quý cuối quý III/2021 và hơn gấp đôi so với cuối năm 2020 (91.481 tỷ đồng). Tổng lượng cho vay của 10 đơn vị dẫn đầu chiếm khoảng 65% toàn nhóm CTCK.

    Dư nợ tăng thêm cho riêng quý IV/2021 cũng là mức kỷ lục, lần đầu tiên vượt trên 30.000 tỷ đồng trong một quý vượt xa với mức 14.574 tỷ đồng của quý trước.

    [​IMG]
    Tổng dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán tại thời điểm cuối năm 2021. Đơn vị: Tỷ đồng.

    Trong bối cảnh thị trường tiếp tục sôi động, nhiều CTCK đã chào bán cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, giúp tăng hạn mức cấp margin bên cạnh nguồn lợi nhuận giữ lại, do một số đơn vị đã tiệm cận tỷ lệ 200% so với vốn chủ sở hữu được quy định tại Quyết định số 87 hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

    Thống kê trong năm 2021, nhóm công ty chứng khoán phát hành gần 2 tỷ cổ phiếu để tăng vốn thông qua các hình thức như trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thông qua quyền mua cho cổ đông hiện hữu, thưởng cổ phiếu, phát hành ESOP, phát hành riêng lẻ.

    Tuy nhiên, trước việc thanh khoản tiếp tục đi lên khiến nhiều công ty gấp rút lên phương án tăng vốn mới dù đợt tăng vốn trước đó vừa hoàn thành. Điều này nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đặc biệt trong mảng cho vay margin.

    Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) đã có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, SSI sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương đương số cổ phiếu dự kiến chào bán gần 497,4 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán tăng lên 14.921 tỷ đồng.

    Tương tự, Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) cũng sẽ phát hành tổng cộng 782,9 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn từ 4.349 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

    SSI vẫn duy trì vị trí đầu về dư nợ cho vay

    Dư nợ cho vay margin của SSI vẫn cao nhất nhóm công ty chứng khoán và đạt 23.698 tỷ đồng, tăng 29,5% so với quý III/2021 và gấp 2,6 lần so với thời điểm cuối năm 2020. Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán này ở mức gần 164%. Dự nợ cho vay của SSI lớn hơn công ty thứ 2 là 6.415 tỷ đồng.

    Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI đạt lần lượt 2.681,5 tỷ đồng và 1.264,3 tỷ đồng; cùng gấp 2,5 lần cùng kỳ. Lũy kế năm 2021, công ty mẹ ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng; tăng lần lượt 71,7% và 112,6% so với năm 2020. Công ty dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 ước đạt 3.350 tỷ đồng – đây là mức lợi nhuận kỉ lục SSI ghi nhận sau 21 năm hoạt động, vượt 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

    [​IMG]
    Dư nợ cho vay của 10 CTCK dẫn đầu quý IV/2021. Đơn vị: Tỷ đồng.

    Trong khi đó, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 2 về dư nợ cho vay với 17.282 tỷ đồng, tăng 17% so với quý trước. Tuy nhiên, khác với SSI, dự nợ cho vay margin của Mirae Asset đã bằng 180% vốn chủ sở hữu và nếu tính cả phần ứng trước, tỷ lệ này đã chạm mức trần 200%.

    Dư nợ cho vay của Chứng khoán TP HCM (HoSE: HCM) và Chứng khoán VPS (VPS) tăng lần lượt 43% và 55% so với quý trước lên mức 13.690 tỷ đồng và 10.558 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Dư nợ cho vay của 10 CTCK dẫn đầu quý IV/2021. Đơn vị: Tỷ đồng.
  8. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.831
    T0 thì gọi là ctck không có đỉnh luôn rồi
    Với máu cờ bạc cua dân Việt thì sát phạt hàng ngày là đam mê.
    Lúc đó chắc phải 10% dân số chơi chứng.
    gacungtuNamFERARI thích bài này.
  9. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    VND 160k \m/\m/\m/
    --- Gộp bài viết, 21/01/2022, Bài cũ: 21/01/2022 ---
    Tự doanh VND đang nắm TCB và VPB, nay ấm no rồi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    zWanderzThanhNM9 thích bài này.
    ThanhNM9 đã loan bài này
  10. DangHongNgocHTQN

    DangHongNgocHTQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2015
    Đã được thích:
    409
    Nghe VND 160k trước chia có vẻ hơi lạc quan quá bác ạ. :)) Giờ chỉ mong về đỉnh cũ mà chắc phải qua Tết âm, lúc nào được cấp phép tăng vốn hẵng tính. Vụ T0 thì còn lâu lắm, cuối năm 2022 có khi mới bắt đầu thử nghiệm. Em xem kỹ bctc 2021 và thấy 46% lợi nhuận đến từ tự doanh cổ phiếu mà lợi nhuận này thì ko phải ổn định đâu mà tùy năm thôi. Cũng phải công nhận đội tự doanh bên VND đầu tư cổ phiếu khá tốt nhưng năm nay còn tùy xem các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục perform thế nào đã. Chưa nói trước được gì đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác cứ lấy lãi trừ lỗ bán chứng khoán kỳ này của 6 tháng, Q3, Q4 cộng thêm chênh lệch thuần điều chỉnh trong Q4 rồi chia tỷ lệ cho lợi nhuận trước thuế là thấy.
    https://tcinvest.tcbs.com.vn/tc-price/tc-analysis/financial?ticker=VND
    NamFERARI, gacungtuThanhNM9 thích bài này.

Chia sẻ trang này