VND chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá 10k và Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%, có thể cao hơn tuỳ nguồn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NamFERARI, 16/11/2021.

8208 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 407985 lượt đọc và 2067 bài trả lời
  1. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.050
    họp trực tuyến mà cụ
  2. _MCM_

    _MCM_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    386
    Trực tuyến cũng phải có thư, mật khẩu để đếm phiếu, tỷ lệ đồng ý chứ?
  3. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.050
    gần ngày mới có chứ
  4. kinoba

    kinoba Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    825
    năm nay VND làm ăn đuợc phết, hóng gói kích thích kinh tế để chuẩn bị cho q1/2022
    Last edited: 29/11/2021
    MaTuocNamFERARI thích bài này.
  5. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Tôi có VND và HDB. 02 cổ phiếu tăng trưởng mạnh. HDB hi vọng nới room 49% theo EVFTA **==**==**==

    Chúc cả nhà tuần mới vững tâm, bền chí, nhặt nhạnh thêm giá tốt nếu có thể :):):)
  6. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng CANSLIM.

    - C: Current Quaterly Earnings per Share (Lợi tức trên mỗi cổ phần quý hiện tại): Càng cao càng tốt.

    - A: Annual Earnings Increases (Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hằng năm): Tìm sự gia tăng đột biến.

    - N: New Products, New Management, New Highs (Sản phẩm mới, Ban lãnh đạo mới, Đỉnh giá mới): Mua đúng thời điểm.

    - S: Supply and Demand (Quy luật cung cầu): Cổ phiếu tốt cộng với nhu cầu lớn.

    - L: Leader or Laggard (Dẫn đầu hay đội sổ): Cổ phiếu của bạn thuộc loại nào?

    - I: Institutional Sponsorship (Các tổ chức bảo trợ): Theo chân những kẻ dẫn đầu.

    - M: Market Direction (Xu hướng thị trường): Xác định xu hướng thị trường.


    Chứng khoán VNDIRECT báo lãi sau thuế công ty mẹ đạt kỷ lục trong quý 3, lợi nhuận 9 tháng vượt 14% kế hoạch đã điều chỉnh
    [​IMG]
    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt trên 3.839 tỷ đồng, tăng trưởng 149% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.822 tỷ đồng, gấp gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.
    CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã chứng khóa: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng Quý 3/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 1.565 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Cụ thể, trong quý 3/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 532 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt lần lượt 433 và 313 tỷ đồng, đồng loạt tăng cao gấp khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Về chi phí, cùng mức tăng trưởng trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong quý 3/2021 cũng tăng thêm 6,5 lần so với cùng kỳ, đạt 717 tỷ đồng. Chi phí tài chính & chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 96 và 69 tỷ đồng.

    Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 3/2021 đạt 686 tỷ đồng, tăng trưởng 122% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, BCTC riêng của VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận ròng 549 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ - đây là mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VNDIRECT.

    [​IMG]
    * Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 theo BCTC riêng

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt trên 3.839 tỷ đồng, tăng trưởng 149% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.822 tỷ đồng, gấp gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

    Vừa qua, cổ đông VNDIRECT đã nhất trí điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động năm 2021 lên mức 3.951 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên mức 1.600 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt là 55% và 82% so với kế hoạch ban đầu.

    So với kế hoạch mới này, VNDIRECT đã hoàn thành 97% chỉ tiêu doanh thu và thậm chí vượt 14% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng

    Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận cho biết quý 3/2021, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn bởi dịch bệnh song công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, một phần nhờ giá trị giao dịch trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, bên cạnh là các mảng kinh doanh khác cũng đạt kết quả tốt.

    Về thị phần trên sàn HoSE trong quý 3, VNDIRECT đã vượt HSC để lên xếp ở vị trí thứ 3 với thị phần chiếm 7,72%.

    Tại ngày 30/9/2021, Công ty có tổng tài sản đạt 28.465 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay margin đạt 10.916 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý 3 ghi nhận ở mức 8.437 tỷ đồng.

    Trên thị trường, cổ phiếu VND vừa bứt qua nền giá 3-4 tháng tại 51-55k, giá mục tiêu chốt lời tại mức 90.000 đồng/cổ phiếu. Hoặc nắm giữ dài hạn cho đến khi Doanh nghiệp tăng trưởng chậm lại.


    [​IMG]
    http://f319.com/threads/vnd-co-phieu-dat-chuan-mo-hinh-canslim-muc-tieu-90-000.1687031/
    phongtrantamhiep thích bài này.
  7. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.050
    mục tiêu trước chia vẫn 120 chứ cụ chủ
  8. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Cái này tôi nhận định khi mua vào vùng giá 5x, còn bây h mục tiêu 9x đã không còn phù hợp. Mục tiêu mới là 120-130x ~o)~o)~o)
    zWanderz thích bài này.
  9. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    4.482
    Một minh chứng rõ nhất cho sức nóng của thị trường chứng khoán chính là đà tăng thanh khoản thời gian qua. Kể từ năm 2020, thị trường chứng khoán liên tục lập các mặt bằng thanh khoản mới.

    Trong các tháng đầu năm 2020, thanh khoản trên 2 sàn niêm yết ở quanh mức trung bình 5 ngàn tỷ đồng/phiên. Cuối năm 2020, thanh khoản bứt phá và lập nền mới ở mức 15 ngàn tỷ đồng.

    Thị trường tiếp tục sôi động và lập mức nền mới ở vùng từ 20 - 25 ngàn tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 5 - 10/2021. Tới tháng 11/2021, thanh khoản bứt phá và tạo nền mới cao kỷ lục. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 11, giá trị giao dịch bình quân trên 2 sàn niêm yết đã đạt trên 37 ngàn tỷ đồng/phiên, cao hơn 60% so với bình quân 10 tháng đầu năm 2021.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/long-form-ctck-thanh-khoan.png

    Gần đây nhất, kết phiên 19/11, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường phiên đạt gần 56 ngàn tỷ đồng (tương đương gần 2.5 tỷ USD), thiết lập mức kỷ lục mới về thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối lượng giao dịch lên tới hơn 2 tỷ cổ phiếu mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

    Đà tăng thanh khoản có lẽ đến từ sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán thời gian qua. Với mức tăng 51% của VN-Index và hơn 340% của HNX-Index (so với đầu năm 2020), chứng khoán đang là kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều người. 10 tháng đầu năm 2021, lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong nhiều tháng liền đạt trên 100 ngàn tài khoản. Chỉ trong 10 tháng, tổng số tài khoản mở mới tại thị trường Việt Nam lên tới gần 1.1 triệu tài khoản, gấp gần 3 lần con số của năm 2020.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/subtitle-cuoc-dua-tang-von.png

    Đối mặt với sức nóng của thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán cũng buộc phải tìm cách gia tăng nguồn lực để phục vụ nhu cầu kinh doanh của chính mình và cả nhu cầu cho nhà đầu tư. Thực tế thì vòng tăng vốn thứ 2 của các CTCK đã bắt đầu.

    Trung tuần tháng 11, Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) công bố kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 vào ngày 06/12, nội dung chính yếu là để bàn bạc, thông qua các phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

    Đây là lần thứ 2 trong năm 2021 của VND. Dự kiến, Công ty chào bán xấp xỉ 435 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10,000 đồng/cổ phiếu, để tăng vốn lên gấp đôi. Song song với đó, VND cũng sẽ phát hành gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 80%; phát hành thêm 2% cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu thành công hoàn tất 100% cả 3 phương án tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ của VND sẽ tăng lên ngưỡng khoảng 12,265 tỷ đồng.

    Không lâu sau đó, ngày 17/11, HĐQT của Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) công bố Nghị quyết trình ĐHĐCĐ bất thường phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497.4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15,000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt gần 15,000 tỷ đồng.

    Chỉ mới trong tháng 9 vừa qua, SSI đã phát hành gần 218.3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109.55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó, vốn điều lệ của SSI tăng lên xấp xỉ 9,848 tỷ đồng.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/long-form-ctck-ke-hoach-tang-von.png

    Không chỉ ở nhóm công ty quy mô lớn, nhiều đơn vị quy mô nhỏ hơn cũng đã và đang vào cuộc. Đơn cử như Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) vừa kết thúc thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 08/11. Công ty dự kiến phát hành thêm 49.5 triệu cp, qua đó, nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt mức 1,000 tỷ đồng.

    Chứng khoán Nhất Việt (VFS) hoàn tất tăng vốn từ 410 tỷ đồng lên 802.5 tỷ đồng.

    Hay như Chứng khoán Trí Việt (TVB) đang có kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 lên hơn 2,000 tỷ đồng để nâng cao quy mô năng lực tài chính của công ty trước khi bán cho cổ đông nước ngoài. Trong năm 2021, TVB đã thực hiện 2 lần phát hành cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 547 tỷ đồng lên 1,067 tỷ đồng.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/subtitle-ctckngoai.png

    Bên cạnh các CTCK nội, khối ngoại bắt đầu có động thái rót thêm tiền vào thị trường sau giai đoạn “án binh bất động” năm 2019-2020.

    Tháng 10 vừa qua, Chứng khoán Mirae Asset đã hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn thêm 1,350 tỷ đồng. Tương tự, Chứng khoán KBSV cũng tăng vốn thêm 1,326 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu.

    Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã thông qua hồ sơ tăng vốn của Chứng khoán Yuanta (tăng thêm 500 tỷ đồng) và Chứng khoán Pinetree (tăng thêm 400 tỷ đồng). Chủ của Chứng khoán Shinhan cũng đã thông qua rót thêm 1,100 tỷ đồng.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/long-form-ctck-ctck-ngoai-tang-von.png

    https://image.*********.vn/2021/11/27/subtitle-thoi-co.png

    Tại một buổi tọa đàm về chứng khoán tổ chức ngày 18/11/2021, ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc CTCK Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) đánh giá ngành tài chính - chứng khoán đang có thay đổi. Với vị thế Việt Nam có quy mô dân số lớn, trẻ, tình hình kinh tế chính trị ổn định… sẽ tạo ra thuận lợi cho thị trường. Trong đó, ngành chứng khoán sẽ được hưởng lợi.

    Tổng Giám đốc SHS đánh giá, hiện các công ty chứng khoán gặp áp lực vì thị trường bất ngờ tăng trưởng về quy mô, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc này. Vốn điều lệ rất nhỏ so với nhu cầu tài chính nên tăng vốn là cần thiết để công ty chứng khoán có năng lực tài chính, ổn định.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/longform-ctck-ong-vu-duc-tien.png

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám Đốc Tài chính của Chứng khoán SSI nhận xét, giai đoạn hiện nay có thể nói là giai đoạn vàng của thị trường chứng khoán. Sau rất nhiều năm, nhà đầu tư và CTCK mới lại có được giai đoạn thị trường tốt và nhiều thuận lợi như hiện tại. Các thông số về thanh khoản, giá trị giao dịch, số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới, số lượng tài khoản nhà đầu tư giao dịch tích cực (active), mức độ tăng trưởng của chỉ số thị trường ... đều tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, nhu cầu vay vốn để đầu tư cũng tăng mạnh.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/long-form-ctck-box.png

    Bà Hà cho biết, CTCK không chỉ đối mặt với nhu cầu vay margin của nhà đầu tư, mà còn cả nhu cầu vốn của chính công ty chứng khoán cho các hoạt động đầu tư tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, bảo lãnh phát hành, phát triển sản phẩm mới như chứng quyền có đảm bảo.... Trong khi đó, khả năng vay vốn từ ngân hàng cũng bị hạn chế, vừa bởi những quy định về hạn mức tín dụng dành cho đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, vừa bởi những quy định về chỉ số nợ. Không những thế, CTCK cũng bị hạn chế về tỷ lệ cho vay margin trên tổng vốn chủ sở hữu. Những hạn mức vay vốn hiếm hoi từ ngân hàng nếu có thì lại ở mức lãi suất cao, dẫn tới CTCK khó đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý của nhà đầu tư để vay đầu tư chứng khoán. Tất cả những yếu tố trên thúc đẩy các CTCK đi vào xu hướng tăng vốn nhằm gia tăng nguồn tiền phục vụ kinh doanh trên thị trường.

    “Cùng với yếu tố tăng trưởng mọi mặt của thị trường là điểm thuận lợi cho CTCK tăng vốn, thì sau nhiều năm hoạt động của thị trường chứng khoán, NĐT cũng đã "trưởng thành" hơn. NĐT có độ hiểu biết sâu hơn về thị trường, "tinh tường" hơn khi lựa chọn cổ phiếu và xu hướng đầu tư, "thận trọng" hơn khi tự quản lý rủi ro, và đây cũng là thuận lợi cho các CTCK lớn tăng vốn ở quy mô lớn”, bà Hà nói thêm.

    https://image.*********.vn/2021/11/27/longform-ctck-ba-thanh-ha-ssi.png

    Nói về mục đích sử dụng vốn, bà Hà khẳng định, CTCK sẽ ưu tiên trước hết phục vụ nhu cầu vay margin của NĐT. Hoạt động cho vay margin là hoạt động sử dụng nguồn vốn trực tiếp, nhanh chóng và tích cực hơn cả bởi nhu cầu vay margin đã, đang và sẽ còn rất lớn.

    Trong nhiều tháng qua, thực tế đã nhiều lần thị trường chứng kiến những thời điểm các CTCK phải tạm "siết" bớt hạn mức cho vay margin do không kịp thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay margin tăng và tăng mỗi ngày. Nguồn vốn huy động được từ phát hành tăng vốn cũng giúp cho CTCK bớt áp lực về chi phí vốn, từ đó giúp cung cấp cho NĐT nguồn vay margin ở mức lãi suất hợp lý hơn.

    VND em lại tái chiếm mốc 8x rồi %%-%%-%%-**==**==**==~o)~o)~o)
  10. men4love

    men4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Đã được thích:
    375
    VND quyết không để mất ngôi thị giá cao nhất dòng chứng vào tay VCI.
    NamFERARI thích bài này.

Chia sẻ trang này