VND chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá 10k và Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%, có thể cao hơn tuỳ nguồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NamFERARI, 16/11/2021.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 15:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 420260 lượt đọc và 2061 bài trả lời
  1. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    Người dân đang để gần 800 nghìn tỷ đồng trong ngân hàng với lãi suất gần 0%
    23-11-2021 - 11:06 AM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Dù có lãi suất chỉ khoảng 0,1%/năm, nguồn tiền gửi này lại tăng rất mạnh trong thời gian gần đây. Riêng trong quý 3/2021, số dư tiền gửi thanh toán cá nhân tăng thêm gần 40.000 tỷ đồng và so với đầu năm đã tăng gần 130 nghìn tỷ.
    TIN MỚI
    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục có những tăng trưởng ấn tượng.

    Đến cuối quý 3/2021, số tài khoản thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đã đạt 110,92 triệu tài khoản. Số dư tiền gửi thanh toán cũng tăng mạnh thêm gần 40.000 tỷ trong quý 3/2021 lên hơn 794 nghìn tỷ đồng.

    Đây là các khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ. Vì là các khoản tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào nên lãi suất ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,1%/năm.

    Trong vòng 5 năm qua, tiền gửi thanh toán cá nhân đã tăng gấp 3 lần và đặc biệt tăng mạnh kể từ năm 2020-2021. Từ đầu năm 2020 đến nay, số dư tiền gửi thanh toán cá nhân đã tăng tới 60%.

    [​IMG]
    Nguồn: SBV

    Trong khi tiền gửi thanh toán tăng mạnh trong quý 3/2021 thì tiền gửi có kỳ hạn lại có xu hướng đi xuống. Tổng tiền gửi của dân cư tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là hơn 5,291 triệu tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ trong tháng 8, tháng 9. So với đầu năm, tổng tiền gửi của dân cư tại hệ thống TCTD chỉ tăng vỏn vẹn 2,9%, mức tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử thống kê về tiền gửi từ năm 2012 đến nay.

    Nguyên nhân khiến tiền gửi có kỳ hạn sụt giảm là do lãi suất ở mức rất thấp, người dân ngày càng kém "mặn mà" với việc gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi. Thay vào đó, nhiều người đã dùng tiền để đầu tư vào các kênh khác như bất động sản, chứng khoán,…với mức sinh lời hấp dẫn. Ngoài ra, làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh trong quý 3/2021 cũng tác động mạnh tới thu nhập, khả năng tích lũy của nhiều người.

    ADVERTISING
    iTVC from Admicro
    Trong khi đó, dù lãi suất gần như bằng 0%, tiền gửi thanh toán vẫn tăng mạnh thời gian qua là nhờ các dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số, ví điện tử, thẻ ngân hàng,…phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng và trung gian thanh toán khác không ngừng đua nhau ứng dụng các công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm giúp người dân ngày càng ưa chuộng giao dịch thanh toán điện tử hơn.

    Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 cũng tác động mạnh mẽ tới thói quen của của người dân, hạn chế tiếp túc, chuyển dần sang mua hàng online, thanh toán online thay vì dùng tiền mặt như trước đây.

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng đầu 2021 so với cùng kỳ 2020, thanh toán Mobile tăng 76,2% về số lượng và 88,3% về giá trị; Thanh toán qua Internet tăng 51,2% về số lượng và 29,1% về giá trị. Từ tháng 3/2021 đến nay đã có thêm hơn 1,8 triệu tài khoản thanh toán được mở trực tuyến theo phương thức mới eKYC trong số hơn 100 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động tại Việt Nam.

    Cuối tháng 10 vừa qua, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã chính thức được Chính phủ phê duyệt. Đề án đặt ra những mục tiêu như đến cuối năm 2025 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 450.000 điểm.

    Chia sẻ tại Hội thảo "Tiến đến quốc gia không tiền mặt" gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – ông Phạm Tiến Dũng nhận định, đó là là những mục tiêu rất tham vọng và thách thức. Để làm được, các ngân hàng phải lấy khách hàng là trọng tâm, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

    Ông Dũng cho hay trong thời gian tới, NHNN tập trung tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi quá trình chuyển đổi số. Giải pháp tiếp theo là phát triển hạ tầng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngân hàng với các dữ liệu ngành, lĩnh vực khác; hình thành các mô hình ngân hàng số, nâng cao công tác an ninh, an toàn bảo mật… “Đặc biệt, cần đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân, cho phép ngành ngân hàng khai thác thông tin trên chip thẻ căn cước công dân, đặc biệt là các yếu tố sinh trắc học, qua đó, hỗ trợ định danh, xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử, tăng độ chính xác trong định danh, xác thực khách hàng ” – Phó Thống đốc nêu quan điểm.
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    Tiền nhiều như quân nguyên, lại đổ hết vào chứng khoán. Công ty chứng khoán đúng là thiên thời, 15 năm mới có 1 đại sóng ngành chứng :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021 ---
    ÔI VND. lẽ nào em làm tôi lên đỉnh như giấc mơ đêm qua :p:p:p:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    thien_yThanhNM9 thích bài này.
  2. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    VNDirect thay CEO, nhân sự 8X ngồi ghế nóng
    Tác giả Thanh Thủy / baodautu.vn

    40 phút trước


    Sau gần hai năm ngồi ghế Tổng giám đốc, ông Đỗ Ngọc Quỳnh rời ban điều hành đảm nhận vị trí lớn trong hội đồng quản trị Công ty. Chiếc ghế CEO được chuyển giao lại cho thế hệ 8x.
    [​IMG]
























    Ông Nguyễn Vũ Long đảm nhận vị trí quyền Tổng giám đốc VNDirect kể từ ngày 22/11/2021

    CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) vừa thông qua quyết định thôi giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc với ông Đỗ Ngọc Quỳnh kể từ ngày 22/11/2021. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh sẽ giữ chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐQT VNDirect.

    Bên cạnh đó, HĐQT thông qua việc ông Vũ Hiền thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 22/11. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn với tư cách thành viên HĐQT.

    Sau thay đổi trên, hội đồng quản trị của VNDirect vẫn gồm 5 thành viên, gồm bà Phạm Minh Hương (Chủ tịch HĐQT), ông Đỗ Trọng Quỳnh (Phó Chủ tịch HĐQT) cùng ông Vũ Hiền, ông Phậm Lê Nhật Quang và ông Pekka Mikael Nastamo là các thành viên trong HĐQT.

    Cùng ngày, công ty chứng khoán này đã bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc VNDIRECT kể từ ngày 22/11/2021 cho ông Nguyễn Vũ Long.

    Ông Nguyễn Vũ Long (sinh năm 1987) tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học New South Wales chuyên ngành Kinh tế. Ông Long đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư - tài chính, làm việc tại VNDirect trong 6 năm, đồng thời, cũng trải qua nhiều vị trí quan trọng của công ty như Trưởng phòng kinh doanh tiền tệ, Giám đốc nguồn vốn.

    Trước đó, ông Đỗ Ngọc Quỳnh đã được bổ nhiệm là Quyền Tổng giám đốc VNDIRECT từ đầu năm 2020. Cùng bước phát triển chung của thị trường, VNDirect cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong hai năm qua. Vốn hóa thị trường của công ty chứng khoán này đã tăng vọt lên gần 32.500 tỷ đồng. Quy mô tài sản đến cuối quý III/2021 đạt 28.578 tỷ đồng.

    Vốn điều lệ sau đợt phát hành gần đây đã tăng gần gấp đôi lên 4.349,5 tỷ đồng. Theo phương án vừa công bố và chuẩn bị trình cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, công ty sẽ chào bán khoảng 435 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 và phát hành gần 348 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 10:8. Nếu thực hiện thành công hai đợt phát hành tới, quy mô vốn điều lệ của công ty VNDirect sẽ cao gấp 2,8 lần hiện tại, tăng lên 12.177 tỷ đồng.

    Ban lãnh đạo VND rất trọng người tài, đó là nền tảng cơ bản cho sự phát triển và luôn có tư duy mới, sáng tạo, đột phá **==**==**==
    tranhaisach, tichcocphongcothien_y thích bài này.
  3. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.578
    SSI -VND dẫn sóng ck :drm3
    tichcocphongcoNamFERARI thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  4. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    SSI Tây ta xả như xả lũ. VND lead dòng chứng :drm
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    VND tôi chờ em ở 8x :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

    :drm:drm4:drm3:drm2:drm1
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021 ---
    VNDirect thay CEO, nhân sự 8X ngồi ghế nóng

    CHÚC MỪNG TGĐ 8X Ở GIÁ 8X :drm:drm4
    gacungtu, thien_yzWanderz thích bài này.
  5. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.908
    Đi tới đâu đắp nền chắc tới đó, có chị Hương hết sức yên tâm, nay Ip.a tạm nghỉ cho vn.d thể hiện nào.
    gacungtu, thien_yNamFERARI thích bài này.
  6. CogTuan

    CogTuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2020
    Đã được thích:
    546
    Tiền lại chảy về máng lợn rồi AE ơi 3:-O3:-O
    thien_yNamFERARI thích bài này.
  7. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    =))=))=))
    thien_yCogTuan thích bài này.
  8. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    25 năm TTCK: Lãnh đạo ngành chứng khoán khẳng định vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn
    23-11-2021 - 13:28 PM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng khoảng 6,5 lần trong vòng 10 năm qua và hiện đạt khoảng 50 tỷ USD.
    TIN MỚI
    Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 25 năm thành lập UBCKNN (28/11/1996-28/11/2021). Trải qua 25 năm ra đời UBCKNN và 21 năm thị trường chứng khoán, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực của cơ quản quản lý cũng như là các thành viên, thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    Tính đến cuối tháng 10/2021, thị trường chứng khoán đã có tổng cộng 1.651 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Trong đó, có 755 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 896 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM. Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, TTCK đã giúp huy động 2,9 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Trong đó, huy động vốn qua thị trường cổ phiếu đạt 365 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị huy động của nhà nước thông qua đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn tại 2 Sở giao dịch chứng khoán là 255 nghìn tỷ đồng, giúp hình thành hệ thống các doanh nghiệp quy mô lớn hàng đầu Việt Nam hiện nay.

    [​IMG]
    Tính đến giữa tháng 11/2021, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.678.000 tỷ đồng, tương đương 122% GDP, tăng gấp 7.787 lần so với cuối năm 2.000. Hệ thống công nghệ, hệ thống giao dịch đã đạt một bước phát triển mới, giúp mức thanh khoản bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng/phiên (tương đương trên 1 tỷ USD/phiên), tăng gấp hơn 18.380 lần so với bình quân năm 2.000…

    Talkshow Phố Tài chính đã có bài phỏng vấn lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường để nhìn lại dấu mốc 25 năm phát triển của ngành chứng khoán thời gian qua.

    Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK

    [​IMG]
    Sau 25 năm phát triển TTCK, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt, đặc biệt chúng ta đã có một nền tảng pháp lý cho thị trường hoàn chỉnh, cơ cấu thị trường ngày càng được hoàn thiện hơn. Để có được những kết quả của ngày hôm nay, đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và sự tham gia hết sức tích cực của các thành viên thị trường.

    Về mặt cơ bản chúng ta đã đạt được mục tiêu của giai đoạn 2010-2020, hiện nay Bộ Tài chính đã và đang chỉ đạo Ủy ban chứng khoán xây dựng Đề án "Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030". Hiện nay chúng tôi đang dự thảo, đang chuẩn bị lấy ý kiến của các thành viên thị trường.

    Điểm thứ nhất là phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam phải đồng bộ với hệ thống phát triển chung của hệ thống tài chính Việt Nam, đồng bộ với các thị trường khác và cái thứ 2 là chúng ta tiếp tục mở rộng quy mô của thị trường nhưng phải nâng cao độ sâu và độ bền vững của thị trường. Quan điểm thứ 3 là chúng ta phải phát triển thị trường một cách đồng bộ, phát triển thị trường phù hợp theo những sự phát triển chung của nền kinh tế, điểm thứ 4 đặc biệt hết sức quan trọng là cái sự phát triển thị trường trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch để làm sao cái phát triển dựa trên cơ sở ổn định và bền vững.

    Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

    [​IMG]
    Kể từ khi khai trương vào năm 2000 với hai cổ phiếu ban đầu, đến nay thị trường chứng khoán đã có gần 4 triệu tài khoản giao dịch, quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu đã vượt 100% GDP và Việt Nam là một trong 4 quốc gia trong khu vực ASEAN có tỷ lệ này, giá trị giao dịch hàng ngày hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ, những con số đó cho thấy một nền kinh tế cổ phiếu đã hình thành.

    ADVERTISING
    iTVC from Admicro
    Còn thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả với khối lượng giao dịch bình quân năm 2021 tăng gấp 17,4 lần so với bình quân năm 2017.

    Trong khi đó, thị trường trái phiếu duy trì ổn định với thanh khoản trái phiếu tính đến giữa tháng năm 2021, đạt mức 10,94 nghìn tỷ đồng/phiên, gấp 30 lần so với năm 2009. Lãi suất huy động bình quân giảm từ 8% xuống mức 2,29% trong năm nay, kỳ hạn huy động tăng từ 2-3 năm, góp phần quan trọng vào việc tái cơ cấu và tăng tính bền vững cho danh mục nợ công quốc gia và chủ động nguồn vốn cho đầu tư công.

    Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX)

    [​IMG]
    Chúng tôi đã giúp Bộ Tài chính thông qua kênh của Kho bạc phát hành hàng năm khoảng hơn 250 nghìn tỷ đồng, giúp huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước, hỗ trợ giảm lãi suất, kỳ hạn trả lãi được kéo dài ra. Có thể nói, giao dịch trái phiếu Chính phủ, đối với cả thị trường thứ cấp, đã tăng trưởng qua hàng năm và cũng đã được ngân hàng ADB đánh giá là một trong những thị trường trái phiếu phát triển tương đối mạnh đối với cả khu vực Châu Á, với tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm trong thập kỷ qua.

    Đối với hoạt động về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ trong 25 năm hình thành và phát triển ngành chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp gần 2.400 mã chứng khoán cho thị trường với tổng số gần 200 tỷ chứng khoán được đăng ký, gấp khoảng 66 lần so với giai đoạn đầu. Từ năm 2006 đến nay, có khoảng 30 triệu tỷ đồng đã được thanh toán qua VSD, gấp 77 lần so với ban đầu. Qua đó, đóng góp quan trọng trong vấn đề hoàn thiện thể chế, cấu trúc của thị trường chứng khoán.

    Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

    [​IMG]
    Trong giai đoạn sắp tới đến 2025 và 2030, chúng tôi tập trung chú trọng vào phát triển nền tảng công nghệ cho thị trường trên cơ sở các nền tảng của các công nghệ chuỗi khối. công nghệ sổ cái phân tán cũng như các sản phẩm về tài chính mã hóa. Chúng tôi cũng từng bước tiếp cận với các thông lệ quốc tế để đưa vào các sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu cho thị trường.

    Trong khi đó, hệ thống các văn bản pháp luật của thị trường chứng khoán cũng ngày càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là Luật chứng khoán sửa đổi được thông qua và đã có hiệu lực thi hành, đã góp phần thúc đẩy chất lượng DN niêm yết, gia tăng tính minh bạch trên thị trường chứng khoán, giúp tiệm cận hơn với các thông lệ quốc tế và với việc nâng hạng thị trường, qua đó thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mạnh mẽ hơn.

    Tính đến tháng 10/2021, số tài khoản Nhà đầu tư nước ngoài tham gia trên thị trường chứng khoán đến là hơn 38.700 tài khoản. Giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng khoảng 6,5 lần trong vòng 10 năm qua và hiện đạt khoảng 50 tỷ USD.

    Ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital

    [​IMG]
    Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường MSCI FM (Frontier Markets) lên thị trường mới nổi MSCI (Emerging Markets). Khi vào thị trường Emerging Markets thì sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng ít nhất 100 lần so với quy mô hiện nay.
    tichcocphongco, thien_yCogTuan thích bài này.
  9. MaTuoc

    MaTuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2016
    Đã được thích:
    2.904
    VND nay vượt đỉnh 79.5 thì tuần này chốt giá đúng 88.8 nhé :))
    tichcocphongcoNamFERARI thích bài này.
  10. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.313
    Nay khớp tổng luôn ATC khoảng hơn 7tr cổ mà tăng 5%, càng ngày càng đặc, 90x 100x thì ngày chỉ khớp 3-4tr thôi :drm:drm4
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    Trong tính toán hết rồi bác nhỉ :drm:drm1:drm2:drm3:drm4
    zWanderz, MaTuoctichcocphongco thích bài này.
    Yencoi168 đã loan bài này

Chia sẻ trang này